Hà Nội
23°C / 22-25°C

Việt Nam: Một cụ ông sống ngoài 85 tuổi, sẽ vinh dự được “phục vụ” 2,5 cụ bà

Thứ sáu, 14:14 15/11/2013 | Xã hội

GiadinhNet - Đó là một số liệu trong báo cáo Chăm sóc sức khỏe người cao tuổi: kinh nghiệm của Việt Nam do PGS.TS Lương Ngọc Khuê – Cục trưởng Cục Khám chữa bệnh Bộ Y tế trình bày tại Hội nghị Lão khoa Quốc tế lần thứ 2 được tổ chức tại Hà Nội ngày 14/11 vừa qua.

Theo thông tin từ báo cáo của PGS.TS Lương Ngọc Khuê, quy định của Liên Hiệp quốc, người từ 60 tuổi trở lên được coi là người già. Tỷ lệ người cao tuổi (NCT) liên tục tăng trong những năm qua không những đối với các nước phát triển mà với các nước đang phát triển cũng vậy. Điều đáng nói từ nay đến 2050, không những tỷ lệ NCT tiếp tục tăng mà tốc độ già hoá còn tăng nhanh hơn nhiều, đặc biệt với các nước đang phát triển. Và chính những nước đang phát triển mới là khu vực có tốc độ già hoá nhanh nhất. Việt Nam chúng ta có vinh dự đứng trong top 10 này, chính xác thì Việt Nam đứng thứ 7 trên toàn thế giới về tốc độ già hoá trong giai đoạn 2010-2050.

Tuổi thọ của người Việt Nam ngày càng được nâng cao. Hiện tại, tuổi thọ chung bình của Việt Nam là 73 tuổi. Như vậy, sau 50 năm, tuổi thọ trung bình của người VN đã tăng thêm 33 tuổi, trong khi trên thế giới chỉ tăng 21 tuổi. Điều này phần nào phản ánh tính ưu việt của chế độ ta nói chung và ngành Y tế nói riêng.

Không những số NCT tăng mà tỷ lệ NCT trong tổng dân số cũng tăng nhanh chóng. Theo quy định của Liên Hiệp quốc, một quốc gia được coi là già hoá dân số khi tỷ lệ NCT (60 ) > 10% tổng dân số, hoặc tỷ lệ người trên 65 > 7%. Như vậy Việt Nam chính thức gia nhập các quốc gia già hoá dân số từ năm 2011.

Khi nói đến người già, một chỉ số quan trọng là nhóm tuổi “rất già”, tức là những người trên 80 tuổi. Nhu cầu chăm sóc y tế ở nhóm tuổi này là rất lớn. Không những dân số của chúng ta đang già đi, mà trong bản thân dân số già cũng trở nên già hơn. Tỷ lệ người trên 80 đang có xu hướng gia tăng nhanh chóng.
Việt Nam: Một cụ ông sống ngoài 85 tuổi, sẽ vinh dự được “phục vụ” 2,5 cụ bà 1
Vui vẻ tuổi già. Ảnh minh họa

Đối với người cao tuổi thì tỷ lệ phụ nữ luôn cao hơn nam giới. Từ 60 tuổi trở lên, trung bình 1 cụ ông sẽ có 1,5 cụ bà. Ở độ tuổi trên 80, 1 cụ ông có 2 cụ bà và ở độ tuổi trên 85 thị một cụ ông sẽ được vinh dự phục phụ 2,5 cụ bà (chỉ sợ chúng ta không phục vụ nổi thôi)” – PGS.TS Lương Ngọc Khuê vui vẻ cho biết.

Thách thức tuổi già là nguy cơ tàn phế. Về khía cạnh kinh tế, có một chỉ số quan trọng là "tỷ lệ hỗ trợ người già", tức là số người ở độ tuổi lao động (từ 15-64) chia cho số người trên 65 tuổi. Ví dụ ở Nhật Bản, hiện nay có 3 người ở độ tuổi lao động cho 1 người già, nhưng đến năm 2050, thì cứ 1 người lao động cho 1 cụ già. 

Ở Việt Nam, tình hình còn khá ổn, hiện tại chúng ta có 11 người ở độ tuổi lao động cho 1 người già. Tuy nhiên sau 40 năm nữa trình trạng của chúng ta cũng sẽ giống như Nhật Bản hiện nay, tức là 3 người lao động cho 1 người già.

Theo PGS.TS Lương Ngọc Khuê, thách thức thứ hai là tăng nguy cơ tàn phế. “Không phải người già nào cũng tàn phế, đa số người già vẫn tự đảm bảo các hoạt động hàng ngày. Tuy nhiên tuổi càng cao thì nguy cơ tàn phế càng lớn. Chính các bệnh mạn tính là nguyên nhân chủ yếu gây tàn phế và giảm chất lượng sống ở người già, đặc biệt là nhóm tuổi rất già, làm cho họ trở nên phụ thuộc. Đây là một bước ngoặt lớn ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khoẻ và chất lượng sống của người già.”

Hoài Nam

hoainam
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Xịt hơi cay vào mặt chủ tiệm để cướp vàng

Xịt hơi cay vào mặt chủ tiệm để cướp vàng

Pháp luật - 1 phút trước

Khi chủ tiệm ở TP Phan Thiết (Bình Thuận) vừa lấy vàng từ trong tủ ra, nam thanh niên dùng bình hơi cay xịt thẳng vào mặt. Kẻ gây án cùng đồng bọn cướp đi khoảng 2 cây vàng.

Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh lớp 8 ở Cao Bằng

Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh lớp 8 ở Cao Bằng

Pháp luật - 4 phút trước

Thấy cháu H. (SN 2011) đang đạp xe trên đường, Thành đi xe máy phía sau dùng tay sàm sỡ khiến cháu H. hoảng loạn.

Trường đại học công lập đầu tiên ở phía Bắc đã công bố điểm chuẩn học bạ năm 2024

Trường đại học công lập đầu tiên ở phía Bắc đã công bố điểm chuẩn học bạ năm 2024

Giáo dục - 7 phút trước

GĐXH - Trường đại học đầu tiên ở phía Bắc đã công bố điểm chuẩn học bạ là Học viện Phụ nữ Việt Nam với mức điểm cao nhất là 25,5 điểm.

Độc đáo phố nghề thơm nức tiếng giữa lòng Thủ đô, ghé qua là bớt mệt mỏi, căng thẳng

Độc đáo phố nghề thơm nức tiếng giữa lòng Thủ đô, ghé qua là bớt mệt mỏi, căng thẳng

Đời sống - 36 phút trước

GĐXH – Giữa lòng thủ đô Hà Nội có một phố nghề độc đáo luôn nức hương thơm. Thứ hương thơm này chỉ cần lướt qua phố nghề đã thấy bớt căng thẳng, mệt mỏi, có cảm giác rất dễ chịu, thư thái.

Người dân Hà Nội và miền Bắc ngán ngẩm kiểu thời tiết thay đổi bất ngờ từ nay đến cuối tuần

Người dân Hà Nội và miền Bắc ngán ngẩm kiểu thời tiết thay đổi bất ngờ từ nay đến cuối tuần

Thời sự - 1 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, sau một ngày đón mưa dông nền nhiệt giảm, nắng nóng mở rộng thêm ở khu vực Bắc Bộ. Hà Nội là một trong những điểm tăng nhiệt và xảy ra nắng nóng, mức nhiệt dự báo tăng thêm 3 độ.

Hơn 1.600 ngôi nhà tốc mái ở miền núi phía Bắc

Hơn 1.600 ngôi nhà tốc mái ở miền núi phía Bắc

Đời sống - 2 giờ trước

Đến chiều tối 18/4, những cơn dông, lốc và mưa rào lớn đã làm hơn 1.600 ngôi nhà ở nhiều tỉnh miền núi phía Bắc bị bay mất nóc, tróc mái lợp, thủng dột, hư hại...

Thủ khoa đại học sau 20 năm thành nhà nghiên cứu hàng đầu thế giới

Thủ khoa đại học sau 20 năm thành nhà nghiên cứu hàng đầu thế giới

Giáo dục - 2 giờ trước

Trở thành thủ khoa đại học năm 2003 với số điểm tuyệt đối, sau 21 năm, PGS Hà Khải Minh hiện là một trong những nhà nghiên cứu trí tuệ nhân tạo hàng đầu thế giới.

Tin sáng 19/4: Tạo trend 'đi tìm kho báu bà Trương Mỹ Lan' coi chừng vi phạm pháp luật; Hàng loạt tác giả tuyên bố dừng hợp tác với Nhã Nam

Tin sáng 19/4: Tạo trend 'đi tìm kho báu bà Trương Mỹ Lan' coi chừng vi phạm pháp luật; Hàng loạt tác giả tuyên bố dừng hợp tác với Nhã Nam

Xã hội - 2 giờ trước

GĐXH - Những ngày qua cư dân mạng dựng hàng loạt clip về việc bà Trương Mỹ Lan giấu kho báu 673.000 tỉ đồng ở biển khơi. Dù biết là đùa giỡn theo trend nhưng người dân phải hết sức cẩn thận, tránh vi phạm pháp luật.

Sát hại người quen rồi dựng thành hiện trường vụ tai nạn

Sát hại người quen rồi dựng thành hiện trường vụ tai nạn

Pháp luật - 11 giờ trước

GĐXH - Công an tỉnh Sơn La vừa bắt giữ 2 đối tượng gây ra vụ giết người vào đêm 17/4 tại huyện Mai Sơn.

Giám đốc Nhã Nam bị tạm dừng công việc sau cáo buộc 'quấy rối nhân viên nữ'

Giám đốc Nhã Nam bị tạm dừng công việc sau cáo buộc 'quấy rối nhân viên nữ'

Xã hội - 11 giờ trước

GĐXH - Mới đây, trên fanpage của Nhã Nam đã bất ngờ đăng tải một thông báo về việc ra quyết định tạm thời ngừng vị trí công tác Tổng giám đốc của ông Nguyễn Nhật Anh tại công ty.

Top