Hà Nội
23°C / 22-25°C

Vì sao Lê Âu Ngân Anh chấp nhận “đối đầu” với Bộ VHTT&DL để dự thi Miss Intercontinental 2019?

Thứ năm, 19:00 10/01/2019 | Giải trí

GiadinhNet- Liên quan đến Miss Intercontinental 2019, dù không được Cục Nghệ thuật biểu diễn cấp giấy phép nhưng vì sao Lê Âu Ngân Anh vẫn bất chấp dự thi?

Từ giữa tháng 12/2018, lùm xùm giữa Cục Nghệ thuật biểu diễn (NTBD) và Lê Âu Ngân Anh đã tốn không ít giấy mực của truyền thông và dư luận.

Cho đến thời điểm hiện tại, không chỉ Cục không cấp phép cho Lê Âu Ngân Anh mà ngay cả phần đông dư luận cũng không chấp nhận việc Ngân Anh đại diện Việt Nam dự thi nhan sắc quốc tế.


Lê Âu Ngân Anh được mẹ tiễn lên đường dự thi

Lê Âu Ngân Anh được mẹ tiễn lên đường dự thi

“Là người dân Việt Nam, tôi không ủng hộ bạn và cũng không muốn bạn đại diện quốc gia đi thi. Vì thậm chí bạn không tạo được ấn tượng tốt đẹp với công chúng Việt thì nói gì tới ra quốc tế” - một khán giả gay gắt nhận xét.

Thậm chí có người cho rằng việc Ngân Anh dự thi quốc tế sẽ làm xấu hình ảnh phụ nữ Việt, là “đổ sông đổ bể” những thành tích H’Hen Niê, Tiểu Vy hay Hương Giang đã đạt được trong năm qua.

Đối diện với nhiều bất lợi trong nước như vậy nhưng sáng 9/1, Ngân Anh đã bỏ lại dư luận và chính thức lên đường dự thi Miss Intercontinental 2019 khiến khán giả bất ngờ. Hầu hết, họ đều cho rằng Ngân Anh đang cố tình phớt lờ chỉ đạo của cơ quan chức năng và “đạp” lên dư luận. Hành động quyết đi thi của cô bị cho là “cố đấm ăn xôi”.

Tại sao lại phải thế?

Đầu tiên phải kể đến việc hiện thực hóa lời mời quốc tế. Theo đại diện truyền thông của Hoa hậu Đại dương, cuộc thi này mời đích danh cô Lê Âu Ngân Anh dự thi chứ không phải mời cô Hoa hậu của Việt Nam. Vì thế ở khía cạnh cá nhân Ngân Anh sẽ tham dự cuộc thi.

Ngoài ra, cũng theo vị đại diện này, để đến với cuộc thi Ngân Anh không chỉ đầu tư trí tuệ, tiền bạc mà còn rất nhiều sức lực khi đến tận lò đào tạo Hoa hậu của Philippines để training suốt nhiều ngày. Như thế, vẫn phải đi thi để xứng đáng với những gì đã bỏ ra.

Thêm vào đó, đối diện với áp lực và “đàm tiếu” từ dư luận cũng như sự phản đối kịch liệt của Cục NTBD - những điều được cho là đã làm ảnh hưởng trực tiếp đến quyền lợi và danh dự của người đẹp - nên để bảo vệ các lợi ích hợp pháp của mình, Lê Âu Ngân Anh buộc phải dự thi để chứng minh khả năng bản thân.

“Thứ nhất, đó là trách nhiệm của tôi phải thực hiện. Khi đăng quang Hoa hậu Đại dương 2017, trong đó phần thưởng cũng là trách nhiệm của tôi là phải tham dự một cuộc thi nhan sắc quốc tế, đó là Hoa hậu Lục địa 2018. Hiện nay, tôi vẫn là đương kim Hoa hậu Đại dương, do đó tôi không thể từ chối trách nhiệm mà mình đã nhận.

Thứ hai, công văn số 806 ngày 10/12/2018 của Cục NTBD do Phó cục trưởng Lê Minh Tuấn ký với nội dung từ chối cấp phép cho tôi tham dự cuộc thi Miss Intercontinental 2018 là một văn bản hành chính trái luật. Khi đã là văn bản trái luật thì văn bản này là vô hiệu.

Đối chiếu với quy định của pháp luật hiện hành, tôi hoàn toàn đáp ứng được đầy đủ các điều kiện đặt ra đối với người muốn tham gia cuộc thi Hoa hậu Liên lục địa. Hồ sơ xin cấp phép của tôi cũng đã nộp đầy đủ cho Cục NTBD” - Ngân Anh từng chia sẻ.

Nhưng cũng không thể phủ nhận một khả năng rằng “âm mưu” đằng sau việc dấn thân đi thi của Ngân Anh khi “đem chuông đi đánh xứ người” là một cách “hợp thức hóa” danh hiệu (đã mất) ở tầm quốc tế?


“Âm mưu” đằng sau việc dấn thân đi thi của Ngân Anh khi “đem chuông đi đánh xứ người” là một cách “hợp thức hóa” danh hiệu (đã mất) ở tầm quốc tế?

“Âm mưu” đằng sau việc dấn thân đi thi của Ngân Anh khi “đem chuông đi đánh xứ người” là một cách “hợp thức hóa” danh hiệu (đã mất) ở tầm quốc tế?

Năm qua Việt Nam đã chứng kiến sự tỏa sáng, tầm ảnh hưởng đáng kinh ngạc của Hoa hậu H’Hen Niê trên trường quốc tế. Thời điểm cô mới đăng quang Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam đã vướng vô số lời “chỉ trích” nhan sắc vì vẻ đẹp không “ưa” mắt người Việt. Tuy nhiên, chính sự đẹp lạ, độc đáo đó lại là điểm cộng lớn của H’Hen Niê tại Miss Universe 2018.

Và biết đâu, “hên xui”, Ngân Anh hy vọng “nhan sắc lạ” của mình lại được lòng Ban giám khảo Miss Intercontinental. Hơn nữa, khán giả quan tâm cuộc thi này không khó để nhận ra đại diện hơn 90 quốc gia khi đến cuộc thi đều có nhan sắc khá tầm thường, không nổi bật. Và Ngân Anh hoàn toàn “sáng cửa” tại đây.

Nếu “làm nên chuyện” tại Miss Intercontinental thì chẳng phải việc tước hay để vương miện Hoa hậu Đại dương 2017 lúc đó đều không còn quan trọng nữa?

Ngọc Mai

Ngọc Mai
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
HLV Park Hang-seo dặn dò Quang Hải trong ngày cưới Chu Thanh Huyền, ông Troussier vắng mặt sau lùm xùm "ngó lơ" Hải "con"

HLV Park Hang-seo dặn dò Quang Hải trong ngày cưới Chu Thanh Huyền, ông Troussier vắng mặt sau lùm xùm "ngó lơ" Hải "con"

Giải trí - 7 giờ trước

Mối quan hệ giữa HLV Troussier và Quang Hải gây chú ý sau khi ông Troussier nhất quyết không cho Quang Hải vào sân trận thua Indonesia.

Vợ Quang Hải mặc váy 150 triệu đồng trong đám cưới ở quê nhà

Vợ Quang Hải mặc váy 150 triệu đồng trong đám cưới ở quê nhà

Giải trí - 9 giờ trước

Chu Thanh Huyền diện thiết kế được làm từ loại ren nhập đắt đỏ cùng chiếc voan dài 2m khi sánh bước bên chú rể Quang Hải.

NSND Đức Long: 'Đến lúc không kham nổi mình, tôi sẽ vào viện dưỡng lão'

NSND Đức Long: 'Đến lúc không kham nổi mình, tôi sẽ vào viện dưỡng lão'

Giải trí - 9 giờ trước

GĐXH - "Đến giờ tôi cũng không tính tới chuyện lập gia đình nữa. Tôi cho rằng nên nghĩ thoáng một chút, đừng quan niệm phải có gia đình mới là hạnh phúc. Còn nếu sau này không thể tự chăm sóc bản thân, tôi sẽ chọn nhà dưỡng lão", NSND Đức Long chia sẻ.

Tuổi U60 của 'mỹ nhân ảnh lịch' thập niên 90: Sống bình yên bên chồng doanh nhân kín tiếng

Tuổi U60 của 'mỹ nhân ảnh lịch' thập niên 90: Sống bình yên bên chồng doanh nhân kín tiếng

Giải trí - 9 giờ trước

GĐXH - Hiền Mai được mệnh danh là "mỹ nhân ảnh lịch" nổi tiếng trong làng giải trí những năm 90. Hiện tại, khi đã qua thời kỳ đỉnh cao, cuộc sống của chị thay đổi như thế nào?

Tuổi xế chiều của 2 nghệ sĩ đất Bắc: Sống giản dị, thích chăm sóc vườn tược dù không thiếu tiền

Tuổi xế chiều của 2 nghệ sĩ đất Bắc: Sống giản dị, thích chăm sóc vườn tược dù không thiếu tiền

Giải trí - 10 giờ trước

Dù kinh tế khá giả thậm chí là giàu có nhưng 2 nam nghệ sĩ đất Bắc vẫn chọn lối sống giản dị, hòa vào thiên nhiên.

Cận cảnh chiếc xe 16 tỷ đi đón dâu của cầu thủ Quang Hải

Cận cảnh chiếc xe 16 tỷ đi đón dâu của cầu thủ Quang Hải

Giải trí - 13 giờ trước

GĐXH - Quang Hải mới đây đã khiến khán giả đã chú ý khi chuẩn bị xe 16 tỷ để đi đón dâu. Đây là chiếc xe mang nhãn hiệu Rollroyce được trang trí rất đẹp với hoa tươi sang trọng.

Lương Thu Trang từng bị chê khó gần, ghét chính mình khi vào vai phản diện

Lương Thu Trang từng bị chê khó gần, ghét chính mình khi vào vai phản diện

Giải trí - 13 giờ trước

Khi vào vai An Nhiên trong phim "Trạm cứu hộ trái tim", Lương Thu Trang cũng thấy lo lắng. Cô thậm chí cũng "dị ứng" với vai diễn phản diện của mình.

Hơn 3 năm hẹn hò với Trương Ngọc Ánh, Anh Dũng 'Sống chung với mẹ chồng' giờ ra sao?

Hơn 3 năm hẹn hò với Trương Ngọc Ánh, Anh Dũng 'Sống chung với mẹ chồng' giờ ra sao?

Giải trí - 14 giờ trước

GĐXH - Anh Dũng nổi tiếng là diễn viên của VFC một thời trong phim "Sống chung với mẹ chồng" cùng Bảo Thanh. Sau đó, anh Nam tiến và có tin hẹn hò cùng Trương Ngọc Anh. Hiện tại, cuộc sống của nam diễn viên điển trai ra sao?

Lâm Tâm Như hé lộ cách giáo dục con: Quyết nói không với điều này để con học cách chủ động

Lâm Tâm Như hé lộ cách giáo dục con: Quyết nói không với điều này để con học cách chủ động

Giải trí - 15 giờ trước

Lâm Tâm Như cho biết, Hoắc Kiến Hoa cũng có đôi lúc nhượng bộ con gái.

Phước Sang: Vua phim Tết, vỡ nợ bất động sản và nỗ lực làm lại từ 'tay trắng'

Phước Sang: Vua phim Tết, vỡ nợ bất động sản và nỗ lực làm lại từ 'tay trắng'

Giải trí - 17 giờ trước

Từng là ông bầu nổi tiếng một thời, có hãng phim riêng, được mệnh danh là "Vua phim Tết", Phước Sang lâm vào cảnh khốn khó sau khi ôm món nợ nghìn tỷ đồng.

Top