Hà Nội
23°C / 22-25°C

Viêm phế quản

BoniKiddy – Món quà từ thiên nhiên cho con yêu phát triển khỏe mạnh

BoniKiddy – Món quà từ thiên nhiên cho con yêu phát triển khỏe mạnh

Sống khỏe

“Stress nhất chính là lúc con ốm, con không chịu ăn. Con sốt là bố mẹ cũng cả đêm không ngủ”, tâm sự này có lẽ người làm cha, làm mẹ nào cũng thấu hiểu. Trẻ nhỏ, nhất là trẻ dưới 3 tuổi rất hay ốm vặt, thường xuyên mắc các bệnh như: viêm họng, viêm phổi, viêm phế quản, cảm cúm...và tình trạng này tái đi tái lại liên tục.

Lạ kỳ cách trị viêm phế quản hiệu quả, dễ tìm cho trẻ nhỏ

Lạ kỳ cách trị viêm phế quản hiệu quả, dễ tìm cho trẻ nhỏ

Sống khỏe

GiadinhNet - Thời điểm này, nhiều người bị viêm phế quản, nhất là trẻ em. Có những dược thảo quanh ta trị chứng này rất hiệu quả, không cần dùng thuốc.

Mẹo trị ho không cần thuốc

Mẹo trị ho không cần thuốc

Sống khỏe

GiadinhNet - Chuyển mùa làm nhiều người bị ho, cảm lạnh, chữa không đúng sẽ chuyển nặng, có thể viêm phế quản, viêm phổi rất nguy hiểm, nhất là với trẻ em.

Bố mẹ chủ quan, con mắc ho gà dễ gặp biến chứng nặng

Bố mẹ chủ quan, con mắc ho gà dễ gặp biến chứng nặng

Y tế

GiadinhNet - Theo các chuyên gia, ho gà là bệnh nguy hiểm đối với trẻ nhỏ và có nhiều biến chứng. Tuy nhiên, vì triệu chứng của ho gà khá giống với những chứng bệnh ho, cảm thông thường nên nhiều bố mẹ có tâm lý chủ quan tự mua thuốc về cho con uống. Đến khi thấy trẻ ho nặng, cơ thể bị tím tái mới đưa vào viện thì đã trong tình trạng nguy kịch vì suy hô hấp, nhiều trường hợp đã tử vong.

Những sai lầm khiến trẻ mắc viêm họng giữa mùa nóng

Những sai lầm khiến trẻ mắc viêm họng giữa mùa nóng

Sống khỏe

GiadinhNet - Hè đến, kem lạnh hay các đồ uống bảo quản lạnh là những món “khoái khẩu” của nhiều người, nhất là đối với trẻ nhỏ. Tuy nhiên, các chuyên gia khuyến cáo, trẻ em không nên ăn quá nhiều đồ ăn lạnh để tránh bị viêm họng và các bệnh liên quan đến đường hô hấp.

Cảnh báo những bệnh trẻ dễ mắc mùa tựu trường

Cảnh báo những bệnh trẻ dễ mắc mùa tựu trường

Sống khỏe

GiadinhNet - Mùa tựu trường là lúc giao mùa Hè - Thu, nóng lạnh thất thường, độ ẩm cao, môi trường học đường đông đúc… khiến trẻ dễ mắc nhiều bệnh. Ngoài bệnh sốt xuất huyết đang hoành hành, cha mẹ cần biết thêm những chứng bệnh trẻ dễ mắc khi đi học để có biện pháp phòng ngừa.

Những thực phẩm giúp người viêm phế quản mãn tính nhanh hồi phục

Những thực phẩm giúp người viêm phế quản mãn tính nhanh hồi phục

Sống khỏe

Viêm phế quản mãn tính là một bệnh lý đường hô hấp thường gặp vào mùa đông xuân. Có một số món ăn mà bạn nên ăn để cảm thấy dễ chịu và nhanh khỏi bệnh hơn.

Bài thuốc đơn giản chặn đứng “những cơn ho rũ rượi”

Bài thuốc đơn giản chặn đứng “những cơn ho rũ rượi”

Sống khỏe

GiadinhNet - Ho là một phản xạ của cơ thể nhằm “đánh bật” các vi sinh vật, khói bụi, dị vật… ra khỏi đường hô hấp. Ho rũ rượi cũng là một triệu chứng biểu hiện khi niêm mạc đường hô hấp bị viêm do các nguyên nhân khác nhau. Ho kéo dài gây khó chịu cho người bệnh và làm ảnh hưởng rất lớn đến cuộc sống. Làm thế nào để chấm dứt tình trạng trên?

Bí quyết tránh bệnh tật dịp Tết

Bí quyết tránh bệnh tật dịp Tết

Sống khỏe

GiadinhNet - Dịp Tết Nguyên đán, thời tiết chuyển mùa Đông - Xuân khiến nhiệt độ, độ ẩm trong môi trường thay đổi thất thường ảnh hưởng đến sức khỏe con người, làm tăng nguy cơ mắc bệnh, nhất là với những người có sức đề kháng kém. Đây cũng là dịp gia tăng nhu cầu vui chơi, đi lại và tập trung đông người, tạo cơ hội cho dịch bệnh có thể bùng phát trong cộng đồng.

Trẻ phải nhập viện nhiều lần do bệnh hô hấp giao mùa

Trẻ phải nhập viện nhiều lần do bệnh hô hấp giao mùa

Sống khỏe

Thời tiết chuẩn bị vào đông, chênh lệch nhiệt độ giữa ngày và đêm lớn nên nhiều trẻ nhỏ đã mắc các bệnh hô hấp như viêm mũi, viêm họng, viêm thanh quản, thậm chí dẫn tới viêm phế quản phổi, gây suy thở.

Khu vực phía Nam: Lượng người nhập viện tăng vì thời tiết

Khu vực phía Nam: Lượng người nhập viện tăng vì thời tiết

Y tế

GiadinhNet - Tại các địa phương phía Nam vào mùa mưa, số người bệnh, đặc biệt là trẻ nhỏ đến khám, điều trị tại các bệnh viện có dấu hiệu tăng. Chẳng hạn như Bệnh viện ĐH Y Dược TPHCM, trung bình khám 6.200 lượt người bệnh/ngày (tăng 17% so với thông thường). Tại TP Cần Thơ, bệnh nhân đến khám các bệnh về hô hấp, da liễu, xương khớp, sốt xuất huyết (SXH) cũng có dấu hiệu tăng...

Bác sĩ hướng dẫn xử trí bệnh cấp tính mùa thu

Bác sĩ hướng dẫn xử trí bệnh cấp tính mùa thu

Sống khỏe

GiadinhNet - Vào thu,đêm và sáng sớm lạnh nhưng ngày thì nắng nóng nên nguy cơ mắc một số bệnh cấp tính rất cao.

Cách đối phó với bệnh cấp tính mùa thu

Cách đối phó với bệnh cấp tính mùa thu

Sống khỏe

GiadinhNet - Thời tiết chuyển mùa sang thu, lạnh về sáng và đêm, kết hợp với độ ẩm giảm dần, khô hanh nên rất dễ sinh bệnh cấp - bệnh khởi đột ngột, triệu chứng rầm rộ trong thời gian ngắn. Dưới đây, các chuyên gia sẽ giúp bạn xử trí đúng cách?

Sai lầm phổ biến của các bà mẹ  khi cho trẻ uống sirô ho

Sai lầm phổ biến của các bà mẹ khi cho trẻ uống sirô ho

Sống khỏe

GiadinhNet - Nhiều người nghĩ, thuốc ho dạng sirô dễ sử dụng và rất an toàn cho trẻ nhỏ. Tuy nhiên, các chuyên gia khuyến cáo: Nếu sử dụng không đúng, sản phẩm này cũng sẽ gây nên những hậu quả xấu đối với trẻ. Thực tế, không phải tất cả các loại sirô đều là thực phẩm chức năng để có thể dùng một cách tùy tiện như nhiều người thường nghĩ. Đã có không ít trường hợp do lạm dụng sirô, trẻ phải nhập viện điều trị.

Làm sao tăng đề kháng cho bé bắt đầu đi nhà trẻ?

Làm sao tăng đề kháng cho bé bắt đầu đi nhà trẻ?

Sống khỏe

Từ khi đi nhà trẻ, tháng nào bé cũng bị sổ mũi, sốt, viêm phế quản tái đi tái lại mặc dù hằng ngày em đều cho bé uống nước cam để tăng sức đề kháng và ăn đủ 4 nhóm thực phẩm.

Mưa nắng thất thường: Trẻ viêm phổi, tiêu chảy tăng mạnh

Mưa nắng thất thường: Trẻ viêm phổi, tiêu chảy tăng mạnh

Y tế

GiadinhNet - Miền Bắc đang bước vào mùa mưa bão. Thời tiết liên tục thay đổi, kèm theo ẩm, mốc là môi trường thuận lợi cho virus hoành hành, nhiều bệnh tật từ đó xuất hiện mà trẻ em là đối tượng bị “tấn công” đầu tiên.

Đau đầu kéo dài sau khi bị cảm cúm mắc bệnh gì?

Đau đầu kéo dài sau khi bị cảm cúm mắc bệnh gì?

Sống khỏe

GiadinhNet - Hơn một tuần trước tôi có bị cảm cúm (triệu chứng đau đầu, đau họng, nóng mắt nóng mũi, mỏi toàn thân và sốt nhẹ). Sau khi điều trị các triệu chứng cảm sốt đã giảm hẳn. Nhưng đến hiện tại đã qua ngày thứ 10, tôi vẫn luôn bị đau đầu (dù có uống thuốc nhưng vẫn không giảm). Tôi rất lo lắng vì cứ đau đầu gần như cả ngày. Cơn đau âm ỉ ở trán và hốc mắt. Xin hỏi chuyên gia tôi không biết có thực là bị cảm cúm hay mắc phải một bệnh nào khác?

Top