Hà Nội
23°C / 22-25°C

Vụ bảo mẫu bạo hành trẻ kinh hoàng ở TPHCM: Nhà trẻ cách âm hai lần cửa

Thứ tư, 11:00 18/12/2013 | Xã hội

GiadinhNet - Theo lời chị Lài có nhà đối diện với nhà trẻ Phương Anh thì nhà trẻ này được thành lập cách đây khoảng 1 năm. Căn nhà bề ngang khoảng 4m, sâu 20m, sau cánh cửa sắt là 2 lớp cửa kính và hơn 20 đứa trẻ được “quây kín” tít tận bên trong nên cả năm qua sự bạo hành rùng rợn tại đây không hề bị phát hiện.

Vụ bảo mẫu bạo hành trẻ kinh hoàng ở TPHCM: Nhà trẻ cách âm hai lần cửa 1

Chị Bùi Thị Thanh Lệ vừa phẫn nộ vừa giận chính mình vì “đưa con vào chỗ chết” do tin lời cô giáo Phương.

Dư luận đang phẫn nộ với những hình ảnh và video clip về sự bạo hành trẻ mầm non vừa được truyền thông loan tải. Theo đó, tại nhà trẻ tư thục Phương Anh (18 đường Hiệp Bình, phường Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức, TPHCM), bảo mẫu tát trẻ tới tấp, vác trẻ dọa quẳng vào thùng nước; còn cô giáo vừa hành hạ trẻ, vừa dùng lời ngon ngọt đạo đức che mắt phụ huynh…

Rụng rời chân tay...

Chiều 17/12, Đại tá Nguyễn Hữu Toàn, Trưởng Công an quận Thủ Đức cho biết vừa ký quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Lê Thị Đông Phương (31 tuổi, ngụ phường 9, quận 8) và Nguyễn Lê Thiên Lý (18 tuổi, quê tỉnh Kiên Giang) về hành vi “hành hạ người khác”. Phương là chủ điểm giữ trẻ Phương Anh. Lý được Phương thuê để giữ khoảng 20 trẻ tại đây. Tuy chưa được cấp phép nhưng Phương vẫn mở và nhận 19 cháu bé với mức phí từ 1,2 đến 1,4 triệu đồng/tháng.

Trưa 17/12, chúng tôi đến nhà chị Bùi Thị Thanh Lệ, một trong số những phụ huynh gửi con tại nhà trẻ Phương Anh. Cháu Lê Tấn Khang, 21 tháng tuổi đã được gửi tại nhà trẻ này 3 tháng, nay hễ bố cháu hỏi “ba chở con đi học nghen” là cháu lắc đầu quầy quậy, khóc thét “không, không”. Còn chị Lệ thì tự dằn vặt mình: “Vợ chồng tui cũng vì tin cô giáo Phương mà thành ra đưa con mình vào chỗ chết”.

Trước đó, tối 13/12, chị Lệ được Công an phường Hiệp Bình Phước mời lên hỏi chuyện con chị có bị bạo hành không. “Tui cứ nghĩ chắc cô giáo hay bảo mẫu có lỡ tay đánh gì đấy thì cũng không đến nỗi nào nên cũng kệ. Về đến nhà, tôi có gặp cô giáo Phương hỏi chuyện tại sao công an đặt vấn đề như thế, cô ấy nói dạo này chuyện bạo hành trẻ đang “nóng” nên người ta lo như thế, chứ ở nhà trẻ Phương Anh sao có chuyện đó được. Chồng cô Phương còn khẳng định: “Chúng tôi là những người từng đào tạo giáo viên mầm non, sao lại có những hành vi mất nhân tính như thế”. Vậy là tui lại yên tâm gửi con”, chị Lệ kể lại.

Đến khi em gái chị Lệ chạy từ công ty về trong nước mắt, mở video clip cho chị xem cảnh con trai mình bị chính cô giáo Phương hành hạ thì chị mới tá hỏa. Chị Lệ phẫn nộ: “Tôi sốc cùng cực, giận run người, chỉ muốn tìm nói cho ra lẽ nhưng không liên lạc được với họ nữa”. Còn anh Lê Văn Hiệp, chồng chị Lệ thì ứa nước mắt: “Thấy cảnh cô giáo đánh đập con mình, tui rụng rời tay chân, bỏ việc đang làm về nhà ôm con mà khóc, thực căm giận…”.

Nhà trẻ cách âm hai lần cửa

Theo lời chị Lài, có nhà đối diện với nhà trẻ Phương Anh thì nhà trẻ này được thành lập cách đây khoảng 1 năm. Căn nhà bề ngang khoảng 4m, sâu 20m, sau cánh cửa sắt là 2 lớp cửa kính và hơn 20 đứa trẻ được “quây kín” tít tận bên trong nên cả năm qua sự bạo hành rùng rợn tại đây không hề bị phát hiện. Còn theo lời chị Lệ thì buổi sáng gửi con, bảo mẫu tên Điều và cô giáo Phương luôn đón trẻ “niềm nở và hết sức lịch sự”. “Nếu không tận mắt xem video clip, đến giờ này ít có ai tin con mình bị bạo hành dã man như vậy”, chị Lệ thở dài.

Còn theo bà Năm Dược, Tổ trưởng tổ dân phố nơi nhà trẻ tọa lạc thì: “Nhà trẻ này chưa có phép tắc gì đâu nhưng công nhân ở đây vẫn cứ gửi. Họ có chỗ gửi con là mừng, yên tâm rồi, còn hơi sức đâu mà để ý này nọ nữa”. Trưa 17/12, nhà trẻ Phương Anh cửa khóa im ỉm, bảng hiệu đã bị tháo xuống, phía trước gờ tường vẫn còn bảng thông báo “tuyển bảo mẫu” và “nhận dạy đàn”. Người dân xung quanh thì bàn tán xôn xao. “Chỉ khi thấy Công an phường Hiệp Bình Phước đến đưa cô giáo Phương đi, chúng tôi mới biết nhà trẻ này có chuyện. Chúng tôi không ngờ là mình đang sống gần những kẻ miệng nam mô mà bụng chứa một bồ dao găm. Thiệt là thương mấy đứa nhỏ…”, bà Lài chép miệng than.
 
Vụ bảo mẫu bạo hành trẻ kinh hoàng ở TPHCM: Nhà trẻ cách âm hai lần cửa 2
Công an quận Thủ Đức đã thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với Lê Thị Đông Phương (trái) và Nguyễn Lê Thiên Lý.
 
Chỉ đạo giải quyết nhanh

Chị Lệ cho biết, trưa 17/12, đại diện Công an phường Hiệp Bình Chánh đã thông báo “người và hồ sơ đã chuyển lên Công an quận Thủ Đức”.

Trước sự việc có sức ảnh hưởng rộng và xấu này, ngành giáo dục quận Thủ Đức, Sở GD&ĐT  TPHCM đã họp khẩn để đưa ra hướng xử lý. Được biết, chính quyền TPHCM cũng đã có chỉ đạo nhanh chóng làm rõ chân tướng vụ việc và có những bước giải quyết cụ thể nhằm xoa dịu dư luận đang rất phẫn nộ. Tin từ Phòng GD&DT quận Thủ Đức chiều 17/12 cho hay, lãnh đạo TPHCM, Sở GD&ĐT đã làm việc cùng UBND quận Thủ Đức về vấn đề này. “Kết quả buổi làm việc sẽ được lãnh đạo phòng thông báo trong sáng 18/12. Đây là nhóm giữ trẻ mầm non chưa được cấp phép”, lãnh đạo Phòng GD&ĐT quận Thủ Đức cho biết.

“Không thể hình dung và lý giải nổi những hành vi bạo hành quá sức tàn nhẫn của cô giáo Phương, bảo mẫu Điều. Đó là hành vi của những người bệnh hoạn, không phải người bình thường”.

Anh Lê Văn Hiệp
Bố cháu Lê Tấn Khang

“Cô giáo Phương cũng là phụ nữ có con, sao có thể tàn nhẫn với con người khác như vậy khi luôn miệng nói với tui rằng nhìn cháu Khang là biết vợ chồng tôi yêu quý đến mức nào”.   

Chị Bùi Thị Thanh Lệ
Mẹ cháu Lê Tấn Khang

“Sau vụ bảo mẫu làm chết trẻ, chị em công nhân chúng tôi sợ lắm rồi. Giờ lại xảy ra chuyện nhà trẻ tư thục bạo hành hàng loạt trẻ em như thế này, chúng tôi không biết phải tin ai nữa”. 

Chị Lê Thu Huyền
Một công nhân làm việc tại khu chế xuất Linh Trung
baoin
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Đề nghị không cấp đổi giấy phép lái xe nếu chưa nộp phạt xong

Đề nghị không cấp đổi giấy phép lái xe nếu chưa nộp phạt xong

Thời sự - 2 phút trước

Sở Giao thông Vận tải (GTVT) Hà Nội vừa có văn bản gửi Cục Đăng kiểm Việt Nam, Cục Đường bộ Việt Nam, Sở GTVT các tỉnh, thành phố, Phòng CSGT Công an các tỉnh, thành phố yêu cầu giải quyết vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ.

1 chính sách liên quan đến sổ đỏ sẽ thay đổi, người dân cần phải đặc biệt chú ý

1 chính sách liên quan đến sổ đỏ sẽ thay đổi, người dân cần phải đặc biệt chú ý

Xã hội - 52 phút trước

GĐXH - Theo Luật Đất đai 2024, các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương sẽ ban hành và áp dụng Bản giá đất mới vì vậy kéo theo đó chi phí làm sổ đỏ có thể tăng.

Bắt đối tượng hiếp dâm bé gái 13 tuổi mới quen qua mạng xã hội

Bắt đối tượng hiếp dâm bé gái 13 tuổi mới quen qua mạng xã hội

Pháp luật - 1 giờ trước

Sau thời gian ngắn quen biết qua mạng xã hội, nam thanh niên 20 tuổi tới nhà chơi và quan hệ tình dục với bé gái 13 tuổi.

Nữ kế toán từ nạn nhân đầu tư trên mạng trở thành kẻ lừa đảo

Nữ kế toán từ nạn nhân đầu tư trên mạng trở thành kẻ lừa đảo

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Để có tiền nạp vào app bán hàng trên mạng, Tuyết đã lừa người chị họ số tiền hơn 3 tỷ đồng.

Cái kết đau lòng của người đàn ông từ chối nhậu nhẹt

Cái kết đau lòng của người đàn ông từ chối nhậu nhẹt

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Mang rượu đến nhà bạn để nhậu nhưng bạn từ chối, Xuyên liền lấy một đoạn gỗ vào nhà tấn công nạn nhân dẫn đến tử vong.

Người nước ngoài lao động tại Việt Nam có phải nộp thuế thu nhập cá nhân?

Người nước ngoài lao động tại Việt Nam có phải nộp thuế thu nhập cá nhân?

Đời sống - 4 giờ trước

GĐXH - Theo quy định, khi người lao động làm việc tại Việt Nam nếu thu nhập phát sinh thì vẫn phải chịu thuế thu nhập cá nhân. Tuy nhiên, đối với những người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam có phải đóng thuế thu nhập cá nhân không?

Video: Xe tải lấn làn tông trúng xe ô tô con, kéo lê hàng chục mét trên cao tốc Pháp Vân

Video: Xe tải lấn làn tông trúng xe ô tô con, kéo lê hàng chục mét trên cao tốc Pháp Vân

Đời sống - 4 giờ trước

GĐXH - Xe tải khi đang di chuyển bất ngờ lấn làn, tông trúng một xe ô tô con đang đi song song. Va chạm mạnh khiến xe ô tô con xoay ngang, bị xe tải kéo lê hàng chục mét trước khi dừng lại.

Vay tiền không trả, gã thanh niên 2 lần đốt nhà con nợ trong đêm

Vay tiền không trả, gã thanh niên 2 lần đốt nhà con nợ trong đêm

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Tại cơ quan điều tra, Chung khai nhận do anh T. vay tiền của mình nhưng không trả khiến bản thân bức bức xúc. Do đó, đối tượng đã hai lần thực hiện hành vi phóng hỏa đốt nhà nạn nhân.

Nhà hàng phục vụ mại dâm, kích dục 'quý ông, quý bà' hoạt động ra sao?

Nhà hàng phục vụ mại dâm, kích dục 'quý ông, quý bà' hoạt động ra sao?

Pháp luật - 6 giờ trước

GĐXH - Nhà hàng ở quận 1 hoạt động từ 23h hôm trước đến khoảng 4h hôm sau, đồn đoán là thiên đường ăn chơi, khách khi tới TPHCM phải trải nghiệm.

Tạm giữ hình sự 3 phụ nữ bán dung dịch vệ sinh giả

Tạm giữ hình sự 3 phụ nữ bán dung dịch vệ sinh giả

Pháp luật - 7 giờ trước

Qua công tác nắm tình hình, Công an TP Thanh Hóa đã làm rõ và tạm giữ hình sự 3 người phụ nữ về hành vi kinh doanh sản phẩm dung dịch vệ sinh phụ nữ giả

Top