Hà Nội
23°C / 22-25°C

Võ Văn Minh

Hoãn xử phúc thẩm vụ “chai nước ngọt có ruồi”

Hoãn xử phúc thẩm vụ “chai nước ngọt có ruồi”

Pháp luật

GiadinhNet – Sáng nay (30/6), tại phiên xử phúc thẩm vụ “chai nước ngọt có ruồi”, thẩm phán chủ tọa Huỳnh Thanh Duyên đã chính thức đồng ý đề nghị hoãn phiên tòa của ông Võ Văn Minh và các luật sư.

Người ra giá 500 triệu cho "chai nước ngọt có ruồi" xin hoãn tòa phúc thẩm

Người ra giá 500 triệu cho "chai nước ngọt có ruồi" xin hoãn tòa phúc thẩm

Pháp luật

GiadinhNet – Phiên xử phúc thẩm vụ “chai nước ngọt có ruồi” dự kiến hôm 30/6 bởi Tòa án nhân dân cấp cao tại TP.HCM có nhiều khả năng bị hoãn bởi ông Võ Văn Minh đã đệ đơn xin hoãn.

Sắp xử phúc thẩm vụ “chai nước ngọt có ruồi”

Sắp xử phúc thẩm vụ “chai nước ngọt có ruồi”

Pháp luật

GiadinhNet – Hôm 30/6 tới, dự kiến Tòa án nhân dân cấp cao tại TP.HCM sẽ xử phúc thẩm vụ “chai nước ngọt có ruồi”. Liệu mức án 7 năm tù dành cho ông Võ Văn Minh tại phiên xử sơ thẩm bởi Tòa án Nhân dân tỉnh Tiền Giang có thay đổi?

64 chai Dr Thanh có cặn: Chủ cơ sở phân phối bị phạt hơn 12 triệu

64 chai Dr Thanh có cặn: Chủ cơ sở phân phối bị phạt hơn 12 triệu

Sản phẩm - Dịch vụ

GiadinhNet- Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Cà Mau vừa có quyết định xử phạt vị phạm hành chính vụ 64 chai trà thảo mộc Dr Thanh có cặn, đối tượng bị xử phạt là ông Đoàn Quốc Việt, đại diện cho Cty TNHH MTV SX- TM- DV Việt Loan (Cty Việt Loan).

Lĩnh 7 năm tù vì chai nước 500 triệu: "Không có mức án thấp hơn"

Lĩnh 7 năm tù vì chai nước 500 triệu: "Không có mức án thấp hơn"

Pháp luật

GiadinhNet- Chiều 18/12, sau hai ngày xét xử, HĐXX sơ thẩm (TAND tỉnh Tiền Giang) vụ án hình sự cưỡng đoạt tài sản đã tuyên phạt 7 năm tù đối với hành vi vi phạm pháp luật của bị cáo Võ Văn Minh.

Vụ chai nước có ruồi giá 500 triệu: Tân Hiệp Phát ở tình thế "buộc phải đưa tiền"

Vụ chai nước có ruồi giá 500 triệu: Tân Hiệp Phát ở tình thế "buộc phải đưa tiền"

Pháp luật

GiadinhNet- Sáng nay, tại TAND tỉnh Tiền Giang tiếp tục phiên xử sơ thẩm vụ án hình sự cưỡng đoạt tài sản (vụ chai nước có ruồi của Tân Hiệp Phát). Luật sư bào chữa cho bị cáo đã bị hỏi có... mục đích gì khi liên tiếp đưa ra những ý kiến chủ quan về Tân Hiệp Phát.

Vụ chai nước có ruồi bị đòi 500 triệu: VKS nói quá trình điều tra khách quan, minh bạch

Vụ chai nước có ruồi bị đòi 500 triệu: VKS nói quá trình điều tra khách quan, minh bạch

Pháp luật

GiadinhNet - Trong phần xét hỏi và tranh luận chiều nay, các bên tham gia tố tụng vụ Võ Văn Minh cưỡng đoạt tài sản tranh luận gay gắt hành vi của Võ Văn Minh.

Xử vụ chai nước có ruồi bị đòi 500 triệu: Bị cáo thừa nhận hành vi đe dọa

Xử vụ chai nước có ruồi bị đòi 500 triệu: Bị cáo thừa nhận hành vi đe dọa

Pháp luật

GiadinhNet - Bị cáo Võ Văn Minh thừa nhận rằng có đe dọa là nếu không đáp ứng yêu cầu sẽ đưa ra cho người tiêu dùng biết, thừa nhận để làm mất uy tín của nhà sản xuất trên thương trường

Top