Hà Nội
23°C / 22-25°C

Viêm màng não

Trẻ bị liệt mặt, da bọc xương vì viêm tai giữa

Trẻ bị liệt mặt, da bọc xương vì viêm tai giữa

Sống khỏe

GiadinhNet - Thấy con trai 11 tháng tuổi khóc, cười méo xệch cả miệng, mắt khi ngủ không nhắm lại được, chị Tú Anh (ở Hà Nội) vội đưa con đi khám vì nghĩ con trúng gió. Chị bàng hoàng khi nghe bác sĩ nói con bị biến chứng do viêm tai giữa.

Vi khuẩn phế cầu - thủ phạm gây nhiều bệnh nguy hiểm

Vi khuẩn phế cầu - thủ phạm gây nhiều bệnh nguy hiểm

Sống khỏe

Vi khuẩn phế cầu (Streptococcus pneumoniae) là loại vi khuẩn nguy hiểm, dẫn đến các bệnh như viêm phổi, viêm màng não, nhiễm trùng huyết và nếu không được điều trị kịp thời, trẻ phải chịu nhiều di chứng, thậm chí là tử vong.

Viêm màng não vì ăn ốc tái chanh

Viêm màng não vì ăn ốc tái chanh

Sống khỏe

GiadinhNet - Bắt chước người lớn, không ít em nhỏ đã tự bắt ốc rồi vắt chanh, muối tiêu để… lai rai ăn. Hậu quả, các em bị ngộ độc, chẩn đoán viêm màng não do nhiễm ký sinh trùng.

Đã khống chế ổ dịch viêm não mô cầu tại Hà Nội

Đã khống chế ổ dịch viêm não mô cầu tại Hà Nội

Y tế

GiadinhNet - Đại diện Trung tâm Y tế dự phòng Hà Nội cho biết, đã khống chế ổ dịch viêm não mô cầu tại Trung tâm Nhật ngữ (Duy Tân, Cầu Giấy, Hà Nội).

Bệnh lý nguy hiểm lây qua đường hô hấp tái xuất ở Hà Nội

Bệnh lý nguy hiểm lây qua đường hô hấp tái xuất ở Hà Nội

Y tế

GiadinhNet - Một nữ sinh 18 tuổi ở Hà Nội đã được chẩn đoán viêm màng não do não mô cầu.

Nắng nóng, đề phòng viêm não B

Nắng nóng, đề phòng viêm não B

Sống khỏe

GiadinhNet - Theo TS.BS Nguyễn Văn Lâm, Trưởng khoa Truyền nhiễm (Bệnh viện Nhi Trung ương), thời tiết khắc nghiệt mùa hè là giai đoạn cao điểm của viêm não trong đó có viêm não Nhật Bản (hay còn gọi là viêm não B). Đây được xem là một trong những bệnh nguy hiểm, gây tỉ lệ tử vong và để lại di chứng cao ở trẻ nhỏ (từ 25-35%).

Những hiểu lầm tai hại về bệnh liên cầu khuẩn

Những hiểu lầm tai hại về bệnh liên cầu khuẩn

Y tế

GiadinhNet - Nhiều người vẫn nghĩ, chỉ ăn thịt lợn, tiết canh sống, lòng lợn mang khuẩn huyết mới có nguy cơ bị mắc bệnh liên cầu khuẩn, còn ăn tiết canh động vật khác thì không bao giờ “dính”. Theo các chuyên gia, quan niệm này chưa đúng.

Nắng nóng tại Nghệ An: Gia tăng trẻ viêm não vì biến chứng của bệnh quai bị

Nắng nóng tại Nghệ An: Gia tăng trẻ viêm não vì biến chứng của bệnh quai bị

Y tế

GiadinhNet - Từ đầu tháng 5 đến nay, Khoa Truyền nhiễm (Bệnh viện Sản - Nhi Nghệ An) đã tiếp nhận 24 trẻ bị bệnh viêm não, tăng hơn so với cùng kỳ năm ngoái. Đối tượng bị viêm não đang điều trị tại khoa chủ yếu là các trẻ chưa tiêm phòng. Đặc biệt, 30% trong tổng số các bệnh nhi mắc bệnh trên có nguyên nhân biến chứng từ bệnh quai bị.

Nắng nóng, trẻ kêu đau đầu nhiều, phải nghĩ ngay tới viêm não

Nắng nóng, trẻ kêu đau đầu nhiều, phải nghĩ ngay tới viêm não

Y tế

GiadinhNet - Viêm não, viêm màng não là bệnh nguy hiểm, trong mùa nắng nóng, số lượng người mắc gia tăng. Biểu hiện bệnh ở trẻ rất đa dạng, nhưng khi trẻ kêu đau đầu nhiều, cha mẹ cần đề phòng bệnh viêm não, viêm màng não và đưa con đi khám gấp.

Nhiễm liên cầu khuẩn: Chi phí điều trị tốn kém, tỷ lệ tử vong cao

Nhiễm liên cầu khuẩn: Chi phí điều trị tốn kém, tỷ lệ tử vong cao

Y tế

GiadinhNet - Mùa hè nắng nóng, tiết canh càng được nhiều người, đặc biệt là dân “nhậu” bởi lời đồn thổi về tính mát, bổ, tươi sống của món ăn này (?). Tuy nhiên, cái lợi chưa thấy đâu nhưng không ít người đã phải nhập viện, tốn kém hàng trăm triệu đồng chữa trị, thậm chí mất mạng.

Bé gái suýt tử vong vì nụ hôn: Vì sao nụ hôn vô tình hại chết trẻ?

Bé gái suýt tử vong vì nụ hôn: Vì sao nụ hôn vô tình hại chết trẻ?

Sống khỏe

GiadinhNet – Nụ hôn của cha mẹ và những người lạ có thể khiến trẻ sơ sinh tử vong nghe có vẻ khó tin nhưng có thật. Đã có những đứa trẻ bị tử vong vì nụ hôn.

Thi hài em bé tự bật nắp quan tài sau 7 năm chôn cất

Thi hài em bé tự bật nắp quan tài sau 7 năm chôn cất

Bốn phương

Dù không tin nhưng nhiều người vẫn không thể giải thích nổi hiện tượng kỳ lạ khi nắp quan tài của cậu bé một tuổi tự bật nắp sau 7 năm chôn cất.

Trẻ không phản ứng với tiếng động có phải bị điếc?

Trẻ không phản ứng với tiếng động có phải bị điếc?

Sống khỏe

GiadinhNet - Cháu bé con em gái tôi được 15 tháng tuổi nhưng không bập bẹ nói được câu nào dù cả nhà rất nhẫn nại dạy. Nếu cháu muốn gì thì chỉ biết xông ra chỉ vào đó.

Rau sống đóng gói sẵn mang vi khuẩn có thể gây viêm màng não

Rau sống đóng gói sẵn mang vi khuẩn có thể gây viêm màng não

Sản phẩm - Dịch vụ

Vi khuẩn Listeria trong rau sống có thể gây ra tình trạng sốt cao, nôn mửa, viêm màng não và có thể tử vong.

Có thể bị méo mặt khi để tóc ướt đi ngủ

Có thể bị méo mặt khi để tóc ướt đi ngủ

Sống khỏe

GiadinhNet - Đi ngủ với mái tóc ướt không chỉ khiến bạn bị đau đầu, rụng tóc… mà thậm chí bạn có thể bị liệt mặt sau khi ngủ dậy.

Sự sống mong manh của bé 5 tháng tuổi bị nhiễm trùng máu

Sự sống mong manh của bé 5 tháng tuổi bị nhiễm trùng máu

Vòng tay nhân ái

GiadinhNet – 5 tháng tuổi, bé đang đứng giữa ranh giới sống - chết bởi nhiễm trùng máu nặng mà hoàn cảnh gia đình lại éo le.

Bệnh viêm não mô cầu nguy hiểm như thế nào?

Bệnh viêm não mô cầu nguy hiểm như thế nào?

Y tế

GiadinhNet - Chỉ trong 1 tuần, tại Hà Nội đã ghi nhận 2 ca mắc viêm màng não do não mô cầu. Trước đó, một nữ sinh 18 tuổi tại Hải Dương đã tử vong vì mắc bệnh này. Theo các chuyên gia, đây là bệnh nguy hiểm, lây truyền qua nước bọt, dịch tiết đường hô hấp, ho, hắt hơi, tỷ lệ tử vong cao.

Top