Hà Nội
23°C / 22-25°C

Võ sư Cung Văn hóa thiếu nhi Hải Phòng tham gia đánh nam sinh lớp 8 vỡ xương hàm, nhập viện

Thứ ba, 16:09 26/11/2019 | Xã hội

GiadinhNet - Võ sư Nguyễn Toàn Thắng, công tác tại Cung Văn hóa thiếu nhi Hải Phòng, đã tham gia đánh một học sinh lớp 8 nhập viện.

Phía Cung Văn hóa thiếu nhi Hải Phòng cho biết, vừa tạm đình chỉ công tác đối với ông Nguyễn Toàn Thắng (43 tuổi), giáo viên dạy võ theo hợp đồng CTV từng năm của Cung, do có liên quan tới vụ đánh một học sinh lớp 8 vào tối ngày 23/11. 

Phía Cung Văn hóa thiếu nhi Hải Phòng cũng cho hay, vào thời điểm xảy ra vụ việc trên, ông Thắng có lịch dạy nhưng không đứng lớp. Hiện Cung Văn hóa thiếu nhi cũng đã lập biên bản, tạm đình chỉ công tác đối với ông Thắng để chờ cơ quan công an làm rõ.

Võ sư Cung Văn hóa thiếu nhi Hải Phòng tham gia đánh nam sinh lớp 8 vỡ xương hàm, nhập viện - Ảnh 1.

Em Phạm Công Khanh đang điều trị tại bệnh viện

Nhớ lại vụ việc kinh hoàng bất ngờ xảy đến với mình, cháu Phạm Công Khanh, 13 tuổi, trú tại thôn Vân Tra, xã An Đồng (huyện An Dương, Hải Phòng) kể: "Chiều ngày 23/11, cháu lên huyện An Dương cổ vũ cho đội cầu lông của thôn thi đấu giao lưu. Đến 17h30, trận đấu kết thúc, cháu cùng toàn đội (gần 20 người) ra chung cư Hoàng Huy gần đó liên hoan. 

Trong lúc phóng xe đạp điện vòng quanh khu vực chung cư này, cháu thấy có một trung tâm dạy võ nên đi chậm lại để xem mọi người luyện tập. Chạy xe qua khỏi trung tâm được một đoạn, thấy có một xe gắn máy chở 2 người tới gần mình, cháu tưởng nhóm bạn nên quay lại nhìn. 

Đúng lúc này, người cầm lái hỏi người ngồi sau: "Có phải thằng này không?", người ngồi sau liền xác nhận. Chưa kịp hiểu chuyện gì, người cầm lái liền vung gậy mang theo đánh vào cằm cháu khiến cháu choáng váng, xe đổ xuống đường. Lúc này, cháu lờ mờ nhận thấy có hai người xốc mình lên rồi khoảng 5-6 người từ đâu xuất hiện xông vào đánh mình. Mặc cho cháu quỳ lạy, van xin, họ vẫn cứ đá, đạp vào bụng khiến cháu phải gập bụng lại chống đỡ".

"Một bạn nữ trong nhóm bạn cháu vừa đi tới thấy vậy kêu lên "Các anh đánh nhầm người rồi" và van xin đừng đánh. Tuy nhiên, họ vẫn bỏ ngoài tai. Một lúc sau, nhờ người dân gần đó phát hiện xông vào can ngăn nên cháu mới được tha. Trước đó, cháu không hề quen biết những người này", cháu Khanh sợ hãi nhớ lại.

Nén cơn đau, cháu Khanh cho biết thêm, cán bộ công an có mang ảnh các đối tượng ra cho cháu xem, cháu đã nhận ra ngay người dùng gậy bóng chày đánh mình tối hôm đó. Sau này cháu Khanh được biết người đó tên Lâm, là thầy dạy võ.

Chị Đỗ Thị Đào, mẹ cháu Khanh tiếp lời: "Khoảng 19 giờ 30 ngày 23/11, thấy bạn đưa con về, mặt mũi sưng vù, hai răng cửa dưới bị xô đi, máu chảy ra từ vùng miệng, tôi nghĩ con bị tai nạn xe. Đưa con lên Bệnh viện Việt Tiệp cấp cứu, thằng bé cứ khóc và kể bị người ta đánh. Nhóm bạn Khanh kể trong nhóm đánh Khanh có một thầy dạy võ tên Nguyễn Toàn Thắng ở Cung Thiếu nhi Hải Phòng.

Chị Đào cho biết thêm, ngay đêm đó, Lâm và Nguyễn Toàn Thắng đã lên bệnh viện gặp chị và cháu Khanh tỏ ý xin lỗi, xin chi trả tiền viện phí cho cháu. Mấy ngày nay, gia đình của Lâm cũng liên tục đến bệnh viện thương lượng nhưng chị Đào chưa chấp nhận.

Hiện gia đình chị Đào đã làm đơn trình báo cơ quan công an, mong muốn làm sáng tỏ sự việc, đòi lại công bằng cho con. Gia đình cũng lo lắng sau này con mình sẽ bị trả thù.

Tại Khoa Ngoại, Bệnh viện Việt Tiệp (Hải Phòng), bác sĩ Phan Thị Thúy Ngân - Trưởng khoa Răng-Hàm-Mặt, Bệnh viện Hữu Nghị Việt Tiệp cho hay: "Khoảng 20 giờ ngày 23/11, bệnh viện tiếp nhận cháu Phạm Công Khanh, 13 tuổi, trú tại thôn Vân Tra, xã An Đồng (huyện An Dương, Hải Phòng) trong tình trạng chảy máu vùng miệng. 

Qua thăm khám và điều trị, bệnh nhân Khanh được xác định bị vỡ xương hàm dưới. Do xương hàm của cháu mỏng, độ dập gãy nhiều gây sưng nề, vị trí gãy xương lại ở môi trường miệng nên dễ nhiễm khuẩn. Hiện bệnh viện đang cho cháu điều trị kháng sinh để giảm phù nề rồi mới có thể tiến hành phẫu thuật xương hàm dưới cho cháu".

Võ sư Cung Văn hóa thiếu nhi Hải Phòng tham gia đánh nam sinh lớp 8 vỡ xương hàm, nhập viện - Ảnh 2.

Bác sĩ Phan Thị Thúy Ngân- trưởng khoa Răng - Hàm- Mặt cho PV xem phim chụp của cháu Khanh

Được biết, cơ quan Công an huyện An Dương đã vào cuộc điều tra, triệu tập những người liên quan đến lấy lời khai để làm sáng tỏ vụ việc.

M.Lý - Đ.Huyền

M.Lý – Đ.Huyền
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Độc đáo phố nghề thơm nức tiếng giữa lòng Thủ đô, ghé qua là bớt mệt mỏi, căng thẳng

Độc đáo phố nghề thơm nức tiếng giữa lòng Thủ đô, ghé qua là bớt mệt mỏi, căng thẳng

Đời sống - 17 phút trước

GĐXH – Giữa lòng thủ đô Hà Nội có một phố nghề độc đáo luôn nức hương thơm. Thứ hương thơm này chỉ cần lướt qua phố nghề đã thấy bớt căng thẳng, mệt mỏi, có cảm giác rất dễ chịu, thư thái.

Người dân Hà Nội và miền Bắc ngán ngẩm kiểu thời tiết thay đổi bất ngờ từ nay đến cuối tuần

Người dân Hà Nội và miền Bắc ngán ngẩm kiểu thời tiết thay đổi bất ngờ từ nay đến cuối tuần

Thời sự - 1 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, sau một ngày đón mưa dông nền nhiệt giảm, nắng nóng mở rộng thêm ở khu vực Bắc Bộ. Hà Nội là một trong những điểm tăng nhiệt và xảy ra nắng nóng, mức nhiệt dự báo tăng thêm 3 độ.

Hơn 1.600 ngôi nhà tốc mái ở miền núi phía Bắc

Hơn 1.600 ngôi nhà tốc mái ở miền núi phía Bắc

Đời sống - 1 giờ trước

Đến chiều tối 18/4, những cơn dông, lốc và mưa rào lớn đã làm hơn 1.600 ngôi nhà ở nhiều tỉnh miền núi phía Bắc bị bay mất nóc, tróc mái lợp, thủng dột, hư hại...

Thủ khoa đại học sau 20 năm thành nhà nghiên cứu hàng đầu thế giới

Thủ khoa đại học sau 20 năm thành nhà nghiên cứu hàng đầu thế giới

Giáo dục - 2 giờ trước

Trở thành thủ khoa đại học năm 2003 với số điểm tuyệt đối, sau 21 năm, PGS Hà Khải Minh hiện là một trong những nhà nghiên cứu trí tuệ nhân tạo hàng đầu thế giới.

Tin sáng 19/4: Tạo trend 'đi tìm kho báu bà Trương Mỹ Lan' coi chừng vi phạm pháp luật; Hàng loạt tác giả tuyên bố dừng hợp tác với Nhã Nam

Tin sáng 19/4: Tạo trend 'đi tìm kho báu bà Trương Mỹ Lan' coi chừng vi phạm pháp luật; Hàng loạt tác giả tuyên bố dừng hợp tác với Nhã Nam

Xã hội - 2 giờ trước

GĐXH - Những ngày qua cư dân mạng dựng hàng loạt clip về việc bà Trương Mỹ Lan giấu kho báu 673.000 tỉ đồng ở biển khơi. Dù biết là đùa giỡn theo trend nhưng người dân phải hết sức cẩn thận, tránh vi phạm pháp luật.

Sát hại người quen rồi dựng thành hiện trường vụ tai nạn

Sát hại người quen rồi dựng thành hiện trường vụ tai nạn

Pháp luật - 11 giờ trước

GĐXH - Công an tỉnh Sơn La vừa bắt giữ 2 đối tượng gây ra vụ giết người vào đêm 17/4 tại huyện Mai Sơn.

Giám đốc Nhã Nam bị tạm dừng công việc sau cáo buộc 'quấy rối nhân viên nữ'

Giám đốc Nhã Nam bị tạm dừng công việc sau cáo buộc 'quấy rối nhân viên nữ'

Xã hội - 11 giờ trước

GĐXH - Mới đây, trên fanpage của Nhã Nam đã bất ngờ đăng tải một thông báo về việc ra quyết định tạm thời ngừng vị trí công tác Tổng giám đốc của ông Nguyễn Nhật Anh tại công ty.

Biển người chen nhau tắm ở công viên nước Đầm Sen

Biển người chen nhau tắm ở công viên nước Đầm Sen

Xã hội - 11 giờ trước

Chiều 18/4, hàng nghìn người dân đổ về vui chơi, giải nhiệt tại công viên nước Đầm Sen (quận 11, TPHCM) trong ngày giỗ Tổ Hùng Vương.

Nghỉ lễ nhà nhà đi chơi, riêng người này ‘rinh’ ngay giải thưởng tiền tỷ Vietlott về tay

Nghỉ lễ nhà nhà đi chơi, riêng người này ‘rinh’ ngay giải thưởng tiền tỷ Vietlott về tay

Xã hội - 12 giờ trước

GĐXH – Tối 18/4, Công ty Xổ số Điện toán Việt Nam (Vietlott) thông báo đã tìm ra chủ nhân tấm vé trúng giải Jackpot 2 của xổ số Power 6/55.

Quyết định mới nhất của cha nạn nhân trong vụ bé gái 12 tuổi sinh con ở Hà Nội

Quyết định mới nhất của cha nạn nhân trong vụ bé gái 12 tuổi sinh con ở Hà Nội

Xã hội - 12 giờ trước

GĐXH - Bố bé Đ.T.N.L cho biết do không có điều kiện chăm sóc nên định tìm một trung tâm bảo trợ nhờ hỗ trợ nuôi dạy bé trai mới sinh 2 năm tới.

Top