Hà Nội
23°C / 22-25°C

Vụ nổ súng cướp tiệm vàng ở Huế: Có thể giám định tâm thần với đối tượng gây án

Thứ ba, 16:41 02/08/2022 | Pháp luật

GiadinhNet - Theo TS. Trần Văn Hải, vụ cướp tiệm vàng xảy ra ở khu vực chợ Đông Ba (TP Huế) là một vụ án khá đặc biệt và có nhiều điểm bất thường. Để có căn cứ xử lý đúng người, đúng tội, có thể giám định tâm thần với đối tượng gây án.

Đối tượng mang súng AK đi cướp tiệm vàng ở Huế đối diện những tội danh nào?Đối tượng mang súng AK đi cướp tiệm vàng ở Huế đối diện những tội danh nào?

GiadinhNet - Theo Luật sư Võ Thị Tuệ Minh, hành vi nổ súng cướp tiệm vàng của đối tượng Quốc là hành vi nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm đến quyền sở hữu tài sản hợp pháp của người khác, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến tình hình an ninh, trật tự xã hội, công cộng.

Liên quan đến vụ cướp tiệm vàng xảy ra tại khu vực chợ Đông Ba (TP Huế) do đối tượng Ngô Văn Quốc - cán bộ trại giam Bình Điền là người gây án, trao đổi với PV, TS. Trần Văn Hải - Trưởng Bộ môn Luật Tố tụng hình sự, Khoa Luật hình sự, Trường Đại học Luật, Đại học Huế cho biết, đây là một vụ án khá đặc biệt và có nhiều điểm bất thường.

TS. Trần Văn Hải cho hay, xét về mục đích gây án, thường các vụ án cướp tài sản thường xuất phát từ ý định chiếm đoạt tài sản của các đối tượng. Các đối tượng thực hiện hành vi nhằm chiếm đoạt tài sản để có tiền tiêu xài hoặc đáp ứng các nhu cầu khác của cuộc sống. Tuy nhiên, trong vụ án này, Quốc thực hiện hành vi cướp tài sản sau đó lại ném ra đường cho mọi người nhặt.

Vụ nổ súng cướp tiệm vàng ở Huế: Nhiều điểm bất thường - Ảnh 2.

Lực lượng chức năng bắt giữ đối tượng Quốc. Ảnh cắt từ clip

Theo TS. Trần Văn Hải, chủ thể thực hiện hành vi phạm tội lại là một cán bộ công an, đang công tác tại cơ sở trại giam và có bậc hàm đại úy. Có thể nói, đối tượng là người làm trong đơn vị lực lượng vũ trang với nhiệm vụ đấu tranh phòng, chống tội phạm lại thực hiện hành vi phạm tội cướp tài sản.

Ngoài ra, trong vụ việc này, người phạm tội và hành vi phạm tội rất công khai. Thường các đối tượng dùng vũ khí để cướp tài sản hay bịt mặt, đeo găng tay.. để che đậy bản thân nhằm không để camera hay người khác biết được mình. Tuy nhiên, trong vụ án này, Quốc không hề che đậy bản thân, thậm chí còn mặc quân phục và sử dụng súng AK để gây án.

"Với những biểu hiện trên, có thể thấy rằng, đây là một vụ án cướp tài sản rất đặc biệt và trong lịch sử tư pháp hình sự Việt Nam chưa hề xảy ra vụ việc tương tự", TS. Trần Văn Hải nói.

TS. Trần Văn Hải phân tích, trong vụ án này, nếu xét ở cơ chế tâm lý xã hội của hành vi phạm tội đối với đối tượng Quốc, có thể thấy, đối tượng thực hiện hành vi phạm tội trong trạng thái tinh thần không được ổn định. Trạng thái tâm lý này có thể do bệnh lý của người phạm tội, hoặc là do những yếu tố khách quan từ môi trường sống như áp lực từ gia đình, công việc, tình cảm gây ra.

"Chính điều này, hình thành nên tâm lý tiêu cực ở người phạm tội, và vì họ bị hạn chế (thậm chí mất) khả năng nhận thức, khả năng điều khiển hành vi nên đã thực hiện hành vi phạm tội để cố gắng giúp bản thân thoát ra khỏi tâm lý tiêu cực đó. 

Do vậy, ở đây, để nắm bắt được nguyên nhân và động cơ gây án, cũng như áp dụng trách nhiệm hình sự phù hợp cần phải tiến hành giám định đối với người phạm tội", TS. Trần Văn Hải nói.

Vụ nổ súng cướp tiệm vàng ở Huế: Nhiều điểm bất thường - Ảnh 4.

Hiện trường hôm xảy ra vụ cướp tiệm vàng.

Theo TS. Trần Văn Hải, về vấn đề trách nhiệm hình sự, hành vi của Quốc phạm vào tội Cướp tài sản được quy định tại Điều 168, Bộ Luật Hình sự năm 2015 sửa đổi, bổ sung năm 2017, với việc áp dụng một số tình tiết định khung tăng nặng ở khoản 2 như "Sử dụng vũ khí, phương tiện hoặc thủ đoạn nguy hiểm khác"; "Gây ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự, an toàn xã hội" với khung hình phạt từ 7 đến 15 năm tù, bên cạnh đó, còn tùy vào tổng giá trị tài sản mà đối tượng chiếm đoạt, gây thiệt hại để xác định khung hình phạt phù hợp. 

Ngoài ra, trong trường hợp có căn cứ cho thấy khẩu súng mà đối tượng sử dụng là súng quân dụng, có thể khởi tố thêm tội sử dụng trái phép vũ khí quân dụng theo quy định tại Điều 230 BLHS và hình phạt có thể tới 15 năm tù bởi hành vi được xác định là gây hậu quả nghiêm trọng.

Vào khoảng 12h30 ngày 31/7, một đối tượng sử dụng súng AK bất ngờ xông vào hai tiệm vàng Hoàng Đức và Thái Lợi (tại khu vực chợ Đông Ba, đường Trần Hưng Đạo), nổ súng chỉ thiên uy hiếp chủ tiệm vàng rồi cướp vàng; sau đó đối tượng đem số vàng này vứt ra phía vỉa hè rồi đi bộ đến khu vực cầu Gia Hội.

Ngay khi nhận được tin báo, Giám đốc Công an tỉnh Thừa Thiên Huế đã trực tiếp chỉ đạo các lực lượng chức năng trong Công an tỉnh và Công an TP Huế nhanh chóng có mặt tại hiện trường, triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, khoanh vùng và ngăn không để người dân dân di chuyển vào hiện trường.

Khi được Đại tá Đặng Ngọc Sơn - Phó Giám đốc Công an tỉnh Thừa Thiên Huế gặp gỡ, động viên, thuyết phục, đối tượng đã đồng ý hạ và giao nộp vũ khí.

Đối tượng gây án là Ngô Văn Quốc (SN 1984, trú tại thị xã Hương Thủy, Thừa Thiên Huế- cán bộ trại giam Bình Điền).

Xem thêm video đang được quan tâm:

Yên nghỉ nhé, anh lính cứu hỏa “siêu nhân” Đỗ Đức Việt

Hoàng Dũng
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Ba người lái máy gặt lúa bất ngờ bị hành hung

Ba người lái máy gặt lúa bất ngờ bị hành hung

Pháp luật - 18 phút trước

GĐXH - Sau khi nhận được thông tin 3 người lái máy gặt lúa bị hành hung, cơ quan chức năng ở Quảng Trị đang vào cuộc xác minh, làm rõ.

Năm người bị lừa bán ra nước ngoài vì chiêu 'việc nhẹ, lương cao'

Năm người bị lừa bán ra nước ngoài vì chiêu 'việc nhẹ, lương cao'

Pháp luật - 2 giờ trước

Sau khi bị lừa bán ra nước ngoài làm "việc nhẹ, lương cao" nhưng thực tế là lập các tài khoản ảo lừa đảo qua mạng, 5 người vừa được lực lượng chức năng giải cứu.

Truy tố người đàn ông hành hạ cụ già 86 tuổi

Truy tố người đàn ông hành hạ cụ già 86 tuổi

Pháp luật - 6 giờ trước

Theo cáo buộc của VKS, Huỳnh Văn Giỏi nhiều lần quát tháo, chửi bới và dùng tay kéo lê, dùng chân đá vào người cụ T.

Người dân được hưởng lợi lớn nhờ quy định này trong Luật Đất đai 2024

Người dân được hưởng lợi lớn nhờ quy định này trong Luật Đất đai 2024

Pháp luật - 6 giờ trước

GĐXH - Theo Luật Đất đai 2024, việc phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và việc bố trí tái định cư phải được hoàn thành trước khi có quyết định thu hồi đất. Quy định này giúp người dân có đất bị thu hồi sớm "an cư, lạc nghiệp" để tiếp tục phát triển kinh tế.

Cô gái 'ngáo đá' cầm dao xông vào trụ sở công an, tấn công 2 người

Cô gái 'ngáo đá' cầm dao xông vào trụ sở công an, tấn công 2 người

Pháp luật - 7 giờ trước

Sau khi sử dụng ma túy, Bích có biểu hiện "ngáo đá" và cầm dao xông vào trụ sở công an phường ở TPHCM, tấn công 2 người.

'Tú bà' 25 tuổi chuyên môi giới mại dâm tại phố núi

'Tú bà' 25 tuổi chuyên môi giới mại dâm tại phố núi

Pháp luật - 8 giờ trước

Khi khách có nhu cầu mua dâm, Thùy sẽ liên hệ với gái bán dâm đến để thỏa thuận. Sau đó, "tú bà" này sẽ được chia hoa hồng.

Chia thừa kế thế nào khi sổ đỏ đứng tên hộ gia đình? Thông tin mọi người dân nên biết để đảm bảo quyền lợi của bản thân

Chia thừa kế thế nào khi sổ đỏ đứng tên hộ gia đình? Thông tin mọi người dân nên biết để đảm bảo quyền lợi của bản thân

Pháp luật - 23 giờ trước

GĐXH - Theo chuyên gia, hiện nay tồn tại rất nhiều trường hợp quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (sổ đỏ) đứng tên hộ gia đình. Vì vậy, việc chia thừa kế khi sổ đỏ đứng tên hộ gia đình khác so với khi sổ đỏ đứng tên cá nhân.

Nguyễn Thanh Tuân, kẻ gieo rắc 'cái chết trắng' và kết cục đích đáng

Nguyễn Thanh Tuân, kẻ gieo rắc 'cái chết trắng' và kết cục đích đáng

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Trong nhiều năm, khi công an triệt phá các đường dây ma túy lớn thì phát hiện một số đầu mối dẫn tới người tên Trăng (trú tại Lóng Luông, Vân Hồ, Sơn La). Trăng là ai mà đứng sau các hoạt động mua bán, vận chuyển ma túy số lượng lớn đến vậy?

Vụ truy sát trong đêm và phát súng giữa đèo (P cuối): Cuộc truy đuổi dọc đất nước

Vụ truy sát trong đêm và phát súng giữa đèo (P cuối): Cuộc truy đuổi dọc đất nước

Pháp luật - 2 ngày trước

GĐXH - Qua khai thác chủ nhân chiếc xe ô tô màu đỏ đã xuất hiện tại nơi anh H bị sát hại vào tối 6/4/2017, Công an tỉnh Nam Định thấy nổi lên đối tượng Nguyễn Hoàng Linh (SN 1987, trú tại Nam Định). Linh là kẻ có tiền án cùng nhiều mối quan hệ xã hội rất phức tạp. Sau khi anh H tử vong, Linh cũng "biến mất" khỏi Nam Định.

Những trường hợp không có tên trong di chúc nhưng vẫn được hưởng tài sản thừa kế, mọi người dân nên biết để tránh bị thiệt thòi

Những trường hợp không có tên trong di chúc nhưng vẫn được hưởng tài sản thừa kế, mọi người dân nên biết để tránh bị thiệt thòi

Pháp luật - 2 ngày trước

GĐXH - Theo chuyên gia, pháp luật hiện nay có quy định về những trường hợp tuy không có tên trong di chúc nhưng vẫn được hưởng tài sản thừa kế. Việc không phụ thuộc hoàn toàn vào nội dung của di chúc giúp bảo vệ quyền lợi của những người thừa kế, đặc biệt là khi di chúc có thể không được lập một cách công bằng và minh bạch.

Top