Hà Nội
23°C / 22-25°C

Viêm đường hô hấp cấp

Thế giới vượt ngưỡng 2.000 ca tử vong, hơn 75.000 người mắc COVID-19

Thế giới vượt ngưỡng 2.000 ca tử vong, hơn 75.000 người mắc COVID-19

Y tế

GiadinhNet - Thế giới ghi nhận thêm gần 1.900 trường hợp mắc, thêm 99 người chết do bệnh viêm đường hô hấp cấp chủng mới COVID-19 (nCoV) gây ra. Riêng Nhật Bản, con số người mắc đã lên tới 632 người, tăng thêm 92 người so với hôm qua.

Bộ Y tế tăng cường 'trợ lý ảo' giải đáp thông tin dịch bệnh COVID-19

Bộ Y tế tăng cường 'trợ lý ảo' giải đáp thông tin dịch bệnh COVID-19

Y tế

GiadinhNet - Cục Công nghệ thông tin (Bộ Y tế) vừa chính thức ra mắt trợ lý ảo (chatbot) hỏi đáp tự động về dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp tính do chủng mới của virus corona (COVID-19) trên trang thông tin điện tử https://ehealth.gov.vn.

Hơn 71.200 ca mắc, 1.770 người tử vong, dịch COVID-19 tăng dần ở ngoài lục địa Trung Quốc

Hơn 71.200 ca mắc, 1.770 người tử vong, dịch COVID-19 tăng dần ở ngoài lục địa Trung Quốc

Y tế

GiadinhNet - Thế giới ghi nhận thêm 2.187 trường hợp mắc, thêm 104 người chết do bệnh viêm đường hô hấp cấp chủng mới COVID-19 (nCoV) gây ra. Dịch có dấu hiệu giảm nhẹ ở Trung Quốc, tăng dần trên thế giới.

Giá vàng hôm nay 16/2: Chốt phiên cuối tuần tăng cao vì COVID-19

Giá vàng hôm nay 16/2: Chốt phiên cuối tuần tăng cao vì COVID-19

Sản phẩm - Dịch vụ

GiadinhNet - Diễn biến khó lường của bệnh viêm đường hô hấp cấp chủng mới COVID-19 (nCoV) gây ra tiếp tục là động lực kích thích dòng tiền chảy vào các tài sản bảo đảm, trong đó có kim loại quý, qua đó đẩy giá vàng lên cao.

Cơ sở y tế phải hoàn toàn chịu trách nhiệm nếu để người bệnh ra khỏi khu vực cách ly khi chưa được phép xuất viện

Cơ sở y tế phải hoàn toàn chịu trách nhiệm nếu để người bệnh ra khỏi khu vực cách ly khi chưa được phép xuất viện

Y tế

GiadinhNet - Công văn của Bộ Y tế yêu cầu: "Các đơn vị nghiêm túc quản lý tất cả người bệnh; tuyệt đối không để người bệnh ra khỏi khu vực cách ly y tế khi chưa được phép xuất viện và hoàn toàn chịu trách nhiệm khi để người bệnh ra khỏi khu vực cách ly".

Chỉ một đêm thêm hơn 2.100 ca mắc, 143 người tử vong vì COVID-19

Chỉ một đêm thêm hơn 2.100 ca mắc, 143 người tử vong vì COVID-19

Y tế

GiadinhNet - Thế giới ghi nhận thêm 2.149 trường hợp mắc, thêm 143 người chết do bệnh viêm đường hô hấp cấp chủng mới COVID-19 (nCoV) gây ra. Đã có thêm một quốc gia châu Âu có người tử vong vì căn bệnh này.

Tổ chức Y tế Thế giới: Việt Nam đã xử lý dịch bệnh COVID-19 rất tốt

Tổ chức Y tế Thế giới: Việt Nam đã xử lý dịch bệnh COVID-19 rất tốt

Y tế

GiadinhNet - Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đánh giá Việt Nam có năng lực trong việc sẵn sàng ứng phó và kiểm soát các vấn đề y tế khẩn cấp. Năng lực này đã được thử thách và kiểm nghiệm qua các sự kiện thực tế ở Việt Nam và bây giờ là COVID-19.

Thế giới có gần 67.000 người mắc và hơn 1.500 người chết vì COVID-19, phát hiện ca đầu tiên ở châu Phi

Thế giới có gần 67.000 người mắc và hơn 1.500 người chết vì COVID-19, phát hiện ca đầu tiên ở châu Phi

Y tế

GiadinhNet - 24 giờ qua, thế giới ghi nhận thêm 1.674 trường hợp mắc, thêm 143 người chết do bệnh viêm đường hô hấp cấp chủng mới COVID-19 (nCoV) gây ra và 1 quốc gia đầu tiên ở châu Phi có người mắc bệnh.

Sát cánh cùng Vĩnh Phúc

Sát cánh cùng Vĩnh Phúc

Xã hội

GiadinhNet - Vĩnh Phúc là một trong những tỉnh đầu tiên trong cả nước ghi nhận trường hợp lây nhiễm bệnh viêm đường hô hấp cấp chủng mới virus corona COVID-19 (nCoV) tại cộng đồng và đang đối đầu với dịch bệnh này. Cả hệ thống chính trị và người dân cả nước đang cùng hướng về, sát cánh cùng Vĩnh Phúc đẩy lùi dịch bệnh này.

VIDEO: Chuyên gia dinh dưỡng nói gì về việc đổ xô đi mua chế phẩm vitamin C trong thời điểm dịch COVID-19?

VIDEO: Chuyên gia dinh dưỡng nói gì về việc đổ xô đi mua chế phẩm vitamin C trong thời điểm dịch COVID-19?

Sống khỏe

GiadinhNet – Hiện nay, nhiều người cho rằng, ăn thật nhiều các thực phẩm chứa vitamin C, thậm chí đổ xô đi mua các chế phẩm, thực phẩm bổ sung vitamin C liều cao về dùng hàng ngày có thể giúp ngăn ngừa, đẩy lùi được nguy cơ mắc bệnh viêm đường hô hấp cấp do COVID-19 (nCoV) gây ra. Tuy nhiên, PGS.TS Nguyễn Thị Lâm, nguyên Phó Viện trưởng Viên Dinh dưỡng Quốc gia đã có những chia sẻ cụ thể xung quanh vấn đề này.

Hai mũi ‘giáp công’ trong phòng chống dịch bệnh COVID-19

Hai mũi ‘giáp công’ trong phòng chống dịch bệnh COVID-19

Y tế

Chống dịch phải tuyệt đối an toàn, nhưng không cực đoan, không vì chống dịch mà để ảnh hưởng tới các hoạt động sản xuất, kinh doanh,… cần thực hiện thật tốt 2 mũi “giáp công” là vừa phòng chống dịch bệnh hiệu quả, vừa bảo đảm phát triển kinh tế - xã hội.

Hàng quán ế ẩm, trung tâm thương mại đìu hiu vì virus corona

Hàng quán ế ẩm, trung tâm thương mại đìu hiu vì virus corona

Sản phẩm - Dịch vụ

GiadinhNet - Dịch viêm đường hô hấp cấp do vi rút Corona gây ảnh hưởng nặng nề lên nền kinh tế, đặc biệt là các nhà hàng ăn uống, trung tâm thương mại cũng như các khu du lịch đều vắng vẻ khách hàng.

Sau 24 giờ, thêm 5196 người mắc và 131 người chết vì COVID-19, Nhật Bản ghi nhận 1 trường hợp tử vong

Sau 24 giờ, thêm 5196 người mắc và 131 người chết vì COVID-19, Nhật Bản ghi nhận 1 trường hợp tử vong

Y tế

GiadinhNet - 24 giờ qua, thế giới ghi nhận thêm 5.196 trường hợp mắc, thêm 131 người chết do bệnh viêm đường hô hấp cấp chủng mới COVID-19 (nCoV) gây ra.

Lifebuoy lắp đặt hàng loạt trạm rửa tay dã chiến miễn phí, cùng người dân phòng chống corona

Lifebuoy lắp đặt hàng loạt trạm rửa tay dã chiến miễn phí, cùng người dân phòng chống corona

Sống khỏe

Nhận thức được tầm quan trọng của việc ngăn ngừa dịch bệnh Corona lây lan trong cộng đồng, nhãn hàng Lifebuoy đã nhanh chóng triển khai lắp đặt trạm rửa tay miễn phí ở nhiều nơi công cộng tại Hà Nội, Nha Trang và TP.HCM. Các trạm dã chiến này được hoàn thiện và đưa vào sử dụng lần lượt kể từ ngày 10/02/2020.

COVID-19 (nCoV) - Cập nhật mới nhất từ "điểm nóng" Vĩnh Phúc

COVID-19 (nCoV) - Cập nhật mới nhất từ "điểm nóng" Vĩnh Phúc

Y tế

GiadinhNet - Vĩnh Phúc đã có 11 ca dương tính COVID-19. Đây là địa phương có số người mắc COVID-19 nhiều nhất cả nước (tính đến ngày 13/2 là 11/16 ca).

Sau 24 giờ, thêm hơn 15.000 người mắc và 240 người Trung Quốc tử vong vì COVID-19

Sau 24 giờ, thêm hơn 15.000 người mắc và 240 người Trung Quốc tử vong vì COVID-19

Y tế

GiadinhNet - Hơn một ngày qua (tính từ 5h30 phút sáng 12/2 đến 8h00 phút sáng 13/2), thế giới ghi nhận thêm 15.263 trường hợp mắc, thêm 240 người tử vong do bệnh viêm đường hô hấp cấp chủng mới COVID-19 (nCoV) gây ra.

Chiều nay, bệnh nhân Trung Quốc nhiễm COVID-19 (nCoV) ở TP.HCM được ra viện

Chiều nay, bệnh nhân Trung Quốc nhiễm COVID-19 (nCoV) ở TP.HCM được ra viện

Y tế

GiadinhNet - Bác sĩ Nguyễn Tri Thức – Giám đốc Bệnh viện Chợ Rẫy cho biết, hai bố con người Trung Quốc nhiễm nCoV đã khỏi bệnh hoàn toàn.

Top