Hà Nội
23°C / 22-25°C

Vĩnh Phúc: Toàn bộ học sinh lớp 12 đi học trở lại từ ngày 2/3

GiadinhNet - Theo thông báo của Sở GD&ĐT tỉnh Vĩnh Phúc, các cấp học mầm non, tiểu học, THCS sẽ được nghỉ đến hết ngày 8/3. Riêng cấp THPT, GDTX đi học trở lại từ 2/3.

Vĩnh Phúc: Toàn bộ học sinh lớp 12 đi học trở lại từ ngày 2/3 - Ảnh 2.

Ngày 1/3, Sở GD&ĐT tỉnh Vĩnh Phúc đã có công văn thông báo thời gian cho học sinh các cấp đi học trở lại và hướng dẫn công tác chuẩn bị tại các đơn vị trường học trên địa bàn tỉnh. Theo đó, học sinh các trường THPT, GDTX đi học trở lại từ ngày 2/3/2020. Học sinh các trường Mầm non, Tiểu học, THCS tiếp tục nghỉ học đến hết ngày 8/3/2020 và đi học trở lại bắt đầu từ ngày 9/3/2020.

Sở GD&ĐT tỉnh Vĩnh Phúc đã có yêu cầu, hướng dẫn chặt chẽ đối với các đơn vị, nhà trường. Cụ thể, 100% đơn vị, nhà trường phun hóa chất khử trùng xong trước 1 ngày khi học sinh bắt đầu đi học; vệ sinh toàn bộ trường lớp, môi trường xung quanh, các phòng chức năng, các thiết bị dạy học và đồ dùng học tập của học sinh, đảm bảo ngăn ngừa nguy cơ lây nhiễm;

Bếp ăn tập thể, căng tin, khu nội trú tại các nhà trường phải đảm bảo vệ sinh phòng dịch và các tiêu chuẩn an toàn thực phẩm; Chuẩn bị đầy đủ các điều kiện y tế cho học sinh, sinh viên các đơn vị giáo dục theo đúng quy định của ngành Y tế.

Vĩnh Phúc: Toàn bộ học sinh lớp 12 đi học trở lại từ ngày 2/3 - Ảnh 3.

Trường học Vĩnh Phúc được vệ sinh, khử khuẩn trước khi học sinh đi học.

Kết thúc mỗi buổi học, duy trì thực hiện vệ sinh, tẩy trùng trường lớp theo đúng quy định; bổ sung các vật phẩm y tế phòng hộ cần thiết chuẩn bị cho buổi học tiếp theo.

Xây dựng quy trình phòng, chống dịch trong nhà trường; giao nhiệm vụ cho giáo viên thường xuyên theo dõi, giám sát và hướng dẫn học sinh thực hiện đúng quy định phòng dịch; Thực hiện tốt phương châm 4 sớm: sớm phát hiện, sớm báo cáo, sớm chẩn đoán và sớm cách ly.

Tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền, phối hợp để người dân, phụ huynh học sinh đồng thuận, tạo điều kiện thuận lợi cho con em trở lại trường và chủ động trang bị, thực hiện các biện pháp phòng dịch cho con em tại nhà cũng như khi đến trường.

Trong thời gian dịch bệnh chưa chấm dứt, các nhà trường trên địa bàn tỉnh không tổ chức các hoạt động tập trung đông học sinh; tổ chức chào cờ và các hoạt động giáo dục trong phạm vi từng lớp học; thực hiện giao nhận trẻ em, học sinh nếu có tại cổng trường; hạn chế học bán trú đối với các trường mầm non, tiểu học; kiểm soát, quản lý chặt chẽ người ra, vào khuôn viên nhà trường.

Về công tác chuyên môn, theo chỉ đạo của Sở GD&ĐT Vĩnh Phúc, các nhà trường xây dựng kế hoạch giáo dục phù hợp với điều kiện thực tế, bảo đảm thực hiện chương trình giáo dục theo khung kế hoạch thời gian năm học đã được Bộ GD&ĐT điều chỉnh.

Trước đó, để phòng chống hiệu quả dịch bệnh COVID-19, sau khi nghỉ Tết nguyên đán, học sinh, sinh viên trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc đã được nghỉ học tổng số 4 tuần trong tháng 2/2020.

Phòng chống virus corona - Những điều học sinh, phụ huynh và nhà trường cần làm

Quang Anh

Ngô Quang Huy
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Bắt giữ nghi phạm đâm chết người trên phố Hà Nội

Bắt giữ nghi phạm đâm chết người trên phố Hà Nội

Pháp luật - 2 phút trước

GĐXH - Trong quá trình can ngăn vụ ẩu đả, nạn nhân đã bị nghi phạm đâm nhầm dẫn tới tử vong.

Thông tin mới nhất vụ thiếu nữ 15 tuổi nghi bị bạn trai sát hại, chôn xác phi tang trong vườn

Thông tin mới nhất vụ thiếu nữ 15 tuổi nghi bị bạn trai sát hại, chôn xác phi tang trong vườn

Pháp luật - 9 phút trước

GĐXH - Qua quá trình đấu tranh, bước đầu Lê Phong T. khai nhận do mâu thuẫn tình cảm nên đã ra tay sát hại bạn gái rồi chôn thi thể nạn nhân trong vườn để phi tang...

Nắng nóng gay gắt ở miền Bắc có thể gây dông, lốc, sét, mưa đá về chiều tối và đêm

Nắng nóng gay gắt ở miền Bắc có thể gây dông, lốc, sét, mưa đá về chiều tối và đêm

Đời sống - 24 phút trước

GĐXH - Do ban ngày khu vực hứng chịu nền nhiệt cao, mưa dông có thể đi kèm các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Cuộc sống hàng chục hộ dân giữa Thủ đô bị đảo lộn do thiếu cống thoát nước thải sinh hoạt

Cuộc sống hàng chục hộ dân giữa Thủ đô bị đảo lộn do thiếu cống thoát nước thải sinh hoạt

Đời sống - 46 phút trước

GĐXH - Do thiếu hệ thống cống thoát nước thải sinh hoạt, nhiều năm qua cuộc sống của rất nhiều hộ dân tại TDP Tó (phường Tây Mỗ, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) bị đảo lộn.

Loạt vụ xâm hại khiến trẻ mang thai: Bất ngờ với thủ phạm

Loạt vụ xâm hại khiến trẻ mang thai: Bất ngờ với thủ phạm

Pháp luật - 3 giờ trước

Không ít vụ xâm hại tình dục trẻ em trong thời gian qua xảy ra khi nạn nhân chưa đầy 16 tuổi. Đa số thủ phạm đều là những “gương mặt thân quen” như hàng xóm, cha dượng, người thân trong gia đình…

Hai đợt gió mùa Đông Bắc dồn xuống, miền Bắc có mưa rét?

Hai đợt gió mùa Đông Bắc dồn xuống, miền Bắc có mưa rét?

Thời sự - 3 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, tuần tới thời tiết ở miền Bắc sẽ dịu hơn do có hai đợt không khí lạnh tràn về. Trời có thể có mưa, nhiệt độ cao nhất trong ngày sẽ ở mức hơn 30 độ.

Nghi vấn thiếu nữ 15 tuổi bị sát hại rồi chôn lấp thi thể trong vườn chuối

Nghi vấn thiếu nữ 15 tuổi bị sát hại rồi chôn lấp thi thể trong vườn chuối

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Cơ quan chức năng TP. Hải Phòng và huyện An Dương đang phối hợp tiến hành xác minh điều tra làm rõ vụ án mạng khiến một thiếu nữ 15 tuổi tử vong. Đáng chú ý, thi thể của nạn nhân được chôn lấp tại khu vực vườn chuối...

Tin sáng 20/4: Cận cảnh voi rừng 'bẻ' cây làm cầu vượt để thoát qua hàng rào điện; cha già bật khóc khi tìm được con trai thất lạc 43 năm

Tin sáng 20/4: Cận cảnh voi rừng 'bẻ' cây làm cầu vượt để thoát qua hàng rào điện; cha già bật khóc khi tìm được con trai thất lạc 43 năm

Xã hội - 4 giờ trước

GĐXH - Clip ghi lại cảnh voi rừng ở Đồng Nai bẻ cây làm cầu vượt để thoát qua hàng rào điện; cụ ông 87 tuổi ở Quảng Bình đã được kết nối, nói chuyện với người con trai thất lạc cách đây 43 năm qua ứng dụng video.

Hải Dương: Xe ô tô con bất ngờ lao xuống sông Sặt, tài xế tử vong

Hải Dương: Xe ô tô con bất ngờ lao xuống sông Sặt, tài xế tử vong

Xã hội - 13 giờ trước

GĐXH - Khi chạy tới cổng tỉnh ủy Hải Dương, xe ô tô do ông H. điều khiển bất ngờ lao qua vỉa hè rơi xuống sông Sặt khiến tài xế tử vong.

Phát hiện một cửa hàng bán vàng giả nhãn hiệu Chanel

Phát hiện một cửa hàng bán vàng giả nhãn hiệu Chanel

Pháp luật - 13 giờ trước

GĐXH - Cửa hàng kinh doanh vàng giả nhãn hiệu Chanel tại huyện Diễn Châu (Nghệ An) vừa bị lực lượng chức năng lập biên bản đề nghị xử phạt số tiền 85 triệu đồng.

Top