Hà Nội
23°C / 22-25°C

Vụ giám đốc chơi golf khi giãn cách: Danh tính những người đi cùng

Thứ sáu, 11:31 06/08/2021 | Xã hội

GiadinhNet - Cùng chơi golf giữa đại dịch COVID-19 với Giám đốc Sở Du lịch Bình Định còn có 3 người khác là lãnh đạo và chủ doanh nghiệp. Tuy nhiên, họ đã khai báo không đúng sự thật về chức danh.

Vụ giám đốc chơi golf khi giãn cách: Danh tính những người đi cùng - Ảnh 1.

Những ngày gần đây, thông tin về Giám đốc Sở Du lịch Bình Định vẫn đi chơi golf khi giãn cách xã hội đã gây bức xúc trong dư luận.

Vụ giám đốc chơi golf khi giãn cách: Danh tính những người đi cùng - Ảnh 3.

Ông Nguyễn Văn Dũng, Giám đốc Sở Du lịch tỉnh Bình Định

Theo đó, từ ngày 31/7 - 1/8, ông Nguyễn Văn Dũng cùng với các ông Nguyễn Công Thành (Phó cục trưởng Cục Thuế Bình Định), Nguyễn Hữu Lộc (Giám đốc Công ty TNHH khoáng sản Thành An - ở TP. Quy Nhơn), Lê Văn Thảo (Tổng giám đốc Công ty CP Phú Tài - ở TP. Quy Nhơn) đã đi đánh golf tại một sân golf ở ngoại ô TP. Quy Nhơn, có tiếp xúc gần với một nữ nhân viên làm việc tại đây. Ngày 3/8, nữ nhân viên này có kết quả xét nghiệm dương tính với COVID-19, 4 người đi đánh golf đã được đưa đi cách ly tập trung. 

Ngày 4/8, Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế cũng đã ban hành quyết định về việc tạm đình chỉ công tác 15 ngày (bắt đầu từ ngày 4/8) đối với ông Nguyễn Công Thành, Phó cục trưởng Cục Thuế Bình Định, để xem xét kiểm điểm trách nhiệm trong việc thực hiện quy định về phòng, chống dịch bệnh COVID 19 trên địa bàn.

Ngày 5/8, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định Nguyễn Phi Long đã ký quyết định tạm đình chỉ công tác Giám đốc Sở Du lịch tỉnh Bình Định đối với ông Nguyễn Văn Dũng để xem xét, xử lý vi phạm quy định về phòng, chống dịch COVID-19. Thời hạn tạm đình chỉ công tác đối với ông Dũng là 30 ngày, kể từ ngày 5/8.

Liên quan đến vụ việc này, được biết 3 người trong nhóm trước đó đã khai báo y tế không đúng sự thật về chức danh. Trong báo cáo nhanh của Trung tâm Y tế TP Quy Nhơn gửi Sở Y tế Bình Định ngày 4/8, ngoài Giám đốc Sở Du lịch Nguyễn Văn Dũng, 3 người còn lại đều khai không đúng về chức danh của mình.

Cụ thể, ông Nguyễn Công Thành khai là nhân viên Cục Thuế Bình Định, ông Nguyễn Hữu Lộc khai kinh doanh khoáng sản titan, còn ông Lê Văn Thảo khai nhân viên Công ty CP Phú Tài.

Lý giải thông tin chức vụ trong báo cáo không đúng thực tế, lãnh đạo Trung tâm y tế TP. Quy Nhơn cho rằng, tên chức vụ của các F1 chỉ ghi theo lời khai ban đầu của họ chủ yếu để thông tin phục vụ điều tra truy vết dịch tễ, chứ không đi sâu làm rõ chức danh cụ thể của họ.

Phải xử lý thật nghiêm

Trên báo Tuổi trẻ, luật sư Vũ Thị Ngọc Hà (Đoàn luật sư TP.HCM) cho hay, từ ngày 30/7 UBND tỉnh Bình Định đã ban hành chỉ thị 14 về việc thực hiện giãn cách xã hội trên phạm vi toàn tỉnh để phòng chống dịch COVID-19 theo chỉ thị số 15 của Thủ tướng.

Chỉ thị 14 yêu cầu "người dân ở tại nhà, chỉ ra ngoài trong trường hợp thật sự cần thiết như: mua lương thực, thực phẩm, thuốc men, cấp cứu, khám chữa bệnh, tiêm chủng và các trường hợp khẩn cấp khác; đi công tác công vụ, làm việc tại cơ quan, công sở, làm việc tại nhà máy, cơ sở sản xuất, cơ sở kinh doanh dịch vụ, hàng hóa thiết yếu được phép hoạt động".

Như vậy, việc những người này đi đánh golf, mặc dù đã có chỉ thị thực hiện giãn cách xã hội, là đã vi phạm quy định. Hành vi này có thể bị xử phạt hành chính từ 5 triệu đến 10 triệu đồng về hành vi không chấp hành các biện pháp phòng chống dịch bệnh truyền nhiễm theo yêu cầu của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền (khoản 2 điều 14 nghị định 117).

Ngoài ra, giám đốc Sở Du lịch tỉnh Bình Định và Phó cục trưởng Cục Thuế tỉnh Bình Định là cán bộ thì còn có thể bị xử lý kỷ luật theo Luật cán bộ và nội quy, quy định của cơ quan nơi công tác, làm việc.

Còn về phía sân golf cho những người này vào đánh, có nhân viên phục vụ là đã không dừng hoạt động kinh doanh theo chỉ thị 14 nên cũng vi phạm quy định do không tuân thủ biện pháp phòng chống dịch bệnh truyền nhiễm theo yêu cầu của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền, nên có thể bị xử phạt hành chính theo quy định tại khoản 2 điều 14 nghị định 117 với mức phạt tiền từ 10 - 20 triệu đồng.

K.N (th)

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Bị tai nạn lao động, người lao động được hưởng những chế độ, quyền lợi gì?

Bị tai nạn lao động, người lao động được hưởng những chế độ, quyền lợi gì?

Đời sống - 15 phút trước

GĐXH - Tai nạn lao động là tai nạn gây tổn thương cho bất kỳ bộ phận, chức năng nào của cơ thể hoặc gây tử vong cho người lao động, xảy ra trong quá trình lao động. Mức hưởng chế độ tai nạn lao động hiện nay được quy định thế nào?

Ông Trần Quí Thanh bị phạt 8 năm tù

Ông Trần Quí Thanh bị phạt 8 năm tù

Pháp luật - 20 phút trước

Theo HĐXX, bị cáo Trần Quí Thanh chiếm đoạt số tiền lớn, nhưng có nhân thân tốt, phạm tội lần đầu, có nhiều đóng góp cho xã hội, khắc phục một phần thiệt hại...nên tuyên phạt 8 năm tù.

Chìm sà lan ở biển Quảng Ngãi: Vớt được 4 thi thể, đang dùng flycam, thợ lặn tìm người mất tích

Chìm sà lan ở biển Quảng Ngãi: Vớt được 4 thi thể, đang dùng flycam, thợ lặn tìm người mất tích

Thời sự - 2 giờ trước

Trực tiếp chỉ đạo công tác tìm kiếm cứu nạn các thuyền viên trong vụ chìm sà lan trên vùng biển Quảng Ngãi, Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Xuân Sang đề nghị huy động tối đa mọi nguồn lực, mở rộng phạm vi tìm kiếm nạn nhân đang mất tích.

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Theo chuyên gia, việc nghiêm cấm hành vi “Phân biệt đối xử về giới trong quản lý, sử dụng đất đai” của Luật Đất đai 2024 là điều hết sức cần thiết, được người dân đồng tình, ủng hộ (trong đó có lực lượng yếu thế là phụ nữ).

Không cần xin visa (thị thực), người Việt Nam có thể nhập cảnh vào những quốc gia nào trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5?

Không cần xin visa (thị thực), người Việt Nam có thể nhập cảnh vào những quốc gia nào trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5?

Đời sống - 3 giờ trước

GĐXH - Dịp nghỉ lễ 30/4, 1/5, nếu người dân có ý định di lịch nước ngoài thì dưới đây là những quốc gia và vùng lãnh thổ miễn visa (thị thực) cho công dân Việt Nam khi nhập cảnh.

Biến động điểm chuẩn trường đại học có tỷ lệ cạnh tranh không kém các trường công an, quân đội

Biến động điểm chuẩn trường đại học có tỷ lệ cạnh tranh không kém các trường công an, quân đội

Giáo dục - 3 giờ trước

GĐXH - Để phục vụ cho phụ huynh và thí sinh tham khảo, dưới đây là bảng điểm chuẩn trong 3 năm gần đây của một trường đại học ở Hà Nội có tỷ lệ cạnh tranh được đánh giá là không kém các trường công an, quân đội.

Ngủ 5 ngày 5 đêm dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5: Thử thách hay trào lưu du lịch kiểu mới?

Ngủ 5 ngày 5 đêm dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5: Thử thách hay trào lưu du lịch kiểu mới?

Đời sống - 3 giờ trước

GĐXH - Với khoảng thời gian nghỉ lễ là 5 ngày, cư dân mạng đua nhau thực hiện thử thách "Ngủ 5 ngày 5 đêm" nhân kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5. Sự kiện này đang được cư dân mạng bàn luận khá sôi nổi.

Hành trình truy bắt kẻ ra tay sát hại họ hàng rồi 'trốn nã' hơn 20 năm

Hành trình truy bắt kẻ ra tay sát hại họ hàng rồi 'trốn nã' hơn 20 năm

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Vì mâu thuẫn, Chí lên kế hoạch rồi ra tay sát hại người họ hàng. Sau khi gây án đối tượng này dùng nhiều phương thức để lẩn trốn ở nhiều địa phương suốt 25 năm.

Mua bán hóa đơn trái phép, hai nữ giám đốc bị khởi tố

Mua bán hóa đơn trái phép, hai nữ giám đốc bị khởi tố

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Trong quá trình điều tra mở rộng vụ án nhận hối lộ xảy ra tại Chi cục Đăng kiểm số 11, cơ quan công an phát hiện 2 nữ giám đốc công ty liên quan đến việc mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng với đơn vị này.

Dông lốc lật thuyền lúc rạng sáng, 4 người mất tích

Dông lốc lật thuyền lúc rạng sáng, 4 người mất tích

Thời sự - 4 giờ trước

Trên đường di chuyển bằng thuyền ra khu vực nuôi trồng thủy sản, nhóm công nhân 6 người ở thị xã Quảng Yên (Quảng Ninh) bất ngờ gặp cơn giông lốc làm lật thuyền. Hiện có 4 người đang mất tích.

Top