Hà Nội
23°C / 22-25°C

Viêm kết mạc

Cấp cứu trẻ mắc hội chứng viêm đa hệ thống hậu COVID-19

Cấp cứu trẻ mắc hội chứng viêm đa hệ thống hậu COVID-19

Y tế

GiadinhNet - Các phụ huynh có thể nhận biết hội chứng viêm đa hệ thống (MIS-C) ở trẻ qua việc giám sát, theo dõi. Nếu bị viêm ở não thì trẻ xuất hiện biểu hiện buồn ngủ, học sa sút, đau đầu, trí tuệ giảm. Nếu bị viêm ở phổi, xơ phổi thì khi trẻ chạy nhảy, vui đùa, bú mẹ, khóc bị khó thở, mệt, thở dốc, thở nhanh…

Những lưu ý khi vệ sinh mắt cho trẻ sơ sinh

Những lưu ý khi vệ sinh mắt cho trẻ sơ sinh

Sống khỏe

Vệ sinh mắt cho trẻ sơ sinh hàng ngày là việc làm cần thiết để ngăn ngừa các nguy cơ nhiễm khuẩn về mắt như viêm kết mạc, lậu cầu… Tuy nhiên một số mẹ vẫn chưa nắm rõ các bước và những lưu ý khi vệ sinh mắt cho trẻ sơ sinh.

Người đàn bà hễ đau đầu là dưới mí mắt có…đá rơi

Người đàn bà hễ đau đầu là dưới mí mắt có…đá rơi

Bốn phương

Người phụ nữ hễ đau đầu là dưới mí mắt có…đá rơi. Sau 7 năm mắc triệu chứng lạ, chồng của bà đã lấy ra từ mắt vợ mình hàng chục viên đá lớn nhỏ.

Đau mắt đỏ “hạ nhiệt”, vẫn cần cảnh giác

Đau mắt đỏ “hạ nhiệt”, vẫn cần cảnh giác

Y tế

GiadinhNet - Những ngày gần đây, nhiều kênh truyền thông đưa tin về bệnh đau mắt đỏ khiến người dân Hà Nội e ngại về bệnh dịch khó chịu này. Các bác sỹ cho biết, dịch đau mắt đỏ tăng lên vào hồi tháng 5, nay đã giảm nhưng cũng có thể bệnh sẽ quay trở lại trong mùa mưa bão, dịp tựu trường sắp đến.

Bệnh thường gặp ở mắt khi trời nóng nắng

Bệnh thường gặp ở mắt khi trời nóng nắng

Sống khỏe

Bệnh dị ứng ở mắt phổ biến bao gồm: viêm kết mạc dị ứng và viêm giác mạc.

Tia máu trong mắt là bệnh gì?

Tia máu trong mắt là bệnh gì?

Sống khỏe

Chiều nay khi soi gương tự nhiên cháu thấy trong mắt mình có những tia sợi máu đỏ. Xin hỏi cháu bị bệnh gì và cách chữa trị thế nào. Cảm ơn bác sĩ.

Nhỏ thuốc mắt thế nào cho đúng?

Nhỏ thuốc mắt thế nào cho đúng?

Sống khỏe

Cháu nhà tôi thường xuyên bị đau mắt. Đi khám bác sĩ bảo cháu bị viêm kết mạc mùa xuân và cho thuốc nhỏ mắt. Tuy nhiên tôi đã nhỏ mắt cho cháu theo đúng đơn thuốc của bác sĩ mà bệnh không khỏi hẳn.

Khẩn trương phòng chống dịch đau mắt đỏ

Khẩn trương phòng chống dịch đau mắt đỏ

Y tế

GiadinhNet - Ngày 25/9, Bộ Y tế đã có công văn khẩn chỉ đạo các Sở y tế cách phòng chống bệnh đau mắt nhằm hạn chế lây lan trong công đồng...

Một vài mẹo giúp trị bệnh đau mắt đỏ ngay tại nhà

Một vài mẹo giúp trị bệnh đau mắt đỏ ngay tại nhà

Sống khỏe

Thông thường, bệnh đau mắt đỏ không có hại và sẽ hết sau 7-10 ngày. Tuy nhiên, nếu không giữ gìn vệ sinh mắt hoặc không có phương pháp điều trị thích hợp, bệnh có thể nặng thêm và lây lan rộng, trở thành dịch.

Tai hại khôn lường do dùng thuốc nhỏ mắt kéo dài

Tai hại khôn lường do dùng thuốc nhỏ mắt kéo dài

Sống khỏe

Chị Hà bị ngứa mắt mãi mà không khỏi. Cứ đi từ ngoài đường về là y như rằng chị chỉ muốn đưa tay lên mí mắt để... cấu. Vài lần trì hoãn việc đi khám, rồi khi mắt vừa ngứa rát vừa đỏ, chị mới tới phòng khám chuyên khoa mắt để khám.

Top