Hà Nội
23°C / 22-25°C

Vì sao mẹ đẻ bé bị bỏ trên taxi chưa được nhận lại con?

Thứ sáu, 10:09 26/12/2014 | Xã hội

GiadinhNet- Cho đến thời điểm này, chuyện mâu thuẫn của người lớn giữa gia đình (ba mẹ cháu) và các tổ chức từ chính quyền đến xã hội đã đẩy số phận bé Bo đi quá xa…

“Vào bước đường cùng nên tôi đành phải bỏ bé trên taxi chứ tôi không bao giờ muốn bỏ rơi con ruột của mình”. Đó là lời mẹ của bé Bo sau khi đã làm đủ mọi thủ tục, từ giấy chứng sinh, khai sinh, khai lại tuổi... nhưng vẫn chưa có được cái gật đầu đồng ý của các cơ quan chức năng.

Theo luật sư Nguyễn Văn Hậu (Đoàn Luật sư TP HCM) thì, chuyện chị Vân, mẹ bé Bo phải đi xét nghiệm ADN để minh xác chị có phải là người mẹ đích thực của bé Bo hay không là chuyện thủ tục phải làm khi, các cơ quan và tổ chức xã hội đã tiếp nhận bé Bo phải "cẩn thận".

Nhưng ngay từ khi chị Vân xuất hiện, xin nhận lại bé Bo thì UBND phường (nơi lưu giữ, chăm nuôi bé Bo suốt thời gian qua), hoàn toàn có thể mời người tài xế taxi đã đến gửi bé Bo, đến để nhận diện, chứng thực chị Vân có phải là người đã bế con đi trên xe taxi của mình ngày hôm đó hay không?

Đây là một nhân chứng rất quan trọng và thực hiện điều này không hề khó khăn chút nào cả. Giấy xác thực của người tài xế taxi này có giá trị như một việc nhận diện hoặc một lời khai của nhân chứng trước toà án. Hoàn toán có giá trị pháp lý. Nếu UBND phường mà làm, thì mọi việc đâu có "rối" như hiện nay.

 

Gương mặt đau khổ của ông Liêm khi chưa biết số phận của cháu mình sẽ đi về đâu
Gương mặt đau khổ của ông Liêm khi chưa biết số phận của cháu mình sẽ đi về đâu

 

Mẹ bé Bo kể, hai vợ chồng chị đã mâu thuẫn từ trước, thường xuyên cãi vã. Đỉnh điểm là từ lúc mang thai bé Bo đến nay gia đình chồng luôn nghi ngờ bé Bo không phải là con ruột của anh Đinh Gia Thuấn nên luôn gây áp lực cho chị. Sau khi bỏ rơi con, thấy báo chí đăng tải, nhiều người biết đến, lúc này chị Vân cũng muốn đến nhận lại con nhưng do không có đầy đủ giấy tờ chứng minh nên không đến.

“Thời gian sống trong trại tôi luôn nghĩ đến bé Bo cũng như số phận mình sao lại khốn khổ thế. Mình có con mà lại từ bỏ con, rồi con mình sẽ sống ra sao, ai là người dạy dỗ, nuôi nấng...”, chị Vân tâm sự.

Dự kiến đầu tuần tới chị Vân sẽ đến Bệnh viện Từ Dũ (TP HCM) xin giấy chứng sinh, làm giấy khai sinh cho bé Bo và viết đơn xin xét nghiệm ADN. Mẹ bé Bo tâm sự: "Mấu chốt của vấn đề cần xác định bé Bo có phải là con ruột của tôi và anh Đinh Gia Thuấn hay không, việc này sẽ có câu trả lời khi cả hai đồng ý thử ADN".

Đây cũng chính là cái "rối" nữa khi không ai chắc rằng, anh Đinh Gia Thuấn (được coi là cha ruột của bé Bo), sẽ "tay trong tay" cùng chị Vân đi xét nghiệm ADN. Bởi mẫu thuẫn cá nhân giữa hai người là quá rõ và ngày càng xấu đi đến nỗi cả hai, trong cơn cùng quẫn đã lìa bỏ con. Và thử hình dung, một trong hai người kia, ai đó có một căn bệnh nào đó hay có nghiện ngập gì đó nên không dám đi xét nghiệm thì số phận bé Bo đành nằm trong một trung tâm bảo trợ xã hội nào đó hay sao?

Đúng ra, chỉ một mình chị Vân đi xét nghiệm xác định ADN cũng xong, vì Luật bảo vệ bà mẹ và trẻ em cũng quy định theo hướng bảo vệ người mẹ và con ruột tuổi còn quá nhỏ, khi hai vợ chồng ly thân hoặc ly hôn và người chồng buộc phải chu cấp tiền nuôi dưỡng hàng tháng cho con khi nào đến tuổi vị thành niên.

“Sau khi nhận bé Bo về tôi sẽ chuyển cho ông dượng Mai Thành Liêm ở quận Gò Vấp chăm sóc. Bên cạnh đó, tôi và anh Thuấn sẽ cố gắng làm việc để hỗ trợ một phần cho ông Liêm nuôi bé Bo nên người", chị Vân bày tỏ nguyện vọng.

Cũng theo Luật sư Hậu, việc ông Liêm đã nuối nấng, chăm bón bé Bo từ lúc bé cũng đã được hàng xóm, tổ dân phố chứng thực, xác nhận thì việc "trả" bé Bo về cho ông sau khi chị Vân đã hoàn tất mọi thủ tục, khai sinh cho bé Bo cũng không phải là việc quá khó với các tổ chức chính quyền và xã hội.

Câu chuyện về số phận của bé Bo sẽ đi về đâu có lẽ chưa có hồi kết chóng vánh, nhanh gọn. Nhưng việc bé Bo "bị" đưa hết từ chỗ này đến chỗ khác, hết người này chăm sóc đến người khác chăm sóc... có lẽ đã ảnh hưởng phần nào đến tâm sinh lý của bé. Hi vọng các tổ chức, cùng cha mẹ của bé hãy vì tương lai của bé, sớm giải quyết việc "lùng nhùng" này, để bé Bo sớm có một mái ấm thật sự để mà hồn nhiên, để lớn khoẻ và học hành, vui chơi như bao đức trẻ khác.

Nguyên Quốc

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Sát hại người quen rồi dựng thành hiện trường vụ tai nạn

Sát hại người quen rồi dựng thành hiện trường vụ tai nạn

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Công an tỉnh Sơn La vừa bắt giữ 2 đối tượng gây ra vụ giết người vào đêm 17/4 tại huyện Mai Sơn.

Giám đốc Nhã Nam bị tạm dừng công việc sau cáo buộc 'quấy rối nhân viên nữ'

Giám đốc Nhã Nam bị tạm dừng công việc sau cáo buộc 'quấy rối nhân viên nữ'

Xã hội - 1 giờ trước

GĐXH - Mới đây, trên fanpage của Nhã Nam đã bất ngờ đăng tải một thông báo về việc ra quyết định tạm thời ngừng vị trí công tác Tổng giám đốc của ông Nguyễn Nhật Anh tại công ty.

Biển người chen nhau tắm ở công viên nước Đầm Sen

Biển người chen nhau tắm ở công viên nước Đầm Sen

Xã hội - 1 giờ trước

Chiều 18/4, hàng nghìn người dân đổ về vui chơi, giải nhiệt tại công viên nước Đầm Sen (quận 11, TPHCM) trong ngày giỗ Tổ Hùng Vương.

Nghỉ lễ nhà nhà đi chơi, riêng người này ‘rinh’ ngay giải thưởng tiền tỷ Vietlott về tay

Nghỉ lễ nhà nhà đi chơi, riêng người này ‘rinh’ ngay giải thưởng tiền tỷ Vietlott về tay

Xã hội - 2 giờ trước

GĐXH – Tối 18/4, Công ty Xổ số Điện toán Việt Nam (Vietlott) thông báo đã tìm ra chủ nhân tấm vé trúng giải Jackpot 2 của xổ số Power 6/55.

Quyết định mới nhất của cha nạn nhân trong vụ bé gái 12 tuổi sinh con ở Hà Nội

Quyết định mới nhất của cha nạn nhân trong vụ bé gái 12 tuổi sinh con ở Hà Nội

Xã hội - 2 giờ trước

GĐXH - Bố bé Đ.T.N.L cho biết do không có điều kiện chăm sóc nên định tìm một trung tâm bảo trợ nhờ hỗ trợ nuôi dạy bé trai mới sinh 2 năm tới.

Dự án mở rộng một phần đường 70 ra sao sau 4 năm thi công?

Dự án mở rộng một phần đường 70 ra sao sau 4 năm thi công?

Đời sống - 3 giờ trước

GĐXH - Dự án đầu tư xây dựng một phần tuyến đường 70 (đoạn từ cầu Ngà đến hết ranh giới Làng giáo dục quốc tế) và đường quanh Làng giáo dục quốc tế thuộc địa phận quận Nam Từ Liêm, cùng một phần huyện Hoài Đức, khởi công từ 2020 nhưng đến nay vẫn ngổn ngang.

Hà Nội và quyết tâm 'hồi sinh' những công viên xuống cấp, hư hỏng nghiêm trọng

Hà Nội và quyết tâm 'hồi sinh' những công viên xuống cấp, hư hỏng nghiêm trọng

Thời sự - 4 giờ trước

GĐXH - Sau nhiều năm không được chăm sóc, sửa chữa, nhiều công viên, vườn hoa trên địa bàn Thủ đô hiện đã xuống cấp nghiêm trọng, gây mất mỹ quan... Trước thực trạng trên, UBND TP Hà Nội đã lên kế hoạch cải tạo, chỉnh trang và đầu tư xây dựng mới các công viên, vườn hoa, qua đó nâng tầm cảnh quan, phục vụ nhu cầu của nhân dân.

Kết quả xổ số (KQXS) 3 miền, Vietlott hôm nay thứ Năm ngày 18/4/2024

Kết quả xổ số (KQXS) 3 miền, Vietlott hôm nay thứ Năm ngày 18/4/2024

Xã hội - 4 giờ trước

GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Năm ngày 18/4/2024: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.

Trường hợp chuyển đổi thành đất ở không phải nộp tiền sử dụng đất, từ đầu năm 2025

Trường hợp chuyển đổi thành đất ở không phải nộp tiền sử dụng đất, từ đầu năm 2025

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Luật Đất đai mới nhất 2024 (có hiệu lực từ 1/1/2025) đã bổ sung trường hợp chuyển đổi thành đất ở không phải nộp tiền sử dụng đất. Đây là quy định hoàn toàn mới so với Luật Đất đai 2013.

Người dân lên rừng tắm thác trong dịp Giỗ Tổ Hùng Vương

Người dân lên rừng tắm thác trong dịp Giỗ Tổ Hùng Vương

Xã hội - 5 giờ trước

Giữa chốn núi rừng hoang sơ ở Nghệ An, đắm mình dưới làn nước trong vắt, mát rượi là trải nghiệm mới mẻ dành cho du khách.

Top