Hà Nội
23°C / 22-25°C

Vụ Ban giám đốc KaiYang bỏ trốn ở Hải Phòng: Công nhân dừng việc vì chưa biết ngày nào được thanh toán lương

Thứ tư, 12:13 28/08/2019 | Xã hội

GiadinhNet - Sau hơn 1 tuần trở lại làm việc, công nhân Công ty TNHH Kai Yang Việt Nam có thông tin ngoài số tiền tạm ứng 4 triệu đồng thì số lương còn lại chưa biết ngày nào được thanh toán. Vì vậy, công nhân đã nghỉ việc, tiếp tục kéo đến công ty đòi quyền lợi.

Sáng nay (28/8), hàng nghìn công nhân Công ty TNHH Kai Yang Việt Nam (số 196 đường Hoàng Quốc Việt, Kiến An, thành phố Hải Phòng) đã tập trung trước cổng công ty đòi quyền lợi sau hơn 1 tuần trở lại làm việc. Theo lời người lao động, hiện ban giám đốc mới của công ty đang vắng mặt, lương và các chế độ của công nhân chưa biết ngày nào được thanh toán.

Vụ Ban giám đốc KaiYang bỏ trốn ở Hải Phòng: Công nhân dừng việc vì chưa biết ngày nào được thanh toán lương - Ảnh 1.

Công nhân xuống đường mang theo khẩu hiệu đòi quyền lợi. Ảnh: Minh Thư

Chia sẻ với báo chí, 1 công nhân Công ty KaiYang cho biết: "Tôi làm ở bộ phận may mặc hơn chục năm nay, hiện tại lương và các chế độ khác tôi được gần 10 triệu đồng/tháng. Tuy nhiên đã 2 tháng nay, chúng tôi chưa nhận được lương của công ty. Ông chủ bỏ trốn, chúng tôi vô cùng hoang mang lo lắng. 

Khi ban giám đốc mới lên thay, trước lời cam kết và kêu gọi của họ, chúng tôi đồng lòng quay trở lại làm việc. Được hơn 1 tuần, công ty có ứng cho chúng tôi mỗi người gần 50% tháng lương (khoảng 4 triệu đồng), còn lại hơn 1 tháng lương nữa, chưa biết ngày nào công ty sẽ thanh toán nốt".

Vụ Ban giám đốc KaiYang bỏ trốn ở Hải Phòng: Công nhân dừng việc vì chưa biết ngày nào được thanh toán lương - Ảnh 2.

Công nhân chia sẻ về những ngày tháng khốn khổ khi không có lương tại công ty. Ảnh: Minh Thư

Một công nhân khác chia sẻ: "Hai tháng nay, chúng tôi sống trong cảnh không lương, việc làm bấp bênh. Gia đình tôi có 2 con nhỏ đang tuổi ăn học, chồng lại đau yếu không giúp gì cho vợ con. Cả nhà đều trông cậy vào mỗi mình thu nhập của tôi vậy mà…". 

Kìm nén cảm xúc, người này cho biết thêm: "Sau hơn 1 tuần trở lại làm việc, hôm kia chúng tôi đi làm, quẹt thẻ thì được thông báo là công nhân tạm thời nghỉ việc. Ban giám đốc mới cũng vắng mặt không biết ai sẽ thanh toán tiền lương cho chúng tôi. Bảo hiểm xã hội tháng nào chúng tôi cũng đóng, nhưng công ty chỉ nộp cho tôi đến 30/4. Bây giờ ai trả bảo hiểm thất nghiệp cho chúng tôi. Ông chủ bỏ trốn mang hết tiền đi còn chúng tôi hiện tại sống dở, chết dở…"

Vụ Ban giám đốc KaiYang bỏ trốn ở Hải Phòng: Công nhân dừng việc vì chưa biết ngày nào được thanh toán lương - Ảnh 3.

Các công nhân lo lắng, bức xúc vì không biết ngày nào được trả hết lương

Theo lời những công nhân ở đó, giờ họ muốn chấm dứt hợp đồng, đi tìm việc mới để ổn định cuộc sống. Ghi nhận thực tế sáng nay (28/8), tại cổng Công ty KaiYang cho thấy, hàng nghìn công nhân tràn ra đường mang theo khẩu hiệu đòi quyền lợi làm tuyến đường Hoàng Quốc Việt, Kiến An ách tắc cục bộ.

Liên quan đến vụ việc, ngày 26/8, bà Chu Thị Kim Oanh - người đại diện theo uỷ quyền của ông Huang Sheng Che (Tổng Giám đốc, người đại diện theo pháp luật của Công ty KaiYang Việt Nam) thông tin: "Mặc dù công ty đã hoạt động trở lại sau một tuần tạm ngừng vì giám đốc công ty bỏ trốn, nhưng đến thời điểm hiện tại, việc chuyển nhượng doanh nghiệp giữa Công ty KaiYang Việt Nam với đối tác chưa được thực hiện. Đối tác nhận chuyển nhượng mới chuyển trả được 50% lương tháng 7/2019. 

Các ngân hàng chưa thống nhất trong việc xuất hàng (nếu không xuất hàng trong ngày 26/8, toàn bộ lô hàng sẽ bị huỷ). Các ngân hàng sẽ gặp khó khăn trong thu hồi vốn, không có nguồn để chi trả 50% lương còn lại tháng 7/2019 cho công nhân".

Về phía thành phố, Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng - Nguyễn Văn Tùng đã yêu cầu Ngân hàng VIB chi nhánh Hải Phòng cho Công ty KaiYang xuất lô hàng trong kho để đảm bảo thời gian giao cho khách hàng, đồng thời yêu cầu khách hàng chuyển tiền thanh toán đầy đủ 100% tiền hàng trước khi xuất hàng rời khỏi Việt Nam. 

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh Hải Phòng, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Ngân hàng VIB chi nhánh Hải Phòng thống nhất về tỉ lệ thu tiền hàng của mỗi bên, nhưng phải đảm bảo chuyển một phần tiền hàng thu được để Công ty KaiYang trả 50% lương tháng 7/2019 cho người lao động.

Minh Thư



Minh thư
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Sắp tới, người dân có thể phải chịu mức phạt tiền cực nặng nếu thực hiện những hành vi này đối với đất đai

Sắp tới, người dân có thể phải chịu mức phạt tiền cực nặng nếu thực hiện những hành vi này đối với đất đai

Pháp luật - 10 giờ trước

GĐXH - Theo dự thảo Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai đang được Bộ Tài nguyên và Môi trường lấy ý kiến thì cá nhân, tổ chức có thể sẽ phải chịu mức phạt tiền cực nặng nếu thực hiện một số hành vi như lấn, chiếm đất, hủy hoại đất.

'Bà trùm' lừa đảo hơn 800 tỷ đồng bỏ trốn khi đang điều trị tâm thần

'Bà trùm' lừa đảo hơn 800 tỷ đồng bỏ trốn khi đang điều trị tâm thần

Pháp luật - 10 giờ trước

Trong thời gian chữa bệnh bắt buộc tại Viện Pháp y tâm thần Trung ương Biên Hòa, "trùm" lừa đảo Trần Thị Mỹ Hiền đã bỏ trốn.

Đề xuất miễn, giảm lệ phí cho công dân thay đổi thông tin, giấy tờ tùy thân sau sáp nhập xã, phường ở Hà Nội

Đề xuất miễn, giảm lệ phí cho công dân thay đổi thông tin, giấy tờ tùy thân sau sáp nhập xã, phường ở Hà Nội

Thời sự - 10 giờ trước

GĐXH - Đến nay, 26 quận, huyện có phường, xã phải sắp xếp trong giai đoạn 2023-2025 đã hoàn thành việc lấy ý kiến cử tri và thống nhất phương án sáp nhập. Trong đó, nhiều địa phương cũng đã đề xuất những giải pháp nhằm hỗ trợ về chi phí, miễn lệ phí cho công dân thay đổi giấy tờ tùy thân, thủ tục hành chính... sau sáp nhập.

Hé lộ ký hiệu nhỏ được thêm trên vai áo lực lượng CSCĐ nhưng có thể cứu sống sinh mạng nhiều chiến sĩ

Hé lộ ký hiệu nhỏ được thêm trên vai áo lực lượng CSCĐ nhưng có thể cứu sống sinh mạng nhiều chiến sĩ

Đời sống - 10 giờ trước

GĐXH - Cùng với biểu tượng quốc kỳ Việt Nam, miếng dán có ký hiệu khác nhau trên vai áo lực lượng cảnh sát cơ động trong buổi diễu binh, diễu hành nhân 50 năm ngày Truyền thống Lực lượng Cảnh sát cơ động thu hút sự chú ý của nhiều người.

Chi tiết 16 điểm bắn pháo hoa ở TP HCM dịp lễ 30-4

Chi tiết 16 điểm bắn pháo hoa ở TP HCM dịp lễ 30-4

Đời sống - 10 giờ trước

16 điểm bắn pháo hoa gồm 10 điểm dọc tuyến sông Sài Gòn (1 điểm tầm cao và 9 điểm tầm thấp) và 6 điểm tại các quận, huyện.

Vi phạm PCCC, nhà sách Tiến Thọ vẫn mở cửa hoạt động, coi thường tính mạng người dân, bất chấp chỉ đạo của cơ quan chức năng

Vi phạm PCCC, nhà sách Tiến Thọ vẫn mở cửa hoạt động, coi thường tính mạng người dân, bất chấp chỉ đạo của cơ quan chức năng

Đời sống - 10 giờ trước

GĐXH - Nhà sách Tiến Thọ tại phường Thanh Xuân Trung (quận Thanh Xuân, Hà Nội) vẫn tiếp tục mở cửa hoạt động, không tuân thủ văn bản chỉ đạo của cơ quan chức năng.

Vụ giết người trong rừng sâu và hành trình hơn 600 ngày truy lùng hung thủ (P1): Lẩn trốn sau tội ác

Vụ giết người trong rừng sâu và hành trình hơn 600 ngày truy lùng hung thủ (P1): Lẩn trốn sau tội ác

Pháp luật - 11 giờ trước

GĐXH - Ngày 15/5/2022, tại sâu trong khu vực rừng quốc gia Vũ Quang (Hà Tĩnh) xảy ra vụ án mạng nghiêm trọng. Một nhân viên bảo vệ rừng đã bị một người quen dùng dao đâm tử vong. Phải mất tới gần 2 năm truy đuổi, công an mới tìm ra manh mối về tên giết người "máu lạnh" này.

Kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Ba ngày 16/4/2024

Kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Ba ngày 16/4/2024

Xã hội - 12 giờ trước

GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Ba ngày 16/4/2024: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.

Bắt em trai của kẻ từng bị tuyên án tử hình vì giết người, cướp tài sản

Bắt em trai của kẻ từng bị tuyên án tử hình vì giết người, cướp tài sản

Pháp luật - 13 giờ trước

GĐXH - Dù anh trai đã bị tuyên án tử hình vì sát hại một lái xe ôm công nghệ để cướp, nhưng Tuân vẫn không sợ mà tiếp tục “nối gót” anh.

Thanh Hóa: Trường xuống cấp, thầy và trò vừa học vừa lo

Thanh Hóa: Trường xuống cấp, thầy và trò vừa học vừa lo

Giáo dục - 13 giờ trước

GĐXH - Sau hơn 20 năm sử dụng, Trường THCS Thiệu Công, xã Thiệu Công, huyện Thiệu Hóa (Thanh Hóa) xuống cấp nghiêm trọng khiến nhiều học sinh phải học tập trong căn phòng tạm ẩm thấp, không đảm bảo an toàn.

Top