Hà Nội
23°C / 22-25°C

Vụ 3 mẹ con uống thuốc diệt cỏ: Cháu bé 4 tuổi đã tử vong

Thứ năm, 21:53 01/11/2018 | Xã hội

GiadinhNet – Do mâu thuẫn vợ chồng, người vợ đã pha thuốc diệt cỏ vào sữa cho 2 con và mình cùng uống. Hiện cháu bé 4 tuổi đã tử vong, 2 mẹ con vẫn đang trong tình trạng nguy kịch

Như đã thông tin, vào khoảng hơn 19 giờ ngày 28/10, giữa vợ chồng chị Lê Thị S. (SN 1980) và anh Viên Đình Ch. (SN 1978, ngụ xã Quảng Hải, huyện Quảng Xương, Thanh Hóa) xảy ra mâu thuẫn. Bị chồng chửi mắng, trong lúc nóng giận, thiếu suy nghĩ, chị S. đã bỏ thuốc diệt cỏ vào sữa cho 2 con là cháu Viên Đình T. (4 tuổi) và Viên Thị T. (9 tuổi) (hiện đang học mầm non và tiểu học) uống, sau đó chị S. cũng uống thuốc diệt cỏ để tự tử, được người thân và hàng xóm phát hiện đưa đi bệnh viện cấp cứu

Cháu Viên Đình T. (4 tuổi) đã tử vong trong nỗi đau tột cùng của người thân
Cháu Viên Đình T. (4 tuổi) đã tử vong trong nỗi đau tột cùng của người thân

Trao đổi với PV, ông Viên Đình Toàn, chủ tịch UBND xã Quảng Hải cho biết: “Do bị ngộ độc nặng nên 2 cháu được gia đình đưa ra Bệnh viện Nhi Trung Ương cấp cứu, chiều ngày 31/10 cháu Viên Đình T. (4 tuổi) được gia đình đưa về nhà, mấy tiếng sau cháu mất, phía công an cũng đã về khám nghiệm để mổ tử thi nhưng gia đình làm cam kết sau này có vấn đề gì gia đình tự chịu trách nhiệm nên họ không mổ, mãi đến tận 24h cùng ngày gia đình mới mang cháu đi chôn cất. Hiện tại sức khỏe chị S. rất yếu, đã 5 ngày trôi qua không ăn được gì, cổ họng đã rốp hết bên trong.

Chị Lê Thị S. hiện vẫn đang rất nguy kịch
Chị Lê Thị S. hiện vẫn đang rất nguy kịch

Còn cháu Viên Thị T. (9 tuổi) vẫn đang cấp cứu ngoài Hà Nội, gia đình vay mượn cùng với bà con hàng xóm, các nhà hảo tâm giúp đỡ được 150 triệu mang ra để chữa trị cho cháu. Sau khi biết chuyện bà con hàng xóm gần xa tới động viên, quyên góp về vật chất rất đông để gia đình có tiền chữa trị cho cả 3 mẹ con”

Người dân đến hỏi thăm, chia buồn cùng gia đình chị S.
Người dân đến hỏi thăm, chia buồn cùng gia đình chị S.

Người thân của cháu Viên Thị T. đang chăm cháu ngoài Bệnh viện Nhi Trung Ương cho biết thêm, hiện cháu vẫn rất tỉnh táo, từ hôm nhập viện tới bây giờ cháu phải lọc máu nhiều lần, con bé chưa biết em nó đã mất.

Theo người dân địa phương cho biết, vợ chồng anh Viên Đình Ch. và chị Lê Thị S. kết hôn cách đây khoảng 20 năm và hiện tại đã có 3 người con, con gái lớn học lớp 7, hai cháu Viên Thị T. và cháu Viên Đình T. đang học lớp 4 là lớp mẫu giáo. Gia đình anh Ch. thuộc diện khó khăn, chồng đi làm thợ xây, vợ ở nhà làm nông nghiệp. Cuộc sống tuy khó khăn nhưng chưa có mâu thuẫn gì lớn. Hai vợ chồng dành giụm, tích góp mới xây được căn nhà, vôi ve chưa quét thì xảy ra sự việc đau lòng.

Ngọc Hưng

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Gã đàn ông lang thang giết người vì bị đánh

Gã đàn ông lang thang giết người vì bị đánh

Pháp luật - 6 phút trước

GĐXH - Sau khi bị đánh, Giang đem lòng ấm ức và ra tay sát hại người này

Giả danh Trung tướng công an lừa đảo hàng trăm triệu đồng

Giả danh Trung tướng công an lừa đảo hàng trăm triệu đồng

Pháp luật - 18 phút trước

GĐXH - Lê Văn Sự tự "khoe" với nhiều người rằng, bản thân có nguồn tiền lớn muốn chuyển từ nước ngoài về và cần tài khoản ngân hàng ở Việt Nam để nhận. Nếu giao dịch thành công chủ tài khoản hưởng 0,5% hoa hồng...

Vụ nữ sinh lớp 11 ở Gia Lai bị đâm tử vong: Lúc gây án mới biết mặt nhau

Vụ nữ sinh lớp 11 ở Gia Lai bị đâm tử vong: Lúc gây án mới biết mặt nhau

Pháp luật - 23 phút trước

Liên quan vụ nữ sinh lớp 11 tại Gia Lai bị đâm tử vong, Cơ quan điều tra cho biết, 2 nữ sinh này học tại 2 trường khác nhau, không quen biết nhau mà chỉ trao đổi qua mạng xã hội.

Miền Bắc bắt đầu gia tăng nắng nóng

Miền Bắc bắt đầu gia tăng nắng nóng

Thời sự - 1 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết hôm nay, Bắc Bộ giảm mưa trời nắng, nhiệt độ trong ngày tăng nhanh. Trong khi Nam Bộ tiếp tục chuỗi ngày nắng nóng kéo dài.

Tin sáng 25/4: Từ 1/7/2024 nhiều lao động có thể được tăng lương 2 lần; 5 nhóm hành vi sẽ bị CSGT Hà Nội xử lý nghiêm dịp nghỉ lễ

Tin sáng 25/4: Từ 1/7/2024 nhiều lao động có thể được tăng lương 2 lần; 5 nhóm hành vi sẽ bị CSGT Hà Nội xử lý nghiêm dịp nghỉ lễ

Đời sống - 2 giờ trước

GĐXH - Ngoài việc được tăng lương tối thiểu vùng, nhiều lao động có thể được tăng lương thêm do điều chỉnh tiền lương tối thiểu theo vùng kể từ 1/7; Trong dịp nghỉ lễ, CSGT sẽ tập trung kiểm tra, xử lý vào 5 nhóm hành vi vi phạm...

CSGT Hà Nội sẽ xử lý nghiêm 5 nhóm hành vi vi phạm dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5

CSGT Hà Nội sẽ xử lý nghiêm 5 nhóm hành vi vi phạm dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5

Đời sống - 2 giờ trước

Trong dịp nghỉ lễ, CSGT sẽ tập trung kiểm tra, xử lý vào 5 nhóm hành vi vi phạm gồm nồng độ cồn, ma túy, chở hàng quá tải trọng, chạy quá tốc độ, vi phạm về làn đường, sử dụng giấy tờ giả.

Xe máy lao như tên bắn ở làn 120km/h cao tốc Hà Nội - Hải Phòng

Xe máy lao như tên bắn ở làn 120km/h cao tốc Hà Nội - Hải Phòng

Thời sự - 2 giờ trước

Camera giám sát ghi lại hình ảnh xe máy phi như tên bắn ở làn 120km/h trên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng. Hiện chưa xác định được người điều khiển phương tiện.

15 thí sinh bị đình chỉ sau 3 đợt thi Đánh giá năng lực của ĐHQGHN

15 thí sinh bị đình chỉ sau 3 đợt thi Đánh giá năng lực của ĐHQGHN

Giáo dục - 2 giờ trước

Trung tâm Khảo thí ĐH Quốc gia Hà Nội cho biết, sau 3 đợt thi Đánh giá năng lực đầu tiên của năm 2024 (tổ chức trong tháng 3 và 4), đã có 15 thí sinh bị đình chỉ thi vì vi phạm quy chế.

Người đàn ông để lại nhẫn cưới, điện thoại rồi nhảy xuống sông

Người đàn ông để lại nhẫn cưới, điện thoại rồi nhảy xuống sông

Xã hội - 10 giờ trước

GĐXH - Tại hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện một đôi dép, chiếc áo, điện thoại và một nhẫn cưới do nạn nhân để lại.

Lừa đảo đưa 9 người dân ở Bắc Kạn sang Úc làm việc, một đối tượng quê Hải Dương bị bắt

Lừa đảo đưa 9 người dân ở Bắc Kạn sang Úc làm việc, một đối tượng quê Hải Dương bị bắt

Pháp luật - 12 giờ trước

GĐXH - Do nợ nần, Đoàn Văn Trung quê ở Hải Dương lập tài khoản zalo thường xuyên đăng tải hình ảnh về công việc ở Úc với mức thu nhập cao. Khi nạn nhân tin tưởng và chuyển tiền thì chiếm đoạt.

Top