Hà Nội
23°C / 22-25°C

Vợ chồng doanh nhân lừa tiền tỷ của người mua biệt thự

Thứ tư, 16:02 11/11/2020 | Pháp luật

HĐXX xác định Trang cùng chồng dùng thủ đoạn huy động vốn đầu tư dự án bất động sản cao cấp, lừa hàng chục người nộp hơn 20 tỷ đồng rồi chiếm đoạt tiền.

Ngày 11/11, TAND Hà Nội tuyên phạt Nguyễn Văn Thái (35 tuổi, trú quận Nam Từ Liêm) tù chung thân về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Cùng tội danh này, Bùi Thị Thu Trang (32 tuổi, vợ Thái) lĩnh 7 năm tù.

Tại phiên tòa, Nguyễn Văn Thái phủ nhận cáo buộc lừa đảo. Bị cáo khai bản thân chỉ vay tiền của khách hàng, không huy động vốn. Còn bị cáo Trang trình bày cô là giám đốc nhưng Thái điều hành các công việc. Trang thừa nhận đã huy động tiền của các nhà đầu tư theo chỉ đạo của chồng.

Sau khi nghị án, HĐXX cho biết Nguyễn Văn Thái không thừa nhận hành vi nhưng căn cứ lời khai của các bị cáo và hồ sơ vụ án, tòa có cơ sở kết luận 2 bị cáo đã lừa đảo, chiếm đoạt hơn 20 tỷ đồng của nhiều người bằng thủ đoạn huy động vốn.

"Hành vi của Thái và Trang gây nguy hiểm cho xã hội; trong đó Thái đóng vai trò khởi xướng và phạm tội trên 2 lần, còn Trang có hành vi đồng phạm", chủ tọa Hoàng Nhật Tân đánh giá trước khi đưa ra các mức án trên.

Vợ chồng doanh nhân lừa tiền tỷ của người mua biệt thự - Ảnh 1.

Bùi Thị Thu Trang. Ảnh: Hoàng Lam.

Theo cơ quan tố tụng, năm 2010, Thái thành lập và giữ chức Chủ tịch HĐQT Công ty CP Tập đoàn HTV Việt Nam, kinh doanh trong lĩnh vực xây dựng. Ba năm sau, Thái lập tiếp Công ty TNHH Phú Hưng, do Trang làm giám đốc.

Quá trình hoạt động, doanh nghiệp vay nợ nhiều người nên khoảng tháng 4/2018, Thái lên kế hoạch lừa đảo để chiếm đoạt tiền của những người có nhu cầu mua bán bất động sản cao cấp.

Qua tìm hiểu, Thái biết Công ty An Phú có dự án khu biệt thự Hưng Thịnh ở huyện Văn Giang (tỉnh Hưng Yên). Sau đó, anh ta đến gặp giám đốc công ty này để đề nghị hợp tác, nhằm mục đích huy động vốn.

Sau khi thuyết phục được đối tác, Thái chỉ đạo Trang đứng ra ký nhiều hợp đồng kinh doanh với Công ty An Phú, cam kết góp vốn 30 tỷ đồng . Tuy nhiên, khi việc ký kết hoàn tất, vợ chồng Thái không giao tiền mà chỉ lấy thông tin dự án trên để lừa đảo.

Có được hồ sơ về khu biệt thự cao cấp, Thái và Trang đã quảng bá hình ảnh, kêu gọi các nhà đầu tư nộp tiền để mua bán, kinh doanh bất động sản. Tháng 6-7/2018, vợ chồng bị cáo đã nhận hơn 1,7 tỷ đồng tiền đặt cọc của 8 nạn nhân.

Vợ chồng doanh nhân lừa tiền tỷ của người mua biệt thự - Ảnh 2.

Nguyễn Văn Thái. Ảnh: Hoàng Lam.


Cơ quan tố tụng còn xác định cuối năm 2016, Thái biết dự án khu dân cư Green City ở huyện Củ Chi (TP.HCM) chuẩn bị triển khai.

Công ty HTV của Thái không được phê duyệt việc rao bán bất động sản nhưng Thái thuê người thiết kế hồ sơ dự án để lừa đảo. Tiếp đó, Thái chỉ đạo nhân viên tung hình ảnh quảng cáo, thông tin nhà ở của dự án để rao bán, kêu gọi người dân góp vốn.

Từ tháng 12/2016 đến tháng 6/2017, gần 40 khách hàng tại Lào Cai, Bắc Ninh, Hà Nội, Ninh Bình, Thanh Hóa, Đắk Lắk và TP.HCM đã đặt cọc gần 20 tỷ đồng để góp vốn cho dự án Green City. Trong đó, có bị hại chi hơn một tỷ đồng để đầu tư.

Ngoài các vụ án trên, Nguyễn Văn Thái và Bùi Thị Thu Trang còn bị cáo buộc vay một tỷ đồng của Ngân hàng TMCP Phương Đông để mua ôtô. Khoản vay được thế chấp bằng chính chiếc xe này. Tuy nhiên, sau đó Thái đã đưa xế hộp cho người khác sử dụng. Đến nay, cơ quan điều tra chưa tìm được phương tiện nên tách hồ sơ vụ án này để xử lý sau.

Theo Hoàng Lam

Zing

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Tags:
Loạt vụ xâm hại khiến trẻ mang thai: Bất ngờ với thủ phạm

Loạt vụ xâm hại khiến trẻ mang thai: Bất ngờ với thủ phạm

Pháp luật - 24 phút trước

Không ít vụ xâm hại tình dục trẻ em trong thời gian qua xảy ra khi nạn nhân chưa đầy 16 tuổi. Đa số thủ phạm đều là những “gương mặt thân quen” như hàng xóm, cha dượng, người thân trong gia đình…

Nghi vấn thiếu nữ 15 tuổi bị sát hại rồi chôn lấp thi thể trong vườn chuối

Nghi vấn thiếu nữ 15 tuổi bị sát hại rồi chôn lấp thi thể trong vườn chuối

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Cơ quan chức năng TP. Hải Phòng và huyện An Dương đang phối hợp tiến hành xác minh điều tra làm rõ vụ án mạng khiến một thiếu nữ 15 tuổi tử vong. Đáng chú ý, thi thể của nạn nhân được chôn lấp tại khu vực vườn chuối...

Phát hiện một cửa hàng bán vàng giả nhãn hiệu Chanel

Phát hiện một cửa hàng bán vàng giả nhãn hiệu Chanel

Pháp luật - 10 giờ trước

GĐXH - Cửa hàng kinh doanh vàng giả nhãn hiệu Chanel tại huyện Diễn Châu (Nghệ An) vừa bị lực lượng chức năng lập biên bản đề nghị xử phạt số tiền 85 triệu đồng.

Bắt giữ nhóm đối tượng lừa kết hôn với người Trung Quốc để chiếm đoạt quà sính lễ

Bắt giữ nhóm đối tượng lừa kết hôn với người Trung Quốc để chiếm đoạt quà sính lễ

Pháp luật - 12 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn tinh vi, nhóm đối tượng đã tạo dựng màn kịch lừa kết hôn với người Trung Quốc để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

3 thanh niên nhận án tử vì vận chuyển thuê ma túy

3 thanh niên nhận án tử vì vận chuyển thuê ma túy

Pháp luật - 16 giờ trước

GĐXH - Hám lợi từ khoản tiền công hậu hĩnh, ba đối tượng ở Hà Tĩnh rủ nhau vận chuyển thuê ma túy. Cả ba đối tượng vừa bị tuyên án tử hình.

Nữ quái 'khát' bạc và đường dây hơn 3.600 tỷ

Nữ quái 'khát' bạc và đường dây hơn 3.600 tỷ

Pháp luật - 16 giờ trước

GĐXH - Một đường dây tổ chức đánh bạc, đánh bạc được Công an tỉnh Nam Định triệt phá với lượng tiền giao dịch lên tới 3.600 tỷ. Điều đáng nói, kẻ cầm đầu và những "chân rết" đến khách hàng đa phần là phụ nữ.

Khởi tố Lê Tùng Vân tội Loạn luân vụ 'Tịnh thất Bồng Lai'

Khởi tố Lê Tùng Vân tội Loạn luân vụ 'Tịnh thất Bồng Lai'

Pháp luật - 16 giờ trước

GĐXH - Ông Lê Tùng Vân 92 tuổi vừa bị cơ quan chức năng tỉnh Long An ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can về hành vi "loạn luân".

Bắt khẩn cấp Tổng giám đốc Công ty Tâm Lộc Phát

Bắt khẩn cấp Tổng giám đốc Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 16 giờ trước

GĐXH - Công an xác định, từ năm 2019 đến nay, với các chiêu trò góp vốn, Công ty Cổ phần Tập đoàn Tâm Lộc Phát đã huy động được hơn 5000 tỷ đồng, chiếm đoạt 1000 tỷ và đã mất khả năng thanh toán.

Các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất

Các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất

Pháp luật - 21 giờ trước

GĐXH - Luật Đất đai mới nhất 2024 (có hiệu lực từ 1/1/2025) quy định cụ thể, rõ ràng các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất.

Bắt 6 thanh niên trong vụ 2 học sinh bị đánh nhầm

Bắt 6 thanh niên trong vụ 2 học sinh bị đánh nhầm

Pháp luật - 23 giờ trước

Hai học sinh lớp 11 đang trên đường về nhà thì bị nhóm thanh niên dùng gạch đá, dao phóng lợn, gậy gộc tấn công, bị thương nặng.

Top