Hà Nội
23°C / 22-25°C

Vụ giang hồ chiếm đất ở phường Hải Phòng: Cần xử lý nghiêm, không để ngang nhiên như thế!

Thứ năm, 20:31 03/10/2019 | Xã hội

GiadinhNet- Trước diễn biến phức tạp tại phường Thành Tô bởi nhóm giang hồ, Chủ tịch thành phố Hải Phòng Nguyễn Văn Tùng đã chỉ đạo đơn vị liên quan cần phải xử lý nghiêm, không để giang hồ ngang nhiên lộng hành.

Trước sự việc nhiều diện tích đất của các hộ dân, quân nhân thuộc phường Thành Tô (quận Hải an, Hải Phòng) bị giang hồ ngang nhiên chiếm giữ, Chủ tịch thành phố Hải Phòng đã xuống kiểm tra, chỉ đạo tập trung lực lượng làm nghiêm vấn đề này.

Vụ giang hồ chiếm đất ở phường Thành Tô: Cần xử lý nghiêm không để ngang nhiên như thế! - Ảnh 1.

Chủ tịch Nguyễn Văn Tùng dẫn đoàn xuống thực địa khu đất giang hồ đang lấn chiếm

Chiều nay (3/10), Chủ tịch thành phố Hải Phòng - ông Nguyễn Văn Tùng đã dẫn đoàn đi kiểm tra thực địa tại khu vực đất giáp đường Worldbank (quận Hải An, Hải Phòng) mà báo chí phản ánh đang bị giang hồ lấn chiếm.

Tại cuộc kiểm tra, Chủ tịch Nguyễn Văn Tùng cùng đại diện lãnh đạo quận Hải An, Sư đoàn 371, Công an thành phố, quận Hải An cùng các ban ngành liên quan đã có cuộc làm việc xung quanh thực trạng này.

Vụ giang hồ chiếm đất ở phường Thành Tô: Cần xử lý nghiêm không để ngang nhiên như thế! - Ảnh 2.

Phần đất thuộc Sư 371 quản lý trên địa bàn phường Thành Tô bị giang hồ ngang nhiên xây chiếm

Ông Phạm Chí Bắc - Chủ tịch UBND quận Hải An báo cáo: Tại dự án phát triển giao thông đô thị WB thuộc địa phận phường Thành Tô hiện có 3 phần đất do các đơn vị quản lý, gồm đất thuộc Sư đoàn 371, đất thuộc Cty Đầu tư và Phát triển Nông nghiệp và đất của dự án Cty ICC.

Từ cuối tháng 7, đầu tháng 8/2019 khi thành phố chỉ đạo đẩy mạnh thi công dự án đường WB, tình trạng nhóm đối tượng lạ mặt lấn chiếm đất bắt đầu xuất hiện. Trước tình hình trên, quận Hải An đã lập tổ công tác xuống địa bàn giám sát, ngăn chặn hành động tự ý tháo dỡ, quây tôn chiếm đất của nhóm đối tượng kia. Cứ vào buổi tối, khi tổ công tác rút về thì nhóm lạ mặt lại kéo nhau ra dựng tôn chiếm lại; thậm chí cả xây tường bao tại các phần đất hiện để trống của 3 đơn vị nêu trên. 

Khi sự việc có chiều hướng gia tăng (giang hồ tự nhận là đất của mình và được quyền rào tôn bảo vệ đất), quận Hải An đã phối hợp với Sư 371 xuống địa bàn đường 7-3 (phường Thành Tô) để cùng nhau xác minh thực trạng đất cũng như giải quyết vấn đề này".

Vụ giang hồ chiếm đất ở phường Thành Tô: Cần xử lý nghiêm không để ngang nhiên như thế! - Ảnh 3.

Một nhà tôn dựng lên ngay sát đường WB để "canh giữ" đầm cá

Ông Phạm Chí Bắc cũng đề nghị thành phố chỉ đạo các sở, ngành và phía Sư đoàn 371 khẩn trương thực hiện việc bàn giao khu đất mà Sư 371 đang quản lý về địa phương để thuận lợi trong công tác giám sát, quản lý đất đai, đô thị trên địa bàn.

Đại diện Sư đoàn 371 cũng cho hay: "Khi dự án WB triển khai tại địa bàn quận Hải An, đất của Sư đoàn 371 bị chia cắt còn 143ha nằm rải rác tại 3 phường Nam Hải- Thành Tô-Tràng Cát (quận Hải An). Hiện nay có 105 hộ ở đường 7-3 và 67 hộ ở khu Tháp nước. Điều đáng nói, toàn bộ diện tích đất còn lại này hiện không có rào chắn bảo vệ đất nên nhóm giang hồ đã tự ý quây tôn, chiếm đất. Hiện Sư đoàn 371 cũng đang gặp khó khăn trong công tác quản lý vì không có thẩm quyền cưỡng chế. Phía quân chủng đã có các công văn gửi thành phố Hải Phòng đề nghị giải quyết các vấn đề liên quan lấn chiếm đất quốc phòng trên. Phía Sư đoàn 371 đề nghị UBND thành phố và các đơn vị liên quan cùng họp bàn thống nhất cách xử lý, giải quyết tình trạng chiếm đất này.

Vụ giang hồ chiếm đất ở phường Thành Tô: Cần xử lý nghiêm không để ngang nhiên như thế! - Ảnh 4.

Đại diện Sư đoàn 371 lên tiếng vụ việc giang hồ chiếm đất của quân nhân

Nêu quan điểm giải quyết vấn đề trên, Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Đình Chuyến thẳng thắn nói: "Quy định về quản lý đất đai trên địa bàn đã rất rõ về trách nhiệm, quyền và nghĩa vụ người sử dụng đất. Với đất do Sư 371 quản lý thì đơn vị này phải có trách nhiệm bảo vệ tài sản của mình. Không có lý gì đất của mình, mà là đất quốc phòng khi có đối tượng lạ mặt đến xây chiếm lại để yên thế được. Nếu Sư 371 thiếu người bảo vệ thì đề nghị thành phố hỗ trợ. Chúng ta thừa quyền cưỡng chế vì đất không phải của họ (nhóm giang hồ chiếm đất - PV). Còn về trách nhiệm, thẳng thắn nói đầu tiên trách nhiệm vẫn thuộc về phường, tiếp đến quận vì đã để chúng xâm phạm tài sản quốc gia. Thống nhất không phải của họ thì mọi hành động lấn chiếm là không được".

Sau khi nghe các bên báo cáo và nêu quan điểm giải quyết vấn đề trên, Chủ tịch thành phố Nguyễn Văn Tùng cho rằng, việc nhóm đối tượng tự ý xây nhà không lý gì mà chính quyền không biết cả tháng trời.

"Về phía Sư 371 không có biện pháp quản lý đất nên khi xảy ra sự việc mới tìm đến chính quyền quận nhờ can thiệp nên việc ngăn chặn không kịp thời được. Về việc bàn giao đất quốc phòng do Sư 371 quản lý hiện nay thì phải có trình tự và làm đúng thủ tục. Trong lúc này thì phía Sư đoàn 371 phải có phương án bảo vệ đất trên. Trước mắt phía Sư đoàn 371- Quân chủng phải có văn bản tạm bàn giao cho địa phương để họ quản lý, bảo vệ cho mình.

Tôi còn nhận được phản ánh riêng, sở dĩ an ninh đô thị khu vực phường Thành Tô diễn biến phức tạp như thế này do có sự hậu thuẫn của cán bộ phường, công an và vài cán bộ khác. Qua việc này thành phố đánh giá tất cả đều làm chưa quyết liệt. Giờ cần phải xử lý nghiêm, chấn chỉnh ngay tình trạng lấn chiếm này chứ không để ngang nhiên như thế. Tôi đề nghị quận Hải An ngay ngày mai làm tờ trình xin thành phố cho cưỡng chế hàng loạt các công trình vi phạm trên", Chủ tịch Nguyễn Văn Tùng thẳng thắn nói.

Dương Đăng Thùy

Minh Lý
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Người đàn ông để lại nhẫn cưới, điện thoại rồi nhảy xuống sông

Người đàn ông để lại nhẫn cưới, điện thoại rồi nhảy xuống sông

Xã hội - 1 giờ trước

GĐXH - Tại hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện một đôi dép, chiếc áo, điện thoại và một nhẫn cưới do nạn nhân để lại.

Lừa đảo đưa 9 người dân ở Bắc Kạn sang Úc làm việc, một đối tượng quê Hải Dương bị bắt

Lừa đảo đưa 9 người dân ở Bắc Kạn sang Úc làm việc, một đối tượng quê Hải Dương bị bắt

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Do nợ nần, Đoàn Văn Trung quê ở Hải Dương lập tài khoản zalo thường xuyên đăng tải hình ảnh về công việc ở Úc với mức thu nhập cao. Khi nạn nhân tin tưởng và chuyển tiền thì chiếm đoạt.

Bắc Kạn: Vận chuyển pháo hoa thuê với giá 2,2 triệu đồng, một đối tượng bị phạt 5 năm tù

Bắc Kạn: Vận chuyển pháo hoa thuê với giá 2,2 triệu đồng, một đối tượng bị phạt 5 năm tù

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Vận chuyển pháo hoa với số lượng lớn từ Cao Bằng về Thái Nguyên với giá 2.200.000 đồng, một bị cáo bị xử phạt 5 năm tù giam.

TPHCM chỉ đạo nóng sau vụ trẻ mầm non bị tát, ngồi đè lên bụng, nhét đồ ăn

TPHCM chỉ đạo nóng sau vụ trẻ mầm non bị tát, ngồi đè lên bụng, nhét đồ ăn

Giáo dục - 4 giờ trước

Ngày 24/4, Sở Giáo dục và Đào tạo TPHCM có văn bản chấn chỉnh hành vi vi phạm đạo đức nhà giáo sau vụ bạo hành tại Lớp Mẫu giáo Tí Bo.

Sơn La: Mưa đá phủ trắng ruộng nương, đường sá, gây thiệt hại lớn

Sơn La: Mưa đá phủ trắng ruộng nương, đường sá, gây thiệt hại lớn

Thời sự - 5 giờ trước

GDXH - Trận mưa đá lớn ở xã Lóng Luông và Xuân Nha, huyện Vân Hồ, Sơn La bao phủ đồi núi, ruộng nương gây thiệt hại nặng.

Phát hiện, tạm giữ 3,5 tấn đường kính không rõ nguồn gốc xuất xứ

Phát hiện, tạm giữ 3,5 tấn đường kính không rõ nguồn gốc xuất xứ

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Quá trình thực hiện nhiệm vụ, lực lượng của Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Bình phát hiện, tạm giữ 3,5 tấn đường không rõ nguồn gốc xuất xứ.

3 học sinh dựng hiện trường tự tử khiến nhiều lực lượng mò dưới kênh suốt nhiều giờ

3 học sinh dựng hiện trường tự tử khiến nhiều lực lượng mò dưới kênh suốt nhiều giờ

Xã hội - 6 giờ trước

GĐXH - Nhận được thông tin nghi có học sinh tự tử trên kênh N2 (địa bàn xã Sơn Thành, huyện Yên Thành, Nghệ An) các lực lượng chức năng đã khẩn trương xuống kênh để mò tìm suốt nhiều giờ.

Phát tán video ‘nhạy cảm’ khi người yêu cũ có bạn trai mới: Hành vi đê hèn

Phát tán video ‘nhạy cảm’ khi người yêu cũ có bạn trai mới: Hành vi đê hèn

Pháp luật - 6 giờ trước

GĐXH - Bực tức vì người yêu cũ có người yêu mới, Thức đã phát tán video "nhạy cảm" lên mạng xã hội với mục đích trả thù.

Chủ tịch Hà Nội yêu cầu công an làm rõ vụ 2 phóng viên bị hành hung khi tác nghiệp

Chủ tịch Hà Nội yêu cầu công an làm rõ vụ 2 phóng viên bị hành hung khi tác nghiệp

Pháp luật - 6 giờ trước

GĐXH - Trong quá trình tác nghiệp ghi nhận vụ cháy nhà xưởng trên địa bàn xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, Hà Nội, 2 phóng viên thuộc 2 cơ quan báo chí đã bị một nhóm đối tượng lăng mạ, hành hung.

Dự án tàu điện không ray được đề xuất triển khai tại Hà Nội có gì đặc biệt?

Dự án tàu điện không ray được đề xuất triển khai tại Hà Nội có gì đặc biệt?

Đời sống - 6 giờ trước

GĐXH - Tàu điện không ray là một loại hình vận tải hành khách công cộng mới được đề xuất áp dụng vào mạng lưới giao thông công cộng thành phố Hà Nội. Tàu không chạy trên đường ray truyền thống mà thay thế bằng đường ray ảo với công nghệ hiện đại.

Top