Hà Nội
23°C / 22-25°C

Việt Nam được bầu là Phó Chủ tịch của ACAI

Thứ sáu, 16:06 23/07/2021 | Dân số và phát triển

GiadinhNet - Ngày 23/7/2021, đoàn Tổng cục Dân số-KHHGĐ, Bộ Y tế đại diện Việt Nam đã tham dự Hội nghị trực tuyến lần thứ nhất của Hiệp định thành lập Trung tâm tâm Già hóa năng động sáng tạo ASEAN (ACAI). Tại Hội nghị này, Việt Nam được bầu làm Phó Chủ tịch ACAI nhiệm kỳ 2 năm.

Ngày 23/7/2021, đoàn Tổng cục Dân số-KHHGĐ, Bộ Y tế đại diện Việt Nam đã tham dự Hội nghị trực tuyến lần thứ nhất của Hiệp định thành lập Trung tâm tâm Già hóa năng động sáng tạo ASEAN (The ASEAN Center for Active Ageing and Innovation). 

Hiệp định thành lập Trung tâm Già hóa Năng động và Sáng tạo ASEAN (ACAI) do Thái Lan đề xuất đã được các quốc gia thành viên ASEAN bàn thảo nhiều lần tại các cấp kể từ năm 2017. Đến nay đã có 10 nước trong khu vực đã tham gia ký kết Hiệp định. 

Hiệp định thành lập ACAI với mục đích hỗ trợ hoạch định chính sách và thực thi chính sách về già hóa năng động và sáng tạo thông qua việc cung cấp các thông tin, kiến thức (xây dựng chính sách dựa trên bằng chứng) và tăng cường năng lực cho mỗi quốc gia thành viên cũng như tăng cường hợp tác giữa các quốc gia thành viên ASEAN và ASEAN với các đối tác nhằm xây dựng cộng đồng ASEAN già hóa năng động, sáng tạo.

Hội nghị đã bàn bạc kế hoạch của ACAI đến năm 2022. Nước chủ nhà Thái Lan đã dự thảo hiệp định với một số nội dung về Hiệp định nước sở tại, Nghị định hoàng gia về thành lập ACAI tại Thái Lan và các quy tắc thực hiện. 

Việc tham gia vào ACAI là một điểm quan trọng để Việt Nam có cơ hội nhận và chia sẻ kinh nghiệm, sáng kiến về các vấn đề già hóa cũng như khẳng định vị thế của mình trong khu vực.

Điểm quan trọng của Hội nghị lần này là đã lựa chọn được Chủ tịch và Phó Chủ tịch cho giai đoạn tới. Theo đó Việt Nam đã được các thành viên bầu làm Phó Chủ tịch của ACAI nhiệm kỳ 2021-2022.

Đại diện Việt Nam – ông Nguyễn Doãn Tú, Tổng cục trưởng Tổng cục Dân số-KHHGĐ đã cảm ơn tất cả các thành viên đã ủng hộ và yêu cầu Việt Nam là Phó Chủ tịch của ACAI cho 2 năm của nhiệm kỳ đầu tiên (2021-2022): "Tôi rất tự hào nhưng tôi cũng hiểu rằng đây là một nhiệm vụ lớn, nhiều thách thức".

Việt Nam được bầu là Phó Chủ tịch của ACAI - Ảnh 2.

Ông Nguyễn Doãn Tú được bầu là Phó Chủ tịch ACAI nhiệm kỳ 2021-2022. Ảnh: Đắc Xuân

Theo ông Nguyễn Doãn Tú, ASEAN là một khu vực đang già hóa dân số với hơn 45 triệu người từ 65 tuổi trở lên với Singapore, Thái Lan, Malaysia, Indonesia và Việt Nam đang là những quốc gia già hóa, những nước còn lại sẽ trở thành già hóa trong tương lai.

Việt Nam là một trong những nước có tốc độ già hóa dân số nhanh nhất thế giới. Hiện có hơn 7,4 triệu người từ 65 tuổi trở lên. "Đây thực sự là một thách thức lớn cho Việt Nam và tôi nghĩ rằng cũng là thách thức cho bất cứ chính phủ nào khi phải đối mặt với vấn đề này. Chính vì vậy, Việt Nam đã ủng hộ sáng kiến của Thái Lan về việc thành lập ACAI. Chính phủ Việt Nam luôn quan tâm đến vấn đề này và nhiều chính sách, chiến lược mới đã được ban hành. Năm ngoái, năm 2020, Việt Nam đã tổ chức thành công Hội thảo Quốc tế tăng cường phối hợp liên ngành nhằm thúc đẩy già hóa năng động và sức khỏe tâm thần của người cao tuổi ASEAN. Những kết quả của hội thảo sẽ là kinh nghiệm tốt cho chúng ta. Tôi muốn nhân cơ hội này một lần nữa cám ơn tất cả các bạn đã hỗ trợ làm lên sự thành công của hội thảo này" - ông Tú nói.

Liên quan đến nhiệm kỳ đầu tiên của ACAI, ông Nguyễn Doãn Tú nhấn mạnh: Việt Nam hiểu rằng đây là một nhiệm vụ nặng nề. Tất cả mọi cái đều mới mẻ, tất cả đều mới bắt đầu. Nhiệm kỳ đầu tiên cũng là bước đi đầu tiên của ACAI. 

Ông Nguyễn Doãn Tú hứa và khẳng định: "Tôi rất hạnh phúc khi là Phó Chủ tịch đầu tiên của ACAI. Tôi mạnh mẽ hứa rằng sẽ làm việc bằng cả trái tim mình để hỗ trợ Thái Lan, Chủ tịch của ACAI cũng như tất cả các quốc gia thành viên ACAI. Tôi cũng mong muốn rằng tất cả các quốc gia thành viên của ACAI, Ban Thư ký ASEAN hỗ trợ nhiệm vụ của chúng tôi cũng như sứ mệnh của ACAI. Cùng nhau, chúng ta mạnh mẽ hơn. Tất cả vì một cộng đồng ASEAN gắn kết và thích ứng, một ASEAN già hóa năng động và khỏe mạnh".

M.Anh

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Thuốc điều trị bệnh lậu

Thuốc điều trị bệnh lậu

Dân số và phát triển - 19 giờ trước

Bệnh lậu có thể điều trị được bằng thuốc kháng sinh. Tuy nhiên hiện nay, tình trạng lậu kháng thuốc ngày càng tăng. Do đó cần điều trị theo kháng sinh đồ. Sau khi hết đợt điều trị mà vẫn còn triệu chứng, bệnh nên đến gặp bác sĩ.

Nắng nóng mùa hè làm tăng những nguy cơ sức khỏe gì với mẹ bầu?

Nắng nóng mùa hè làm tăng những nguy cơ sức khỏe gì với mẹ bầu?

Dân số và phát triển - 2 ngày trước

Thời tiết mùa hè nóng bức ảnh hưởng nhiều đến phụ nữ mang thai. Quá nóng khi mang thai có thể gây nguy hiểm nghiêm trọng cho sức khỏe của mẹ bầu và thai nhi.

8 mẹo duy trì sức khỏe âm đạo trong mùa nóng

8 mẹo duy trì sức khỏe âm đạo trong mùa nóng

Dân số và phát triển - 3 ngày trước

Duy trì sức khỏe âm đạo là một phần không thể thiếu để có sức khỏe tổng thể và việc thích ứng với những thay đổi theo mùa có thể giúp ngăn ngừa các vấn đề tiềm ẩn.

Chế độ ăn cho người rối loạn nội tiết tố

Chế độ ăn cho người rối loạn nội tiết tố

Dân số và phát triển - 4 ngày trước

Nếu thường xuyên cảm thấy chướng bụng, nôn nao, mệt mỏi, dễ xúc động hoặc đang quá phụ thuộc vào caffeine hay đường, có thể là do rối loạn nội tiết tố. Tham khảo cách cải thiện bằng chế độ ăn uống.

Nỗ lực nâng cao chất lượng dân số vùng đồng bào dân tộc

Nỗ lực nâng cao chất lượng dân số vùng đồng bào dân tộc

Dân số và phát triển - 4 ngày trước

GĐXH - Ngành Y tế Quảng Bình đang tập trung triển khai các hoạt động nhằm cải thiện sức khỏe cho đồng bào, nâng cao thể trạng, tầm vóc người dân tộc thiểu số, phòng chống suy dinh dưỡng trẻ em...

Nam giới có cần vệ sinh vùng kín hàng ngày?

Nam giới có cần vệ sinh vùng kín hàng ngày?

Dân số và phát triển - 5 ngày trước

Việc vệ sinh vùng kín của nam giới hàng ngày là điều cần thiết. Nhưng vệ sinh vùng kín cho nam đúng cách thế nào không hẳn ai cũng biết.

Gửi tinh trùng vào ngân hàng chờ làm bố

Gửi tinh trùng vào ngân hàng chờ làm bố

Dân số và phát triển - 6 ngày trước

Nhiều người đàn ông sợ biến chứng quai bị hay phải điều trị ung thư đã gửi tinh trùng vào ngân hàng, để sau này vẫn có thể thụ tinh trong ống nghiệm để sinh con.

Nấm Candida gây bệnh gì, có nguy hiểm không?

Nấm Candida gây bệnh gì, có nguy hiểm không?

Dân số và phát triển - 1 tuần trước

Các bệnh do nhiễm nấm Candida tuy gây ra các triệu chứng khó chịu nhưng thường dễ điều trị và ít khi đe dọa tính mạng. Tuy nhiên, tình trạng sẽ nghiêm trọng khi nấm Candida xâm nhập vào máu gây nhiều biến chứng nguy hiểm.

Vòng tránh thai chui nhầm ổ bụng 2 người phụ nữ

Vòng tránh thai chui nhầm ổ bụng 2 người phụ nữ

Dân số và phát triển - 1 tuần trước

Các bác sĩ vừa xử trí cấp cứu 2 phụ nữ bị vòng tránh thai lạc chỗ trong ổ bụng.

Gặp ai cũng hỏi "sao mãi mà chưa có con", khi nhìn thấy tấm hình này mới thấu cảm giác bất lực của người mẹ

Gặp ai cũng hỏi "sao mãi mà chưa có con", khi nhìn thấy tấm hình này mới thấu cảm giác bất lực của người mẹ

Dân số và phát triển - 1 tuần trước

Có lẽ chỉ những người mẹ phải trải qua tình cảnh này mới có thể thấu hiểu được.

Top