Hà Nội
23°C / 22-25°C

Vụ giáo viên mắng trẻ "là người hay thú": Có nên mở lòng bao dung?

Thứ năm, 15:47 12/04/2018 | Xã hội

GiadinhNet - "Mầm non là độ tuổi mà trẻ cần được chăm sóc, nuôi dưỡng hoàn hảo và không được phép sai lầm" - một chuyên gia nhấn mạnh.

Trong khi các vụ việc giáo viên bạo hành học sinh chưa nguôi bức xúc thì mới đây, ngày 10/4, cộng đồng mạng xã hội lại bất bình với các clip ghi nhận tại trường mầm non 30/4 (phường Bến Nghé, quận 1, TP.HCM).

Theo đó, cô giáo trong clip có hành vi đánh đập, quát mắng trẻ. Trong khi đứa trẻ vô cùng hoảng sợ và ôm mặt khóc thì người giáo viên hét lên: "Mày là người hay thú? Là thú hay người, là người sao không biết nghe lời cô...". Còn nhiều đứa trẻ khác thì chỉ dám nằm im mà không hề lên tiếng. Được biết, nữ giáo viên có tên Trần Bích Ngọc và có hơn 30 năm cống hiến, phục vụ cho công tác nuôi dạy trẻ.

Liên quan đến hành vi được cho là bạo hành trẻ em của cô giáo Ngọc, trả lời với báo chí, Hiệu trưởng trường mầm non 30/4 cho biết, nhà trường đã nhanh chóng xử lý theo đúng quy trình, không hề bao che cho giáo viên làm sai. Cô Ngọc đã bị chuyển từ lớp Lá xuống làm bảo mẫu ở lớp nhỏ hơn.

Trường học nơi mới xảy ra sự việc. Ảnh: Trí thức trẻ

Trường học nơi mới xảy ra sự việc. Ảnh: Trí thức trẻ

Vị hiệu trưởng này cũng thay mặt toàn thể nhà trường thành thật xin lỗi phụ huynh vì nhận thấy sự việc của cô Ngọc có những hành động, lời lẽ không hay, thiếu chuẩn mực trong ngành sư phạm. Phía nhà trường cho biết các phụ huynh vẫn đưa trẻ đến trường rất đông như bình thường.

Trước đó vài ngày, dư luận chưa hết bức xúc với các vụ việc cô giáo “câm lặng” khi lên lớp”, cô giáo phạt học sinh uống nước vắt giẻ lau bảng… Trường hợp của cô Ngọc tuy không phải là bạo hành trẻ mầm non như nhiều vụ việc đã xảy ra nhưng rõ ràng là đã có sai xót.

Liên quan về câu chuyện này, có những luồng ý kiến khác nhau. Một chuyên gia cho rằng vụ việc cho thấy một hiệu ứng mang tính tiêu cực khi mọi người đang quá “dị ứng” với giáo viên. Như trường hợp của cô giáo Ngọc cũng là xuất phát từ mục đích muốn tốt cho trẻ nhưng có phần thiếu kiểm soát mà thôi.

Đồng thời, chuyên gia này cũng cho rằng, hành vi của cô Ngọc là không đúng nhưng vẫn có thể chấp nhận được. Bởi từ thực tế trong gia đình, những lúc nóng giận khó kiềm chế thì thậm chí chính bố mẹ còn quát mắng con cái họ theo cách thậm tệ hơn.

Vì vậy, hành vi của người giáo viên trong trường hợp này tuy là không phù hợp nhưng cũng nên có sự thông cảm và rộng lòng khi họ đã nhận ra lỗi lầm để sửa chữa.

Hành vi, lời nói của cô giáo Ngọc đối với trẻ đã bị phản ánh và gây bức xúc. Ảnh cắt từ clip

Hành vi, lời nói của cô giáo Ngọc đối với trẻ đã bị phản ánh và gây bức xúc. Ảnh cắt từ clip

Từng trao đổi với chúng tôi, TS. Vũ Thu Hương (chuyên gia tâm lý giáo dục, kỹ năng sống) cho rằng, nhiều giáo viên hiện nay thường kém trong việc xử lý khủng hoảng của mình. Thứ hai là sự thiếu quan tâm trong môi trường làm việc ở nơi họ công tác nói riêng và ngành giáo dục nói chung.

Hiện nay, người giáo viên gặp phải khá nhiều áp lực, trong khi công việc của họ là giáo dục con người – một sự nghiệp không hề đơn giản. Áp lực công việc, cuộc sống... đôi lúc sẽ đẩy họ vào khủng hoảng, bức xúc mà nếu không kiểm soát tốt thì vô tình mắc sai lầm với học trò như vậy.

Trao đổi với PV Báo Gia đình & Xã hội, TS Nguyễn Tùng Lâm (Chủ tịch Hội tâm lý giáo dục Hà Nội ) cho rằng việc xử lý cô giáo trong trường hợp như vậy là thỏa đáng.

Lớp học nơi xảy ra sự việc. Ảnh: Trí thức trẻ

Lớp học nơi xảy ra sự việc. Ảnh: Trí thức trẻ

Theo ông Lâm, phải đặt yêu cầu giáo dục trẻ lên trên hết. Sự phát triển giáo dục mầm non rất quan trọng, là độ tuổi mà trẻ cần được chăm sóc, nuôi dưỡng một cách hoàn hảo và không được phép sai lầm.

Nhưng đối với trẻ mầm non ở nước ta hiện nay thì chưa thực sự được quan tâm đầy đủ. Theo ông, ở góc độ yêu cầu giáo dục, đội ngũ giáo viên mầm non trong nước chưa đạt yêu cầu cao về năng lực, phẩm chất, trình độ, trong khi ở các nước khác, để làm được giáo viên mầm non, tiểu học thì rất khó và đòi hỏi rất cao.

Vì thế, việc yêu cầu cao đối với giáo viên mầm non hiện nay “phải được thực hiện chứ không được nhân nhượng”.

“Đáng lẽ, nếu cô ấy giảng dạy lâu rồi thì không bao giờ được sai lầm như vậy. Giáo dục đối với trẻ mầm non phải hết sức tế nhị và mẫu mực. Nếu có giận các cháu thì cũng phải có hình thức phạt tổ chức khéo léo, không được làm tổn thương trẻ”.

Theo TS Lâm,  khi phát hiện ra vụ việc, giúp đỡ cô giáo đó nhận ra sai xót của mình là cần thiết và sự chuyển công tác này là đúng và dứt khoát không thể bao dung,  thương xót mà phải đặt quyền lợi của trẻ lên trên hết. 

Nông Thuyết

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Tên trộm ranh ma và tội ác kinh hoàng phía sau chiếc xe máy bí ẩn (P cuối): Buổi tối định mệnh

Tên trộm ranh ma và tội ác kinh hoàng phía sau chiếc xe máy bí ẩn (P cuối): Buổi tối định mệnh

Pháp luật - 6 phút trước

GĐXH - Sự bất thường về nguồn gốc chiếc xe máy Hào đang sử dụng, những lời khai đầy mâu thuẫn, sợ hãi của Hào khiến công an bắt đầu nghi ngờ. Tập trung đấu tranh, cộng với việc xác minh về chiếc xe máy, Công an quận Thanh Xuân đã phát hiện ra một bí mật ghê rợn mà Hào đang cố tình che giấu

22 năm trốn truy nã, làm giám đốc 3 doanh nghiệp lớn

22 năm trốn truy nã, làm giám đốc 3 doanh nghiệp lớn

Pháp luật - 7 phút trước

Hàng chục năm trốn truy nã vì lừa đảo chiếm đoạt tài sản, đối tượng đã thay tên đổi họ và làm giám đốc ba công ty lớn.

Những điểm mới thí sinh cần lưu ý khi đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT 2024

Những điểm mới thí sinh cần lưu ý khi đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT 2024

Giáo dục - 9 phút trước

GĐXH - Để đảm bảo quyền lợi, không phạm quy, học sinh lớp 12 phải "nằm lòng" những quy định của Bộ GD&ĐT để đăng ký chính xác kỳ thi tốt nghiệp THPT 2024.

'Nắng nóng nung người', người dân đổ về công viên nước ngày nghỉ lễ

'Nắng nóng nung người', người dân đổ về công viên nước ngày nghỉ lễ

Đời sống - 13 phút trước

Nắng nóng lên đến 40 độ C, rất nhiều người dân, du khách đã chọn công viên nước Hồ Tây (quận Tây Hồ, Hà Nội) để "giải nhiệt" trong kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5.

8 lỗi cơ bản vi phạm luật giao thông, lái xe dễ ‘ăn phạt’ khi đi du lịch dịp nghỉ lễ

8 lỗi cơ bản vi phạm luật giao thông, lái xe dễ ‘ăn phạt’ khi đi du lịch dịp nghỉ lễ

Đời sống - 1 giờ trước

GĐXH - Dưới đây là những lỗi vi phạm luật giao thông phổ biến mà lái xe thường mắc phải khi đi du lịch dịp nghỉ lễ cùng với mức xử phạt hành chính được quy định.

4 mức hưởng phụ cấp thu hút cho hàng triệu giáo viên, cần phải chú ý kẻo bị thiệt

4 mức hưởng phụ cấp thu hút cho hàng triệu giáo viên, cần phải chú ý kẻo bị thiệt

Xã hội - 2 giờ trước

GĐXH - Phụ cấp thu hút áp dụng đối với giáo viên là viên chức làm việc ở những vùng kinh tế mới, cơ sở kinh tế và đảo xa đất liền, vùng biên giới có điều kiện sinh hoạt đặc biệt khó khăn.

Sổ đỏ chỉ đứng tên vợ hoặc chồng, khi nào là tài sản riêng?

Sổ đỏ chỉ đứng tên vợ hoặc chồng, khi nào là tài sản riêng?

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Hiện câu hỏi "Sổ đỏ chỉ đứng tên vợ hoặc chồng, khi nào là tài sản chung, khi nào là tài sản riêng?" được rất nhiều người dân quan tâm.

Tạm giữ bằng lái của 4 tài xế xe sang rước dâu dừng giữa đường chụp ảnh

Tạm giữ bằng lái của 4 tài xế xe sang rước dâu dừng giữa đường chụp ảnh

Pháp luật - 3 giờ trước

Công an huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương tạm giữ giấy phép lái xe ô tô của 4 tài xế vi phạm và tạm giữ xe ô tô nhãn hiệu Mercedes loại Maybach S400 không gắn biển số.

Người đàn ông tử vong sau tiếng nổ lớn

Người đàn ông tử vong sau tiếng nổ lớn

Xã hội - 4 giờ trước

GĐXH - Nghe tiếng nổ lớn, người dân đến hiện trường thì bàng hoàng phát hiện anh H. đã tử vong tại chỗ.

Thời tiết miền Bắc sắp có sự thay đổi bất ngờ sau dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Thời tiết miền Bắc sắp có sự thay đổi bất ngờ sau dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Thời sự - 4 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, nắng nóng và nắng nóng gay gắt trên cả nước kéo dài đến ngày 30/4. Từ ngày 1-2/5, nắng nóng trên cả nước có khả năng giảm dần, đặc biệt khu vực Bắc Bộ trời chuyển mưa do ảnh hưởng đợt không khí lạnh yếu tràn về.

Top