Hà Nội
23°C / 22-25°C

Viêm đường hô hấp dễ gây biến chứng ở trẻ nhỏ

Thứ hai, 09:00 24/11/2014 | Sống khỏe

GiadinhNet - Bác sỹ Cấn Phú Nhuận- Trưởng phòng khám Bệnh viện Nhi Trung ương cho biết, thời tiết ban ngày nắng, đêm trở lạnh, thay đổi thất thường rất dễ gây viêm đường hô hấp cho trẻ nhỏ. Những ngày qua, Bệnh viện Nhi Trung ương tiếp nhận khá nhiều bệnh nhân viêm đường hô hấp đến khám.

Chị Minh Nguyệt có con 4 tuổi, ban đêm vẫn bắt bật quạt nhẹ để ngủ vì cháu kêu nóng, nhưng sáng dậy thì bé ho, sổ mũi, khản tiếng. Nhiều ngày sau bé bị sốt và nôn, chẳng chịu ăn uống gì. Chị Nguyệt cho biết: “Đấy là bé thứ 2, còn cháu lớn bị viêm đường hô hấp, cứ trở trời là ngạt mũi, hắt hơi, mũi đỏ và sưng lên. Mỗi lần trở trời là tôi lại lo ngay ngáy”.

Đó không chỉ là tâm trạng của riêng gia đình chị Ngọc, mà còn là “nỗi niềm” chung của nhiều bà mẹ mỗi khi giao mùa. TS. BS Lê Thị Hồng Hanh, Phó Trưởng khoa Hô hấp (Bệnh viện Nhi Trung ương) cho biết, bệnh viêm đường hô hấp là bệnh khá phổ biến ở trẻ nhỏ. Đường hô hấp chính là nơi mà nhiều mầm bệnh (virus vi khuẩn) dễ dàng xâm nhập khi trẻ hít thở.

Theo các bác sỹ, viêm đường hô hấp được chia thành 2 loại, tùy thuộc vào vị trí tổn thương. Viêm đường hô hấp trên gồm các trường hợp viêm mũi - họng, VA, viêm amidan, viêm tai giữa. Viêm đường hô hấp dưới thường như viêm thanh quản, khí quản, phế quản, tiểu phế quản và phổi.

Với bệnh viêm đường hô hấp, trẻ thường bắt đầu với các triệu chứng ho, sốt, chảy mũi, nghẹt mũi hoặc khàn tiếng. Trẻ có thể sốt nhẹ hoặc sốt cao. Đối với cảm lạnh thông thường hoặc viêm họng cấp, triệu chứng sẽ lui dần và khỏi bệnh trong vòng 5-7 ngày. Tuy nhiên, một số trường hợp bệnh nhân có sức đề kháng kém bị bội nhiễm viêm đường hô hấp dưới gây viêm tiểu phế quản hoặc viêm phổi, đặc biệt là ở trẻ nhỏ hơn 3 tuổi. Nếu không được xử trí kịp thời có thể gây suy thở, sốt cao, co giật hoặc nhiễm trùng máu, thậm chí gây tử vong. Do đó, khi trẻ bệnh, cha mẹ cần chú ý theo dõi dấu hiệu bệnh trở nặng để đưa trẻ đến bệnh viện kịp thời.

Khi trẻ bị viêm đường hô hấp, bố mẹ cần vệ sinh đường hô hấp cho con như súc họng, xịt rửa mũi bằng dung dịch nước muối loãng. Có thể cho trẻ dùng các thuốc ho, thuốc long đờm  như quất mật ong, lá hẹ, húng quế… Cho trẻ uống thuốc hạ sốt khi có biểu hiện sốt hoặc dùng nước ấm chườm cho trẻ hạ sốt. Theo BS Cấn Phú Nhuận, nếu trẻ có những biểu hiện trở nặng như bú kém hoặc bỏ ăn, bỏ bú, trẻ sốt cao liên tục 39oC không hạ sau khi đã cho trẻ hạ sốt tích cực, trẻ bị co giật, lừ đừ hoặc hôn mê, thở khác ngày thường... thì cần đưa  ngay đến cơ sở y tế.

Theo các bác sỹ, cách phòng chống nhiễm khuẩn hô hấp ở trẻ nhỏ là cần đảm bảo cho trẻ có sức đề kháng tốt bằng cách ăn uống đủ thành phần dinh dưỡng, cung cấp chế độ ăn phù hợp với lứa tuổi và cho trẻ tiêm chủng đầy đủ. Ngoài ra, cần phải mặc cho trẻ phù hợp với thời tiết. Ban đêm phải để ý đến trẻ, không để trẻ bị lạnh hay bị nóng. Ngoài ra, cần vệ sinh sạch sẽ cho trẻ, hạn chế đưa con đến những nơi đông người trong mùa dịch.

Thiện Ân

 

Dịch hạch làm 40 người Madagascar tử vong

Theo thông tin chính thức của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) ngày 21/11/2014, Bộ Y tế Madagascar thông báo dịch hạch đã bùng phát tại quốc gia này. Ca bệnh đầu tiên được ghi nhận ngày 31/8/2014 và tử vong ngày 3/9/2014. Tính đến ngày 16/11/2014, tại nước này đã ghi nhận tổng cộng 119 trường hợp mắc bệnh dịch hạch, trong đó có 40 trường hợp tử vong. Trong số các trường hợp mắc, chỉ có 2% là dịch hạch thể phổi. Ngân hàng Phát triển châu Phi đã hỗ trợ 200.000 USD để Madagascar triển khai các hoạt động kiểm soát dịch bệnh.

Hiện nay, Việt Nam tiến hành giám sát dịch hạch trên chuột tại các cửa khẩu và các vùng có nguy cơ. Tuy nhiên tại Việt Nam, trên 10 năm nay không phát hiện dịch hạch trên người và lưu hành trên chuột.    

H.P

1.000 ca tử vong mỗi ngày do điều kiện vệ sinh kém

Khoảng 2,5 tỉ người trên toàn thế giới không được sử dụng nhà tiêu hợp vệ sinh, trong đó có khoảng 1 tỉ người vẫn đi đại tiện ra môi trường, đặt chính bản thân họ và đặc biệt là trẻ em trước nguy cơ mắc các bệnh chết người do phân người gây ra như bệnh tiêu chảy.

Trong năm 2013 có hơn 340.000 trẻ em dưới 5 tuổi tử vong do tiêu chảy vì thiếu nước sạch, vệ sinh môi trường và vệ sinh cá nhân yếu kém – tức là trung bình khoảng 1.000 ca tử vong trong một ngày trên toàn thế giới.

Ở Việt Nam, cho đến năm 2011 vẫn còn khoảng 20 triệu người dân, trong đó có hơn 3 triệu trẻ em dưới 5 tuổi không được sử dụng nhà tiêu hợp vệ sinh. Phóng uế bừa bãi vẫn còn phổ biển ở nhiều vùng nông thôn và đây là một trong những nguyên nhân gây tiêu chảy và viêm phổi, hai căn bệnh gây tử vong cho 22% số trẻ em dưới 5 tuổi tử vong ở Việt Nam.  

 P.Vĩnh

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
7 loại vitamin và chất dinh dưỡng tốt cho sức khỏe tim mạch

7 loại vitamin và chất dinh dưỡng tốt cho sức khỏe tim mạch

Sống khỏe - 2 giờ trước

Một trái tim khỏe mạnh tác động tích cực tới nhiều khía cạnh trong cuộc sống: thể chất được cải thiện, tuổi thọ cao hơn, tinh thần thoải mái hơn,... Tất cả những lợi ích tuyệt vời đó sẽ có được khi bạn biết chăm sóc trái tim đúng cách.

10 nhóm người không nên uống nhiều trà xanh

10 nhóm người không nên uống nhiều trà xanh

Sống khỏe - 4 giờ trước

Trà xanh có một số lợi ích cho sức khỏe. Tuy nhiên, nhiều người thắc mắc điều gì sẽ xảy ra với cơ thể khi uống nhiều trà xanh, liệu có gây ra tác dụng phụ gì không?

5 loại trái cây cần hạn chế khi muốn giảm cân

5 loại trái cây cần hạn chế khi muốn giảm cân

Sống khỏe - 8 giờ trước

Một số loại trái cây chứa tỷ lệ đường tự nhiên cao hơn, cần tiêu thụ điều độ để duy trì chế độ ăn uống cân bằng, đặc biệt khi muốn giảm cân hoặc kiểm soát lượng đường trong máu.

Cô gái 17 tuổi bị thủy đậu biến chứng nặng, suýt tử vong do điều trị sai cách

Cô gái 17 tuổi bị thủy đậu biến chứng nặng, suýt tử vong do điều trị sai cách

Y tế - 19 giờ trước

GĐXH – Bệnh nhân được đưa vào viện trong tình trạng rất nặng, sốt cao 41 độ, mụn nước và nhiều mụn mủ toàn thân, loét miệng họng, ý thức chậm…

9 thói quen tốt đánh bại chứng mất ngủ

9 thói quen tốt đánh bại chứng mất ngủ

Sống khỏe - 20 giờ trước

Mất ngủ là rối loạn được đặc trưng bởi việc khó đi vào giấc ngủ. Người bị mất ngủ thường cảm thấy mệt mỏi khi thức dậy. Mất ngủ không chỉ làm suy giảm năng lượng và cảm xúc, mà còn gây tổn hại cho cả sức khỏe, công việc và chất lượng cuộc sống.

Loại củ được ví như nhân sâm trắng, giúp giải độc gan tự nhiên, rẻ tiền và được bán đầy chợ Việt

Loại củ được ví như nhân sâm trắng, giúp giải độc gan tự nhiên, rẻ tiền và được bán đầy chợ Việt

Sống khỏe - 23 giờ trước

GĐXH - Giải độc gan bằng thực phẩm tự nhiên là phương thuốc tốt nhất để hỗ trợ quá trình chữa bệnh của gan, trong đó phải kể đến của cải trắng.

Tự đắp lá vào vết thương, nam bệnh nhân 17 tuổi suýt bị hoại tử cánh tay

Tự đắp lá vào vết thương, nam bệnh nhân 17 tuổi suýt bị hoại tử cánh tay

Y tế - 23 giờ trước

GĐXH - Sau khi bị thương, người bệnh đã được người nhà nhai lá cây và tự ý đắp vào tổn thương theo kinh nghiệm dân gian khiến cho vết thương tiềm ẩn nguy cơ nhiễm trùng, hoại tử gây nguy hiểm cho người bệnh.

Trẻ viêm tiểu phế quản có nên dùng thuốc kháng sinh?

Trẻ viêm tiểu phế quản có nên dùng thuốc kháng sinh?

Mẹ và bé - 1 ngày trước

Trẻ bị viêm tiểu phế quản sẽ xuất hiện các biểu hiện như khó thở, thở khò khè, có thể gây suy hô hấp. Vậy khi trẻ bị viêm tiểu phế quản cha mẹ cần làm gì, chăm sóc như thế nào và có nên dùng thuốc kháng sinh?

Đau đầu kéo dài nhiều tuần, bé gái 9 tuổi được phát hiện bị u màng não

Đau đầu kéo dài nhiều tuần, bé gái 9 tuổi được phát hiện bị u màng não

Y tế - 1 ngày trước

GĐXH – Khi thấy con có biểu hiện đau đầu kéo dài, tăng dần cả cường độ và tần suất trong thời gian dài, gia đình quyết định đưa con đi khám và phát hiện bệnh.

Chuyên gia Bộ Y tế nói gì về thông tin vaccine AstraZeneca COVID-19 có thể dẫn đến nguy cơ đông máu?

Chuyên gia Bộ Y tế nói gì về thông tin vaccine AstraZeneca COVID-19 có thể dẫn đến nguy cơ đông máu?

Sống khỏe - 1 ngày trước

Theo PGS.TS Lương Ngọc Khuê: Ban đầu khi triển khai tiêm vaccine COVID-19, chúng ta rất thận trọng, Bộ Y tế đã xây dựng quy trình tiêm chủng, người tiêm phải đo huyết áp, khám sàng lọc trước khi tiêm, theo dõi sau tiêm tại điểm tiêm.

Thuốc nào trị rối loạn tiền đình?

Thuốc nào trị rối loạn tiền đình?

Bệnh thường gặp

Rối loạn tiền đình đi kèm với một vài bệnh lý như thiếu máu não, đái tháo đường, tăng huyết áp có thể là nguyên nhân dẫn đến đột quỵ, đe dọa tính mạng người bệnh. Việc điều trị sớm giúp người bệnh cải thiện chất lượng cuộc sống và giảm nguy cơ mắc các biến chứng nguy hiểm.

Top