Hà Nội
23°C / 22-25°C

Vụ bé gái 9 tuổi tử vong: Bác sĩ cấp cứu nói gì?

Chủ nhật, 13:47 29/04/2018 | Xã hội

GiadinhNet - "Về góc độ chuyên môn, không thể khẳng định được mẹ nạn nhân có cho cháu bé uống thuốc diệt cỏ hay không. Còn trong lưỡi chị Ng. không phát hiện vết cắn”, bác sĩ Thắng cho biết.

Hải Dương: Nghi vấn mẹ cắn lưỡi tự tử cùng lúc con gái 9 tuổi tử vong Hải Dương: Nghi vấn mẹ cắn lưỡi tự tử cùng lúc con gái 9 tuổi tử vong

GiadinhNet - Sau khi đi khám tại bệnh viện, chị Ng. phát hiện mình bị ung thư đại tràng dẫn đến chán nản, có biểu hiện trầm cảm, ít nói và suy nghĩ tiêu cực.

Như Báo Gia đình & Xã hội đã thông tin, trưa 28/4, tại phố Đức Minh, phường Thanh Bình, TP. Hải Dương xảy ra sự việc thương tâm khi người thân phát hiện bé gái Nguyễn Thị Ánh T. (9 tuổi) và mẹ đẻ Nguyễn Thị Ng. (SN 1980) nguy kịch trong nhà riêng.

Sau khi xảy ra sự việc, các nạn nhân được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hải Dương. Tuy nhiên, không lâu sau đó, cháu T. tử vong, còn chị Ng. đã qua cơn nguy kịch và vẫn được tiếp tục điều trị.

Nhận được tin báo, Cơ quan chức năng phường Thanh Bình và Công an TP. Hải Dương có mặt tại nơi xảy ra sự việc tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, điều tra nguyên nhân.


2 mẹ con chị Ng. được đưa vào cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hải Dương. Ảnh: Đ.Tùy

2 mẹ con chị Ng. được đưa vào cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hải Dương. Ảnh: Đ.Tùy

Liên quan đến sự việc trên, trao đổi với PV Báo Gia đình & Xã hội, bác sĩ Thắng – Phó trưởng Khoa cấp cứu Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hải Dương thông tin, vào khoảng 11h cùng ngày, khoa cấp cứu có tiếp nhận 2 bệnh nhân.

Đối với cháu T. được nhập viện trong tình trạng mất ý thức, ngừng tim. Lúc này, kíp cấp cứu dùng các thủ thuật ép tim ngoài lồng ngực, dùng thuốc để cấp cứu hồi sinh nhưng sau 30 phút cháu bé tử vong.

Riêng chị Ng. (mẹ cháu T.) vào viện trong tình trạng gọi hỏi không đáp ứng, luôn trong tình trạng kích thích mạnh và tinh thần hoảng loạn.

Trước thông tin cho rằng, cháu bé tử vong do uống thuốc diệt cỏ và mẹ cháu bé cắn lưỡi tự tử, bác sĩ Thắng cho biết: “Trong quá trình cấp cứu, chúng tôi không thấy xuất hiện mùi lạ từ cơ thể cháu T. Cho nên, về góc độ chuyên môn, không thể khẳng định được được mẹ nạn nhân có cho cháu bé uống thuốc diệt cỏ hay không. Còn trong lưỡi chị Ng. không phát hiện vết cắn”, bác sĩ Thắng cho biết.

Theo Cơ quan CSĐT, hiện tại cơ quan chức năng đang điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc, vì vậy chưa thể thông tin về việc người mẹ có cho con gái uống thuốc diệt cỏ hay không.


Kku vực gia đình chị Ng. sinh sống, nơi xảy ra sự việc. Ảnh: P.Thúy

Kku vực gia đình chị Ng. sinh sống, nơi xảy ra sự việc. Ảnh: P.Thúy

Trước đó, con gái lớn của nạn nhân (học lớp 9) đi học về phát hiện cửa nhà khóa, sau đó gọi không thấy ai trả lời nên gọi cho bố đang đi làm thợ xây về mở cửa.

Khi mở cửa nhà phát hiện chị Ng. đang trong tình trạng nguy kịch, miệng chảy nhiều máu. Cạnh đó là cháu T. (con gái thứ 2) cũng đang co quắp.

Lúc này, chồng chị Ng. hô hoán cùng người thân đưa vợ và con gái đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hải Dương. Tuy nhiên, sau đó cháu T.

Được biết, khi sinh con trai út được khoảng 3 tháng, chị Ng. có nhiều biểu hiện bất thường. Sau khi đi khám tại bệnh viện, chị Ng. phát hiện mình bị ung thư đại tràng dẫn đến chán nản, có biểu hiện trầm cảm và ít nói.

Đức Tùy

Đức Tùy
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Vụ 7 công nhân tử vong thương tâm khi bảo dưỡng, sửa chữa máy nghiền xi măng ở Yên Bái: Bắt tạm giam 1 đối tượng

Vụ 7 công nhân tử vong thương tâm khi bảo dưỡng, sửa chữa máy nghiền xi măng ở Yên Bái: Bắt tạm giam 1 đối tượng

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Liên quan tới vụ tai nạn lao động đặc biệt nghiêm trọng khiến 10 công nhân thương vong tại nhà máy xi măng ở Yên Bái, công an tỉnh này đã khởi tố vụ án, đồng thời bắt tạm giam 1 đối tượng.

Trinh sát đột kích, phát hiện bí mật khủng khiếp của nam thanh niên thường lục thùng rác lúc nửa đêm

Trinh sát đột kích, phát hiện bí mật khủng khiếp của nam thanh niên thường lục thùng rác lúc nửa đêm

Pháp luật - 1 giờ trước

Qua quá trình theo dõi, lực lượng chức năng phát hiện nam thanh niên này thường đến khu vực thùng rác lúc nửa đêm mỗi khi về hoặc trước khi rời khỏi nhà...

Giải cứu cụ bà 92 tuổi thoát khỏi đám cháy, hai người dân ở Hải Phòng được khen thưởng

Giải cứu cụ bà 92 tuổi thoát khỏi đám cháy, hai người dân ở Hải Phòng được khen thưởng

Xã hội - 2 giờ trước

GĐXH - Công an quận Hồng Bàng (TP. Hải Phòng) vừa tổ chức khen thưởng 2 công dân đã dũng cảm giải cứu cụ bà 92 tuổi mắc kẹt trong vụ cháy nhà dân.

Sai sót trong quy trình vận hành sửa chữa cướp đi sinh mạng 7 công nhân

Sai sót trong quy trình vận hành sửa chữa cướp đi sinh mạng 7 công nhân

Thời sự - 3 giờ trước

Theo báo cáo của Liên đoàn Lao động tỉnh Yên Bái, nguyên nhân ban đầu của vụ tai nạn được xác định do sai sót trong việc thực hiện quy trình vận hành sửa chữa.

Bắt Phó chủ tịch Vĩnh Phúc và các bị can do liên quan tới Hậu "Pháo"

Bắt Phó chủ tịch Vĩnh Phúc và các bị can do liên quan tới Hậu "Pháo"

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Bộ Công an xác định, Phó chủ tịch tỉnh Vĩnh Phúc Nguyễn Văn Khước và một số cá nhân đã nhận tiền hối lộ của Hậu "Pháo" để tạo điều kiện cho công ty của bị can này.

Nữ Tiktoker ở Bình Dương bị đánh hội đồng

Nữ Tiktoker ở Bình Dương bị đánh hội đồng

Pháp luật - 3 giờ trước

Một nhóm thanh niên đánh hội đồng cô gái trẻ ngay tại tiệm ăn vặt trên đường khiến dư luận bức xúc. Nạn nhân là một Tiktoker nổi tiếng tại Bình Dương.

Dự báo chi tiết các phương diện của tuổi Tý, Sửu, Dần, Thìn, Ngọ, Thân, Tuất, Hợi theo tử vi tuần mới 22/4 – 28/4/2024

Dự báo chi tiết các phương diện của tuổi Tý, Sửu, Dần, Thìn, Ngọ, Thân, Tuất, Hợi theo tử vi tuần mới 22/4 – 28/4/2024

Xã hội - 4 giờ trước

GĐXH – Dự báo tử vi tuần mới 22/4 – 28/4/2024, chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà đã dự báo chi tiết các phương diện về sự nghiệp, tài lộc, tình cảm... dưới đây các tuổi Tý, Sửu, Dần, Thìn, Ngọ, Thân, Tuất, Hợi

Hòa Bình: Sau va chạm giao thông nữ giáo viên tai nạn thương tâm

Hòa Bình: Sau va chạm giao thông nữ giáo viên tai nạn thương tâm

Thời sự - 4 giờ trước

GĐXH - Trên đường đi dạy học, một giáo viên đang công tác tại một trường học ở huyện Tân Lạc, Hòa Bình bất ngờ xảy ra va chạm dẫn đến tử vong.

Chi tiết lịch nghỉ lễ 30/4 - 1/5 năm 2024 mới nhất cho người lao động, học sinh, sinh viên

Chi tiết lịch nghỉ lễ 30/4 - 1/5 năm 2024 mới nhất cho người lao động, học sinh, sinh viên

Đời sống - 5 giờ trước

GĐXH - Theo lịch hoán đổi ngày làm việc trong dịp lễ 30/4 - 1/5 năm 2024, người lao động sẽ được nghỉ sẽ kéo dài 5 ngày liên tục.

Hà Nội bắn pháo hoa tại 6 điểm 'đón chào' 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

Hà Nội bắn pháo hoa tại 6 điểm 'đón chào' 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

Thời sự - 7 giờ trước

GĐXH - Ngày 23/4, UBND TP Hà Nội ban hành Kế hoạch số 124/KH-UBND tổ chức bắn pháo hoa kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024).

Top