Hà Nội
23°C / 22-25°C

Vụ sát hại 3 người ở Bắc Giang: Có thể giám định tâm thần bị can

Thứ tư, 15:32 27/10/2021 | Pháp luật

Nguyên điều tra viên cao cấp cho rằng Trần Văn Hiếu có tâm lý bất thường khi gây thảm án. Để củng cố hồ sơ, cơ quan chức năng nên giám định tâm thần đối với bị can.

Công an tỉnh Bắc Giang đã khởi tố Trần Văn Hiếu (47 tuổi, trú huyện Lạng Giang) về tội Giết người. Cảnh sát cáo buộc bị can sát hại 3 người thân gồm ông Trần Đình Luật (bố Hiếu), bà Bùi Thị Thoa (mẹ Hiếu) và Trần Thị Thảo (em gái Hiếu).

Chia sẻ với Zing, thượng tá Trịnh Kim Vân, nguyên điều tra viên cao cấp của Công an Hà Nội cho rằng không loại trừ khả năng bị can Hiếu gặp vấn đề về tâm lý thần kinh tại thời điểm gây thảm án.

Diễn biến tâm lý bất thường

Thông tin từ Phòng Cảnh sát hình sự Công an Bắc Giang, Trần Văn Hiếu từng đi tù vì chém vợ. Sau đó, người vợ mang đơn ly hôn đến trại giam khiến bị can cảm thấy buồn bã. Ngoài ra, trong 6 năm chấp hành án, gia đình của Hiếu không đến thăm nom, tiếp tế.

"Điều đó có thể là nguyên nhân khiến bị can phát sinh ức chế từ khi còn trong trại giam", thượng tá Trịnh Kim Vân nhận định.

Vụ sát hại 3 người ở Bắc Giang: Có thể giám định tâm thần bị can - Ảnh 1.

Trần Văn Hiếu bị bắt sau hơn 50 giờ gây án. Ảnh: Hải Nam.

Sau khi mãn hạn tù, Hiếu trở về nhà và tiếp xúc với những người thân. Thông tin từ chính quyền địa phương cho thấy em gái của Hiếu cũng có dấu hiệu bị bệnh tâm thần. Nguyên điều tra viên cho rằng chính điều này gây không ít ảnh hưởng đến tâm lý của Hiếu.

"Một phần vì vợ ly hôn, cộng với thái độ của người thân trong gia đình đã thúc đẩy sự dồn nén, bức xúc của bị can trước khi gây ra vụ thảm sát", thượng tá Vân phân tích.

Nguyên điều tra viên nhìn nhận rằng hoàn cảnh gia đình khó khăn và cách ứng xử của những người thân tạo cho Hiếu tâm lý bất ổn, suy nghĩ không được bình thường như những người khác.

Một người thân của Hiếu còn bảo từ lúc ra tù, bị can về nhà và chỉ ở trong phòng, không đi đâu, cũng không gặp gỡ ai. Chuyên gia cho rằng đó là biểu hiện của chứng tự kỷ, nhàm chán với những gì diễn ra xung quanh.

Cần làm rõ thêm lời khai bị can

Theo thượng tá Trịnh Kim Vân, có thể do sự ức chế bị dồn nén, Hiếu đã sát hại liên tiếp 3 người thân. Tuy nhiên, trong quá trình điều tra, cơ quan công an cần làm rõ thêm những lời khai để tìm ra mâu thuẫn nào khiến bị can gây trọng án.

"Bên cạnh đó, có thể trưng cầu giám định tâm thần đối với Trần Văn Hiếu để củng cố hồ sơ vụ án", nguyên điều tra viên của Công an Hà Nội đề xuất.

Vụ sát hại 3 người ở Bắc Giang: Có thể giám định tâm thần bị can - Ảnh 2.

Hiện trường vụ án. Ảnh: Đ.X.

Nói về kế hoạch che giấu tội ác rồi bỏ trốn của kẻ thảm sát người thân, thượng tá Trịnh Kim Vân cho rằng đó là tâm lý chung của hung thủ các vụ trọng án.

"Sau khi liên tiếp đoạt mạng 3 người thân, Hiếu rơi vào trạng thái hoảng loạn", thượng tá Vân phân tích và đánh giá Hiếu có thể biết được hành vi giết người là phạm trọng tội.

Do đó, bị can tìm cách thoát tội bằng việc phủ cây cối, bao tải lên thi thể nạn nhân rồi bỏ trốn. Theo nguyên điều tra viên, đó là bản năng của tội phạm trong các vụ án giết người.

Từ vụ thảm án ở Bắc Giang, thượng tá Trịnh Kim Vân khuyến cáo khi nghi ngờ người thân trong gia đình có biểu hiện bất thường do tâm lý hoặc sử dụng chất kích thích, những người khác cần nhanh chóng tìm sự trợ giúp từ bên ngoài hoặc thông báo chính quyền sở tại. Mục đích để cho những người có trách nhiệm tổ chức theo dõi, giáo dục, kèm cặp.

Theo Công an tỉnh Bắc Giang, sáng 22/10, trong lúc mâu thuẫn, Trần Văn Hiếu dùng dao chém chị Thảo tử vong ở sân. Sau đó, hung thủ phủ cây cối lên thi thể. Khi bà Thoa đi làm về, Hiếu tiếp tục xích mích rồi sát hại mẹ ở gần cổng. Đến trưa, bị can giết ông Luật khi nạn nhân này về nhà.

Sau khi gây án, Hiếu lấy xe máy của bố để bỏ trốn qua các địa phương Hà Nội, Nam Định, Thái Bình, Ninh Bình, Hà Nam. Ngày 24/10, Công an Bắc Giang khởi tố bị can, phát lệnh truy nã đặc biệt đối với Trần Văn Hiếu về tội Giết người.

17h ngày 24/10, Hiếu xuất hiện tại một chốt kiểm soát ở xã Bảo Hà, huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai (cách hiện trường hơn 300 km) thì bị cảnh sát bắt giữ.

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Phát hiện một cửa hàng bán vàng giả nhãn hiệu Chanel

Phát hiện một cửa hàng bán vàng giả nhãn hiệu Chanel

Pháp luật - 6 giờ trước

GĐXH - Cửa hàng kinh doanh vàng giả nhãn hiệu Chanel tại huyện Diễn Châu (Nghệ An) vừa bị lực lượng chức năng lập biên bản đề nghị xử phạt số tiền 85 triệu đồng.

Bắt giữ nhóm đối tượng lừa kết hôn với người Trung Quốc để chiếm đoạt quà sính lễ

Bắt giữ nhóm đối tượng lừa kết hôn với người Trung Quốc để chiếm đoạt quà sính lễ

Pháp luật - 8 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn tinh vi, nhóm đối tượng đã tạo dựng màn kịch lừa kết hôn với người Trung Quốc để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

3 thanh niên nhận án tử vì vận chuyển thuê ma túy

3 thanh niên nhận án tử vì vận chuyển thuê ma túy

Pháp luật - 12 giờ trước

GĐXH - Hám lợi từ khoản tiền công hậu hĩnh, ba đối tượng ở Hà Tĩnh rủ nhau vận chuyển thuê ma túy. Cả ba đối tượng vừa bị tuyên án tử hình.

Nữ quái 'khát' bạc và đường dây hơn 3.600 tỷ

Nữ quái 'khát' bạc và đường dây hơn 3.600 tỷ

Pháp luật - 12 giờ trước

GĐXH - Một đường dây tổ chức đánh bạc, đánh bạc được Công an tỉnh Nam Định triệt phá với lượng tiền giao dịch lên tới 3.600 tỷ. Điều đáng nói, kẻ cầm đầu và những "chân rết" đến khách hàng đa phần là phụ nữ.

Khởi tố Lê Tùng Vân tội Loạn luân vụ 'Tịnh thất Bồng Lai'

Khởi tố Lê Tùng Vân tội Loạn luân vụ 'Tịnh thất Bồng Lai'

Pháp luật - 12 giờ trước

GĐXH - Ông Lê Tùng Vân 92 tuổi vừa bị cơ quan chức năng tỉnh Long An ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can về hành vi "loạn luân".

Bắt khẩn cấp Tổng giám đốc Công ty Tâm Lộc Phát

Bắt khẩn cấp Tổng giám đốc Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 12 giờ trước

GĐXH - Công an xác định, từ năm 2019 đến nay, với các chiêu trò góp vốn, Công ty Cổ phần Tập đoàn Tâm Lộc Phát đã huy động được hơn 5000 tỷ đồng, chiếm đoạt 1000 tỷ và đã mất khả năng thanh toán.

Các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất

Các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất

Pháp luật - 17 giờ trước

GĐXH - Luật Đất đai mới nhất 2024 (có hiệu lực từ 1/1/2025) quy định cụ thể, rõ ràng các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất.

Bắt 6 thanh niên trong vụ 2 học sinh bị đánh nhầm

Bắt 6 thanh niên trong vụ 2 học sinh bị đánh nhầm

Pháp luật - 19 giờ trước

Hai học sinh lớp 11 đang trên đường về nhà thì bị nhóm thanh niên dùng gạch đá, dao phóng lợn, gậy gộc tấn công, bị thương nặng.

Xịt hơi cay vào mặt chủ tiệm để cướp vàng

Xịt hơi cay vào mặt chủ tiệm để cướp vàng

Pháp luật - 19 giờ trước

Khi chủ tiệm ở TP Phan Thiết (Bình Thuận) vừa lấy vàng từ trong tủ ra, nam thanh niên dùng bình hơi cay xịt thẳng vào mặt. Kẻ gây án cùng đồng bọn cướp đi khoảng 2 cây vàng.

Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh lớp 8 ở Cao Bằng

Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh lớp 8 ở Cao Bằng

Pháp luật - 19 giờ trước

Thấy cháu H. (SN 2011) đang đạp xe trên đường, Thành đi xe máy phía sau dùng tay sàm sỡ khiến cháu H. hoảng loạn.

Top