Hà Nội
23°C / 22-25°C

Việt Nam có khoảng 20.000 người mắc bệnh tan máu bẩm sinh thể nặng

Thứ hai, 07:00 26/01/2015 | Y tế

GiadinhNet - Bệnh viện (BV) Huyết học - Truyền máu Cần Thơ vừa phối hợp BV Truyền máu- Huyết học TP Hồ Chí Minh tổ chức Hội thảo "Giải pháp điều trị Thalassemia giai đoạn 2015-2020" khu vực Tây Nam Bộ. Tham dự có đại diện Sở Y tế, bệnh viện đa khoa các tỉnh, thành trong khu vực Tây Nam Bộ.

 

 

Khám sức khỏe tiền hôn nhân có ý nghĩa rất lớn trong việc phát hiện bệnh tật trong đó có bệnh  Thalassemia.	 Ảnh: P.V
Khám sức khỏe tiền hôn nhân có ý nghĩa rất lớn trong việc phát hiện bệnh tật trong đó có bệnh Thalassemia. Ảnh: P.V

 

Thalassemia là một bệnh di truyền đơn gen phổ biến nhất trên thế giới gây chứng thiếu máu, tan máu bẩm sinh. Hiện nay, khoảng 7% dân số thế giới mang gen bệnh Thalassemia; mỗi năm có khoảng 300.000 - 500.000 trẻ em sinh ra mắc bệnh Thalassemia ở thể nặng. Việt Nam có khoảng 5 triệu người mang gen bệnh, có khoảng 20.000 người mắc bệnh ở thể nặng. Bệnh nhân Thalassemia nặng sống phụ thuộc vào truyền máu. Nếu bệnh nhân được phát hiện sớm, điều trị kịp thời thì sẽ tránh được các biến chứng nguy hiểm, giảm tử vong sớm, có cuộc sống gần như bình thường… Theo các bác sĩ, nếu thực hiện tốt việc khám sức khỏe tiền hôn nhân, khám tiền sản, tư vấn di truyền sẽ làm giảm số bệnh nhân bị Thalassemia.

Theo thống kê của BV Truyền máu- Huyết học TP Hồ Chí Minh, có khoảng 1.000 bệnh nhân Thalassemia ở khu vực Tây Nam Bộ đến BV này khám trong tổng số 3.800 bệnh nhân đến khám tại BV. Do bệnh nhân phải thường xuyên truyền máu nên tốn kém chi phí đi lại. Dự kiến, trong tháng 3/2015, BV Truyền máu- Huyết học TP Hồ Chí Minh sẽ chuyển bệnh nhân ở TP Cần Thơ và các tỉnh lân cận về BV Huyết học - Truyền máu Cần Thơ điều trị.

Hai BV cũng đã phối hợp tổ chức chương trình truyền thông giáo dục sức khỏe "Ngày hội Thalassemia - khu vực Tây Nam Bộ". Tham dự có gần 100 người bệnh và thân nhân đến từ các tỉnh, thành trong khu vực Tây Nam Bộ. Các bác sĩ đến từ BV Truyền máu- Huyết học TP Hồ Chí Minh đã trình bày những điều cần biết về bệnh Thalassemia, dinh dưỡng cho bệnh nhân, tư vấn di truyền… Các bác sĩ đã giải đáp các thắc mắc của thân nhân, người bệnh về căn bệnh này.

H. Hoa

 

Thêm 3 người tử vong vì cúm A(H7N9)

Theo thông tin mới của WHO về dịch bệnh cúm A (H7N9) và báo cáo từ Ủy ban Kế hoạch hóa gia đình- Y tế quốc gia (Trung Quốc) xác nhận thêm 15 trường hợp nhiễm cúm A(H7N9), trong đó 3 trường hợp tử vong; tất cả đều có bệnh sử tiếp xúc với gia cầm sống. Chi tiết như sau: 5 trường hợp tại tỉnh Phúc Kiến (có 1 tử vong), 4 trường hợp tại tỉnh Giang Tô, 4 trường hợp tại tỉnh Chiết Giang (có 1 tử vong), 1 trường hợp tại tỉnh Tân Cương (đã tử vong) và 1 trường hợp tại tỉnh Quảng Đông.

Như vậy, đến hiện tại thế giới đã ghi nhận 485 trường hợp nhiễm cúm A(H7N9) trong đó 185 trường hợp tử vong.

P.H

 

Thu giữ nhiều tấn mỹ phẩm và hương liệu thực phẩm giả

Chi cục Quản lý thị trường Hà Nội vừa phát hiện một lô hàng gồm nhiều tấn mỹ phẩm và hương liệu thực phẩm không có xuất xứ, vi phạm nhãn mác. Lô hàng này được cơ quan chức năng theo dõi từ Lạng Sơn và khi về đến Hà Nội thì bị bắt giữ.

Các mặt hàng mỹ phẩm, hương liệu không rõ nguồn gốc bị bắt giữ gồm: Kem bôi da, dầu gội đầu, dầu hấp tóc, kem tẩy da chết, một số trên vỏ ngoài có chữ Trung Quốc hoặc tiếng Anh, ghi sản phẩm của Đức. Đặc biệt, có nhiều thùng lớn đựng hương liệu màu nâu vàng, có mùi thơm nhưng không có nhãn mác… Nhằm phối hợp điều tra chất lượng lô hàng mỹ phẩm, hương liệu sữa không nguồn gốc, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến đã yêu cầu Cục An toàn thực phẩm lấy mẫu các mặt hàng để kiểm nghiệm có hay không các chất độc hại gây ảnh hưởng sức khoẻ con người.  

 H.P

 

Cứu sống bệnh nhân bị đàn ong chích 300 mũi

Các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Thống Nhất cho biết, bệnh nhân Ngô Hùng Phương (32 tuổi, ngụ huyên Tân Phú, Đồng Nai) đã tỉnh táo, sức khỏe dần hồi phục sau hơn một tuần điều trị. Theo đó, ngày 15/1, bệnh nhân Phương nhập viện trong tình trạng toàn thân phù nề, nhiễm độc nặng do ong  chích hơn 300 mũi vào cơ thể. Tại đây, các bác sĩ đã cấp cứu bằng các thuốc kháng sinh, kháng viêm, truyền dịch, hồi sức tích cực, chống độc bằng phương pháp sơ lọc máu liên tục để tăng thải độc chất trong máu của bệnh nhân ra ngoài.

Bệnh nhân Ngô Hùng Phương cho biết, trong khi phát rẫy, anh bị một đàn ong bay tới tấn công, chích vào toàn thân, khiến anh ngất xỉu tại chỗ. Người nhà phát hiện và nhanh chóng đưa nạn nhân đến bệnh viện cấp cứu. Hiện chức năng gan, thận của bệnh nhân Phương đang hồi phục tích cực.

Anh Thư

 

18.000 sinh viên tham gia chiến dịch Xuân Tình nguyện

Chiến dịch Xuân Tình nguyện 2015 do Hội Sinh viên TPHCM diễn ra từ 25/1 - 18/2 với sự tham gia của 18.000 sinh viên đến từ 50 trường đại học, cao đẳng và các trường THPT tại địa phương. Chiến dịch này sẽ thực hiện 5 chương trình trọng điểm và 7 hoạt động trọng tâm gồm: Chương trình Tết bạn bè; Xuân sẻ chia; Xuân chiến sỹ; Tết trẻ thơ; Các hoạt động “Nghìn bánh chưng xanh”, “Quà Tết sinh viên”, “Hiến máu tình nguyện”… Các chỉ tiêu cụ thể được đặt ra như, hiến 3.000 đơn vị máu, tặng quà Tết cho 500 bệnh nhân nghèo, tặng quà cho 1.000 thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn, gói 1.000 bánh chưng gửi tặng các mái ấm, vẽ chân dung 50 Mẹ Việt Nam Anh hùng…   

 Minh Anh

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Bé gái chào đời với dây rốn quấn cổ 5 vòng

Bé gái chào đời với dây rốn quấn cổ 5 vòng

Y tế - 1 ngày trước

Bé gái nặng gần 3 kg, có dây rốn quấn cổ 5 vòng, ngôi ngược vừa được các bác sĩ phẫu thuật mổ lấy thai thành công

Lạng Sơn: Gần 100 người mắc rối loạn tâm thần do lạm dụng rượu

Lạng Sơn: Gần 100 người mắc rối loạn tâm thần do lạm dụng rượu

Y tế - 1 ngày trước

GĐXH – Đa số bệnh nhân nhập viện với các biểu hiện như: mê sảng, dễ bị kích động, không điều khiển được cảm xúc, la hét, chửi bới, lo âu, hoảng sợ, ảo giác...

Tai nạn hy hữu: Đạp xe đi học, nam sinh 17 tuổi bị tay lái đâm sâu vào cổ

Tai nạn hy hữu: Đạp xe đi học, nam sinh 17 tuổi bị tay lái đâm sâu vào cổ

Y tế - 1 ngày trước

GĐXH - Cú ngã không ngờ đã khiến tay lái xe đâm vào cổ. Máu từ vết thương ồ ạt chảy, cậu vội dùng tay bịt vết thương, loạng choạng chạy bộ về nhà.

Uống thuốc nam không rõ nguồn gốc, hai người đàn ông nhập viện cấp cứu

Uống thuốc nam không rõ nguồn gốc, hai người đàn ông nhập viện cấp cứu

Y tế - 1 ngày trước

GĐXH – Sau 5 tháng uống thuốc nam điều trị viêm gan B, ông D. thấy mệt mỏi, chán ăn, tiểu ít, có màu vàng sẫm, đại tiện phân táo nên được đưa đi bệnh viện.

Thông tin mới nhất vụ thanh niên ngừng tim trước vạch đích giải chạy Tây Hồ: Có tiền sử tăng huyết áp

Thông tin mới nhất vụ thanh niên ngừng tim trước vạch đích giải chạy Tây Hồ: Có tiền sử tăng huyết áp

Y tế - 1 ngày trước

GĐXH - Bệnh nhân có tiền sử tăng huyết áp 4 năm, thường xuyên được điều trị bằng Coversyl.

Cứu sản phụ mang thai có 'tràng hoa cuốn cổ' 5 vòng

Cứu sản phụ mang thai có 'tràng hoa cuốn cổ' 5 vòng

Y tế - 2 ngày trước

BS Khoa Sản, BVĐK Thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ đã phẫu thuật mổ lấy thai có "tràng hoa quấn cổ" 5 vòng, ngôi ngược thành công.

Thanh niên ngừng tim, gục ngã ngay trước vạch đích giải chạy Tây Hồ

Thanh niên ngừng tim, gục ngã ngay trước vạch đích giải chạy Tây Hồ

Y tế - 2 ngày trước

GĐXH - Thanh niên bị ngừng tim ngay trước vạch đích có bệnh tim mạch nền, rối loạn nhịp,

Vợ chồng bác sĩ kể lại giây phút cấp cứu hàng chục người gặp tai nạn giao thông

Vợ chồng bác sĩ kể lại giây phút cấp cứu hàng chục người gặp tai nạn giao thông

Y tế - 2 ngày trước

"Em là bác sĩ, em sẽ hướng dẫn mọi người sơ cứu đúng cách", bác sĩ Giáp không kịp cởi mũ bảo hiểm, vừa hô to, vừa xắn tay áo lao vào cấp cứu các nạn nhân trong vụ tai nạn giao thông xảy ra ở Kon Tum.

Phẫu thuật thành công cho người phụ nữ có 2 bàng quang

Phẫu thuật thành công cho người phụ nữ có 2 bàng quang

Y tế - 3 ngày trước

GĐXH - Các bác sĩ khoa Phẫu thuật Thận tiết niệu và Nam học - Bệnh viện E vừa tiếp nhận và phẫu thuật thành công cho người bệnh nữ có 2 bàng quang.

Phát bệnh tâm thần sau lần quan hệ tình dục không an toàn

Phát bệnh tâm thần sau lần quan hệ tình dục không an toàn

Y tế - 4 ngày trước

Sau lần quan hệ ngoài luồng, không an toàn, người đàn ông luôn nghĩ bản thân mắc bệnh lây nhiễm tình dục, khi khám được chẩn đoán mắc bệnh tâm thần.

Top