Hà Nội
23°C / 22-25°C

Vụ án Tàng Keangnam: Luật sư chỉ định cho “ông trùm” không đủ điều kiện bào chữa

Thứ hai, 09:38 13/07/2015 | Pháp luật

GiadinhNet - Theo dự kiến, ngày 14/7 tới, vụ án Tráng A Tàng (tức Tàng Keangnam, 32 tuổi, trú tại tập thể Nông trường Mộc Châu, Sơn La) cùng 11 bị cáo khác sẽ được Tòa án Nhân dân tỉnh Bắc Ninh đưa ra xét xử về tội “Mua bán,vận chuyển trái phép chất ma túy”. Tuy nhiên, nguồn tin của phóng viên cho biết, phiên xử này chưa thể diễn ra như dự kiến và hiện vẫn chưa có lịch xử cho vụ án này.

 

Đối tượng Tráng A Tàng tại cơ quan điều tra. 	Ảnh: TL
Đối tượng Tráng A Tàng tại cơ quan điều tra. Ảnh: TL

 

Luật sư không đủ điều kiện hành nghề

Theo đó, phiên tòa xét xử Tráng A Tàng cùng 11 bị cáo liên quan về tội “Mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy” phải tạm hoãn vì trùm ma túy chưa có luật sư bào chữa. Cụ thể, trong giai đoạn điều tra và cho tới khi vụ án chuẩn bị đưa ra xét xử, một luật sư thuộc Đoàn Luật sư TP Hà Nội đã được các cơ quan tiến hành tố tụng cấp giấy chứng nhận bào chữa cho Tráng A Tàng, theo diện luật sư chỉ định. Tuy nhiên, cho tới tận sát ngày mở phiên tòa, Tòa án Nhân dân tỉnh Bắc Ninh mới phát hiện vị luật sư này không còn là thành viên ở bất cứ đoàn luật sư nào nữa. Như vậy, tuy trước đó vị luật sư này đã được cấp giấy chứng nhận bào chữa cho Tàng nhưng vào thời điểm phiên tòa được mở thì đã không còn đủ điều kiện hành nghề.

Trao đổi với PV Báo GĐ&XH, luật sư Dương Kim Sơn (Giám đốc Công ty Luật Minh Sơn, thuộc Đoàn Luật sư Hà Nội) cho biết: Về nguyên tắc, một luật sư ngoài việc được cấp chứng chỉ hành nghề của Bộ Tư pháp thì phải đảm bảo các yếu tố khác mới được phép tiến hành các hoạt động nghề nghiệp. Trong đó, có một quy định rất rõ, luật sư đó phải là thành viên của một đoàn luật sư. Nếu luật sư này hoạt động độc lập thì phải đăng ký hoạt động độc lập hoặc phải làm việc trong một công ty luật…

Theo Khoản 2, Điều 57 Bộ luật Tố tụng hình sự, trường hợp bị cáo bị truy tố về tội danh có mức án cao nhất là tử hình thì bắt buộc phải có luật sư bào chữa trong quá trình xét xử vụ án. Với trường hợp của Tráng A Tàng, đối tượng này bị Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Bắc Ninh truy tố với tội danh mà khung hình phạt cao nhất là tử hình nên bắt buộc phải có luật sư bào chữa tranh tụng tại tòa. Việc không có luật sư đã khiến Tòa án Nhân dân tỉnh Bắc Ninh phải quyết định tạm hoãn phiên xét xử Tráng A Tàng cùng đồng phạm.

Ủy quyền cho Tòa án Nhân dân tỉnh Bắc Ninh xét xử

Vụ bắt giữ Tàng Keangnam nằm trong một chuyên án do Cục Cảnh sát điều tra tội phạm ma túy (C47, Bộ Công an) chủ trì. Vào 13h ngày 26/7/2013, tổ công tác của Cục Cảnh sát điều tra tội phạm ma túy phối hợp với Công an tỉnh Bắc Ninh, Công an tỉnh Bắc Giang phát hiện 2 xe ô tô BKS 29C-125.79 và 29A-862.69 có biểu hiện nghi vấn. Tổ công tác đã tiến hành đuổi bắt đến địa phận xã Song Khê, TP Bắc Giang thì bắt giữ được 2 xe ô tô trên.

Kiểm tra chiếc ô tô do Tráng A Tàng, Tráng A Nếnh điều khiển, cơ quan công an đã thu giữ được 265 bánh heroin có trọng lượng 92.760,1g và 553 viên Methamphetamine có trọng lượng 51,5g. Cũng tại thời điểm này, cơ quan công an đã bắt giữ Giàng Thị Sua (vợ của Tàng) đang điều khiển chiếc ô tô còn lại.

Sau thời gian tích cực điều tra, cơ quan điều tra Bộ Công an đã thu thập được đầy đủ tài liệu, chứng cứ về hành vi của từng đối tượng trong vụ án. Cơ quan điều tra đã khởi tố và bắt tạm giam 12 đối tượng, ra quyết định truy nã đối với 6 đối tượng. Trong các đối tượng này, gia đình của Tráng A Tàng có nhiều người tham gia. Ngoài vợ chồng Tàng, còn có bố đẻ, bố vợ, anh trai Tàng, em trai của Sua…

Ngày 17/11/2013, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm ma túy đã ra kết luận điều tra Tráng A Tàng cùng đồng bọn mua bán trái phép chất ma túy xảy ra tại các tỉnh, thành phố: Sơn La, Hòa Bình, Hà Nội, Bắc Ninh, Bắc Giang. Đến ngày 13/12/2013, Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao đã tống đạt cáo trạng truy tố Tráng A Tàng cùng 11 bị can khác bị truy tố về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”, quy định tại Điều 194 Bộ luật Hình sự. Ngay sau đó, vụ án được ủy quyền cho Tòa án Nhân dân tỉnh Bắc Ninh tiến hành xét xử.

Về vấn đề này, luật sư Dương Kim Sơn cho hay, việc Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao ủy quyền cho Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Bắc Ninh và Tòa án Nhân dân tỉnh Bắc Ninh xét xử vụ án ma túy Tráng A Tàng là hoàn toàn hợp lý. Theo luật sư Dương Kim Sơn, việc này là để đảm bảo nguyên tắc xét xử hai cấp. Khi cơ quan điều tra Bộ Công an bắt giữ Tàng đã phối hợp với cơ quan điều tra công an các địa phương liên quan, trong đó có Công an tỉnh Bắc Ninh. Vì thế Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao đã ủy quyền cho Tòa án Nhân dân tỉnh Bắc Ninh xét xử. Luật sư Dương Kim Sơn cho biết thêm, với nguyên tắc xét xử hai cấp, việc ủy quyền xét xử thường được chuyển cho địa phương nơi xảy ra vụ án.

Thanh Sơn/Báo Gia đình & Xã hội

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Các đối tượng lừa đảo đóng giả là doanh nhân thành đạt, có cuộc sống giàu có, thường xuyên gọi điện, nhắn tin quan tâm đến các bị hại là những phụ nữ đơn thân.

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Pháp luật - 6 giờ trước

Công an Hà Nội tìm bị hại đã nộp tiền để được tham gia thi và được cấp chứng chỉ ngoại ngữ tiếng Anh mang tên tổ chức Cambridge International.

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Pháp luật - 6 giờ trước

Đến nhà đòi nợ và xảy ra xô xát với anh N., Tiến đã dùng súng ngắn dạng súng Colt bắn lên trời 3 phát để thị uy.

Cảnh báo giả danh Chi cục thuế thành phố Huế để lừa đảo

Cảnh báo giả danh Chi cục thuế thành phố Huế để lừa đảo

Pháp luật - 20 giờ trước

GĐXH - Bằng thủ đoạn làm giả giấy mời của Chi cục thuế TP Huế, đồng thời giả cán bộ thuế gọi điện, kết bạn zalo, cung cấp đường link và hướng dẫn nộp quyết toán thuế, các đối tượng lấy cắp thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng để chiếm đoạt tài sản.

Tìm khóa học hè rèn luyện cho con, một phụ huynh ở Hà Nội bị lừa 600 triệu đồng

Tìm khóa học hè rèn luyện cho con, một phụ huynh ở Hà Nội bị lừa 600 triệu đồng

Pháp luật - 21 giờ trước

GĐXH - Lên mạng xã hội Facebook để tìm cho con khóa học hè về "rèn kỹ năng, tăng trải nghiệm" cho con một phụ huynh ở Thanh Xuân, Hà Nội bị các đối tượng lừa chiếm đoạt 600 triệu đồng.

Đường dây đánh lô đề qua mạng với số tiền hơn 700 triệu đồng/ngày

Đường dây đánh lô đề qua mạng với số tiền hơn 700 triệu đồng/ngày

Pháp luật - 23 giờ trước

GĐXH - Để đối phó với lực lượng chức năng, các đối tượng sử dụng sim rác, tài khoản không chính chủ để giao dịch trong đường dây đánh bạc.

Ông Trần Quí Thanh bị phạt 8 năm tù

Ông Trần Quí Thanh bị phạt 8 năm tù

Pháp luật - 1 ngày trước

Theo HĐXX, bị cáo Trần Quí Thanh chiếm đoạt số tiền lớn, nhưng có nhân thân tốt, phạm tội lần đầu, có nhiều đóng góp cho xã hội, khắc phục một phần thiệt hại...nên tuyên phạt 8 năm tù.

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Theo chuyên gia, việc nghiêm cấm hành vi “Phân biệt đối xử về giới trong quản lý, sử dụng đất đai” của Luật Đất đai 2024 là điều hết sức cần thiết, được người dân đồng tình, ủng hộ (trong đó có lực lượng yếu thế là phụ nữ).

Hành trình truy bắt kẻ ra tay sát hại họ hàng rồi 'trốn nã' hơn 20 năm

Hành trình truy bắt kẻ ra tay sát hại họ hàng rồi 'trốn nã' hơn 20 năm

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Vì mâu thuẫn, Chí lên kế hoạch rồi ra tay sát hại người họ hàng. Sau khi gây án đối tượng này dùng nhiều phương thức để lẩn trốn ở nhiều địa phương suốt 25 năm.

Mua bán hóa đơn trái phép, hai nữ giám đốc bị khởi tố

Mua bán hóa đơn trái phép, hai nữ giám đốc bị khởi tố

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Trong quá trình điều tra mở rộng vụ án nhận hối lộ xảy ra tại Chi cục Đăng kiểm số 11, cơ quan công an phát hiện 2 nữ giám đốc công ty liên quan đến việc mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng với đơn vị này.

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Pháp luật

GĐXH - Theo chuyên gia, việc nghiêm cấm hành vi “Phân biệt đối xử về giới trong quản lý, sử dụng đất đai” của Luật Đất đai 2024 là điều hết sức cần thiết, được người dân đồng tình, ủng hộ (trong đó có lực lượng yếu thế là phụ nữ).

Top