Hà Nội
23°C / 22-25°C

Vụ 3 người thương vong khi đang treo pano ở Hải Dương: Cách ứng xử "lạ" của Bí thư và Chủ tịch UBND huyện Gia Lộc

Thứ hai, 20:00 29/06/2020 | Xã hội

GiadinhNet - Sau nhiều lần liên lạc qua điện thoại và đặt lịch làm việc với lãnh đạo huyện Gia Lộc về vụ 3 người thương vong khi đang treo pano trước cổng trụ sở Huyện ủy, đến nay PV vẫn chưa nhận được câu trả lời.

Như Báo Gia đình & Xã hội đã đưa tin, cách đây 10 ngày, trước cổng Huyện ủy Gia Lộc (Hải Dương) xảy ra vụ việc thương tâm khi 3 người đàn ông đang treo pano tuyên truyền không may bị ngã khiến 2 người tử vong, 1 người bị thương được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hải Dương. Nguyên nhân ban đầu nghi do bị bỏng điện.

Danh tính các nạn nhân được xác định gồm: anh Nguyễn Khắc Đạt (SN 1992), trú tại tại khu 2, thị trấn thị trấn Gia Lộc; anh Hoàng Văn Tuyền (SN 1989), trú tại thôn Lương Nham, xã Yết Kiêu (cùng huyện Gia Lộc) và anh Tăng Văn Tâm (SN 1988), trú tại thôn Đồng Bào, xã Gia Xuyên, (TP. Hải Dương). Trong đó, anh Tâm và anh Tuyền tử vong, còn anh Đạt chuyển đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hải Dương.

Vụ 3 người thương vong khi đang treo pano ở Hải Dương: Cách ứng xử lạ của Bí thư và Chủ tịch UBND huyện Gia Lộc - Ảnh 2.

Hiện trường thời điểm xảy ra vụ việc. Ảnh: Bạn đọc cung cấp

Để tìm hiểu rõ trách nhiệm của các cơ quan chức năng đối với các nạn nhân và vụ việc, PV Báo Gia đình & Xã hội đã liên lạc với Chủ tịch UBND, Bí thư Huyện ủy, Giám đốc Trung tâm Văn hoá - Thể thao huyện Gia Lộc.

Trả lời PV qua điện thoại, ông Tiêu Minh Thắng - Giám đốc Trung tâm Văn hoá - Thể thao huyện Gia Lộc cho biết: "Hiện tại, toàn bộ vụ việc chúng tôi đã trao đổi với cơ quan công an" và từ chối trả lời các câu hỏi của PV.

Ngay sau khi xảy ra sự việc, PV liên lạc qua điện thoại nhiều lần với ông Lê Văn Tuấn - Chủ tịch UBND huyện Gia Lộc nhưng không nhận được câu trả lời. Tiếp đó, vào ngày 20/6, PV tiếp tục liên lạc qua điện thoại thì ông Tuấn nghe máy. Được PV giới thiệu tên tuổi, cơ quan công tác, hỏi về vụ việc thì vị Chủ tịch UBND huyện Gia Lộc nói "Tôi đang bận..." và cúp máy.

Vụ 3 người thương vong khi đang treo pano ở Hải Dương: Cách ứng xử lạ của Bí thư và Chủ tịch UBND huyện Gia Lộc - Ảnh 3.

Cổng trụ sở Huyện ủy Gia Lộc - nơi xảy ra vụ việc vào trưa 19/6. Ảnh: Đ.Tùy

Ngay sau đó, PV nhắn tin qua điện thoại xin gặp ông Tuấn vào sáng thứ Hai (22/6) để tìm hiểu về trách hiệm của cơ quan chức năng đối với 3 nạn nhân gặp nạn thì vị Chủ tịch UBND trả lời: "Cổng thông tin tôi đã có thông tin, em vào đó có đầy đủ thông tin".

Khi PV hỏi về vấn đề trách nhiệm như thế nào đối với các nạn nhân gặp nạn, ông Tuấn không trả lời. Đến trưa 22/6 và chiều 23/6, PV tiếp tục gọi điện, nhắn tin nhưng không nhận được sự hồi âm của Chủ tịch UBND huyện Gia Lộc.

Liên quan đến sự việc trên, PV liên hệ với ông Nguyễn Khắc Toản - Bí thư Huyện ủy Gia Lộc và được ông Toản hướng dẫn đăng ký lịch làm việc qua Văn phòng Huyện ủy. Trưa 22/6, PV đến gặp ông Đoàn Ngọc Thuần - Chánh văn phòng Huyện ủy Gia Lộc. Tại đây, khi PV đăng ký lịch làm việc thì vị Chánh văn phòng Huyện ủy tiếp nhận và cho biết sẽ báo cáo lại Bí thư Huyện ủy.

Tuy nhiên, không hiểu vì lí do gì mà đến nay, sau 1 tuần đăng ký lịch làm việc, PV vẫn không nhận được câu trả lời của Văn phòng Huyện ủy Gia Lộc và bản thân ông Toản?

Vụ 3 người thương vong khi đang treo pano ở Hải Dương: Cách ứng xử lạ của Bí thư và Chủ tịch UBND huyện Gia Lộc - Ảnh 4.

Thông tin ban đầu vụ việc xảy ra trưa 19/6 được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử huyện Gia Lộc. Ảnh: Đ.Tùy

Theo thông tin đăng tải trên cổng thông tin điện tử huyện Gia Lộc, trước khi xảy ra sự việc Trung tâm Văn hóa - Thể thao huyện Gia Lộc giao cho cán bộ phụ trách công tác tuyên truyền triển khai thực hiện công tác tuyên truyền trực quan phục vụ các nhiệm vụ chính trị của huyện.  

Trong đó, 3 nạn nhân nói trên được trung tâm thuê căng treo pano dọc đường Lê Thanh Nghị, thị trấn Gia Lộc, huyện Gia Lộc, trong đó có trụ sở Huyện ủy Gia Lộc - số 52 Lê Thanh Nghị, thị trấn Gia Lộc.

Đến khoảng 10h30 ngày 19/6, khi các nạn nhân đang căng treo pano tại khu vực cổng trụ sở Huyện ủy Gia Lộc thì bị ngã từ trên cao xuống đất. Ngay sau đó, 3 công dân được đưa đi cấp cứu. Tuy nhiên, công dân Hoàng Văn Tuyền và Tăng Văn Tâm đã tử vong; công dân Nguyễn Khắc Đạt hiện đang được cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Hải Dương. Nhận định nguyên nhân ban đầu nghi do bị bỏng điện.

Vụ 3 người thương vong khi đang treo pano ở Hải Dương: Cách ứng xử lạ của Bí thư và Chủ tịch UBND huyện Gia Lộc - Ảnh 5.

Nạn nhân Nguyễn Khắc Đạt đang được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hải Dương. Ảnh: Đ.Tùy

Cũng theo thông tin đăng tải trên Cổng thông tin điện tử huyện Gia Lộc, sau khi xảy ra vụ việc, Ban Thường vụ Huyện ủy đã chỉ đạo công an huyện phối hợp với Viện KSND huyện Gia Lộc và các phòng chuyên môn nghiệp vụ Công an tỉnh Hải Dương tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi và tiếp tục tập trung điều tra, xác minh.

Đức Tùy

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Cận cảnh những hiện vật quý trong chiến dịch Điện Biên Phủ được giới thiệu tại Hà Nội

Cận cảnh những hiện vật quý trong chiến dịch Điện Biên Phủ được giới thiệu tại Hà Nội

Đời sống - 7 phút trước

GĐXH - Hơn 300 hình ảnh, tài liệu, hiện vật tiêu biểu phản ánh về trận quyết chiến chiến lược Điện Biên Phủ năm 1954 đang được trưng bày tại Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam, trong đó có nhiều hiện vật lần đầu được giới thiệu đến công chúng.

Ngày mai (26/4), hàng triệu tài xế được hỗ trợ kịp thời nếu gặp sự cố trên cao tốc

Ngày mai (26/4), hàng triệu tài xế được hỗ trợ kịp thời nếu gặp sự cố trên cao tốc

Đời sống - 8 phút trước

GĐXH - Đại diện Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết, đường dây nóng tiếp nhận thông tin ùn tắc, sự cố... trên cao tốc sẽ chính thức hoạt động từ 26/4.

Đường dây đánh lô đề qua mạng với số tiền hơn 700 triệu đồng/ngày

Đường dây đánh lô đề qua mạng với số tiền hơn 700 triệu đồng/ngày

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Để đối phó với lực lượng chức năng, các đối tượng sử dụng sim rác, tài khoản không chính chủ để giao dịch trong đường dây đánh bạc.

Danh sách 12 khu vực tuyển sinh vào lớp 10 công lập tại Hà Nội, thí sinh và phụ huynh lưu ý

Danh sách 12 khu vực tuyển sinh vào lớp 10 công lập tại Hà Nội, thí sinh và phụ huynh lưu ý

Giáo dục - 1 giờ trước

GĐXH - Theo hướng dẫn tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2024-2025, Sở GD&ĐT Hà Nội công bố toàn thành phố có 12 khu vực tuyển sinh. Dưới đây là danh sách 12 khu vực tuyển sinh vào lớp 10 công lập tại Hà Nội.

Bị tai nạn lao động, người lao động được hưởng những chế độ, quyền lợi gì?

Bị tai nạn lao động, người lao động được hưởng những chế độ, quyền lợi gì?

Đời sống - 1 giờ trước

GĐXH - Tai nạn lao động là tai nạn gây tổn thương cho bất kỳ bộ phận, chức năng nào của cơ thể hoặc gây tử vong cho người lao động, xảy ra trong quá trình lao động. Mức hưởng chế độ tai nạn lao động hiện nay được quy định thế nào?

Ông Trần Quí Thanh bị phạt 8 năm tù

Ông Trần Quí Thanh bị phạt 8 năm tù

Pháp luật - 1 giờ trước

Theo HĐXX, bị cáo Trần Quí Thanh chiếm đoạt số tiền lớn, nhưng có nhân thân tốt, phạm tội lần đầu, có nhiều đóng góp cho xã hội, khắc phục một phần thiệt hại...nên tuyên phạt 8 năm tù.

Chìm sà lan ở biển Quảng Ngãi: Vớt được 4 thi thể, đang dùng flycam, thợ lặn tìm người mất tích

Chìm sà lan ở biển Quảng Ngãi: Vớt được 4 thi thể, đang dùng flycam, thợ lặn tìm người mất tích

Thời sự - 3 giờ trước

Trực tiếp chỉ đạo công tác tìm kiếm cứu nạn các thuyền viên trong vụ chìm sà lan trên vùng biển Quảng Ngãi, Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Xuân Sang đề nghị huy động tối đa mọi nguồn lực, mở rộng phạm vi tìm kiếm nạn nhân đang mất tích.

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Theo chuyên gia, việc nghiêm cấm hành vi “Phân biệt đối xử về giới trong quản lý, sử dụng đất đai” của Luật Đất đai 2024 là điều hết sức cần thiết, được người dân đồng tình, ủng hộ (trong đó có lực lượng yếu thế là phụ nữ).

Không cần xin visa (thị thực), người Việt Nam có thể nhập cảnh vào những quốc gia nào trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5?

Không cần xin visa (thị thực), người Việt Nam có thể nhập cảnh vào những quốc gia nào trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5?

Đời sống - 5 giờ trước

GĐXH - Dịp nghỉ lễ 30/4, 1/5, nếu người dân có ý định di lịch nước ngoài thì dưới đây là những quốc gia và vùng lãnh thổ miễn visa (thị thực) cho công dân Việt Nam khi nhập cảnh.

Biến động điểm chuẩn trường đại học có tỷ lệ cạnh tranh không kém các trường công an, quân đội

Biến động điểm chuẩn trường đại học có tỷ lệ cạnh tranh không kém các trường công an, quân đội

Giáo dục - 5 giờ trước

GĐXH - Để phục vụ cho phụ huynh và thí sinh tham khảo, dưới đây là bảng điểm chuẩn trong 3 năm gần đây của một trường đại học ở Hà Nội có tỷ lệ cạnh tranh được đánh giá là không kém các trường công an, quân đội.

Top