Hà Nội
23°C / 22-25°C

Vụ nổ kinh hoàng ở Hà Đông: Công an xác định do người bán đồng nát cưa vật liệu nổ

Thứ bảy, 17:30 19/03/2016 | Xã hội

GiadinhNet - Một vụ nổ lớn làm ít nhất 4 người chết và hàng loạt người bị thương đã xảy ra tại khu đô thị Văn Phú (Hà Đông).

Hà Nội: Nổ kinh hoàng ở khu đô thị Văn Phú, nhiều người thương vong Hà Nội: Nổ kinh hoàng ở khu đô thị Văn Phú, nhiều người thương vong

GiadinhNet – Một vụ nổ rất lớn ở Khu đô thị Văn Phú, quận Hà Đông, TP Hà Nội vào khoảng 1 giờ 20 phút chiều nay (19/3) nghi vấn có nhiều người bị thương và tử vong.

Như tin đã đưa, vụ nổ xảy ra khoảng 15h tại một ngôi nhà nằm trên đường Lê Trọng Tấn, đoạn cắt qua khu đô thị Văn Phú, quận Hà Đông, Hà Nội

Theo ghi nhận của PV Báo Gia đình & Xã hội tại hiện trường, vụ nổ đã làm 8 ngôi nhà liền nhau hư hỏng nặng, tường bong tróc, cửa kính vỡ tung. Hàng chục ngôi nhà xung quanh đó cũng bị sức ép của vụ nổ làm hư hỏng cửa.

Nhiều nhân chứng có mặt tại hiện trường cho hay, họ nhìn thấy một người đàn ông ngồi cưa một bình gas (hoặc vỏ bom) trước khi vụ nổ xảy ra. Người đàn ông này sau đó được xác định đã tử vong.

Vụ nổ cũng đã khiến 3 người đi xe máy trên đường chết tại chỗ, trong đó có 2 mẹ con. Một tài xế xe tải bị hơi ép làm mất lái, đâm vào nhà dân và tử vong sau đó ít giờ.

Nhân chứng kể lại vụ nổ ở KĐT Văn Phú, Hà Đông

Theo báo cáo nhanh của Công an Hà Nội, vụ nổ tạo ra một hố sâu vuông diện tích khoảng 4m2, sâu khoảng 1m. Nguyên nhân ban đầu xác định, tại gia đình người làm nghề thu gom đồng nát, vào trước thời điểm xảy ra vụ nổ, chủ nhà đã mang một vật liệu nổ ra vỉa hè và tiến hành cưa. Sau đó vật liệu này phát nổ.

Bí thư Hà Nội Hoàng Trung Hải thăm hỏi nạn nhân vụ nổ. Ảnh: Võ Thu
Bí thư Hà Nội Hoàng Trung Hải thăm hỏi nạn nhân vụ nổ. Ảnh: Võ Thu

Theo ghi nhận của PV Báo Gia đình & Xã hội tại BV Đa khoa Hà Đông, ngoài các bệnh nhân tử vong được đưa vào nhà xác còn có 6 ca khác được đưa vào cấp cứu, trong đó có 2 ca chấn thương sọ não nặng. Có 2 bệnh nhân bị chấn thương phần mềm nhẹ sau khi xử trí vết thương đã được cho về nhà.


Nạn nhân vụ nổ được cứu chữa tại BV. Ảnh: Võ Thu

Nạn nhân vụ nổ được cứu chữa tại BV. Ảnh: Võ Thu

Hiện tại khoa Cấp cứu, nạn nhân Lê Thị Kim Phương (32 tuổi), đang được xử trí khâu vết thương với khoảng 40 mũi khâu khắp mặt. Được biết, chị Phương sống tại khu nhà đối diện TT20, khi đang ở trong nhà, chị bất ngờ nghe tiếng nổ lớn rồi kính vỡ bắn khắp nơi, kính văng vào người chị, con trai và chồng. May mắn, chồng và con chị bị thương nhẹ hơn.

Còn tại khoa Chấn thương của bệnh viện này, có 2 bệnh nhân chấn thương nặng nhất đã được tiến hành phẫu thuật chăm sóc. Bệnh nhân Nguyễn Thị Hằng (26 tuổi, ở Mộ Lao, Hà Đông), bị vết thương hàm mặt, theo dõi chấn thương sọ não.

Nạn nhân Lê Thị Kim Phương kể lại diễn biến kinh hoàng. Ảnh: Võ Thu
Nạn nhân Lê Thị Kim Phương kể lại diễn biến kinh hoàng. Ảnh: Võ Thu

Một nạn nhân khác là Nguyễn Vũ Thị Linh (28 tuổi, ở phường Yết Kiêu, Hà Đông), bị đa chấn thương, chấn thương phần mềm, vùng đầu mặt cổ, chấn thương sọ não. Bệnh nhân này hiện đã được phẫu thuật.

Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Hà Đông Đào Thiện Tiến cho biết, các nạn nhân hiện đã ổn định, qua cơn nguy kịch. Đã xác định được danh tính 3 người thiệt mạng gồm Bùi Chí Quân (53 tuổi, Chúc Sơn, Chương Mỹ); Đào Thị Soản (32 tuổi, Thanh Oai, Hà Nội), Đào Thị Quỳnh (8 tuổi, cùng địa chỉ với chị Đào Thị Soản)

Ngoài ra, 2 bệnh nhân khác được đưa vào cấp cứu tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 103.

Một số hình ảnh PV Báo Gia đình và Xã hội ghi nhận:


Chiếc xe đạp điện cháy trơ khung

Chiếc xe đạp điện cháy trơ khung


Nạn nhân đi đường xấu số bị hơi ép tử vong

Nạn nhân đi đường xấu số bị hơi ép tử vong


Hơi ép của vụ nổ thổi bay chiếc xe máy lên vỉa hè

Hơi ép của vụ nổ "thổi bay" chiếc xe máy lên vỉa hè


Ô tô đậu cách 20m cũng bị hư hỏng

Ô tô đậu cách 20m cũng bị hư hỏng


8 ngôi nhà liền kề nhau bị nổ tung

8 ngôi nhà liền kề nhau bị nổ tung


Lực lượng chữa cháy đang khẩn trương làm việc

Lực lượng chữa cháy đang khẩn trương làm việc


Nhiều xe cứu thương được huy động đến hiện trường

Nhiều xe cứu thương được huy động đến hiện trường


Chiếc xe tải mất lái đâm vào nhà dân

Chiếc xe tải mất lái đâm vào nhà dân


Hàng chục ngôi nhà ven đường Lê Trọng Tấn cũng bị hư hỏng nặng

Hàng chục ngôi nhà ven đường Lê Trọng Tấn cũng bị hư hỏng nặng

Xuân Hải - Võ Thu/Báo Gia đình và Xã hội

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Vỉa hè ở Hà Nội vừa lát đá mới đã bị chiếm dụng làm nơi đỗ ô tô

Vỉa hè ở Hà Nội vừa lát đá mới đã bị chiếm dụng làm nơi đỗ ô tô

Đời sống - 4 giờ trước

GĐXH - Vỉa hè đường Lê Đức Thọ (quận Nam Từ Liêm); vỉa hè ngõ 78, 86, 15 phố Duy Tân (phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy) đang được cải tạo, lát đá mới. Một số chỗ vừa mới lát xong đã bị chiếm dụng làm nơi đỗ xe ô tô.

Cảnh báo giả danh Chi cục thuế thành phố Huế để lừa đảo

Cảnh báo giả danh Chi cục thuế thành phố Huế để lừa đảo

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Bằng thủ đoạn làm giả giấy mời của Chi cục thuế TP Huế, đồng thời giả cán bộ thuế gọi điện, kết bạn zalo, cung cấp đường link và hướng dẫn nộp quyết toán thuế, các đối tượng lấy cắp thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng để chiếm đoạt tài sản.

Tỉnh Quảng Trị và T&T Group hợp tác chuyển đổi năng lượng - tăng trưởng xanh với Tập đoàn SK (Hàn Quốc)

Tỉnh Quảng Trị và T&T Group hợp tác chuyển đổi năng lượng - tăng trưởng xanh với Tập đoàn SK (Hàn Quốc)

Xã hội - 5 giờ trước

Ngày 24/4, tại Seoul (Hàn Quốc), với mục tiêu nhằm củng cố và tăng cường quan hệ hợp tác về đầu tư, thương mại và tăng trưởng xanh tại tỉnh Quảng Trị, UBND tỉnh Quảng Trị, Tập đoàn T&T Group và SK E&S (Hàn Quốc) đã ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác về đầu tư, thương mại, chuyển đổi năng lượng và tăng trưởng xanh.

Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay thứ Năm ngày 25/4/2024

Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay thứ Năm ngày 25/4/2024

Xã hội - 6 giờ trước

GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Năm ngày 25/4/2024: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.

Tìm khóa học hè rèn luyện cho con, một phụ huynh ở Hà Nội bị lừa 600 triệu đồng

Tìm khóa học hè rèn luyện cho con, một phụ huynh ở Hà Nội bị lừa 600 triệu đồng

Pháp luật - 6 giờ trước

GĐXH - Lên mạng xã hội Facebook để tìm cho con khóa học hè về "rèn kỹ năng, tăng trải nghiệm" cho con một phụ huynh ở Thanh Xuân, Hà Nội bị các đối tượng lừa chiếm đoạt 600 triệu đồng.

Cận cảnh những hiện vật quý trong chiến dịch Điện Biên Phủ được giới thiệu tại Hà Nội

Cận cảnh những hiện vật quý trong chiến dịch Điện Biên Phủ được giới thiệu tại Hà Nội

Đời sống - 7 giờ trước

GĐXH - Hơn 300 hình ảnh, tài liệu, hiện vật tiêu biểu phản ánh về trận quyết chiến chiến lược Điện Biên Phủ năm 1954 đang được trưng bày tại Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam, trong đó có nhiều hiện vật lần đầu được giới thiệu đến công chúng.

Ngày mai (26/4), hàng triệu tài xế được hỗ trợ kịp thời nếu gặp sự cố trên cao tốc

Ngày mai (26/4), hàng triệu tài xế được hỗ trợ kịp thời nếu gặp sự cố trên cao tốc

Đời sống - 7 giờ trước

GĐXH - Đại diện Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết, đường dây nóng tiếp nhận thông tin ùn tắc, sự cố... trên cao tốc sẽ chính thức hoạt động từ 26/4.

Đường dây đánh lô đề qua mạng với số tiền hơn 700 triệu đồng/ngày

Đường dây đánh lô đề qua mạng với số tiền hơn 700 triệu đồng/ngày

Pháp luật - 8 giờ trước

GĐXH - Để đối phó với lực lượng chức năng, các đối tượng sử dụng sim rác, tài khoản không chính chủ để giao dịch trong đường dây đánh bạc.

Danh sách 12 khu vực tuyển sinh vào lớp 10 công lập tại Hà Nội, thí sinh và phụ huynh lưu ý

Danh sách 12 khu vực tuyển sinh vào lớp 10 công lập tại Hà Nội, thí sinh và phụ huynh lưu ý

Giáo dục - 8 giờ trước

GĐXH - Theo hướng dẫn tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2024-2025, Sở GD&ĐT Hà Nội công bố toàn thành phố có 12 khu vực tuyển sinh. Dưới đây là danh sách 12 khu vực tuyển sinh vào lớp 10 công lập tại Hà Nội.

Quy định về chế độ tai nạn lao động được hưởng, có thể nhiều người người chưa nắm rõ

Quy định về chế độ tai nạn lao động được hưởng, có thể nhiều người người chưa nắm rõ

Đời sống - 9 giờ trước

GĐXH - Tai nạn lao động là tai nạn gây tổn thương cho bất kỳ bộ phận, chức năng nào của cơ thể hoặc gây tử vong cho người lao động, xảy ra trong quá trình lao động. Mức hưởng chế độ tai nạn lao động hiện nay được quy định thế nào?

Top