Vụ “Người mang hai họ” ở Hải Dương: Phạm tội chiếm đoạt trẻ em
GiadinhNet - Ngày 20/5, Báo GĐ&XH đăng bài “Chuyện lạ ở Hải Dương: Người mang hai họ” viết về hoàn cảnh của cháu Nguyễn Hải Quân có 2 giấy khai sinh, mang hai họ khác nhau và đang bị ông Đỗ Hải Minh chiếm giữ.
Hồ sơ nhận cha con mà UBND xã Thượng Vũ đưa ra ngày 24/5 có dấu hiệu mới được tạo dựng, đồng thời không hợp pháp vì thiếu chữ ký của chị Hương. |
Tại Điều 34 Nghị định số 158/2005/NĐ-CP quy định về thủ tục đăng ký việc nhận cha, mẹ, con quy định: “Trong trường hợp cha hoặc mẹ nhận con chưa thành niên, thì phải có sự đồng ý của người hiện đang là mẹ hoặc cha, trừ trường hợp người đó đã chết, mất tích, mất năng lực hoặc hạn chế năng lực hành vi dân sự”. Đồng thời, “khi đăng ký việc nhận cha, mẹ, con, các bên cha, mẹ con phải có mặt, trừ trường hợp người được nhận là cha hoặc mẹ đã chết”.
Ngày 5/7/2010, Đỗ Hải Minh làm thủ tục đăng ký khai sinh tại Ủy ban Nhân dân xã Thượng Vũ không có Giấy đăng ký kết hôn, như vậy, đây là trường hợp khai sinh cho con ngoài giá thú. Căn cứ vào các quy định nói trên, nếu tại thời điểm đăng ký khai sinh có người nhận là cha của đứa trẻ thì Ủy ban Nhân dân xã Thượng Vũ phải kết hợp giải quyết việc nhận cha cho con và đăng ký khai sinh. Khi làm thủ tục nhận cha cho con phải có sự có mặt và đồng ý của người mẹ.
Tuy nhiên, Ủy ban Nhân dân xã Thượng Vũ đã không tiến hành thủ tục nhận cha cho con, hoặc có mà thời điểm thực hiện thủ tục không có mặt người mẹ và người mẹ cũng không đồng ý việc nhận cha này. Cho nên, việc UBND xã Thượng Vũ cấp Giấy khai sinh số 35, quyển số: 01/2010 ngày 05/07/2010 theo yêu cầu của ông Đỗ Hải Minh là vi phạm các quy định của pháp luật về thủ tục đăng ký khai sinh.
Luật sư Vũ Thái Hà cho rằng, ông Đỗ Hải Minh cùng với hai người khác đến bắt cháu Quân có dấu hiệu của Tội mua bán, đánh tráo hoặc chiếm đoạt trẻ em theo quy định tại Điều 120 Bộ luật Hình sự hiện hành. Theo quy định của Điều 120 thì người có hành vi chiếm đoạt trẻ em dưới bất kỳ hình thức nào, sẽ bị phạt tù từ ba năm đến mười năm. Việc ông Minh cùng với hai người nữa đến bắt cháu Quân có thể được coi là phạm tội có tổ chức và mức hình phạt đối với hành vi này có thể từ mười năm đến hai mươi năm hoặc tù chung thân.
Trong một diễn biến liên quan, ngày 24/5, làm việc với phóng viên GĐ&XH, ông Nguyễn Văn Dương, cán bộ tư pháp, hộ tịch xã Thượng Vũ cho biết, khi làm giấy khai sinh cho cháu Quân, anh Đỗ Hải Minh có làm thủ tục nhận cha, nhưng cũng chỉ có chữ ký của anh Minh, không có chữ ký của chị Hương. “Như thế thủ tục vẫn không đúng, theo quy định của pháp luật để công nhận anh Minh là cha cháu Quân”, ông Dương nói. Dù vậy, ông Dương cho rằng, cũng phải trong tuần này mới mời chị Hương (mẹ cháu Quân – PV) đến làm việc, chuyện giải cứu cháu Quân về với mẹ vẫn không được đề cập tới.
Đáng chú ý, “hồ sơ nhận cha con” mà ông Dương nói ở trên, qua so sánh với tài liệu vụ việc, có nhiều dấu hiệu cho thấy là hồ sơ mới được tạo dựng sau khi chúng tôi về làm việc với xã Thượng Vũ hồi đầu tháng 5. Khi ấy, Phó Chủ tịch UBND xã Thượng Vũ, ông Nguyễn Văn Thành cho biết hồ sơ đăng ký khai sinh cháu Quân chỉ có Giấy chứng sinh. Hiện việc phát sinh “hồ sơ nhận cha con” đã được chúng tôi gửi tới các cơ quan có trách nhiệm xác minh.
Tránh nóng, người dân đổ xô đến các Trung tâm Thương mại trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5
Đời sống - 1 giờ trướcGĐXH - Dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 năm nay, tại Hà Nội, do nắng nóng oi bức, nhiều người dân đã đổ xô đến các trung tâm thương mại, siêu thị... thay vì đến các điểm vui chơi, giải trí ngoài trời.
Nam Định: 'Ám ảnh' vỏ thuốc bảo vệ thực vật vứt tràn lan bờ ruộng, kênh mương
Đời sống - 1 giờ trướcGĐXH - Việc lạm dụng thuốc diệt cỏ, trừ sâu để bảo vệ cây trồng cũng là tác nhân gây ảnh hưởng nghiêm trọng tới môi trường và sức khỏe con người. Vì vậy, cần tuyên truyền người dân thực hiện phong trào thu gom, xử lý bao bì, chai lọ thuốc bảo vệ thực vật sau khi sử dụng để bảo vệ môi trường, sức khỏe con người.
Những khuyến cáo đối với người dân vào trung tâm TP.HCM xem pháo hoa tối 30/4
Xã hội - 5 giờ trướcNhiều tuyến đường trung tâm TP.HCM sẽ bị hạn chế, phân luồng và cấm xe nhằm phục vụ chương trình bắn pháo hoa trong tối nay (30/4). Do đó, Phòng Cảnh sát giao thông - Công an TP.HCM vừa đưa ra một số khuyến cáo đề nghị người dân.
Đi trên đường, người phụ nữ bị sét đánh tử vong
Đời sống - 5 giờ trướcGĐXH - Đang đi trên đường, người phụ nữ ở Thừa Thiên Huế bị sét đánh trúng vào người rồi tử vong.
Kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Ba ngày 30/4/2024
Xã hội - 6 giờ trướcGĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Ba ngày 30/4/2024: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.
Vụ truy sát trong đêm và phát súng giữa đèo (P cuối): Cuộc truy đuổi dọc đất nước
Pháp luật - 6 giờ trướcGĐXH - Qua khai thác chủ nhân chiếc xe ô tô màu đỏ đã xuất hiện tại nơi anh H bị sát hại vào tối 6/4/2017, Công an tỉnh Nam Định thấy nổi lên đối tượng Nguyễn Hoàng Linh (SN 1987, trú tại Nam Định). Linh là kẻ có tiền án cùng nhiều mối quan hệ xã hội rất phức tạp. Sau khi anh H tử vong, Linh cũng "biến mất" khỏi Nam Định.
Nhận biết 3 mối đe dọa khiến bạn đuối nước khi tắm biển
Đời sống - 6 giờ trướcTắm biển khác xa với bể bơi, hay khi tắm sông. Đó là bởi sóng và các dòng chảy có thể khiến bạn dễ mất sức, dẫn tới đuối nước, hoặc bị cuốn ra xa bờ.
Những tình huống gây ùn ứ trên cao tốc dịp nghỉ lễ
Xã hội - 8 giờ trướcĐôi khi ùn tắc trên cao tốc dịp nghỉ lễ không phải do tai nạn giao thông, lưu lượng phương tiện gia tăng mà lại từ nguyên nhân chủ quan của các tài xế.
TP.HCM yên bình, đẹp lạ thường dưới sắc cờ đỏ rực rỡ sáng 30/4
Xã hội - 9 giờ trướcTừ đường phố lớn đến các con hẻm nhỏ ở TPHCM, cờ đỏ sao vàng rực rỡ hòa vào không khí kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.
Nhà vắng chủ cháy ngùn ngụt ở Hà Nội
Xã hội - 9 giờ trướcSáng nay, một ngôi nhà cấp 4 nằm trong khu dân cư ở phường Xuân Đỉnh (quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội) bốc cháy ngùn ngụt.
Những trường hợp không có tên trong di chúc nhưng vẫn được hưởng tài sản thừa kế, mọi người dân nên biết để tránh bị thiệt thòi
Pháp luậtGĐXH - Theo chuyên gia, pháp luật hiện nay có quy định về những trường hợp tuy không có tên trong di chúc nhưng vẫn được hưởng tài sản thừa kế. Việc không phụ thuộc hoàn toàn vào nội dung của di chúc giúp bảo vệ quyền lợi của những người thừa kế, đặc biệt là khi di chúc có thể không được lập một cách công bằng và minh bạch.