Hà Nội
23°C / 22-25°C
7 người tử vong, 763 ca nhiễm COVID-19, Hàn Quốc tạm đóng cửa trường học, cắt giảm chuyến bay

7 người tử vong, 763 ca nhiễm COVID-19, Hàn Quốc tạm đóng cửa trường học, cắt giảm chuyến bay

Y tế

GiadinhNet - Hãng tin Yonhap sáng nay (24/2) dẫn nguồn nhà chức trách y tế Hàn Quốc xác nhận có thêm 161 ca mới nhiễm COVID-19. Hàn Quốc trở thành nước có tổng số ca nhiễm cao nhất ngoài Trung Quốc.

Thế giới có gần 79.000 ca mắc, 2.470 ca tử vong vì COVID-19, Hàn Quốc nâng mức cảnh báo dịch bệnh lên mức cao nhất

Thế giới có gần 79.000 ca mắc, 2.470 ca tử vong vì COVID-19, Hàn Quốc nâng mức cảnh báo dịch bệnh lên mức cao nhất

Y tế

GiadinhNet - Đến ngày 24/2, thế giới ghi nhận có 78.996 trường hợp mắc, 2.470 người chết do bệnh viêm đường hô hấp cấp chủng mới COVID-19 (nCoV) gây ra. Tại Hàn Quốc đã nâng mức cảnh báo dịch bệnh COVID-19 lên mức cao nhất, từ cảnh báo "màu cam" lên "màu đỏ"

Ca tử vong thứ 5 vì COVID-19 tại Hàn Quốc là một nữ bác sĩ

Ca tử vong thứ 5 vì COVID-19 tại Hàn Quốc là một nữ bác sĩ

Bốn phương

Chiều 23/2, giới chức ngành y tế Hàn Quốc cho biết nước này đã có ca tử vong thứ 5 vì dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona, COVID-19 (nCoV).

Đến sáng 23/2 thế giới có hơn 78.600 người mắc, 2.458 ca tử vong vì COVID-19, số ca mắc ở Hàn Quốc tăng hơn gấp đôi 24h qua

Đến sáng 23/2 thế giới có hơn 78.600 người mắc, 2.458 ca tử vong vì COVID-19, số ca mắc ở Hàn Quốc tăng hơn gấp đôi 24h qua

Y tế

GiadinhNet - Qua một đêm, bước sang sáng ngày 23/2, thế giới ghi nhận thêm 1.417 trường hợp mắc, thêm 207 người chết do bệnh viêm đường hô hấp cấp chủng mới COVID-19 (nCoV) gây ra. Tại Hàn Quốc, số người mắc tăng lên hơn gấp đôi sau 24 giờ qua.

63 tỉnh thành cho học sinh nghỉ học đến hết tháng 2, nhiều nơi dự kiến đi học trở lại ngày 2/3

63 tỉnh thành cho học sinh nghỉ học đến hết tháng 2, nhiều nơi dự kiến đi học trở lại ngày 2/3

Xã hội

GiadinhNet - Để phòng chống COVID-19, nhiều tỉnh, thành trên phạm vi cả nước đã cho học sinh tiếp tục tạm nghỉ học đến hết ngày 1/3, dự kiến đi học trở lại từ 2/3.

Dịch Covid-19 bùng phát ở Hàn Quốc nhưng chúng tôi tin tưởng Chính phủ sẽ làm tốt như Việt Nam

Dịch Covid-19 bùng phát ở Hàn Quốc nhưng chúng tôi tin tưởng Chính phủ sẽ làm tốt như Việt Nam

Xã hội

GiadinhNet - Nhắc tới dịch Covid-19 đang bùng phát ở quê nhà, hầu hết những người Hàn Quốc hiện đang sống tại Hải Phòng đều bày tỏ sự lo lắng cho đất nước mình. Một số người nói, họ tin tưởng Chính phủ Hàn Quốc sẽ làm tốt việc ngăn chặn và đẩy lùi dịch COVID–19 như Việt Nam.

WHO cảnh báo dịch bệnh COVID-19 có thể bùng phát, Mỹ đánh giá cao năng lực kiểm soát Covid-19 của Việt Nam

WHO cảnh báo dịch bệnh COVID-19 có thể bùng phát, Mỹ đánh giá cao năng lực kiểm soát Covid-19 của Việt Nam

Y tế

GiadinhNet - Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cảnh báo dịch bệnh COVID-19 có thể bùng phát” nếu các nước không hành động nhanh chóng để phòng ngừa.

Sau 24 giờ, số ca mắc COVID-19 trên thế giới tăng gấp đôi, số người tử vong xuống thấp nhất

Sau 24 giờ, số ca mắc COVID-19 trên thế giới tăng gấp đôi, số người tử vong xuống thấp nhất

Y tế

GiadinhNet - Bước sang ngày 22/2, thế giới ghi nhận thêm 1.083 trường hợp mắc, thêm 6 người chết do bệnh viêm đường hô hấp cấp chủng mới COVID-19 (nCoV) gây ra. Con số mắc mới tăng gần gấp đôi, số ca tử vong giảm xuống thấp nhất sau 24 giờ qua.

Chữa trị cho bệnh nhân mắc COVID-19: Thành công nhờ phác đồ điều trị đúng và phân tuyến hiệu quả

Chữa trị cho bệnh nhân mắc COVID-19: Thành công nhờ phác đồ điều trị đúng và phân tuyến hiệu quả

Y tế

GiadinhNet - Tính đến hết ngày 21/2, Việt Nam chỉ còn 1 trường hợp nhiễm dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới virus corona (Covid-19) và bệnh nhân đang trong tình trạng sức khỏe tốt. Việc điều trị thành công cho các trường hợp nhiễm Covid-19 không chỉ là thành công của ngành Y tế Việt Nam mà còn là nỗ lực tuyệt vời của cả hệ thống chính trị chung tay đẩy lùi căn bệnh đang khiến cả thế giới lo lắng.

Đề nghị công bố hết dịch COVID-19 tại Thanh Hóa

Đề nghị công bố hết dịch COVID-19 tại Thanh Hóa

Y tế

GiadinhNet - Ngày 21/2, Sở Y tế có văn bản trình Chủ tịch UBND tỉnh xem xét và đề nghị Trung ương công bố hết dịch COVID-19 tại Thanh Hóa.

Đăng ảnh học sinh đeo khẩu trang bằng giấy, một cán bộ và hiệu trưởng bị phê bình

Đăng ảnh học sinh đeo khẩu trang bằng giấy, một cán bộ và hiệu trưởng bị phê bình

Xã hội

GiadinhNet - Lãnh đạo của trường cho rằng các em học sinh làm khẩu trang bằng giấy chỉ để cho vui và một cán bộ của trường đã chụp hình này đăng lên mạng xã hội gây nhiều ý kiến trái chiều.

Hạnh phúc dâng trào của những bệnh nhân được điều trị khỏi COVID-19

Hạnh phúc dâng trào của những bệnh nhân được điều trị khỏi COVID-19

Y tế

GiadinhNet - Những lời chia sẻ dù ngắn ngủi nhưng vô cùng xúc động của 5 bệnh nhân được Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương và 2 bệnh nhân tại Phòng khám đa khoa khu vực Quang Hà (Bình Xuyên, Vĩnh Phúc) điều trị khỏi COVID-19 (nCoV) đã chạm đến trái tim những người làm ngành Y. Đó cũng là động lực để đội ngũ y, bác sĩ tiếp tục giành chiến thắng trước COVID-19 (nCoV).

Ngày mai, Việt kiều Mỹ mắc COVID-19 xuất viện sau 5 lần xét nghiệm âm tính

Ngày mai, Việt kiều Mỹ mắc COVID-19 xuất viện sau 5 lần xét nghiệm âm tính

Y tế

GiadinhNet – Tính đến 8h sáng 20/2, toàn Thành phố Hồ Chí Minh không có thêm trường hợp nào nghi ngờ bị bệnh viêm đường hô hấp cấp chủng mới COVID-19 cần lấy mẫu xét nghiệm, 3 người mắc COVID-19 đã được chữa khỏi bệnh.

Ca mắc mới COVID-19 giảm mạnh trên toàn thế giới, hơn 100 người Trung Quốc không qua khỏi sau 1 đêm

Ca mắc mới COVID-19 giảm mạnh trên toàn thế giới, hơn 100 người Trung Quốc không qua khỏi sau 1 đêm

Y tế

GiadinhNet - Bước sang ngày 20/2, thế giới ghi nhận thêm 512 trường hợp mắc, thêm 114 người chết do bệnh viêm đường hô hấp cấp chủng mới COVID-19 (nCoV) gây ra. Con số mắc mới giảm mạnh, giảm tới hơn 70% so với ngày hôm qua.

Hải Phòng không còn trường hợp nào nghi nhiễm COVID-19

Hải Phòng không còn trường hợp nào nghi nhiễm COVID-19

Y tế

GiadinhNet - Tính đến 17h chiều 19/2, toàn thành phố Hải Phòng không có thêm trường hợp nào nghi nhiễm dịch bệnh COVID-19 gây ra.

Tự tin và tự hào

Tự tin và tự hào

Xã hội

GiadinhNet - Lần đầu tiên tại cơ sở y tế tuyến huyện, đội ngũ thầy thuốc đã chữa khỏi cho các bệnh nhân mắc bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona (COVID-19). Đây không chỉ là niềm vui của các bác sĩ và bệnh nhân mà còn là niềm tin, sự tự hào của Việt Nam trong phòng chống dịch bệnh nguy hiểm.

Top