Hà Nội
23°C / 22-25°C

Vụ phát hiện gà chưa sạch nấu cho trẻ mầm non Tân Phong (Hải Phòng): Phụ huynh vào cuộc giám sát

Thứ năm, 19:00 02/11/2017 | Xã hội

GiadinhNet - Trước sự việc gà chưa làm sạch vẫn nấu cho trẻ ăn xảy ra ở Trường Mầm non Tân Phong (huyện Kiến Thụy, Hải Phòng), nhiều phụ huynh yêu cầu làm lại giá nhập hàng cũng như giám sát việc ký kết.


Trường mầm non Tân Phong.     Ảnh: K.H

Trường mầm non Tân Phong. Ảnh: K.H

Tài chính “nhập nhèm”

Sự việc bắt nguồn từ bảng thông báo công khai tài chính về đơn giá thực phẩm bữa ăn hàng ngày của nhà trường khiến nhiều phụ huynh ngạc nhiên.

Theo bảng thông báo, giá thịt lợn nạc (80.000 đồng/kg), tôm lớt (203.000 đồng/kg), rau, cua đồng (120.000 đồng/kg), hành tây củ 25.000 đồng/kg... cao hơn so với giá thị trường trên địa bàn huyện khá nhiều. Chị V.A (thôn 4, xã Tân Phong, huyện Kiến Thụy) bức xúc: “Hàng ngày tôi đều đi chợ nên nắm khá rõ giá thực phẩm. Đơn giá hành tây khoảng 10.000 đồng/kg vậy mà giá nhà trường đưa ra là 25.000 đồng/kg, cao gấp mấy lần. Theo quan sát của tôi thì toàn bộ đơn giá thực phẩm mà nhà trường công khai đều chênh lệch rất nhiều so với thực tế”.

Sáng 26/10, nhà trường đã mời phụ huynh đến trường để giải đáp những khúc mắc trên. Nội dung cuộc họp tập trung vào 2 vấn đề chính: giá thực phẩm cho bữa ăn bán trú và sữa uống hàng ngày các con. Tại cuộc họp, phụ huynh đồng loạt cho rằng giá thực phẩm nhà trường mua quá cao, gấp 2 đến 3 lần giá thị trường. Về sữa uống, do các con thể trạng khác nhau, nên việc chỉ định dùng chung một loại sữa làm nhiều bé bị táo bón hoặc không uống được.

Trước những thắc mắc của phụ huynh về đơn giá thực phẩm, bà Đỗ Thị Ánh – Hiệu trưởng nhà trường giải thích: “Với đơn giá hành tây tuy có cao hơn giá ngoài thị trường nhưng thực phẩm này chỉ dùng làm gia vị nên chi phí không đáng là bao”.

Không hài lòng với cách giải thích trên, chị V.A cùng các phụ huynh kéo nhau xuống bếp kiểm tra. Tại bếp ăn của trường Tân Phong, nhiều phụ huynh phát hiện gà đang luộc cho các cháu vẫn còn một phần cuống họng chưa được làm sạch. Kiểm tra số gà sống còn lại, phụ huynh phát hiện thêm, chủng loại gà ta (theo danh sách mà nhà trường và bên cung ứng ký giao ước) biến thành gà công nghiệp, trong khi giá vẫn tính theo giá gà ta (128.000 đồng/kg). Thấy không ổn, nhiều phụ huynh yêu cầu kiểm tra giá mà nhà cung ứng đã ký.

Theo các phụ huynh, ngày 28/10, tại UBND xã Tân Phong, huyện Kiến Thụy (Hải Phòng), lãnh đạo Trường mầm non Tân Phong đã tổ chức họp phụ huynh toàn trường với sự tham dự của lãnh đạo xã, đại diện Công ty Phúc Khang (đơn vị cung cấp thực phẩm cho Trường mầm non Tân Phong). Tại cuộc họp, hầu hết các phụ huynh đều phản ứng về giá nhập thực phẩm cũng như chất lượng hàng. Sau khi nghe các ý kiến từ phụ huynh cũng như nhà cung ứng thực phẩm, lãnh đạo xã đề nghị các bên bình tĩnh, chờ ý kiến cũng như kết luận từ phía các cơ quan chức năng về vụ việc này. Tại cuộc họp, bà Hiệu trưởng Ánh nhận khuyết điểm trước các bậc phụ huynh và cho rằng đây là sự nhầm lẫn đáng tiếc trong công tác giao nhận thực phẩm giữa công ty và nhà trường. Bà Ánh cũng bày tỏ quan điểm, sẽ trả lại số tiền chênh lệch đơn giá thực phẩm ngày hôm đó cho các bậc phụ huynh do sự cố trên.

Cũng tại cuộc họp, đại diện Công ty Phúc Khang cũng hứa với các phụ huynh không để xảy ra tình trạng trên, đồng thời cam đoan chịu trách nhiệm trước các bậc phụ huynh về sản phẩm cung cấp cho các trường.

Sẽ cùng ký hợp đồng và điều chỉnh giá định kỳ

Trao đổi với PV Báo GĐ&XH về sự việc xảy ra ngày 26/10 tại Trường mầm non Tân Phong, bà Đỗ Thị Ánh – Hiệu trưởng nhà trường cho biết: “Sau khi nhận được ý kiến phản ánh của phụ huynh về việc nhà trường sử dụng thực phẩm bẩn chế biến bữa ăn cho các cháu, tôi đã báo cáo ngay với lãnh đạo UBND xã Tân Phong, đại diện Công ty Phúc Khang phối hợp cùng xử lý”.

Theo bà Ánh, Công ty Phúc Khang ký hợp đồng cung cấp thực phẩm sạch cho nhà trường từ ngày 01/10/2017. Ngày 23/10, trường tiếp đoàn kiểm tra an toàn thực phẩm của Trung tâm y tế huyện Kiến Thụy. Tại buổi làm việc, đoàn kiểm tra đã có kết luận trường đủ điều kiện đảm bảo tình pháp lý về an toàn thực phẩm. Tuy nhiên, khi PV hỏi về công văn, văn bản, giấy chứng nhận an toàn thực phẩm, hợp đồng giữa Công ty cung cấp thực phẩm sạch Phúc Khang và Trường mầm non Tân Phong thì bà Ánh từ chối cung cấp.

Về quy trình tiếp nhận thực phẩm tại trường, bà Ánh cho biết: “Hàng ngày từ thứ 2 đến thứ 7, nhà trường tổ chức nhận thực phẩm 2 lần, lần 1 vào lúc 7h30 và lần 2 vào khoảng 9h. Mỗi lần giao nhận thực phẩm sẽ có 4 người: Hiệu trưởng, bếp trưởng, tiếp phẩm và bên giao thực phẩm (Công ty Phúc Khang). Toàn bộ mẫu thực phẩm đều được nhà trường đóng gói, lưu giữ, trên mỗi mẫu thực phẩm sẽ có dấu của nhà trường, tên cô giáo đóng gói và thời gian lưu.

Cũng theo bà Ánh, chiều ngày 31/10, phụ huynh đã thống nhất hợp đồng cung ứng thực phẩm sẽ được ký kết giữa 3 bên (đại diện Ban cha mẹ HS nhà trường, BGH và Công ty cung ứng thực phẩm). Phía phụ huynh cũng đồng ý để Công ty Phúc Khang tiếp tục cung ứng nhưng sẽ điều chỉnh giá thực phẩm, nguyên liệu theo chu kỳ 10 ngày/lần.

Dù được các cơ quan chức năng lý giải tất cả đều có nguồn gốc, chuẩn, hợp lệ nhưng việc cho gà chưa sạch vào luộc cho trẻ em ăn thì đó là việc không thể chấp nhận được. Sau sự việc này cần có hình thức xử lý thích đáng đủ sức răn đe thay vì rút kinh nghiệm, làm lại là xong.

Về sự việc vừa xảy ra tại bếp ăn Trường mầm non Tân Phong, bác sĩ Phạm Thu Thảo - Trưởng khoa An toàn thực phẩm, Trung tâm y tế huyện Kiến Thụy cho biết: “Ngay sau khi nhận được tin báo về sự việc Trường mầm non Tân Phong, chiều ngày 26/10, Trung tâm đã xuống kiểm tra và có kết luận “gà được đưa vào luộc cho các cháu có nguồn gốc rõ ràng”. Trước đó vài ngày, Trung tâm Y tế huyện đã tiến hành kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm của trường và kết luận bếp ăn của trường đảm bảo vệ sinh theo yêu cầu của thông tư 15. Về phía đơn vị cung cấp thực phẩm ( Công ty Phúc Khang) cũng đầy đủ thủ tục pháp lý, chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm và hiện là nhà cung cấp thực phẩm sạch cho nhiều trường mầm non trên địa bàn huyện”.

Khánh Hòa

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Ô tô khách chở 40 công nhân lật ngang khi tránh xe máy ở Long An

Ô tô khách chở 40 công nhân lật ngang khi tránh xe máy ở Long An

Xã hội - 3 giờ trước

Nam thanh niên lái xe máy đột ngột băng ngang qua quốc lộ 1. Cùng lúc, xe khách chở 40 công nhân chạy đến né tránh khiến phương tiện này mất lái, lật ngang.

2 người thương vong sau vụ nổ ở khu công nghiệp

2 người thương vong sau vụ nổ ở khu công nghiệp

Xã hội - 4 giờ trước

Cơ quan chức năng đang điều tra, làm rõ vụ nổ xảy ra tại khu công nghiệp Cẩm Khê (Phú Thọ) khiến 1 người tử vong.

Nam Định: Sông, kênh mương xung quanh làng nghề tái chế nhôm đặc quánh, bốc mùi

Nam Định: Sông, kênh mương xung quanh làng nghề tái chế nhôm đặc quánh, bốc mùi

Đời sống - 4 giờ trước

GĐXH - Suốt thời gian qua tại làng nghề đúc nhôm tại thôn Bình Yên, xã Nam Thanh, huyện Nam Trực, tỉnh Nam Định đang “bức tử” hầu hết các sông ngòi, kênh mương, gây ảnh hưởng đến sức khoẻ người dân sinh sống nơi đây và các vùng lân cận.

Tên trộm ranh ma và tội ác kinh hoàng phía sau chiếc xe máy bí ẩn (P1): Người khách trọ

Tên trộm ranh ma và tội ác kinh hoàng phía sau chiếc xe máy bí ẩn (P1): Người khách trọ

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Một ngày cuối tháng 1/2024, Công an quận Thanh Xuân (Hà Nội) nhận được tin báo về vụ mất trộm xe máy tại phường Thượng Đình. Khi tiến hành điều tra, phải mất rất nhiều công sức các anh mới tìm ra đối tượng. Tuy nhiên, vào thời điểm đầu tiên, chính các điều tra viên cũng không ngờ rằng, tên trộm xe máy ấy đang che giấu một hành vi tội ác ghê rợn.

24 người chết vì TNGT trong ngày đầu nghỉ lễ 30/4-1/5

24 người chết vì TNGT trong ngày đầu nghỉ lễ 30/4-1/5

Xã hội - 5 giờ trước

Tai nạn giảm trên cả 3 tiêu chí (số vụ, số người chết và bị thương) so với ngày đầu nghỉ lễ 30/4-1/5 năm ngoái.

Vụ phát hiện thi thể nữ giới trên sofa tại căn hộ chung cư Hà Nội: Bố mẹ nạn nhân đã đến nhận con

Vụ phát hiện thi thể nữ giới trên sofa tại căn hộ chung cư Hà Nội: Bố mẹ nạn nhân đã đến nhận con

Xã hội - 6 giờ trước

GĐXH - Vụ phát hiện thi thể nữ giới trên sofa tại căn hộ chung cư Hà Nội đã trở thành tâm điểm mạng xã hội trong 2 ngày gần đây. Diễn biến vụ việc đang được cập nhật.

Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay thứ Bảy ngày 27/4/2024

Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay thứ Bảy ngày 27/4/2024

Xã hội - 6 giờ trước

GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Bảy ngày 27/4/2024: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.

Tài xế ô tô ở TPHCM chờ kẹt xe đến cạn xăng trong ngày đi chơi lễ

Tài xế ô tô ở TPHCM chờ kẹt xe đến cạn xăng trong ngày đi chơi lễ

Xã hội - 8 giờ trước

Lượng xe trên đường Võ Nguyên Giáp, Mai Chí Thọ (hướng vào cao tốc) tăng cao, nhiều đoạn xảy ra ùn tắc. Một số phương tiện chờ lên cao tốc quá lâu dẫn đến cạn xăng, chủ xe mệt mỏi quay về.

Đoàn xe sang rước dâu dừng, đỗ giữa đường ở Hải Dương chụp ảnh

Đoàn xe sang rước dâu dừng, đỗ giữa đường ở Hải Dương chụp ảnh

Xã hội - 8 giờ trước

Một đoàn xe sang rước dâu ở Hải Dương đã dừng giữa đường để quay phim, chụp ảnh, gây mất an toàn cho nhiều phương tiện đi đường.

Thông tin mới nhất vụ lật thuyền trên sông Chanh làm 4 người mất tích

Thông tin mới nhất vụ lật thuyền trên sông Chanh làm 4 người mất tích

Xã hội - 9 giờ trước

GĐXH - Vào sáng nay, thi thể nạn nhân thứ 4 là chị Nguyễn Thị H (SN 1982) được lực lượng cứu hộ, cứu nạn tìm thấy tại khu vực cửa sông Bạch Đằng, gần cầu sông Chanh 2, cách vị trí lật thuyền khoảng 400m.

Top