Hà Nội
23°C / 22-25°C

Vợ nhạc sĩ Phú Quang: "Giá như anh được ghi nhận lúc còn khỏe mạnh..."

Thứ tư, 07:00 07/07/2021 | Giải trí

Chị Trịnh Anh Thư không ít lần nghẹn giọng, rơi nước mắt khi chia sẻ về bệnh tình ngày càng suy kiệt của nhạc sĩ Phú Quang cũng như những thăng trầm trong 17 năm gắn bó với người bạn đời hơn 23 tuổi…


"Giá như anh Phú Quang được ghi nhận lúc còn khỏe mạnh..."

10 năm trước, nhạc sĩ Phú Quang từng "không có duyên" với Giải thưởng Nhà nước vì không đủ số phiếu bầu từ hội đồng của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Sau sự việc, nhạc sĩ có nói đại ý rằng, ông không quan tâm đến việc mình được hay không giải thưởng nữa và cũng không tiếp tục làm hồ sơ đề nghị xét tặng ở những năm sau. Vì sao, lần này chị lại làm hồ sơ đề nghị xét tặng Giải thưởng Nhà nước cho nhạc sĩ Phú Quang?

Như tôi đã chia sẻ, nếu anh Quang còn khỏe mạnh, tỉnh táo thì chưa chắc anh đã để tôi làm hồ sơ. Nhưng tôi nghĩ anh xứng đáng nên tôi phải làm.

Nhiều người hỏi tâm trạng của tôi khi anh có tên trong danh sách được đề nghị xét Giải thưởng Nhà nước về văn học, nghệ thuật. Nói thật là, nếu những cống hiến không mệt mỏi của anh suốt hơn 50 năm qua được ghi nhận thì đáng ra tôi phải vui chứ. Nhưng nhiều lúc tôi thấy chạnh lòng, bởi đến tận bây giờ anh mới có tên trong danh sách giải thưởng.

Giá như được ghi nhận từ lúc anh ấy còn khỏe mạnh, minh mẫn thì có thể đó sẽ là động lực để anh cống hiến được nhiều hơn nữa. Với nghệ sĩ, điều quý giá nhất là được nhân dân yêu quý, xã hội ghi nhận và nếu được Nhà nước ghi nhận nữa thì còn gì hơn nữa. Nhưng nếu được ghi nhận xứng đáng và đúng thời điểm thì sẽ ý nghĩa hơn rất nhiều.

 Vợ nhạc sĩ Phú Quang: Giá như anh được ghi nhận lúc còn khỏe mạnh...  - Ảnh 2.

Chị Trịnh Anh Thư (thứ hai từ trái sang) cùng gia đình từng thay mặt nhạc sĩ Phú Quang tới nhận "Giải thưởng Lớn- Vì tình yêu Hà Nội" cuối năm 2020.

Vì sao chị lại chọn chùm tác phẩm: "Em ơi Hà Nội phố", "Hà Nội ngày trở về", "Chiều phủ Tây Hồ", "Điều giản dị", khí nhạc: "Solo Fute et orchestre" (Tình yêu của biển) để đề nghị xét tặng giải thưởng Nhà nước lần này?

Nếu để chọn các tác phẩm của anh Quang thì rất nhiều tác phẩm của anh được khán giả yêu mến, nhưng tôi chọn chùm ca khúc về Hà Nội. Trong đó, tôi thích nhất bản nhạc không lời "Tình yêu của biển".

Tôi hay nghe đi nghe lại và để bản nhạc làm nhạc chuông điện thoại của mình. Những lúc ấy tôi như tìm thấy tuổi thơ ngọt ngào của mình ở Hà Nội. Kênh giải trí của người Hà Nội thời bao cấp lúc đó chủ yếu là nghe radio. "Tình yêu của biển" là bản nhạc nền cho "Câu chuyện truyền thanh" của Đài tiếng nói Việt Nam sáng Chủ nhật hàng tuần.

"Anh Quang vẫn thở bằng máy, không nhận biết được rõ ràng"

Tình hình sức khỏe hiện tại của nhạc sĩ Phú Quang ra sao?

Hiện anh Quang vẫn đang điều trị tại bệnh viện Việt -  Xô do mắc biến chứng của bệnh tiểu đường. Anh phải thở máy, lọc thận nhân tạo hai ngày một lần, không thể đi lại được.

Dù thuê người chăm sóc vì phải đi làm nhưng hàng ngày tôi vẫn vào thăm anh, trò chuyện, bật nhạc cho anh nghe. Do dịch bệnh nên bệnh viện hạn chế người vào thăm. Giờ trước khi vào thăm, tôi phải làm xét nghiệm, chờ kết quả nửa tiếng. Dù không nói được nhưng nói chuyện thì anh vẫn nhìn, có lúc anh mỉm cười, dù không rõ ràng lắm.

Ngày nào không vào với anh được, tôi sốt ruột lắm. Tôi nghĩ, nhìn thấy mình cũng như một động lực để anh Quang cố gắng sống. Có thuốc gì tốt, đồ gì bổ, tôi cũng mang vào cho anh uống, bơm qua đường xông (chị Thư nghẹn giọng, trào nước mắt)…

Lần trò chuyện gần nhất giữa chị và nhạc sĩ Phú Quang, nhạc sĩ nói gì?

Kể từ khi nhập viện từ tháng 5 năm ngoái, phải đặt ống nội khí quản, anh không thể nói chuyện được nữa.

Tôi rất thương anh Quang, chắc anh không nghĩ mình sẽ ốm nặng như thế này. Anh vẫn chỉ nghĩ mình đến bệnh viện điều trị đỡ bệnh rồi lại về như bao lần khác. Giữa vợ chồng tôi chưa nói một điều gì quá xa, chỉ nói đến việc chữa trị bệnh của anh thôi.

Anh không nghĩ chuyến đi này có thể là chuyến đi cuối cùng…

 Vợ nhạc sĩ Phú Quang: Giá như anh được ghi nhận lúc còn khỏe mạnh...  - Ảnh 3.

Nhạc sĩ Phú Quang (phải) xuất hiện trong chương trình Ký ức vui vẻ năm 2019.

Các con của nhạc sĩ có thường xuyên vào viện thăm ông?

Con gái anh Quang, Trinh Hương thường vào với bố những lúc rỗi nhưng dịch bệnh này thì vào viện cũng khó khăn hơn rất nhiều.

Tôi cũng nói với các con của anh Quang: "Những gì các em có thể làm được cho bố vào lúc này thì cố gắng làm, để cho bố vui, khích lệ tinh thần để bố tiếp tục sống" (các con nhạc sĩ Phú Quang gọi vợ của bố bằng chị - PV).

Còn mọi thứ, tôi chủ động lo hết. Chỉ cần các con hỗ trợ bố về tinh thần thôi.

Chị có thể chia sẻ một chút về con gái riêng của chị?

Con gái tôi sinh năm 1999, du học ở Anh nhưng tình hình dịch bệnh nên cháu về Việt Nam từ tháng 3 năm ngoái. Hiện cháu đã tốt nghiệp Đại học ngành truyền thông ở Anh và tiếp tục học Thạc sĩ.

Tiếc là năm ngoái, vợ chồng tôi dự định sang Anh dự lễ tốt nghiệp của con. Cuối cùng thì anh Quang ốm, lại dịch Covid nên cháu về Việt Nam, nhận bằng tốt nghiệp online.

 Vợ nhạc sĩ Phú Quang: Giá như anh được ghi nhận lúc còn khỏe mạnh...  - Ảnh 4.

"Trước khi đến với anh Quang, tôi có nhiều hoài nghi về nghệ sĩ…"

Chị từng nói, chị không thích và có ấn tượng không tốt về nghệ sĩ. Vậy vì sao chị quyết định gắn bó cuộc đời với nhạc sĩ Phú Quang- người đàn ông hơn mình 23 tuổi?

Ngay từ đầu, tôi không thích thú với việc gắn bó với nghệ sĩ. Dù bố tôi là nhà văn Trịnh Đình Khôi, là người chỉn chu, nhưng từ bé tôi đã được nhìn thấy cuộc sống của  những người bạn văn của bố, họ có rất nhiều điều khác thường. Người thân của họ sẽ là người phải chia sẻ, chịu đựng những điều khác thường đấy.

Tôi cũng đã từng đi cùng chuyến bay với một nhạc sĩ nổi tiếng.  Xung quanh anh có nhiều em xinh đẹp. Vị nhạc sĩ này rất hoạt ngôn và tán từ em này sang em khác. Có thể là hơi tiêu cực nhưng những hình ảnh đó làm cho tôi có một ấn tượng không hay lắm về nghệ sĩ và tôi không thích. Cũng một phần vì cuộc sống tình cảm của mình đã có những trắc trở.

Nhưng cuối cùng thì một nghệ sĩ đã chinh phục được tôi. Đó là anh! Khi gần anh Quang tôi mới hiểu những ý nghĩ trước đây của tôi hoàn toàn sai lầm bởi anh là người rất chỉn chu, đề cao giá trị đạo đức, đề cao gia đình và yêu thương vợ con hết mực...

Chị đến với Phú Quang với những suy nghĩ, cảm nhận rõ ràng như vậy. Còn nhạc sĩ Phú Quang thì sao?

Vì sao anh Quang đến với tôi thì chỉ có anh mới trả lời được thôi. Có thể anh cần một chốn bình yên sau những thăng trầm của cuộc đời và tôi cũng biết ơn anh vì đã cho tôi và con gái một mái ấm.

Khi con gái đi du học, có mỗi hai vợ chồng, đi đâu chúng tôi cũng như hình với bóng. Anh Quang đi đâu cũng muốn vợ đi cùng. Cho đến nay, tôi và anh đã có 17 năm gắn bó, đã cùng nhau trải qua biết bao những hạnh phúc, thăng trầm…

 Vợ nhạc sĩ Phú Quang: Giá như anh được ghi nhận lúc còn khỏe mạnh...  - Ảnh 5.

Chị Trịnh Anh Thư: "Cho đến nay, tôi và anh đã có 17 năm gắn bó, đã cùng nhau trải qua biết bao những hạnh phúc, thăng trầm…".

Có ý kiến cho rằng, âm nhạc của Phú Quang rất lãng mạn nhưng ngược lại, tính cách lại rất sắc bén và thực tế. Chị nghĩ sao?

Đúng vậy.  Âm nhạc của anh rất lãng mạn nhưng suy nghĩ rất thực tế, sắc bén. Anh chia sẻ, anh thừa hưởng từ mẹ vì mẹ anh từng là người kinh doanh rất giỏi. Anh Quang là người thiên hướng về lý trí, không phải về tình cảm.

Thời gian sau này, khi sức khỏe yếu vì bệnh tật thì trí óc bị ảnh hưởng, anh không còn minh mẫn. Còn trước đây, tôi rất phục trí nhớ siêu việt của anh.

Anh Quang từng trả lời phỏng vấn rằng, anh khổ vì trí nhớ ấy. Nhớ những niềm vui thì không sao nhưng nhớ đến nỗi buồn thì cứ bị ám ảnh, day dứt mãi.

Xin cảm ơn chị về những chia sẻ!

Theo Dân trí

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
B Trần lên tiếng về ồn ào cãi nhau với bảo vệ khi chở Quỳnh Kool

B Trần lên tiếng về ồn ào cãi nhau với bảo vệ khi chở Quỳnh Kool

Thế giới showbiz - 8 giờ trước

Mới đây, đoạn clip về nam diễn viên B Trần cự cãi qua lại với một nam nhân viên bảo vệ đã thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng.

Mẹ ruột tiết lộ lý do Bảo Anh công khai nhóc tỳ khi bé 13 tháng tuổi

Mẹ ruột tiết lộ lý do Bảo Anh công khai nhóc tỳ khi bé 13 tháng tuổi

Giải trí - 10 giờ trước

Mẹ Bảo Anh tỏ ra rất hào hứng, thích thú khi khoe cháu cưng với mọi người.

Dương Triệu Vũ tiết lộ lý do Bảo Anh quyết sinh con dù ảnh hưởng tới sự nghiệp

Dương Triệu Vũ tiết lộ lý do Bảo Anh quyết sinh con dù ảnh hưởng tới sự nghiệp

Giải trí - 13 giờ trước

Dương Triệu Vũ khẳng định việc Bảo Anh sinh con ở giai đoạn này là quyết định đúng đắn, anh cũng ngầm tiết lộ cha của con gái Bảo Anh không phải đại gia.

'Lật mặt 7' vẫn có 'lỗ hổng' kịch bản, Lý Hải kỳ vọng gì về doanh thu?

'Lật mặt 7' vẫn có 'lỗ hổng' kịch bản, Lý Hải kỳ vọng gì về doanh thu?

Giải trí - 14 giờ trước

GĐXH - Lý Hải khi được hỏi về kỳ vọng doanh thu đã thẳng thắn cho biết, làm phim vất vả nên nếu chỉ nghĩ đến doanh thu thì anh sẽ căng thẳng và sẽ "mất ăn mất ngủ".

Tranh cãi khi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam tăng tuổi dự thi lên 33

Tranh cãi khi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam tăng tuổi dự thi lên 33

Giải trí - 15 giờ trước

GĐXH - BTC Miss Universe Vietnam (Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam) bất ngờ khi công bố độ tuổi dự thi năm nay sẽ tăng thêm " 4", nghĩa là thí sinh dự thi sẽ từ 18 đến 33 tuổi.

Ca sĩ đình đám những năm 2000: Lấy vợ trẻ kém 17 tuổi, tài sản khủng nhưng vẫn giữ lối sống giản dị

Ca sĩ đình đám những năm 2000: Lấy vợ trẻ kém 17 tuổi, tài sản khủng nhưng vẫn giữ lối sống giản dị

Giải trí - 17 giờ trước

GĐXH - Lý Hải nổi tiếng trong những năm 2000 bởi giọng hát 'bắt tai' khán giả tuy nhiên thời gian gần đây, nam ca sĩ chuyển sang làm đạo diễn và gặt hái được nhiều thành công.

Thúy Diễm lo ngại về Hồng Diễm

Thúy Diễm lo ngại về Hồng Diễm

Giải trí - 17 giờ trước

Khác với nhiều phân cảnh căng thẳng, đấu đá trên phim "Trạm cứu hộ trái tim", diễn viên Thúy Diễm (vai Mỹ Đình) cho biết hậu trường quay phim luôn tràn ngập tiếng cười. Nữ diễn viên cũng tiết lộ người người hay bày trò nhất lại là người có vai diễn trầm nhất.

Chồng Midu sở hữu khối tài sản khổng lồ như thế nào?

Chồng Midu sở hữu khối tài sản khổng lồ như thế nào?

Giải trí - 18 giờ trước

GĐXH - Chồng Midu mới đây đã được chính cô dâu hé mở trong loạt ảnh ở Paris (Pháp). Anh là thiếu gia trong gia đình sở hữu tập đoàn có sản phẩm được phân phối trên 60 quốc gia.

Ca sĩ Giang Hồng Ngọc: Tuổi thơ cơ cực, phải lao vào đời tìm cách thoát nghèo

Ca sĩ Giang Hồng Ngọc: Tuổi thơ cơ cực, phải lao vào đời tìm cách thoát nghèo

Giải trí - 19 giờ trước

Nhìn lại những ngày cơ cực khi xưa, Giang Hồng Ngọc nói cô là minh chứng điển hình cho việc vượt mọi khó khăn để tìm đến hạnh phúc cho riêng mình.

Nhan sắc con gái lớn của Tú Dưa với mối tình đầu

Nhan sắc con gái lớn của Tú Dưa với mối tình đầu

Giải trí - 21 giờ trước

Ở tuổi 25, Linh Nhi - con gái lớn của Tú Dưa sở hữu nhan sắc khá ưa nhìn. Cô có phong cách ăn mặc nhẹ nhàng, đơn giản, trẻ trung.

Top