Hà Nội
23°C / 22-25°C

Vì sao khó xử lý hình sự nhóm thanh niên sàm sỡ nhiều nữ du khách nước ngoài ở Hồ Tây?

Thứ hai, 15:29 08/03/2021 | Pháp luật

GiadinhNet - Theo nhiều chuyên gia pháp lý, với quy định của pháp luật hiện nay thì nhóm thanh niên có hành vi quấy rối tình dục các nữ du khách tại khu vực Hồ Tây chỉ bị xử phạt hành chính. Với mức xử phạt như vậy sẽ không tránh khỏi sự bức xúc trong dư luận và ấm ức đối với người bị hại.

Chiều 5/3, Công an quận Tây Hồ (Hà Nội) đã triệu tập 3 đối tượng liên quan tới vụ việc nhiều phụ nữ nước ngoài bị quấy rối tình dục tại khu vực Hồ Tây. Danh tính các đối tượng gồm Nguyễn Duy Lộc (SN 2005), Nguyễn Ngọc Hiếu (SN 2006) và Đinh Tiến Đạt (SN 2005) đều ở quận Cầu Giấy (Hà Nội).

Trước đó, Công an phường Quảng An (quận Tây Hồ, TP Hà Nội) đã tiếp nhận đơn trình báo của 4 phụ nữ người nước ngoài về việc bị các nhóm đối tượng thanh thiếu niên đi xe máy, có hành vi quấy rối tình dục. Xác định vụ việc có tính chất nghiêm trọng, phức tạp, lãnh đạo Công an TP Hà Nội đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp với Công an quận Tây Hồ điều tra, làm rõ. Bằng nhiều biện pháp nghiệp vụ, cơ quan chức năng đã làm rõ, triệu tập 3 đối tượng nghi vấn đến trụ sở để làm việc. Qua đấu tranh, bước đầu các đối tượng đã khai nhận hành vi phạm tội.

Kết quả điều tra ban đầu cho thấy, 3 nghi phạm đã cùng nhau lên kế hoạch phạm tội, che biển số xe máy hoặc tháo biển, lợi dụng đường vắng người để tấn công vào các bộ phận nhạy cảm của nhiều phụ nữ trẻ rồi nhanh chóng tẩu thoát. Hành vi phạm tội của các đối tượng đã làm cho người bị hại rất hoang mang lo sợ và thấy danh dự, nhân phẩm của mình bị tổn thương rất nghiêm trọng. Hiện Công an quận Tây Hồ đang hoàn tất hồ sơ để xử lý các đối tượng theo đúng quy định của pháp luật.

Bình luận về vụ việc này, luật sư Vũ Đức Long (Đoàn luật sư Hà Nội) nhận định, hành vi của các đối tượng là rất nghiêm trọng, xâm phạm đến nhân phẩm, danh dự của người khác được pháp luật bảo vệ. Đặc biệt, trong vụ việc này, các đối tượng chủ yếu nhằm vào các phụ nữ người nước ngoài hiện đang làm ăn, sinh sống và đi lại tại khu vực quanh Hồ Tây. Hành vi của các đối tượng gây mất an ninh trật tự tại khu vực, gây hoang mang lo lắng cho người dân và ảnh hưởng đến hình ảnh đất nước, con người Việt Nam trong con mắt bạn bè quốc tế nên cần thiết phải xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật.

"Đây chính là hành vi quấy rối tình dục, xâm phạm đến danh dự, nhân phẩm của phụ nữ, gây mất an ninh trật tự, an toàn xã hội, có thể phát sinh những hành vi nguy hiểm cho xã hội khác. Tuy nhiên, pháp luật Việt Nam hiện còn khoảng trống pháp lý về chế tài xử lý đối với hành vi quấy rối tình dục. Theo quy định pháp luật hiện hành thì vẫn chưa có chế tài riêng để xử lý đối với hành vi quấy rối tình dục. Theo đó, những hành vi quấy rối tình dục được xử lý chung với những hành vi như dùng lời nói, cử chỉ khiêu khích, xúc phạm danh dự nhân phẩm của người khác", luật sư Long chia sẻ.

Vì sao khó xử lý hình sự nhóm đối tượng quấy rối tình dục các nữ du khách nước ngoài ở Hồ Tây - Ảnh 1.

Các đối tượng có hành vi sàm sỡ với phụ nữ nước ngoài ở hồ Tây. Ảnh: CA

Ở một khía cạnh khác, luật sư Nguyễn Anh Thơm (Đoàn luật sư Hà Nội) cho rằng, hành vi của các đối tượng đã cấu thành tội "Làm nhục người khác". Tội danh và hình phạt được quy định tại điểm a, b (khoản 2, Điều 155, BLHS 2015) với khung hình phạt tù từ 03 tháng đến 02 năm.

Theo thông tin ban đầu về các đối tượng phạm tội chủ yếu từ 15-16 tuổi và đang ở lứa tuổi trẻ em nên pháp luật hình sự nước ta có quy định về độ tuổi phải chịu trách nhiệm hình sự như sau. Theo Điều 12 (BLHS 2015) quy định: "Người từ đủ 16 tuổi trở lên phải chịu trách nhiệm hình sự về mọi tội phạm, trừ những tội phạm mà Bộ luật này có quy định khác. Người từ đủ 14 tuổi đến dưới 16 tuổi phải chịu trách nhiệm hình sự về tội phạm rất nghiêm trọng, tội phạm đặc biệt nghiêm trọng quy định tại một trong các điều 123, 134, 141, 142, 143, 144, 150, 151, 168, 169, 170, 171, 173, 178, 248, 249, 250, 251, 252, 265, 266, 286, 287, 289, 290, 299, 303 và 304 của Bộ luật này".

Như vậy, nếu có căn cứ xác định một số đối tượng tham gia trong vụ án này chưa đủ 16 tuổi thì không phải chịu trách nhiệm hình sự về tội "Làm nhục người". Tuy nhiên, hành vi này sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính theo điểm a (khoản 1, Điều 5, Nghị định 167/2013/NĐ-CP) với mức phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 100.000 đồng đến 300.000 đồng đối với một trong những hành vi: Có cử chỉ, lời nói thô bạo, khiêu khích, trêu ghẹo, xúc phạm danh dự, nhân phẩm của người khác.

"Đây được cho là điều bất hợp lý của các văn bản pháp luật hiện nay, bởi hành vi quấy rối tình dục có tính chất nguy hiểm cao hơn rất nhiều so với hành vi dùng lời nói trêu đùa, chọc ghẹo... người khác. Hành vi quấy rối tình dục có thể hiểu là những hành vi có tính chất tình dục xúc phạm danh dự nhân phẩm của người khác, gây ra những phiền hà, xấu hổ về tình dục cho nạn nhân.

Những hành vi này quấy rối tình dục diễn ra ở mức độ tiếp xúc cơ thể như: Ôm hôn, sờ mó, nắn bóp vào những bộ phận nhạy cảm của nạn nhân là nguyên nhân có thể dẫn đến những hành vi nguy hiểm khác cho xã hội tiếp theo như: Hành vi hiếp dâm, cưỡng dâm, cố ý gây thương tích, cướp tài sản... xâm phạm nghiêm trọng đến danh dự, nhân phẩm của công dân. Bên cạnh đó, hành vi quấy rối tình dục thường gây ra những hậu quả sang chấn tâm lý, ảnh hưởng tiêu cực lâu dài cho nạn nhân nên pháp luật cần có những quy định chế tài riêng, nghiêm khắc hơn", luật sư Thơm phân tích.

Bình Minh

Bình Minh
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Theo chuyên gia, việc nghiêm cấm hành vi “Phân biệt đối xử về giới trong quản lý, sử dụng đất đai” của Luật Đất đai 2024 là điều hết sức cần thiết, được người dân đồng tình, ủng hộ (trong đó có lực lượng yếu thế là phụ nữ).

Hành trình truy bắt kẻ ra tay sát hại họ hàng rồi 'trốn nã' hơn 20 năm

Hành trình truy bắt kẻ ra tay sát hại họ hàng rồi 'trốn nã' hơn 20 năm

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Vì mâu thuẫn, Chí lên kế hoạch rồi ra tay sát hại người họ hàng. Sau khi gây án đối tượng này dùng nhiều phương thức để lẩn trốn ở nhiều địa phương suốt 25 năm.

Mua bán hóa đơn trái phép, hai nữ giám đốc bị khởi tố

Mua bán hóa đơn trái phép, hai nữ giám đốc bị khởi tố

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Trong quá trình điều tra mở rộng vụ án nhận hối lộ xảy ra tại Chi cục Đăng kiểm số 11, cơ quan công an phát hiện 2 nữ giám đốc công ty liên quan đến việc mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng với đơn vị này.

Giả danh nữ tu sĩ lừa quyên góp từ thiện để chiếm đoạt hàng tỷ đồng

Giả danh nữ tu sĩ lừa quyên góp từ thiện để chiếm đoạt hàng tỷ đồng

Pháp luật - 4 giờ trước

Hải tạo các tài khoản mạng xã hội mạo danh nữ tu sĩ ở Huế để kêu gọi quyên góp cho những hoàn cảnh ngặt nghèo ở Đà Nẵng. Bằng cách này, Hải đã chiếm đoạt số tiền lên tới hàng tỷ đồng.

Bé gái sinh năm 2011 bị 3 thiếu niên thay nhau 'làm chuyện người lớn'

Bé gái sinh năm 2011 bị 3 thiếu niên thay nhau 'làm chuyện người lớn'

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Bé gái 12 tuổi tới nhà bạn quen qua mạng xã hội chơi thì bị 3 nam thiếu niên 15 tuổi kéo vào trong rồi thay nhau thực hiện hành vi hiếp dâm.

Chú rể bị bắt vì sử dụng ma túy trong ngày cưới

Chú rể bị bắt vì sử dụng ma túy trong ngày cưới

Pháp luật - 5 giờ trước

Trong ngày cưới, chú rể Phùng Văn Chung (quê huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa) cùng nhóm mua ma túy về tổ chức sử dụng.

Gã đàn ông lang thang giết người vì bị đánh

Gã đàn ông lang thang giết người vì bị đánh

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Sau khi bị đánh, Giang đem lòng ấm ức và ra tay sát hại người này

Giả danh Trung tướng công an lừa đảo hàng trăm triệu đồng

Giả danh Trung tướng công an lừa đảo hàng trăm triệu đồng

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Lê Văn Sự tự "khoe" với nhiều người rằng, bản thân có nguồn tiền lớn muốn chuyển từ nước ngoài về và cần tài khoản ngân hàng ở Việt Nam để nhận. Nếu giao dịch thành công chủ tài khoản hưởng 0,5% hoa hồng...

Vụ nữ sinh lớp 11 ở Gia Lai bị đâm tử vong: Lúc gây án mới biết mặt nhau

Vụ nữ sinh lớp 11 ở Gia Lai bị đâm tử vong: Lúc gây án mới biết mặt nhau

Pháp luật - 5 giờ trước

Liên quan vụ nữ sinh lớp 11 tại Gia Lai bị đâm tử vong, Cơ quan điều tra cho biết, 2 nữ sinh này học tại 2 trường khác nhau, không quen biết nhau mà chỉ trao đổi qua mạng xã hội.

Lừa đảo đưa 9 người dân ở Bắc Kạn sang Úc làm việc, một đối tượng quê Hải Dương bị bắt

Lừa đảo đưa 9 người dân ở Bắc Kạn sang Úc làm việc, một đối tượng quê Hải Dương bị bắt

Pháp luật - 17 giờ trước

GĐXH - Do nợ nần, Đoàn Văn Trung quê ở Hải Dương lập tài khoản zalo thường xuyên đăng tải hình ảnh về công việc ở Úc với mức thu nhập cao. Khi nạn nhân tin tưởng và chuyển tiền thì chiếm đoạt.

Top