Hà Nội
23°C / 22-25°C

Vụ án hiếp dâm Hà Đông: Nước mắt mẹ hiền chờ “trai trinh” cuối cùng mãn hạn trở về

Chủ nhật, 08:00 19/04/2015 | Pháp luật

GiadinhNet - “Hôm trước vừa về đến nhà là Kiên chạy sang nhà tôi ngay, nó ôm lấy tôi rồi rưng rưng nước mắt: “Khi nào bác vào thăm anh Lợi, bác cho con đi cùng với”. Kiên đã được về, bây giờ Lợi vẫn phải thụ án, sức khỏe của nó cũng giảm sút, tóc bạc nhiều lắm…”, bà Hưng (mẹ bị cáo Nguyễn Đình Lợi) rưng rưng.

Cả 3 nhà Tình, Lợi, Kiên đều sống cùng thôn La Cả. Trò chuyện xong, Kiên lại dẫn chúng tôi qua cửa hàng bà Hưng – mẹ Lợi phía ngoài cánh đồng thôn. Bên cạnh ngôi nhà cấp 4 cũ kĩ, bà dựng thêm một căn lều nhỏ tạm bợ với ít bạt nhựa, mấy bộ bàn ghế con con bán bia, hàng tạp hóa và cơm cho sinh viên.

Gặp Kiên, bà Hưng vỡ òa trong nước mắt. Có lẽ nhìn thấy Kiên, nỗi nhớ con đến khắc khoải lại ùa về trong bà. “Hôm trước vừa về đến nhà là Kiên chạy sang nhà tôi ngay, nó ôm lấy tôi rồi rưng rưng nước mắt: “Khi nào bác vào thăm anh Lợi, bác cho con đi cùng, con có nhiều chuyện muốn nói với anh ấy lắm””, Bà Hưng nghẹn ngào tâm sự.

Trước đây, bà Hưng là một trong những người phụ nữ sức vóc nhất làng. Thế nhưng từ khi con trai thụ án, bà suy sụp hẳn. Do suy nghĩ nhiều lại đau ốm liên miên, bà gầy xọp đi. Hôm chúng tôi xuống, bà vẫn đang trong giai đoạn điều trị tại bệnh viện. Kiên cũng là một đứa cháu trong họ, là bạn chí cốt của Lợi – con trai bà. Thế nên khi biết Kiên mãn hạn tù, bà cũng vui mừng ra mặt. Sau bao năm xa cách, bà lại dấy lên hy vọng sẽ được ôm Lợi trong vòng tay khi con trai mãn hạn tù. Bà lại dẫn chúng tôi ra chỗ quán sửa xe máy tạm bợ, nơi trước kia 2 anh em họ Nguyễn Đình mưu sinh. Trong căn lều nhỏ dựng tạm, những chiếc cờ lê, mỏ lết, những hộp đồ nghề để han rỉ, đóng bụi.

Bà Hưng bảo: “Lâu lâu nhớ con thì tôi lại ra đây, lau chùi những thứ đồ chúng nó trước từng làm”. Từ ngày Lợi đi trả án, tháng nào bà cũng khăn gói mang bánh kẹo, thức ăn xuống thăm con. Bà cho biết, vì suy nghĩ quá nhiều nên giờ tóc Lợi đã bạc nhiều, “Nếu nhìn qua, không ai nghĩ nó chỉ mới 30 tuổi. Mỗi lần vào thăm, tóc nó lại bạc thêm một phần”. Thời gian gần đây, Lợi bị đau răng nên việc ăn uống cũng khó khăn.

Tình vì lí do bệnh tật đã được tha từ trước; Kiên nay cũng đã chấp hành xong án trở về, chỉ còn Lợi vẫn phải “xa nhà” 4 năm nữa. Trong thâm tâm, bà Hưng luôn mong mỏi chờ con về, nhưng bà cũng luôn động viên con cải tạo thật tốt để sớm được quay trở về làm lại cuộc đời. Chúng tôi cũng có ghé qua nhà Tình nhưng hai vợ chồng anh đi vắng. Được biết, hai vợ chồng Tình vẫn sống với bố mẹ. Đứa con ngày xưa nay đã lớn khôn. Tình hình sức khỏe của Tình vẫn ổn định. Hôm biết tin Kiên về, Tình cũng đã sang “ôm cổ bá vai” chúc mừng.

Lâm Thạch/Báo Gia đình & Xã hội

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Cảnh báo giả danh Chi cục thuế thành phố Huế để lừa đảo

Cảnh báo giả danh Chi cục thuế thành phố Huế để lừa đảo

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Bằng thủ đoạn làm giả giấy mời của Chi cục thuế TP Huế, đồng thời giả cán bộ thuế gọi điện, kết bạn zalo, cung cấp đường link và hướng dẫn nộp quyết toán thuế, các đối tượng lấy cắp thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng để chiếm đoạt tài sản.

Tìm khóa học hè rèn luyện cho con, một phụ huynh ở Hà Nội bị lừa 600 triệu đồng

Tìm khóa học hè rèn luyện cho con, một phụ huynh ở Hà Nội bị lừa 600 triệu đồng

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Lên mạng xã hội Facebook để tìm cho con khóa học hè về "rèn kỹ năng, tăng trải nghiệm" cho con một phụ huynh ở Thanh Xuân, Hà Nội bị các đối tượng lừa chiếm đoạt 600 triệu đồng.

Đường dây đánh lô đề qua mạng với số tiền hơn 700 triệu đồng/ngày

Đường dây đánh lô đề qua mạng với số tiền hơn 700 triệu đồng/ngày

Pháp luật - 6 giờ trước

GĐXH - Để đối phó với lực lượng chức năng, các đối tượng sử dụng sim rác, tài khoản không chính chủ để giao dịch trong đường dây đánh bạc.

Ông Trần Quí Thanh bị phạt 8 năm tù

Ông Trần Quí Thanh bị phạt 8 năm tù

Pháp luật - 7 giờ trước

Theo HĐXX, bị cáo Trần Quí Thanh chiếm đoạt số tiền lớn, nhưng có nhân thân tốt, phạm tội lần đầu, có nhiều đóng góp cho xã hội, khắc phục một phần thiệt hại...nên tuyên phạt 8 năm tù.

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Pháp luật - 10 giờ trước

GĐXH - Theo chuyên gia, việc nghiêm cấm hành vi “Phân biệt đối xử về giới trong quản lý, sử dụng đất đai” của Luật Đất đai 2024 là điều hết sức cần thiết, được người dân đồng tình, ủng hộ (trong đó có lực lượng yếu thế là phụ nữ).

Hành trình truy bắt kẻ ra tay sát hại họ hàng rồi 'trốn nã' hơn 20 năm

Hành trình truy bắt kẻ ra tay sát hại họ hàng rồi 'trốn nã' hơn 20 năm

Pháp luật - 11 giờ trước

GĐXH - Vì mâu thuẫn, Chí lên kế hoạch rồi ra tay sát hại người họ hàng. Sau khi gây án đối tượng này dùng nhiều phương thức để lẩn trốn ở nhiều địa phương suốt 25 năm.

Mua bán hóa đơn trái phép, hai nữ giám đốc bị khởi tố

Mua bán hóa đơn trái phép, hai nữ giám đốc bị khởi tố

Pháp luật - 11 giờ trước

GĐXH - Trong quá trình điều tra mở rộng vụ án nhận hối lộ xảy ra tại Chi cục Đăng kiểm số 11, cơ quan công an phát hiện 2 nữ giám đốc công ty liên quan đến việc mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng với đơn vị này.

Giả danh nữ tu sĩ lừa quyên góp từ thiện để chiếm đoạt hàng tỷ đồng

Giả danh nữ tu sĩ lừa quyên góp từ thiện để chiếm đoạt hàng tỷ đồng

Pháp luật - 12 giờ trước

Hải tạo các tài khoản mạng xã hội mạo danh nữ tu sĩ ở Huế để kêu gọi quyên góp cho những hoàn cảnh ngặt nghèo ở Đà Nẵng. Bằng cách này, Hải đã chiếm đoạt số tiền lên tới hàng tỷ đồng.

Bé gái sinh năm 2011 bị 3 thiếu niên thay nhau 'làm chuyện người lớn'

Bé gái sinh năm 2011 bị 3 thiếu niên thay nhau 'làm chuyện người lớn'

Pháp luật - 12 giờ trước

GĐXH - Bé gái 12 tuổi tới nhà bạn quen qua mạng xã hội chơi thì bị 3 nam thiếu niên 15 tuổi kéo vào trong rồi thay nhau thực hiện hành vi hiếp dâm.

Chú rể bị bắt vì sử dụng ma túy trong ngày cưới

Chú rể bị bắt vì sử dụng ma túy trong ngày cưới

Pháp luật - 12 giờ trước

Trong ngày cưới, chú rể Phùng Văn Chung (quê huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa) cùng nhóm mua ma túy về tổ chức sử dụng.

Top