Hà Nội
23°C / 22-25°C

Vụ 2 xe máy đi ngược chiều trên cao tốc va chạm xe tải khiến 4 người tử vong: Trách nhiệm pháp lý các bên liên quan

Thứ năm, 17:00 15/02/2024 | Pháp luật

GĐXH - Trong quá trình di chuyển trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai, xe ô tô tải đã va chạm với 2 xe máy đi ngược chiều. Hậu quả vụ tai nạn khiến 4 người tử vong.

Thông tin mới nhất vụ bé trai 3 tuổi bị sát hại ngày mùng 2 Tết tại Hà NộiThông tin mới nhất vụ bé trai 3 tuổi bị sát hại ngày mùng 2 Tết tại Hà Nội

GĐXH - Vụ án bé trai 3 tuổi (trú tại xã Xuân Giang, huyện Sóc Sơn, Hà Nội) bị sát hại ngày mùng 2 Tết Nguyên đán hiện đang thu hút được sự quan tâm từ dư luận...

Theo Công an tỉnh Lào Cai, khoảng 15h40' ngày 14/2, tại Km 261 + 700, đường cao tốc Nội Bài – Lào Cai xảy ra vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng giữa xe ô tô tải BKS 24C – 089.91 của Công ty TNHH Dịch vụ nhà sạch Lào Cai do anh Nghiêm Văn Bắc (SN 1991, trú tại phường Bắc Cường, thành phố Lào Cai) điều khiển, trên xe chở 02 người gồm anh Phạm Quốc Tuấn (SN 1983, trú tại phường Pom Hán, thành phố Lào Cai) và anh Lê Quang Thoại (SN 1990, trú tại phường Cốc Lếu, thành phố Lào Cai với) với 02 xe mô tô đi hướng ngược chiều.

Video ghi lại cảnh vụ tai nạn khiến 4 người tử vong trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai. Nguồn: Internet

Cụ thể, xe mô tô BKS 24HB - 099.08 trên xe có Nguyễn Văn H. (SN 2011, trú tại huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai - học sinh lớp 7) và Trần Anh Minh (SN 2007, trú tại huyện Bát Xát - đã nghỉ học) và xe mô tô BKS 24B1 - 057.91 trên xe có Đặng Tuấn Anh (SN 2006, trú tại huyện Bát Xát - đã nghỉ học) và Phàn Khánh N. (SN 2009, trú tại huyện Bát Xát - học sinh lớp 9). Hậu quả vụ tai nạn khiến 4 người đi trên 2 xe mô tô tử vong tại hiện trường.

Nguyên nhân vụ tai nạn bước đầu được xác định do 02 xe mô tô đi ngược chiều trên cao tốc.

Vụ 2 xe máy đi ngược chiều trên cao tốc va chạm xe tải, 4 người tử vong: Trách nhiệm pháp lý các bên liên quan - Ảnh 3.

Hiện trường vụ tai nạn

Bày tỏ quan điểm về vụ việc, Ts. Ls. Đặng Văn Cường (Đoàn luật sư TP Hà Nội) cho rằng: Đường cao tốc là đường dành riêng cho xe cơ giới, nghiêm cấm xe mô tô, xe gắn máy và các phương tiện giao thông khác có công suất thiết kế dưới 70km/h đi vào.

Việc xe mô tô đi vào đường cao tốc lại ngược chiều không khác nào hành động tự sát và gây nguy hiểm cho người khác. Bởi vậy, nếu lỗi hoàn toàn thuộc về người điều khiển xe mô tô trên đường cao tốc thì người điều khiển xe ô tô sẽ không phải chịu trách nhiệm pháp lý.

Đối với vụ việc trên, cơ quan chức năng sẽ vào cuộc xác minh, làm rõ nguyên nhân sự việc, đặc biệt làm rõ yếu tố lỗi của người điều khiển phương tiện để làm căn cứ giải quyết theo quy định của pháp luật.

Trên thực tế, người điều khiển phương tiện giao thông đường bộ là xe mô tô, xe gắn máy đi vào đường cao tốc là vi phạm điều cấm của pháp luật, sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính nếu chưa gây ra tai nạn giao thông. Còn trường hợp gây ra tai nạn giao thông thì sẽ bị xử lý hình sự nếu hậu quả vụ tai nạn là nghiêm trọng.

Trường hợp người điều khiển xe mô tô đi vào đường cao tốc dẫn đến tai nạn giao thông chết người mà người điều khiển phương tiện còn sống (nếu từ 16 tuổi trở lên) thì sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo Điều 260 Bộ luật hình sự về tội "Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ".

Trong vụ tai nạn giao thông trên, người điều khiển xe mô tô có lỗi rất rõ ràng, còn đối với người điều khiển xe ô tô thì cơ quan điều tra cũng sẽ làm rõ khả năng quan sát và làm chủ tốc độ.

Vụ 2 xe máy đi ngược chiều trên cao tốc va chạm xe tải, 4 người tử vong: Trách nhiệm pháp lý các bên liên quan - Ảnh 4.

Ts.Ls Đặng Văn Cường bày tỏ quan điểm về vụ việc

Về nguyên tắc, nếu xe ô tô vi phạm về tốc độ, về khả năng quan sát mà dẫn đến tai nạn giao thông thì người điều khiển phương tiện có lỗi. Trường hợp, vụ tai nạn có hậu quả nghiêm trọng, thì tái xế xe ô tô cũng có thể sẽ bị xử lý hình sự về tội "Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ" theo Điều 260 Bộ luật hình sự.

Ngoài ra, về vấn đề bồi thường thiệt hại cho các nạn nhân trong vụ tai nạn giao thông này sẽ phụ thuộc vào yếu tố lỗi của người gây ra tai nạn. Trong trường hợp lỗi hoàn toàn thuộc về người điều khiển xe mô tô thì những người này phải bồi thường thiệt hại cho các nạn nhân. Trường hợp người điều khiển mô tô đã chết mà chưa thành niên thì cha mẹ phải bồi thường, đã thành niên rồi mà có tài sản để lại thì sẽ lấy tài sản đó để bồi thường thiệt hại cho các nạn nhân. Đối với người điều khiển xe ô tô trong tình huống này thì chỉ phải bồi thường thiệt hại nếu có lỗi.

Đối tượng phê ma túy tấn công đại úy công an đang làm nhiệm vụ

Chi Lê
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Hà Nội: Bắt giữ nhóm người tạt sơn xe ô tô đỗ ở khu chung cư

Hà Nội: Bắt giữ nhóm người tạt sơn xe ô tô đỗ ở khu chung cư

Pháp luật - 13 giờ trước

Ngày 5/5, Công an quận Hoàng Mai (Hà Nội) cho biết đã làm rõ thông tin và bắt 4 đối tượng liên quan đến vụ 6 xe ô tô bị tạt sơn đêm 20, rạng sáng 21/4 tại phường Định Công.

Hàng triệu người Việt cần đáp ứng điều kiện này để được hưởng chính sách hỗ trợ về nhà ở xã hội

Hàng triệu người Việt cần đáp ứng điều kiện này để được hưởng chính sách hỗ trợ về nhà ở xã hội

Pháp luật - 16 giờ trước

GĐXH - Sở hữu nhà ở là giấc mơ của hàng triệu người Việt. Luật Nhà ở 2023 (sắp có hiệu lực) đã mở ra “cơ hội vàng” cho nhiều đối tượng được hưởng chính sách hỗ trợ về nhà ở xã hội.

Vụ đánh con gái ruột 9 tháng tuổi tử vong: Mức hình phạt cao nhất là tử hình

Vụ đánh con gái ruột 9 tháng tuổi tử vong: Mức hình phạt cao nhất là tử hình

Pháp luật - 17 giờ trước

Với cáo buộc ban đầu của Viện kiểm sát, việc đánh con gái ruột 9 tháng tuổi dẫn đến tử vong, người bố có thể bị xử lý hình sự về tội giết người theo quy định tại khoản 1 Điều 123 của Bộ luật hình sự với tình tiết định khung là giết người dưới 16 tuổi. Mức hình phạt là phạt tù từ 12 năm đến 20 năm, tù chung thân hoặc tử hình.

Công an truy tìm con gái của Lê Tùng Vân, điều tra tội loạn luân

Công an truy tìm con gái của Lê Tùng Vân, điều tra tội loạn luân

Pháp luật - 17 giờ trước

Công an tỉnh Long An phát thông báo truy tìm Lê Thanh Kỳ Duyên, để làm rõ nghi vấn người phụ nữ này liên quan hành vi loạn luân, xảy ra tại Tịnh thất Bồng Lai.

Nhiều người sập bẫy đường dây lừa đảo bằng app sex

Nhiều người sập bẫy đường dây lừa đảo bằng app sex

Pháp luật - 18 giờ trước

Nhóm đối tượng đã thực hiện hành vi lừa đảo nhiều bị hại tại nhiều tỉnh, thành phố với số tiền chiếm đoạt hơn 50 tỉ đồng.

Dùng thủ đoạn huy động vốn để lừa gần 8 tỉ đồng

Dùng thủ đoạn huy động vốn để lừa gần 8 tỉ đồng

Pháp luật - 21 giờ trước

GĐXH - Để lừa các nạn nhân, Huệ đưa ra thông tin gian dối về việc bản thân ký được hợp đồng với đại lý mua hàng hóa của 1 tập đoàn lớn và được chiết khấu phần trăm cao. Do tin tưởng đối tượng, nhiều người đã sập bẫy với số tiền hàng tỉ đồng.

Làm rõ nguyên nhân ô tô bị tạt sơn ở Định Công, bắt 4 đối tượng

Làm rõ nguyên nhân ô tô bị tạt sơn ở Định Công, bắt 4 đối tượng

Pháp luật - 1 ngày trước

Ngày 4/5, Công an quận Hoàng Mai đã bắt giữ nhóm đối tượng gây ra vụ việc 6 xe ô tô bị tạt sơn tại chung cư Nơ 14C và CT16 (khu đô thị Định Công, phường Định Công, quận Hoàng Mai, Hà Nội).

Ông Mai Tiến Dũng bị khởi tố, bắt tạm giam liên quan vụ án xảy ra tại tỉnh Lâm Đồng

Ông Mai Tiến Dũng bị khởi tố, bắt tạm giam liên quan vụ án xảy ra tại tỉnh Lâm Đồng

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Ông Mai Tiến Dũng, cựu Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ vừa bị Cơ quan Cảnh sát điều tra – Bộ Công an khởi tố, bắt tạm giam.

Những đối tượng nào được hưởng hỗ trợ về nhà ở xã hội? Thông tin mà mọi người dân nên biết để không bỏ lỡ ‘cơ hội vàng’

Những đối tượng nào được hưởng hỗ trợ về nhà ở xã hội? Thông tin mà mọi người dân nên biết để không bỏ lỡ ‘cơ hội vàng’

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Nhà ở xã hội có ý nghĩa nhân văn rất lớn trong việc giúp đỡ các gia đình có thu nhập thấp, đặc biệt là những người có hoàn cảnh khó khăn với mong muốn có được một căn nhà ổn định để sinh sống...

Một phó hiệu trưởng bị chém xuất phát từ ghen tuông

Một phó hiệu trưởng bị chém xuất phát từ ghen tuông

Pháp luật - 1 ngày trước

Sau khi được các giáo viên can ngăn, Trần Duy Tâm đến công an đầu thú và khai nhận hành vi cố ý gây thương tích xuất phát từ việc ghen tuông.

Top