Hà Nội
23°C / 22-25°C

Vụ cô giáo mầm non ở Thủy Nguyên xử phạt quá tay bé 4 tuổi: Sẽ cho nghỉ việc nếu cô giáo sai

Thứ năm, 09:52 26/12/2013 | Xã hội

GiadinhNet - Vụ cháu bé trường mầm non Thiên Hương (xã Thiên Hương, huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng) bị cô giáo ra tay xử phạt đến mức phải bò lê lên cầu thang, thậm chí bị bỏ đói cả ngày trong lớp khiến dư luận phẫn nộ. Trước vụ việc trên, phía phòng giáo dục huyện Thủy Nguyên cho biết, sẽ tiến hành xác minh sự việc, nếu đúng sẽ cho cô giáo này nghỉ việc.

“Phạt” vào tay nhưng lại đau chân?

Trước đó, vào chiều 18/12, khi cháu Trần Nhật Huy (SN 18/10/2009) đi học về, cháu kêu đói và đòi bà ngoại cho ăn. Thấy cháu đòi ăn bất thường, mà lại ăn một lúc hết 2 gói mì tôm, bà ngoại cháu hỏi nguyên nhân thì được biết: Cháu bị cô giáo phạt nhịn ăn từ sáng nên bị đói. Hơn nữa, chân phải cháu Huy còn đi lại không bình thường được. Cháu phải bò khi đi lên cầu thang. Cháu Huy kể: “Cô giáo trẻ (cô giáo Vũ Thị Huyền, giáo viên phụ của lớp 4A1, trường mầm non Thiên Hương - PV) cầm cây đánh vào chân con. Cô giáo đánh xong cầm cây không cho con khóc”. Kheo chân phải của cháu Huy bị bầm tím. Bố cháu Huy, anh Trần Xuân Tùng kể: “Cháu đi học về, lên cầu thang còn phải bò”. Đến ngày 19/12, cháu Huy đã đi thẳng được hơn một chút nhưng chân vẫn bị lết.

Bức xúc, chị Ngọc (mẹ cháu Huy) cho biết: “Đây không phải lần đầu cô giáo đánh con em. Cháu có những biểu hiện sợ đến trường. Cách đây hơn 1 tháng, khi đi học về cháu Huy có nói bị cô giáo trẻ (cô Huyền) đánh đau. Dì của cháu đã đến tận trường nói với cô. Cô giáo đã xin lỗi gia đình và hứa sẽ không đánh cháu nữa. Thế mà cô lại đánh cháu đến nỗi như thế này. Hôm trước em vừa đọc trên mạng biết việc một bảo mẫu đánh con người ta dã man, em bức xúc lắm rồi. Có ai ngờ đâu chính con mình cũng bị. Em đi làm ca, muộn mới về thì nghe bố cháu kể cháu bị cô giáo đánh. Lúc đó em đã sôi sục lên, gọi điện cho cô giáo nhưng cô giáo không nghe máy. Sáng sớm em phải lên trường gặp các cô. Cô hiệu phó không cho em gặp cô Huyền chứ gặp em không biết có kiềm chế nổi không?”.

Bố cháu Huy cũng cho biết thêm: “Cháu kể là các cháu đang xem tivi thì cô tắt tivi. Cháu đứng phía sau nhảy nhót, nói nhiều. Cô mắng cháu: Đú đởn! Rồi cô đánh cháu”. Gia đình và chòm xóm nhà cháu Huy xác nhận: Cháu Huy là một đứa trẻ hiếu động, hay nhảy nhót và làm trò siêu nhân. Ngoài ra, cháu không có biểu hiện nghịch ngợm quá đáng khiến người lớn phải răn đe nhiều. Ông nội cháu kể: “Trước khi đi mẫu giáo cháu ở với tôi. Những đồ đạc như sạc pin điện thoại, điện thoại, đồ điện, sách vở,… của người lớn cháu không bao giờ động đến nghịch ngợm. Ngoài việc bữa cơm cháu không ăn một cọng rau nào thì cháu chơi rất ngoan”.

Tại trường mầm non Thiên Hương, cô giáo Lê Thị Hường, Phó hiệu trưởng trường mầm non Thiên Hương nói: “Khi xảy ra sự việc, đích thân tôi có hỏi cháu Huy, cô Huyền đánh con bằng gì thì cháu Huy nói “Cô đánh bằng cây”. Tuy nhiên, khi tôi kiểm tra lại không có một vết tích gì. Cũng tại thời điểm đó, trước mặt tôi và cả phụ huynh cháu Huy, cháu Huy; cô Huyền khẳng định chỉ phạt vào tay chứ không phạt vào chân. Để khẳng định con mình bị cô giáo “xử phạt” đến mức trọng thương vào chân chứ không phải vào tay như lời cô Huyền nói, gia đình cháu Huy đã cho chúng tôi (PV) xem kết quả chụp X-Quang của cháu, trong đó ghi rõ “chân phải của cháu Huy bị sai khớp, bong gân, căng cơ khớp và dây chằng đầu gối do bị đánh”.

Sẽ cho nghỉ việc nếu cô giáo sai

Chiều ngày 23/12, trao đổi với PV về việc cô giáo mầm non Bùi Thị Huyền bị cho là đánh cháu Trần Nhật Huy đến mức sai khớp, bong gân, căng cơ khớp và dây chằng đầu gối và phạt cháu nhịn đói, ông Bùi Thế Hiệp, trưởng phòng GD huyện Thủy Nguyên cho biết: “tôi mong muốn có một cơ sở chính xác nhất để báo cáo với lãnh đạo và công luận. Nếu mà trường hợp cô Huyền đánh cháu Huy, phạt không cho cháu ăn như thế thì tôi sẽ có biện pháp kỷ luật đối với cô giáo, thậm chí đuổi việc”.

Cô Bùi Thị Huyền, SN 1988 là cô giáo cháu Trần Nhật Huy. Cô Huyền khẳng định: “Nói tôi bỏ đói cháu Huy là sai hoàn toàn sự thật. Cháu Huy ở lớp ăn rất chậm. Ăn bát đầu tiên thì cháu ăn được nhưng bát thứ 2 tôi phải đút. Bao giờ tôi cũng đút cho bạn ấy ăn đủ 2 bát cơm. Ngày hôm 18 tôi không hề bỏ đói cháu. Bạn nào cũng ăn cơm, trường tôi không bạn nào bị bỏ đói. Tôi cũng không đánh cháu Huy”. Cô Huyền cũng phủ nhận việc mình từng đánh cháu Huy nhiều lần.
 
Vụ cô giáo mầm non ở Thủy Nguyên xử phạt quá tay bé 4 tuổi: Sẽ cho nghỉ việc nếu cô giáo sai 1
Cô giáo Huyền vẫn một mực phủ nhận việc đánh vào chân cháu Huy

Để khẳng định cô Huyền nói không đúng, tại phòng giáo dục huyện Thủy Nguyên, anh Trần Xuân Tùng, bố cháu Huy kể cho lãnh đạo phòng hay: “Tầm 6h (chiều) ngày 18/12, bà ngoại tắm cho cháu thì thấy cháu lê chân, liền hỏi chân cháu bị làm sao. Thấy thế, thằng bé nói “là cô giáo đánh”. Tối đi làm về, khi tôi hỏi lại cháu thì Huy vẫn trả lời như thế”.

Cô Lã Thị Thiêm, Hiệu trưởng trường mần non Thiên Hương cho biết: “Vào ngày xảy ra sự việc, tôi không có nhà. Khi được cô hiệu phó gọi điện báo, tôi cũng chỉ đạo là tất cả sự việc phải xem xét cho thấu đáo xem để khi hiệu trưởng về sẽ điều tra xác minh. Chiều tôi gọi cô Huyền đến, hỏi là cô có đánh cháu không mà xảy ra sự việc như vậy thì cô Huyền bảo là cháu không đánh mà cháu chỉ phát nhẹ 1 cái vào tay thôi. Tôi bảo phạt vào tay thì không thể đau chân được. Cô Huyền bảo không đánh vào chân cháu”.

Trao đổi với báo chí, ông Bùi Thế Hiệp khẳng định: “Sự việc sẽ được giải quyết ngay trong tuần. Nếu quả thực trường hợp này trường Thiên Hương làm sai, cô Huyền làm sai thì tôi sẽ kỷ luật hiệu trưởng và đuổi việc cô Huyền, không bao che. Nếu có việc cô Huyền đánh cháu, bỏ đói cháu, dứt khoát nhà trường phải thành lập hội đồng kỷ luật, kỷ luật cô Huyền rồi chuyển lên phòng GD. Chúng tôi sẽ tham mưu cho chủ tịch UBND là chấm dứt hợp đồng với cô Huyền”

Được biết, cô giáo Vũ Thị Huyền được nhận vào trường mầm non Thiên Hương từ năm 2010, lúc đó cô mới chỉ có bằng tốt nghiệp phổ thông. Sau khi vào trường, cô Huyền mới đi học hệ tại chức của trường Cao Đẳng mẫu giáo TW. Cô Huyền được nhà trường bố trí vào chăm sóc và giáo dục trẻ.

L. Minh

minhlyhp
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Vỉa hè ở Hà Nội vừa lát đá mới đã bị chiếm dụng làm nơi đỗ ô tô

Vỉa hè ở Hà Nội vừa lát đá mới đã bị chiếm dụng làm nơi đỗ ô tô

Đời sống - 9 phút trước

GĐXH - Vỉa hè đường Lê Đức Thọ (quận Nam Từ Liêm); vỉa hè ngõ 78, 86, 15 phố Duy Tân (phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy) đang được cải tạo, lát đá mới. Một số chỗ vừa mới lát xong đã bị chiếm dụng làm nơi đỗ xe ô tô.

Cảnh báo giả danh Chi cục thuế thành phố Huế để lừa đảo

Cảnh báo giả danh Chi cục thuế thành phố Huế để lừa đảo

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Bằng thủ đoạn làm giả giấy mời của Chi cục thuế TP Huế, đồng thời giả cán bộ thuế gọi điện, kết bạn zalo, cung cấp đường link và hướng dẫn nộp quyết toán thuế, các đối tượng lấy cắp thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng để chiếm đoạt tài sản.

Tỉnh Quảng Trị và T&T Group hợp tác chuyển đổi năng lượng - tăng trưởng xanh với Tập đoàn SK (Hàn Quốc)

Tỉnh Quảng Trị và T&T Group hợp tác chuyển đổi năng lượng - tăng trưởng xanh với Tập đoàn SK (Hàn Quốc)

Xã hội - 1 giờ trước

Ngày 24/4, tại Seoul (Hàn Quốc), với mục tiêu nhằm củng cố và tăng cường quan hệ hợp tác về đầu tư, thương mại và tăng trưởng xanh tại tỉnh Quảng Trị, UBND tỉnh Quảng Trị, Tập đoàn T&T Group và SK E&S (Hàn Quốc) đã ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác về đầu tư, thương mại, chuyển đổi năng lượng và tăng trưởng xanh.

Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay thứ Năm ngày 25/4/2024

Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay thứ Năm ngày 25/4/2024

Xã hội - 2 giờ trước

GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Năm ngày 25/4/2024: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.

Tìm khóa học hè rèn luyện cho con, một phụ huynh ở Hà Nội bị lừa 600 triệu đồng

Tìm khóa học hè rèn luyện cho con, một phụ huynh ở Hà Nội bị lừa 600 triệu đồng

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Lên mạng xã hội Facebook để tìm cho con khóa học hè về "rèn kỹ năng, tăng trải nghiệm" cho con một phụ huynh ở Thanh Xuân, Hà Nội bị các đối tượng lừa chiếm đoạt 600 triệu đồng.

Cận cảnh những hiện vật quý trong chiến dịch Điện Biên Phủ được giới thiệu tại Hà Nội

Cận cảnh những hiện vật quý trong chiến dịch Điện Biên Phủ được giới thiệu tại Hà Nội

Đời sống - 3 giờ trước

GĐXH - Hơn 300 hình ảnh, tài liệu, hiện vật tiêu biểu phản ánh về trận quyết chiến chiến lược Điện Biên Phủ năm 1954 đang được trưng bày tại Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam, trong đó có nhiều hiện vật lần đầu được giới thiệu đến công chúng.

Ngày mai (26/4), hàng triệu tài xế được hỗ trợ kịp thời nếu gặp sự cố trên cao tốc

Ngày mai (26/4), hàng triệu tài xế được hỗ trợ kịp thời nếu gặp sự cố trên cao tốc

Đời sống - 3 giờ trước

GĐXH - Đại diện Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết, đường dây nóng tiếp nhận thông tin ùn tắc, sự cố... trên cao tốc sẽ chính thức hoạt động từ 26/4.

Đường dây đánh lô đề qua mạng với số tiền hơn 700 triệu đồng/ngày

Đường dây đánh lô đề qua mạng với số tiền hơn 700 triệu đồng/ngày

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Để đối phó với lực lượng chức năng, các đối tượng sử dụng sim rác, tài khoản không chính chủ để giao dịch trong đường dây đánh bạc.

Danh sách 12 khu vực tuyển sinh vào lớp 10 công lập tại Hà Nội, thí sinh và phụ huynh lưu ý

Danh sách 12 khu vực tuyển sinh vào lớp 10 công lập tại Hà Nội, thí sinh và phụ huynh lưu ý

Giáo dục - 4 giờ trước

GĐXH - Theo hướng dẫn tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2024-2025, Sở GD&ĐT Hà Nội công bố toàn thành phố có 12 khu vực tuyển sinh. Dưới đây là danh sách 12 khu vực tuyển sinh vào lớp 10 công lập tại Hà Nội.

Bị tai nạn lao động, người lao động được hưởng những chế độ, quyền lợi gì?

Bị tai nạn lao động, người lao động được hưởng những chế độ, quyền lợi gì?

Đời sống - 5 giờ trước

GĐXH - Tai nạn lao động là tai nạn gây tổn thương cho bất kỳ bộ phận, chức năng nào của cơ thể hoặc gây tử vong cho người lao động, xảy ra trong quá trình lao động. Mức hưởng chế độ tai nạn lao động hiện nay được quy định thế nào?

Top