Hà Nội
23°C / 22-25°C

Vụ giáo viên dùng dép đánh trẻ: Trường giải thể, giáo viên tốt mất việc “oan”

Thứ năm, 10:07 09/02/2017 | Xã hội

GiadinhNet - Sau 3 ngày clip giáo viên cơ sở tư thục Mầm non Sen Vàng (quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) bạo hành trẻ, các cơ quan chức năng đã vào cuộc, cơ sở này cũng đã tuyên bố giải thể. Sự việc một lần nữa cho thấy khâu quản lý chất lượng tại các cơ sở mầm non (đặc biệt là tại các cơ sở tư nhân, tư thục) hiện nay còn khá lỏng lẻo, chất lượng đào tạo giáo viên còn thấp, nhiều người chỉ học qua lớp chứng chỉ là có thể trở thành giáo viên.

Để xảy ra sự việc giáo viên bạo hành học sinh, cơ sở tư thục mầm non Sen Vàng đã tuyên bố giải thể. Ảnh: Q.Anh
Để xảy ra sự việc giáo viên bạo hành học sinh, cơ sở tư thục mầm non Sen Vàng đã tuyên bố giải thể. Ảnh: Q.Anh

Giải thể sau ba ngày bị phát tán clip

Liên quan tới vụ việc giáo viên cơ sở tư thục mầm non Sen Vàng bạo hành học sinh, chiều tối ngày 7/2, tại trụ sở UBND phường Minh Khai (quận Hai Bà Trưng, Hà Nội), Phòng GD&ĐT quận Hai Bà Trưng, UBND phường Minh Khai và quản lý cơ sở mầm non Sen Vàng đã có buổi họp với hơn 70 phụ huynh có con học tại cơ sở mầm non Sen Vàng để thông tin sự việc, cũng như thông báo sắp xếp chỗ học cho học sinh đang theo học tại cơ sở mầm non Sen Vàng có thể sang các trường khác học.

Tại cuộc họp này, thay mặt cơ sở mầm non Sen Vàng, bà Vũ Thị Tân, chủ cơ sở có lời xin lỗi: “Để sự việc xảy ra tại cơ sở, là người quản lý tôi xin lỗi tới các bậc phụ huynh đang có con theo học tại cơ sở Sen Vàng, do chưa sát sao trong khâu quản lý, để xảy ra sự việc đáng tiếc. Là người đứng đầu cơ sở tôi xin nhận trách nhiệm và khuyết điểm, chúng tôi cũng đã phối hợp với các cơ quan chức năng để làm rõ sự việc, không bao che các giáo viên vi phạm, tôi xin làm đơn giải thể nhóm lớp. Kinh phí phụ huynh đã đóng góp tại lớp sẽ được hoàn trả”.

Còn đại diện UBND phường Minh Khai cho hay, do một số mâu thuẫn nội bộ, có thể cô giáo cũ của trường đã thực hiện quay clip để đưa lên mạng. Nhưng dù bất kỳ lý do gì thì sự việc đã xảy ra, cơ quan chức năng cũng đã vào cuộc xử lý công minh trước những hành động vi phạm của các giáo viên. Chính quyền phường cũng đã tiến hành yêu cầu dừng mọi hoạt cộng của cơ sở mầm non Sen Vàng, điều này để đảm bảo mọi quyền lợi của học sinh đang theo học tại đây. UBND phường Minh Khai đã tổ chức cuộc họp để thông tin cho các bậc phụ huynh về việc có thể đăng ký cho con theo học ở một số trường mầm non trong khu vực.

Lãnh đạo Phòng GD&ĐT quận Hai Bà Trưng cho biết, có 4 trường đồng ý tiếp nhận học sinh từ cơ sở mầm non Sen Vàng. Hiện tại, đã có hai trường công lập là Mầm non Minh Khai, Mầm non Tuổi Hoa nhận trẻ từ 24 tháng đến 5 tuổi ở các lớp mẫu giáo nhỡ, mẫu giáo lớn. Ngoài ra, nếu các bậc phụ huynh không có nhu cầu học tại trường công lập, Phòng GD&ĐT có bố trí hai trường dân lập trong khu vực cũng sẵn sàng tiếp nhận số học sinh. Phụ huynh đăng ký và có thể ngay trong ngày 8/2, các cháu có thể nhập học tại các cơ sở mầm non đã bố trí.

Trước đó, Bộ GD&ĐT và Sở GD&ĐT, UBND TP Hà Nội đã có yêu cầu các đơn vị liên quan xác minh, làm rõ, xử lý nghiêm các vi phạm xảy ra tại cơ sở tư thục mầm non Sen Vàng. Như vậy, chỉ sau 3 ngày kể từ khi đoạn clip giáo viên của cơ sở này bạo hành trẻ em (ngày 5/2), cơ quan chức năng đã nhanh chóng vào cuộc xác minh, làm rõ. Chủ cơ sở mầm non Sen Vàng cũng thông báo nộp đơn xin giải thể cơ sở.

Chỉ giải quyết “phần ngọn”?

Sau khi được chủ cơ sở mầm non Sen Vàng thông báo giải thể, chiều ngày 8/2 anh Lê Trọng Nghĩa, phụ huynh có con đang học tại cơ sở này cho biết, sau cuộc họp, khoảng 20 phụ huynh đã ở lại làm đơn và kí tên xin giữ lại nhóm lớp. Theo anh Nghĩa, anh không thể chấp nhận hành vi nhẫn tâm dùng dép đánh vào mặt, vào đầu trẻ nhỏ như vậy, đây là hành vi phản giáo dục. Tuy nhiên, bản thân anh Nghĩa cũng cảm thấy tiếc nếu như cơ sở Sen Vàng bị giải thể vì cơ sở này có cơ sở vật chất tốt, nhiều giáo viên quan tâm, chăm sóc trẻ tận tình. Nếu cho con chuyển trường, gia đình cũng chưa thể an tâm.

Anh Nghĩa tâm sự: “Nếu cô nào đánh học sinh thì xử lý cô ấy, không nên đánh đồng tất cả giáo viên khác, các cô không vi phạm sẽ đi đâu? Hơn nữa, bản thân tôi và một số người bạn cũng đã từng phải “nếm trải” chuyện con đi học bị cô đánh, đe dọa. Chuyện này đã trở nên khá phổ biến, chỉ có điều chưa có ai quay lại, đưa lên mạng xã hội thôi. Theo tôi, giải thể một cơ sở có giáo viên đánh học sinh chưa thực sự giải quyết triệt để, mà cần nhất là khâu quản lý cơ sở mầm non cần người có tâm, không chạy theo lợi nhuận mà tuyển chọn giáo viên thiếu chất lượng”.

Trước hàng loạt sự việc giáo viên mầm non bạo hành học sinh, PGS.TS Trần Xuân Nhĩ, nguyên Thứ trưởng Bộ GD&ĐT cũng hết sức bất bình trước việc giáo viên cầm dép đánh vào đầu trẻ em. PGS.TS Trần Xuân Nhĩ chia sẻ, đó là hành động không thể chấp nhận được. Nguyên nhân cũng có phần do hiện nay đặc thù công việc của giáo viên mầm non rất áp lực, số lượng trẻ ngày càng lớn dẫn đến việc tuyển chọn giáo viên cũng dễ dãi hơn, chất lượng đào tạo cũng chưa cao, giáo viên còn thiếu kỹ năng xử lý tình huống, chăm sóc trẻ. Ngoài việc tăng cường rà soát, kiểm tra lại các cơ sở giáo dục mầm non, chúng ta cần đào tạo đội ngũ giáo viên đúng, chuẩn và có kiến thức nền để phục vụ cho số lượng trẻ mẫu giáo.

Chỉ ra một thực tế bất cập trong khâu đào tạo giáo viên mầm non, PGS.TS Trần Xuân Nhĩ chia sẻ thêm: “Ở khâu đầu vào, tôi thấy cần bổ sung thêm môn thi kỹ năng thể hiện được lòng yêu mến của cô giáo mầm non với trẻ nhỏ. Quá trình đào tạo cũng còn nhiều điều bất cập giữa lý thuyết và thực hành, chưa có sự cân xứng. Theo tôi, đối với giáo viên mầm non, chúng ta chỉ chọn một số môn lý thuyết cơ bản trong đào tạo, giảng dạy. Thời gian còn lại hãy để cho sinh viên được về các cơ sở thực tập và cọ sát với môi trường trẻ nhỏ cũng như được học hỏi kinh nghiệm”.

Xung quanh vụ việc cô giáo tại cơ sở tư thục mầm non Sen Vàng dùng dép đánh học sinh, Sở GD&ĐT Hà Nội cho biết, ngoài kỷ luật cá nhân liên quan, Sở sẽ kiểm tra đột xuất các cơ sở mầm non tư thục toàn thành phố. Trước đó, Bộ GD&ĐT cũng đã có công văn yêu cầu Sở GD&ĐT Hà Nội vào cuộc vụ việc xảy ra tại cơ sở mầm non Sen Vàng. Đồng thời chỉ đạo tổ chức rút kinh nghiệm về công tác quản lý các cơ sở giáo dục mầm non trên địa bàn, đặc biệt là việc quản lý, cấp phép hoạt động các nhóm lớp độc lập, tư thục.

Quang Anh

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Hướng dẫn chi tiết đăng ký thi tốt nghiệp THPT 2024 và những lưu ý thí sinh cần biết để tránh sai sót

Hướng dẫn chi tiết đăng ký thi tốt nghiệp THPT 2024 và những lưu ý thí sinh cần biết để tránh sai sót

Giáo dục - 34 phút trước

GĐXH - Hôm nay (24/4), hệ thống quản lý thi của Bộ GD&ĐT sẽ mở để học sinh lớp 12 trên cả nước thử đăng ký thi tốt nghiệp THPT. Thời gian đăng ký thử là từ 24/4 đến 28/4.

Hà Nội thí điểm ứng dụng cảnh báo cháy gắn với xác thực định danh số nhà

Hà Nội thí điểm ứng dụng cảnh báo cháy gắn với xác thực định danh số nhà

Thời sự - 50 phút trước

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh vừa ký ban hành kế hoạch triển khai thí điểm ứng dụng quản lý, cảnh báo cháy gắn với xác thực định danh số nhà và dữ liệu dân cư.

Hacker tấn công trang web tuyển sinh Trường ĐH Kiến trúc TPHCM

Hacker tấn công trang web tuyển sinh Trường ĐH Kiến trúc TPHCM

Giáo dục - 1 giờ trước

Trang web tuyển sinh của Trường Đại học Kiến trúc TPHCM bị hacker tấn công dẫn đến việc nhiều thí sinh không thể đăng ký dự thi, đăng ký xét tuyển.

Không phải ngành công nghệ, đây mới là ngành học thu hút nhiều nhân tài trẻ hiện nay

Không phải ngành công nghệ, đây mới là ngành học thu hút nhiều nhân tài trẻ hiện nay

Giáo dục - 2 giờ trước

GĐXH - Đây là ngành học 'khát' nhân lực vô cùng lớn, mở ra cơ hội việc làm hấp dẫn và năng động cho lứa ứng viên trẻ tuổi, năng động, nhiệt huyết.

Bắt ổ nhóm chuyện trộm cắp tấm thép trên đường cao tốc

Bắt ổ nhóm chuyện trộm cắp tấm thép trên đường cao tốc

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Các đối tượng đã trộm hàng chục tấm thép lưới loại B40, dùng để chắn gia súc trên tuyến đường cao tốc Bắc - Nam. Hiện cơ quan chức năng đã bắt giữ 3 đối tượng để điều tra làm rõ, xử lý theo quy định của pháp luật.

Lập nhóm kín trên mạng, những đứa trẻ rủ nhau đi hỗn chiến

Lập nhóm kín trên mạng, những đứa trẻ rủ nhau đi hỗn chiến

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Hai nhóm thanh thiếu niên tự lập những nhóm kín trên mạng xã hội với cái tên rất kêu, như: “Những cơn mưa thuỷ tinh” hay “29M1”. Khi có mâu thuẫn, các đối tượng trong nhóm sẽ hô hào mang theo hung khí để giải quyết.

Hà Nội: Hai phóng viên bị hành hung khi đang tác nghiệp

Hà Nội: Hai phóng viên bị hành hung khi đang tác nghiệp

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Đang trong quá trình tác nghiệp ghi nhận hiện trường vụ hoả hoạn tại địa phận xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, hai phóng viên bị một nhóm đối tượng lăng mạ, tấn công.

Làm ăn thua lỗ, người phụ nữ lên kịch bản lừa 20 tỷ đồng

Làm ăn thua lỗ, người phụ nữ lên kịch bản lừa 20 tỷ đồng

Pháp luật - 3 giờ trước

Làm ăn thua lỗ mất khả năng trả nợ, My lên kịch bản tung nhiều thông tin sai sự thật để chiếm đoạt của 4 người số tiền gần 20 tỷ đồng.

Xu hướng làm việc kiểu 'lười biếng' ngày càng lên ngôi trong lối sống của thế hệ trẻ

Xu hướng làm việc kiểu 'lười biếng' ngày càng lên ngôi trong lối sống của thế hệ trẻ

Đời sống - 3 giờ trước

GĐXH - Thế hệ Gen Z đang ngày càng có xu hướng tìm kiếm những công việc ít gò bó hơn, không bị 'toxic' (tiêu cực) bởi môi trường công sở phức tạp mà vẫn kiếm được mức thu nhập để trang trải cuộc sống.

Đánh người thương tích vì bị nháy đèn xe liên tục

Đánh người thương tích vì bị nháy đèn xe liên tục

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Do bức xúc về việc em Bảo đi xe máy điện bật đèn nhấp nháy nên Quốc chặn xe rồi dùng tay đấm liên tiếp vào vùng mặt khiến nạn nhân phải nhập viện.

Top