Hà Nội
23°C / 22-25°C

Vụ nữ sinh lớp 8 mang thai với nam sinh lớp 7: Bé gái có thể vướng vào vòng lao lý?

Thứ ba, 06:53 09/02/2021 | Pháp luật

GiadinhNet - Theo luật sư, nếu nam sinh chưa đủ 13 tuổi và việc quan hệ tình dục dù có là tự nguyện thì nữ sinh đang mang thai vẫn có thể bị xử lý hình sự về hành vi “hiếp dâm trẻ em”.

Vụ nữ sinh lớp 8 mang thai với nam sinh lớp 7: Bé gái có thể vướng vào vòng lao lý? - Ảnh 1.

Dù vụ việc có bị xử lý theo hướng nào thì nữ sinh đang mang thai vẫn là người chịu thiệt thòi nhất (ảnh minh họa)

Ngày 8/2, cơ quan chức năng tỉnh Cà Mau đang làm rõ vụ một nữ học sinh lớp 8 có thai do quan hệ tình dục với một nam sinh lớp 7 cùng trường. Theo đó, khoảng tháng 6/2020, nữ học sinh lớp 8 tên là N.T.A.T (14 tuổi, ở xã An Xuyên, TP Cà Mau), đang ở nhà thì N.C.G (13 tuổi, học lớp 7 cùng trường) vào nhà chơi. Tại đây, nữ sinh và nam sinh này có quan hệ tình dục. Tính đến cuối tháng 7/2020 giữa nữ sinh và nam sinh có quan hệ tình dục nhiều lần. Hiện tại nữ sinh đang có thai 27 tuần tuổi.

Bình luận về vụ việc này, luật sư Đặng Văn Cường - Trưởng văn phòng luật sư Chính Pháp (Đoàn luật sư Hà Nội) cho rằng, vụ việc này có dấu hiệu xâm hại tình dục trẻ em. Bởi vậy, cơ quan điều tra sẽ xác minh làm rõ độ tuổi của các cháu, làm rõ hành vi quan hệ tình dục diễn ra từ thời điểm nào và làm rõ hậu quả xảy ra đối với các cháu và đối với xã hội để có hình thức xử lý phù hợp với quy định pháp luật.

Trường hợp hai cháu bé tự nguyện quan hệ tình dục khi đã đủ 13 tuổi nhưng chưa đủ 18 tuổi thì sẽ không bị xử lý hình sự. Còn nếu tại thời điểm quan hệ tình dục mà cháu bé gái đã đủ 14 tuổi nhưng cháu bé bé trai chưa đủ 13 tuổi thì cháu bé gái có thể bị xử lý hình sự. 

"Đây là sự việc đáng tiếc xảy ra do thiếu sự quan tâm giáo dục của gia đình và nhà trường, hậu quả chắc chắn sẽ ảnh hưởng lâu dài đến đời sống tâm lý của cả hai cháu" - luật sư Cường chia sẻ.

Vụ nữ sinh lớp 8 mang thai với nam sinh lớp 7: Bé gái có thể vướng vào vòng lao lý? - Ảnh 2.

Luật sư Đặng Văn Cường cho rằng, vụ việc là một tiếng chuông cảnh tỉnh trong quản lý giáo dục trẻ em.

Cũng theo luật sư Cường, pháp luật quy định người từ đủ 14 tuổi là phải chịu trách nhiệm hình sự với một số tội danh. Đồng thời pháp luật cũng nghiêm cấm mọi hành vi quan hệ tình dục với người dưới 16 tuổi. Theo đó, người nào đã thành niên mà quan hệ tình dục với người dưới 16 tuổi dù tự nguyện thì cũng sẽ bị xử lý hình sự. Người nào từ đủ 14 tuổi mà quan hệ tình dục tự nguyện với người dưới 13 tuổi thì cũng sẽ bị xử lý hình sự.

Sự việc xảy ra thì bé gái sẽ chịu hậu quả thiệt thòi hơn về sức khỏe, đời sống, có thể ảnh hưởng đến tương lai. Tuy nhiên, trong vụ việc này thì bé trai nhỏ tuổi hơn. Bởi vậy trong một số trường hợp thì bé gái có thể bị xử lý hình sự. Bộ luật hình sự năm 2015 quy định người từ đủ 14 tuổi đến dưới 16 tuổi phải chịu trách nhiệm hình sự về một số tội danh, còn người từ 16 tuổi trở lên phải chịu trách nhiệm hình sự với mọi loại tội phạm.

Đối chiếu với quy định trên, do bé trai dưới 14 tuổi nên chưa đủ tuổi chịu trách nhiệm hình sự. Tuy nhiên bé gái đã đủ 14 tuổi (đủ tuổi chịu trách nhiệm hình sự) cho nên cơ quan điều tra sẽ làm rõ hành vi quan hệ tình dục này có cấu thành tội phạm hay không. Nếu hành vi quan hệ tình dục xảy ra khi cháu trai chưa đủ 13 tuổi và cháu bé gái đã đủ 14 tuổi thì dù có tự nguyện và bản thân mang thai thì cháu bé gái vẫn có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội "Hiếp dâm người dưới 16 tuổi" theo Điều 142 (Bộ luật hình sự năm 2015)

"Trong vụ việc này, cơ quan điều tra sẽ làm rõ độ tuổi của hai cháu, làm rõ hành vi quan hệ tình dục lần đầu thì các cháu bao nhiêu tuổi. Trong trường hợp có căn cứ cho thấy tại thời điểm quan hệ tình dục lần đầu bé gái đã đủ 14 tuổi nhưng cháu bé trai chưa đủ 13 tuổi thì bé gái có thể bị xử lý hình sự. Trường hợp cơ quan điều tra kết luận là thời điểm quan hệ tình dục cháu bé trai đã đủ 13 tuổi và cháu bé gái vẫn trong độ tuổi người chưa thành niên thì sẽ không xử lý hình sự. Khi đó, vụ việc sẽ giải quyết bằng quan hệ dân sự, hôn nhân gia đình. Gia đình, nhà trường và chính quyền địa phương sẽ có trách nhiệm giúp đỡ, hỗ trợ, đảm bảo an toàn cho các cháu.

Đây là một vụ việc hết sức đau lòng khi các cháu còn quá nhỏ tuổi, ở độ tuổi mới dậy thì, đang rất tò mò về cuộc sống, thiếu sự quan tâm giáo dục của gia đình, nhà trường dẫn đến sự việc đi quá xa. Vụ việc này là một tiếng chuông cảnh tỉnh trong quản lý giáo dục trẻ em. Hành vi thiếu quan tâm, không sát sao đến các con ở độ tuổi dậy thì rất dễ dẫn đến những hậu quả khó lường, ảnh hưởng lâu dài đến sức khỏe, đời sống của các em", luật sư Cường phân tích.

Điều 142. Tội hiếp dâm người dưới 16 tuổi

1. Người nào thực hiện một trong các hành vi sau đây, thì bị phạt tù từ 07 năm đến 15 năm:

a) Dùng vũ lực, đe dọa dùng vũ lực hoặc lợi dụng tình trạng không thể tự vệ được của nạn nhân hoặc thủ đoạn khác giao cấu hoặc thực hiện hành vi quan hệ tình dục khác với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi trái với ý muốn của họ;

b) Giao cấu hoặc thực hiện hành vi quan hệ tình dục khác với người dưới 13 tuổi..."

Nguyễn Hằng

Nguyễn Hằng
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Sau cú điện thoại, người phụ nữ cao tuổi mất 15 tỷ đồng

Sau cú điện thoại, người phụ nữ cao tuổi mất 15 tỷ đồng

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Nhận cuộc gọi từ người tự xưng là công an, bà P bị đưa vào “bẫy” và mất 15 tỷ đồng.

Chuyên gia nói gì về việc sổ đỏ có thể in mã QR trong thời gian tới?

Chuyên gia nói gì về việc sổ đỏ có thể in mã QR trong thời gian tới?

Pháp luật - 6 giờ trước

GĐXH - Theo chuyên gia, đề xuất in mã QR vào sổ đỏ là một xu thế tất yếu của chuyển đổi số và phù hợp với công nghệ 4.0. Từ đó, giúp giải quyết được nhiều vấn đề trong công tác quản lý đất đai của cơ quan Nhà nước.

Đánh ghen rồi quay clip tung lên mạng: Dễ dính vào lao lý

Đánh ghen rồi quay clip tung lên mạng: Dễ dính vào lao lý

Pháp luật - 9 giờ trước

GĐXH - Thời gian vừa qua, trên mạng xã hội xuất hiện nhiều clip đánh ghen khiến cộng đồng xôn xao. Theo chuyên gia pháp lý, đây là hành vi vi phạm pháp luật, những người tham gia đánh ghen rất dễ dính vào vào lao lý.

Dùng mã độc đánh cắp tài khoản Facebook giá trị cao, thu lợi 90 tỉ đồng

Dùng mã độc đánh cắp tài khoản Facebook giá trị cao, thu lợi 90 tỉ đồng

Pháp luật - 10 giờ trước

Dùng mã độc đánh cắp tài khoản người dùng Facebook, sau đó bán các tài khoản có giá trị cao, nhóm do Đặng Đình Sơn cầm đầu đã thu lợi bất chính hàng chục tỉ đồng

Một người mẹ bị khởi tố vì giao xe cho con điều khiển, gây tai nạn chết người

Một người mẹ bị khởi tố vì giao xe cho con điều khiển, gây tai nạn chết người

Pháp luật - 12 giờ trước

GĐXH - Dù con trai chưa đủ điều kiện điều khiển phương tiện tham gia giao thông, bà Lan vẫn giao xe dẫn đến vụ tai nạn làm một người chết.

Tội ác của kẻ cướp, giết nữ nhân viên quán cà phê ở TP.HCM

Tội ác của kẻ cướp, giết nữ nhân viên quán cà phê ở TP.HCM

Pháp luật - 16 giờ trước

Đóng giả là khách vào quán cà phê “nhạy cảm”, đối tượng ra tay tàn độc với nữ nhân viên để cướp tài sản. Trong quá trình trốn chạy, hắn đã bị hơn 1.000 cảnh sát vây bắt trong khu rừng 50ha.

Vợ chết, chồng bỏng nặng trong căn nhà ở Bình Dương

Vợ chết, chồng bỏng nặng trong căn nhà ở Bình Dương

Pháp luật - 1 ngày trước

Nghe tiếng la hét thất thanh trong căn nhà ở Bình Dương, hàng xóm chạy qua kiểm tra và phát hiện người phụ nữ tử vong, người đàn ông bị bỏng nặng bên cạnh 2 xe máy bị cháy xém.

Bắt khẩn cấp tài xế "có cồn" gây tai nạn làm 1 người chết 7 người bị thương

Bắt khẩn cấp tài xế "có cồn" gây tai nạn làm 1 người chết 7 người bị thương

Pháp luật - 1 ngày trước

Theo Cục CSGT, tài xế Nguyễn Mạnh Hà điều khiển ô tô tải đầu kéo không đi đúng phần đường rồi đâm vào quán nước khiến 1 người chết, 7 người bị thương. Tài xế Hà vi phạm nồng độ cồn.

Hải Phòng: Tranh giành khách và địa bàn, tài xế xe ôm bị đâm tử vong

Hải Phòng: Tranh giành khách và địa bàn, tài xế xe ôm bị đâm tử vong

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Do tranh giành địa bàn và khách tại ga tàu hỏa Hải Phòng, tài xế xe ôm ở ga và tài xế xe ôm công nghệ đã nảy sinh mâu thuẫn, xô xát. Trong lúc không giữ được bình tĩnh, tài xế xe ôm công nghệ đã dùng kéo đâm tài xế xe ôm tử vong.

Kẻ 'ẩn mặt' sau mạng xã hội và cú lừa hoa lan đột biến

Kẻ 'ẩn mặt' sau mạng xã hội và cú lừa hoa lan đột biến

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Khi thấy thị trường hoa lan đột biến có dấu hiệu "sốt" lại, Hiếu nhanh chóng lập một facebook ảo rồi đăng bán loại hoa này với mục đích lừa đảo.

Top