Hà Nội
23°C / 22-25°C

Việt Anh ngại tương tác với Thu Trang ngoài đời

Thứ sáu, 21:36 05/02/2021 | Giải trí

Đóng cặp khá ăn ý trong phim 'Hướng dương ngược nắng' nhưng ở ngoài đời, Việt Anh - Thu Trang không giữ liên lạc và ít nói chuyện ngoài công việc.

- Anh kết hợp với Lương Thu Trang như thế nào khi đóng cặp trong phim 'Hướng dương ngược nắng'?

- Có lẽ mọi người sẽ bất ngờ khi biết tôi và Trang chỉ gặp nhau ở bối cảnh và chỉ trò chuyện trước mỗi cảnh quay mà thôi. Chúng tôi không giữ liên lạc với nhau và cũng không trao đổi về những chủ đề ngoài công việc. Ngoài thời gian đóng chung, tôi và Trang việc ai nấy làm, không ai liên quan đến ai.

Tôi gần như không có thời gian và không gian để tương tác với cô ấy ngoài công việc vì ngại bị hiểu lầm và một số vấn đề nhạy cảm khác. Các thành viên trong đoàn làm phim cũng bất ngờ với cách làm việc của tôi vì cứ nghĩ rằng đã đóng cặp thì phải trò chuyện, giao lưu, làm quen, thậm chí phải tương tác ở đời thường.

Tôi giữ cho tôi và giữ cả cho Trang. Tôi sợ cùng một sự việc, mình và Trang đều nghĩ là bình thường nhưng người khác lại cho rằng bất thường. Vì thế, để tránh ảnh hưởng cho nhau thì tốt nhất là chỉ làm việc trên hiện trường còn sau đó thì "đường ai nấy đi", tôn trọng cuộc sống riêng của mỗi người.

- Trước phim này, anh và bạn diễn có mối quan hệ như thế nào?

- Trước khi vào Hướng dương ngược nắng, tôi và Trang chưa từng liên hệ và cũng chưa từng quen nhau. Ngày khai máy cũng là ngày đầu tiên chúng tôi biết nhau. Dù vậy, chúng tôi làm việc vẫn rất trơn tru. Tôi nghĩ là mình có đủ kinh nghiệm để làm việc với các bạn diễn nữ nên không gặp khó khăn gì khi đóng cặp với một người chưa quen biết. Nếu có bỡ ngỡ thì có lẽ Trang sẽ bỡ ngỡ nhiều hơn tôi vì bạn ấy dù sao vẫn khá mới. Tuy nhiên, đến thời điểm này, Trang đã làm khá tròn vai diễn của mình.

Việt Anh ngại tương tác với Thu Trang ngoài đời - Ảnh 2.

Việt Anh vào vai Hoàng, tìm mọi cách để tán tỉnh Minh (Thu Trang) trong phim 'Hướng dương ngược nắng'.

- Đây mới là phim thứ ba của Lương Thu Trang còn anh thì đã có bề dày làm phim truyền hình rất nhiều năm với đủ các thể loại vai khác nhau, anh hỗ trợ bạn diễn như thế nào khi đóng chung?

- Tôi biết bạn ấy rất áp lực với vai diễn này vì vẫn còn là gương mặt mới. Tuy nhiên, vì chưa diễn nhiều nên bạn ấy vẫn giữ được những nét hồn nhiên, bản năng và khiến nhân vật trở nên mềm mại hơn, không có qúa nhiều màu kỹ thuật. Đối với tôi, đó là một điểm sáng.

Vai Minh trong Hướng dương ngược nắng là một thử thách khá lớn với Trang và tất nhiên không thể tránh khỏi những hạn chế và có lẽ nếu có nhiều thời gian hơn, bạn ấy chắc chắn sẽ làm tốt hơn.

Khi hợp tác, tôi luôn chủ động hỏi bạn ấy muốn diễn thế nào, làm việc ra sao và sẽ nương theo chứ không áp đặt người khác theo cách của mình. Sau khi thống nhất với Trang, tôi gọi đạo diễn ra để cả ba cùng trao đổi để tìm được phương án tối ưu nhất mà tất cả cùng thấy thoải mái. Nhờ vậy, chúng tôi kết hợp ăn ý từ những phân đoạn đầu tiên.

- Anh trước đây khá cởi mở với các bạn diễn nữ, đặc biệt là Quỳnh Nga. Tại sao bây giờ lại thận trọng, dè chừng như vậy?

- Với Quỳnh Nga, tôi có thể thoải mái vì anh em khá thân thiết và cả hai đều là người tự do. Tuy nhiên, với trường hợp của Trang, có những vấn đề khá tế nhị. Tôi đôi khi chỉ cần "hắt hơi" cũng có thể tạo ra scandal ngoài ý muốn nên để tránh những hiểu lầm, tốt nhất là nên thận trọng ngay từ đầu.

Nếu tham gia bộ phim nào cũng dính điều tiếng với bạn diễn thì sẽ không hay cho bản thân tôi và cho cả bạn diễn nữa. Tôi tránh cho mình là một phần nhưng cái chính là tránh cho bạn diễn. Tôi nghĩ mình là đàn ông thì nếu có gì đi chăng nữa thì cũng không mấy ảnh hưởng. Trong khi đó, Trang vẫn là diễn viên mới và có hoàn cảnh riêng. Tôi không muốn vô tình làm cho bạn ấy hay những người khác bị tổn thương. Điều đó chẳng có lợi gì cho cả hai cả.

Việt Anh ngại tương tác với Thu Trang ngoài đời - Ảnh 3.

Tạo hình của Việt Anh ở giai đoạn đầu của phim.

- Người đồng hành hiện tại của anh và Thu Trang liên quan gì đến việc anh trở nên thận trọng hơn trong cách ứng xử với bạn diễn?

- Tôi đã có ai đâu, tôi vẫn độc thân mà còn bạn ấy thì tôi không biết (cười). Nói chung là tôi giữ cho bạn ấy và những người xung quanh thôi chứ bản thân tôi thì bầm dập vì thị phi nhiều nên cũng quen rồi.

- Anh có vẻ suy nghĩ nhiều về số thị phi của mình?

- Tôi trăn trở và đau đáu lắm, không hiểu sao cứ có những tình huống éo le cứ từ trên trời rơi xuống đầu tôi (cười).

- Khi thể hiện những câu thoại tán tỉnh Minh quá lố của Hoàng, anh thấy có gì đặc biệt?

- Những câu thoại đó một phần là do tôi nghĩ ra, phát triển trên kịch bản sẵn có. Nhiều lúc tôi cũng thấy buồn cười khi diễn. Trong một phân đoạn có mình, Hồng Đăng và Thu Trang tại bối cảnh Bắc Sơn, lời thoại hài hước đã khiến tôi và các bạn diễn cười lăn lộn. Chúng tôi cười suốt 15 phút mà không thể ngừng, đến mức đạo diễn Vũ Trường Khoa phát cáu và quát "bây giờ diễn hay là nghỉ", tất cả mới bình tĩnh được để diễn tiếp. Nhân vật này vẫn còn nhiều điều thú vị và khó lường phía trước, tôi rất mong có thể khiến khán giả đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác.

Theo Ngôi sao

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
'Điều không tưởng' Lê Tuấn Anh giúp con trai của Hồng Vân

'Điều không tưởng' Lê Tuấn Anh giúp con trai của Hồng Vân

Giải trí - 3 giờ trước

NSND Hồng Vân tiết lộ khi quay phim ở Mỹ, Khôi Nguyên được ba Lê Tuấn Anh đứng sau hỗ trợ, thậm chí có những điều gần như 'không tưởng' với mẹ con chị.

Nữ ca sĩ gốc Đà Nẵng nổi tiếng 'Làn sóng xanh' những năm 2000: 43 tuổi giàu có, trẻ đẹp nhưng vẫn độc thân

Nữ ca sĩ gốc Đà Nẵng nổi tiếng 'Làn sóng xanh' những năm 2000: 43 tuổi giàu có, trẻ đẹp nhưng vẫn độc thân

Giải trí - 3 giờ trước

GĐXH - Mỹ Tâm nổi tiếng với khán giả qua nhiều ca khúc nổi đình nổi đám trong giải thưởng "Làn sóng xanh". Dù đã bước sang tuổi 43 nhưng sự nổi tiếng của cô vẫn không giảm.

Mai Thu Huyền làm phim ra sao mà bị chê "thảm họa", "ế nhất lịch sử"?

Mai Thu Huyền làm phim ra sao mà bị chê "thảm họa", "ế nhất lịch sử"?

Giải trí - 5 giờ trước

Những phim điện ảnh do Mai Thu Huyền cầm trịch từng nhận về không ít lời chê bai từ khán giả và giới phê bình vì kịch bản nhiều "sạn", cách làm phim cũ kỹ, không truyền đạt được thông điệp.

Tuổi xế chiều của nam NSƯT nổi tiếng: Có 10 mối tình nhưng U65 vẫn một mình, sự nghiệp biến động lớn

Tuổi xế chiều của nam NSƯT nổi tiếng: Có 10 mối tình nhưng U65 vẫn một mình, sự nghiệp biến động lớn

Giải trí - 7 giờ trước

Ở tuổi 63 nhưng NSƯT Thành Lộc vẫn một mình lẻ bóng. Ông dành hết tình yêu cho sân khấu nghệ thuật.

3 năm liền giữ vai trò quyền lực Miss Grand Vietnam, Hà Kiều Anh nói gì?

3 năm liền giữ vai trò quyền lực Miss Grand Vietnam, Hà Kiều Anh nói gì?

Giải trí - 19 giờ trước

GĐXH - Hà Kiều Anh tiết lộ áp lực khi liên tiếp đảm nhận vai trò Trưởng Ban giám khảo Miss Grand Vietnam.

Nghệ sĩ Phương Bình 82 tuổi vẫn chạy xe 20km tới 12 giờ đêm mỗi ngày, bữa ăn khiến ai cũng xót xa

Nghệ sĩ Phương Bình 82 tuổi vẫn chạy xe 20km tới 12 giờ đêm mỗi ngày, bữa ăn khiến ai cũng xót xa

Giải trí - 20 giờ trước

"Mỗi buổi tối, tôi phải chạy lên quán nghệ sĩ để hát, cách nhà tận 20km, tới 12 giờ đêm mới về được tới nhà" – nghệ sĩ Phương Bình chia sẻ.

Đời tư kín tiếng của Bảo Anh trước khi công khai con gái

Đời tư kín tiếng của Bảo Anh trước khi công khai con gái

Giải trí - 23 giờ trước

Ca sĩ Bảo Anh đang trở thành tâm điểm chú ý khi được cho là ngầm thừa nhận chuyện có con.

Vân Dung ở tuổi U50: Có con trai nối nghiệp, cuộc sống nhiều người mơ ước

Vân Dung ở tuổi U50: Có con trai nối nghiệp, cuộc sống nhiều người mơ ước

Giải trí - 1 ngày trước

GĐXH - Không chỉ gây ấn tượng với khán giả qua hình ảnh một nghệ sĩ hài vô cùng duyên dáng và tài năng, Vân Dung còn có cuộc sống riêng nhiều người mơ ước.

Con gái Tú Dưa 'chào sân' âm nhạc, 'đại gia' hậu thuẫn là ai?

Con gái Tú Dưa 'chào sân' âm nhạc, 'đại gia' hậu thuẫn là ai?

Xem - nghe - đọc - 1 ngày trước

GĐXH - "Linh Nhi có làm trong công ty của bố với mức lương 25 triệu/tháng. Trong vòng 2 năm sẽ là 500 triệu rồi. Thế nên có thể nói, bố chính là đại gia của Linh Nhi", Tú Dưa tiết lộ.

Phương Thảo - Ngọc Lễ 'Xe đạp ơi' giờ ra sao sau 19 năm sang Mỹ định cư?

Phương Thảo - Ngọc Lễ 'Xe đạp ơi' giờ ra sao sau 19 năm sang Mỹ định cư?

Giải trí - 1 ngày trước

GĐXH - Phương Thảo - Ngọc Lễ nổi tiếng từ thời giải thưởng "Làn sóng xanh" thập niên 90 - 2000 với "Xe đạp ơi" và "Ba ngọn nến lung linh". Sau 19 năm rời xa Vbiz, sang Mỹ định cư, cuộc sống của cặp đôi nghệ sĩ giờ ra sao?

Top