Hà Nội
23°C / 22-25°C

VIDEO: Cái kết viên mãn của bé sơ sinh bị bỏ rơi dưới khe tường ở Hà Nội trong ngày đoàn tụ gia đình

Thứ tư, 14:12 09/09/2020 | Xã hội

GiadinhNet – Sau khoảng 3 tuần điều trị tại BVĐK Xanh Pôn, sáng nay (9/9), bé sơ sinh bị bỏ rơi dưới khe tường giữa 2 nhà ở thị trấn Trâu Quỳ (Gia Lâm) đã được bàn giao đến gia đình.

VIDEO: Cái kết viên mãn của bé sơ sinh bị bỏ rơi dưới khe tường ở Hà Nội trong ngày đoàn tụ gia đình - Ảnh 1.

Buổi bàn giao bệnh nhân N.P.Đ (bé sơ sinh bị bỏ rơi dưới khe tường giữa 2 nhà ở thị trấn Trâu Quỳ - PV) diễn ra tại Khoa Sơ sinh (BVĐK Xanh Pôn) có sự chứng kiến của đại diện một số khoa, phòng thuộc BVĐK Xanh Pôn và chính quyền thị trấn Trâu Quỳ, Công an huyện Gia Lâm cùng hai bên ông bà nội, ngoại và bố mẹ của bé.

Do đây là vấn đề tế nhị về đời tư nên phía gia đình đã xin được từ chối xuất hiện trên báo chí.

ThS.BS Thái Bằng Giang - Trưởng khoa Sơ sinh (BVĐK Xanh Pôn) chia sẻ với PV về tình hình sức khoẻ của bé N.P.Đ trong ngày bàn giao cho gia đình.

Tại buổi bàn giao, ông A (ông ngoại của bé Đ) không giấu được sự cảm động khi lần đầu tiên tận mắt được chứng kiến và bồng ẵm cháu vào lòng.

Thay mặt gia đình, ông A gửi lời cảm ơn sâu sắc nhất tới đội ngũ y, bác sĩ tại Khoa Sơ sinh và các cán bộ thuộc BVĐK Xanh Pôn đã chăm sóc và điều trị bé trong thời gian qua.

Ông A cũng gửi lời cảm ơn những người phát hiện và phối hợp với phía chính quyền thị trấn Trâu Quỳ, lực lượng chức năng huyện Gia Lâm đưa bé đi cấp cứu để bé có được kết quả như ngày hôm nay.

VIDEO: Cái kết viên mãn của bé sơ sinh bị bỏ rơi dưới khe tường ở Hà Nội trong ngày đoàn tụ gia đình - Ảnh 4.

Gia đình và Công an huyện Gia Lâm, chính quyền thị trấn Trâu Quỳ có mặt tại Khoa Sơ sinh (BVĐK Xanh Pôn) làm thủ tục xuất viện cho bé N.P.Đ.

Gia đình cháu bé cũng bày tỏ sự mong muốn xã hội cảm thông về những gì "không đáng có" vừa xảy ra và mong sự tha thứ của mọi người đối với hành vi của người mẹ trẻ khi chưa thể nhận thức được hậu quả của sự việc.

Ông A cho biết, ngay sau khi nhận được thông báo về sự việc của con gái, gia đình đã tức tốc có mặt ở Hà Nội để giải quyết sự việc. Trong những ngày qua, phía hai bên gia đình đã có những sự buổi bàn bạc trong sự đoàn kết.

Ông A cho biết, vì con dại cái mang nên hôm nay, bé Đ được về với người thân thì hai bên gia đình sẽ cùng tập trung chăm sóc và lo cho hạnh phúc của "hai đứa con".

VIDEO: Cái kết viên mãn của bé sơ sinh bị bỏ rơi dưới khe tường ở Hà Nội trong ngày đoàn tụ gia đình - Ảnh 5.

Ngay sau khi hoàn thiện thủ tục bàn giao, bé N.P.Đ nhanh chóng được gia đình đưa về quê.

Qua sự việc không mong muốn xảy ra với gia đình, ông A cũng cảnh tỉnh cho các gia đình cần quan tâm gần gũi hơn với con cái, các bạn trẻ cũng nhìn nhận đây là bài học về kỹ năng sống.

Về tình hình sức khoẻ của bé Đ, trao đổi với PV Báo Gia đình & Xã hội, ThS.BS Thái Bằng Giang - Trưởng khoa Sơ sinh cho biết: "Sau khoảng 3 tuần điều trị, hôm nay, sức khoẻ của bé rất tốt. Bé không còn những tổn thương nào như là gãy xương, tổn thương xương, phần mềm, cũng như các vấn đề về nhiễm khuẩn".

"Với bé Đ, điều quan trọng và tiên quyết để cứu kịp thời bé đó chính là có phương án điều trị thích hợp. Câu chuyện nhiễm khuẩn sẽ khó tránh khỏi với những bé bị bỏ rơi", bác sĩ cho biết.

VIDEO: Cái kết viên mãn của bé sơ sinh bị bỏ rơi dưới khe tường ở Hà Nội trong ngày đoàn tụ gia đình - Ảnh 6.

Bà Nguyễn Thị Thanh Thu – Phó Chủ tịch HĐND thị trấn Trâu Quỳ trao đổi với PV.

ThS.BS Thái Bằng Giang cho biết thêm: "Bé sơ sinh được sinh ra phải sinh ở phòng sinh, phải được lau khô, chăm sóc rất chu đáo. Còn với bé sơ sinh này lại ngược lại, khi sinh ra lại ở trong môi trường bên ngoài nên sức khoẻ của bé bị ảnh hưởng rất lớn. Chính môi trường bên ngoài không đảm bảo có nguy cơ rất lớn đến tính mạng nếu như không kịp thời được đưa đến các cơ sở y tế".

Tại buổi bàn giao, bà Nguyễn Thị Thanh Thu – Phó Chủ tịch HĐND thị trấn Trâu Quỳ (huyện Gia Lâm) cho biết, ngày 8/9, ngay sau khi nhận được thông báo về kết quả xét nghiệm ADN của bé Đ với ông ngoại, phía chính quyền đã lên kế hoạch tổ chức bàn giao bé cho gia đình.

VIDEO: Cái kết viên mãn của bé sơ sinh bị bỏ rơi dưới khe tường ở Hà Nội trong ngày đoàn tụ gia đình - Ảnh 7.

Sau khoảng 3 tuần điều trị tại BVĐK Xanh Pôn, sáng nay (9/9), bé sơ sinh bị bỏ rơi dưới khe tường giữa 2 nhà ở thị trấn Trâu Quỳ (Gia Lâm) đã được bàn giao đến gia đình.

Bà Thu cho biết: "Sau khi xảy ra sự việc không mong muốn này, mẹ của bé là chị H cũng suy sụp tinh thần rất nhiều. Sau khi xảy ra sự việc không mong muốn, chị H cũng không tránh được tình trạng trầm cảm. Tuy nhiên, "đánh người chạy đi, không ai đánh người chạy lại", vì thế, vừa lo đầu mối bên bệnh viện về sức khỏe của bé, chúng tôi cũng phải liên hệ để động viên chị H cùng phía gia đình".

"Bàn giao bé cho gia đình là điều mà chúng tôi mong mỏi. Bởi được chăm sóc trong môi trường gia đình và người thân sẽ tốt nhất cho sự phát triển của bé. Chứng kiến niềm vui của gia đình trong ngày đoàn tụ, chúng tôi rất vui mừng", bà Thu cho biết.

Bảo Loan

VIDEO: Cái kết viên mãn của bé sơ sinh bị bỏ rơi dưới khe tường ở Hà Nội trong ngày đoàn tụ gia đình - Ảnh 8.
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Bộ LĐ-TB&XH chính thức ban hành lịch nghỉ lễ 30/4-1/5

Bộ LĐ-TB&XH chính thức ban hành lịch nghỉ lễ 30/4-1/5

Thời sự - 1 giờ trước

GĐXH - Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc đề xuất hoán đổi ngày làm việc dịp nghỉ lễ 30/4-1/5 năm 2024, LĐ,TB&XH đã chính thức ban hành lịch nghỉ lễ đối với cán bộ, công chức viên chức và người lao động.

TPHCM: Một người tử vong trong khuôn viên chung cư

TPHCM: Một người tử vong trong khuôn viên chung cư

Thời sự - 2 giờ trước

Từ tiếng động mạnh, người dân chạy đến thì thấy một thanh niên nằm bất động...

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Các đối tượng lừa đảo đóng giả là doanh nhân thành đạt, có cuộc sống giàu có, thường xuyên gọi điện, nhắn tin quan tâm đến các bị hại là những phụ nữ đơn thân.

9 trường hợp bắt buộc phải đổi giấy phép lái xe trong năm 2024 nếu không sẽ bị phạt rất nặng

9 trường hợp bắt buộc phải đổi giấy phép lái xe trong năm 2024 nếu không sẽ bị phạt rất nặng

Đời sống - 2 giờ trước

GĐXH - Theo quy định tại Luật Giao thông đường bộ, giấy phép lái xe là một trong những loại giấy tờ bắt buộc người tham gia giao thông phải có khi tham gia giao thông. Do đó, nhiều trường hợp bắt buộc phải đổi giấy phép lái xe người dân cần biết và thực hiện.

Kỳ thi đánh giá năng lực ĐHQG Hà Nội được công nhận nhãn hiệu độc quyền

Kỳ thi đánh giá năng lực ĐHQG Hà Nội được công nhận nhãn hiệu độc quyền

Giáo dục - 2 giờ trước

Cục Sở hữu Trí tuệ, Bộ Khoa học Công nghệ vừa công nhận đăng ký nhãn hiệu HSA kỳ thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) theo quyết định số 17203/QĐ-SHTT ngày 21/02/2024.

Ít ai biết được đây là nghề giúp các bạn trẻ kiếm hàng tỷ đồng mỗi năm

Ít ai biết được đây là nghề giúp các bạn trẻ kiếm hàng tỷ đồng mỗi năm

Giáo dục - 2 giờ trước

GĐXH - Nếu biết tận dụng lợi thế của thế giới kỹ thuật số, công nghệ, xu hướng với các chiến lược Digital Marketing hoàn hảo thì bạn có thể dễ dàng kiếm từ 50 - 100 triệu đồng mỗi tháng.

3 trường hợp sẽ được hoàn tiền đóng BHXH tự nguyện, người lao động cần chú ý

3 trường hợp sẽ được hoàn tiền đóng BHXH tự nguyện, người lao động cần chú ý

Xã hội - 4 giờ trước

GĐXH - Bảo hiểm xã hội (BHXH) tự nguyện là loại hình bảo hiểm mà người lao động tham gia được lựa chọn mức đóng, phương thức đóng phù hợp với thu nhập của mình. Tuy nhiên, có 3 trường hợp được hoàn trả tiền BHXH tự nguyện mà ai cũng phải biết.

Cảnh sát phá cửa cuốn, cứu người đàn ông bất tỉnh trong đám cháy ở Phú Thọ

Cảnh sát phá cửa cuốn, cứu người đàn ông bất tỉnh trong đám cháy ở Phú Thọ

Thời sự - 4 giờ trước

Cảnh sát PCCC&CNCH Phú Thọ sử dụng các thiết bị chuyên dụng để phá cửa cuốn, đưa người đàn ông đang bất tỉnh trong ngồi nhà bị cháy ra ngoài cấp cứu.

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Pháp luật - 5 giờ trước

Công an Hà Nội tìm bị hại đã nộp tiền để được tham gia thi và được cấp chứng chỉ ngoại ngữ tiếng Anh mang tên tổ chức Cambridge International.

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Pháp luật - 5 giờ trước

Đến nhà đòi nợ và xảy ra xô xát với anh N., Tiến đã dùng súng ngắn dạng súng Colt bắn lên trời 3 phát để thị uy.

Top