Hà Nội
23°C / 22-25°C

Vụ bé gái 9 tuổi bị xâm hại tại huyện Chương Mỹ: Đình chỉ xét xử phúc thẩm

Thứ tư, 23:35 25/12/2019 | Pháp luật

GiadinhNet - Khi được HĐXX phúc thẩm TAND Cấp cao phân tích về tội danh mà đối tượng đã gây ra với bé gái 9 tuổi, Nguyễn Trọng Trình (31 tuổi, trú tại xã Hòa Chính, huyện Chương Mỹ, Hà Nội) bất ngờ xin được rút đơn kháng cáo.

Cuối giờ chiều 25/12, TAND Cấp cao tại Hà Nội đã mở phiên tòa phúc thẩm xét xử bị cáo Nguyễn Trọng Trình về tội "Hiếp dâm người dưới 16 tuổi". Phiên tòa phúc thẩm được mở do có kháng cáo của cả bị cáo và người bị hại. Nạn nhân trong vụ án là cháu Vũ Như Q. (SN 2009, Chương Mỹ). Điều hành phiên tòa phúc thẩm là thẩm phán Nguyễn Phương Hạnh.

Phiên phúc thẩm cũng được xét xử kín. Sau ít phút nghe HĐXX phân tích về tội danh mà bị cáo đã gây ra với bé Q, Trình đã rút đơn, chấp nhận án tù chung thân. Hội đồng xét xử phúc thẩm đã đình chỉ xét xử vụ án.

Vụ bé gái 9 tuổi bị xâm hại tại huyện Chương Mỹ: Đình chỉ xét xử phúc thẩm - Ảnh 2.

Bị cáo Trình bất ngờ rút đơn kháng cáo và thừa nhận tội danh như VKSND Hà Nội đã truy tố

Liên quan đến vụ án này, ngày 10/9, TAND TP Hà Nội mở phiên xét xử sơ thẩm và tuyên phạt tù chung thân bị cáo Nguyễn Trọng Trình về tội "Hiếp dâm người dưới 16 tuổi".

Theo cáo trạng, khoảng 10 giờ 30 phút ngày 24/2/2019, Trình đi xe máy từ quận Thanh Xuân về nhà tại thị trấn Chúc Sơn (huyện Chương Mỹ). Khi đến khu vực Nghĩa trang xã Hợp Đồng (huyện Chương Mỹ), Trình nhìn thấy cháu Vũ Như Q (sinh ngày 4/9/2009) đi bộ một mình nên nảy sinh ý định đồi bại.

Trình lừa cháu Q lên xe rồi phóng thẳng đến khu vực vườn chuối ở thôn Bài Trượng (xã Hoàng Diệu, huyện Chương Mỹ) để thực hiện hành vi đồi bại. Hậu quả, cháu Q bị gãy răng số 3, gãy 1/3 xương quay tay phải, bị tổn thương tại nhiều vị trí ở vùng kín. Tỷ lệ tổn hại sức khỏe là 9%.

Ban đầu, Công an huyện Chương Mỹ khởi tố đối tượng Trình về tội "Dâm ô đối với người dưới 16 tuổi", đồng thời áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú. Tuy nhiên, sau khi dư luận phản đối, Công an TP Hà Nội đã rút hồ sơ lên và ra quyết định thay đổi tội danh từ "Dâm ô đối với người dưới 16 tuổi" sang tội "Hiếp dâm người dưới 16 tuổi" đối với Nguyễn Trọng Trình, đồng thời tạm giam đối tượng.

Tại phiên xử sơ thẩm, bị cáo Trình phủ nhận hành vi xâm hại tình dục cháu Q mà chỉ thừa nhận dâm ô đối với nạn nhân. Thậm chí, Trình còn nại ra các vết thương trên người cháu Q như: Gãy răng, gãy tay, chảy máu… là do nạn nhân phản kháng dẫn tới đập vào gốc chuối.

Tuy nhiên, cơ quan công tố khẳng định, với các tài liệu, chứng cứ thu thập được, có đủ căn cứ buộc tội bị cáo phạm tội "Hiếp dâm người dưới 16 tuổi" theo quy định tại điểm c (khoản 3, Điều 142, Bộ luật Hình sự năm 2015) là "Phạm tội đối với người dưới 10 tuổi".

Mặc dù tại phiên sơ thẩm, Trình không thừa nhận tội danh, nhưng với các chứng cứ có trong hồ sơ vụ án có đủ căn cứ kết luận bị cáo đã hiếp dâm bé Q. Do đó, HĐXX phiên sơ thẩm đã tuyên phạt bị cáo Trình mức án tù chung thân về tội danh trên. Song song với án tù, Trình còn phải bồi thường cho gia đình nạn nhân số tiền là 400 triệu đồng. Do bị cáo đã nộp cho gia đình nạn nhân 40 triệu đồng nên phải tiếp tục nộp thêm số tiền 360 triệu đồng.

Tuy nhiên, tại phiên tòa phúc thẩm này, ngay khi HĐXX bước vào làm việc, Nguyễn Trọng Trình đã bất ngờ thừa nhận hành vi hiếp dâm cháu Q và xin rút kháng cáo. Cùng thời điểm, gia đình cháu Vũ Như Q. cũng rút đề nghị tăng nặng hình phạt đối với bị cáo Trình. HĐXX phúc thẩm sau đó quyết định đình chỉ xét xử vụ án và Nguyễn Trọng Trình phải chấp hành hình phạt tù chung thân mà bản án sơ thẩm của TAND Hà Nội đã tuyên trước đó.

Bình Minh

Bình Minh
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Nguyên Chủ tịch xã ở Quảng Bình bị khởi tố

Nguyên Chủ tịch xã ở Quảng Bình bị khởi tố

Pháp luật - 39 phút trước

GĐXH - Ông Vinh là người trực tiếp ký vào các hóa đơn thu tiền từ người đấu giá, giấy tờ thanh toán công trình do Nguyễn Thị Loan lập khống, dẫn đến ngân sách Nhà nước bị chiếm đoạt.

Nữ công nhân bị hiếp dâm, cướp tài sản tại bãi đất trống

Nữ công nhân bị hiếp dâm, cướp tài sản tại bãi đất trống

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Phát hiện chị A. ngồi một mình gần bãi đất trống, Thái đã dùng dao khống chế rồi thực hiện hành vi hiếp dâm, cướp tài sản.

Bắt đối tượng hiếp dâm bé gái 13 tuổi mới quen qua mạng xã hội

Bắt đối tượng hiếp dâm bé gái 13 tuổi mới quen qua mạng xã hội

Pháp luật - 4 giờ trước

Sau thời gian ngắn quen biết qua mạng xã hội, nam thanh niên 20 tuổi tới nhà chơi và quan hệ tình dục với bé gái 13 tuổi.

Nữ kế toán từ nạn nhân đầu tư trên mạng trở thành kẻ lừa đảo

Nữ kế toán từ nạn nhân đầu tư trên mạng trở thành kẻ lừa đảo

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Để có tiền nạp vào app bán hàng trên mạng, Tuyết đã lừa người chị họ số tiền hơn 3 tỷ đồng.

Cái kết đau lòng của người đàn ông từ chối nhậu nhẹt

Cái kết đau lòng của người đàn ông từ chối nhậu nhẹt

Pháp luật - 6 giờ trước

GĐXH - Mang rượu đến nhà bạn để nhậu nhưng bạn từ chối, Xuyên liền lấy một đoạn gỗ vào nhà tấn công nạn nhân dẫn đến tử vong.

Vay tiền không trả, gã thanh niên 2 lần đốt nhà con nợ trong đêm

Vay tiền không trả, gã thanh niên 2 lần đốt nhà con nợ trong đêm

Pháp luật - 8 giờ trước

GĐXH - Tại cơ quan điều tra, Chung khai nhận do anh T. vay tiền của mình nhưng không trả khiến bản thân bức bức xúc. Do đó, đối tượng đã hai lần thực hiện hành vi phóng hỏa đốt nhà nạn nhân.

Nhà hàng phục vụ mại dâm, kích dục 'quý ông, quý bà' hoạt động ra sao?

Nhà hàng phục vụ mại dâm, kích dục 'quý ông, quý bà' hoạt động ra sao?

Pháp luật - 9 giờ trước

GĐXH - Nhà hàng ở quận 1 hoạt động từ 23h hôm trước đến khoảng 4h hôm sau, đồn đoán là thiên đường ăn chơi, khách khi tới TPHCM phải trải nghiệm.

Tạm giữ hình sự 3 phụ nữ bán dung dịch vệ sinh giả

Tạm giữ hình sự 3 phụ nữ bán dung dịch vệ sinh giả

Pháp luật - 10 giờ trước

Qua công tác nắm tình hình, Công an TP Thanh Hóa đã làm rõ và tạm giữ hình sự 3 người phụ nữ về hành vi kinh doanh sản phẩm dung dịch vệ sinh phụ nữ giả

Tạm giữ hình sự thanh niên xâm hại bé gái quen qua TikTok

Tạm giữ hình sự thanh niên xâm hại bé gái quen qua TikTok

Pháp luật - 10 giờ trước

Thanh niên 27 tuổi đưa bé gái 14 tuổi quen qua mạng xã hội TikTok vào nhà nghỉ và nhà nội để xâm hại.

Lượng 'hàng trắng' khủng được phát hiện sau bữa tiệc ma túy

Lượng 'hàng trắng' khủng được phát hiện sau bữa tiệc ma túy

Pháp luật - 11 giờ trước

GĐXH - Ngoài hàng trăm viên ma túy tại địa điểm sử dụng, lực lượng chức năng phát hiện thêm hơn 25.000 nghìn viên ma túy tổng hợp dạng thuốc lắc tại nơi làm việc của một đối tượng trong nhóm.

Top