Hà Nội
23°C / 22-25°C

Vì sao Hà Anh Tuấn, Hà Trần lặng trầm tới mức “bất động”?

Thứ sáu, 11:05 26/12/2014 | Giải trí

GiadinhNet - Từng được giới chuyên môn lẫn khán giả đánh giá là một trong những ca sỹ tràn đầy năng lượng thế nhưng Trần Thu Hà đã có tới 5 năm “bất động” không bước lên sân khấu, không ra album, không giao lưu gặp gỡ; Hà Anh Tuấn cũng trải qua 4 năm nói “không” với CD/DVD dù thỉnh thoảng vẫn xuất hiện trên sân khấu. Nguyên nhân gì khiến hai giọng ca này trở nên như vậy?

 

Hà Trần chia sẻ về 5 năm lặng trầm của mình trong ngày ra mắt album mới. 		Ảnh: CMV
Hà Trần chia sẻ về 5 năm lặng trầm của mình trong ngày ra mắt album mới. Ảnh: CMV

 

4 năm mất cảm giác với âm nhạc

Trong buổi ra mắt album mới “Tình ca qua thế kỷ 2” vào 19/12 vừa qua, nữ ca sĩ Trần Thu Hà tiết lộ, trong quãng thời gian từ năm 2008 – 2013, cô đã không nhận show và tuyệt nhiên không ra bất kỳ sản phẩm âm nhạc nào. “Suốt mấy năm trời, tôi không ra một đĩa nhạc nào. Có những lúc, tôi đã bị trầm cảm rất nặng và không muốn dốc tâm sức làm gì liên quan đến âm nhạc, khiến đời sống âm nhạc của tôi hoàn toàn đình trệ. Chỉ đến khi nhạc sĩ Đỗ Bảo chủ động ngỏ lời mời hợp tác trong album “Cánh cung 3”, tôi mới phấn chấn, lạc quan hơn vì thấy khán giả vẫn đón nhận những dự án âm nhạc tử tế của mình”, Hà Trần kể.

Hà Trần thừa nhận, trong giai đoạn khó khăn nhất, cô may mắn gặp được người đàn ông của cuộc đời mình rồi sinh con. Thời gian làm mẹ dù lấy đi của cô rất nhiều thứ trong âm nhạc nhưng lại giúp cô cân bằng cảm xúc. Chính điều đó đã khiến cô lấy lại năng lượng để hợp tác chung với nhạc sĩ Đỗ Bảo.

Trong khi đó, nam ca sĩ Hà Anh Tuấn cũng cho biết, 4 năm qua dù thỉnh thoảng anh có tham gia đôi ba chương trình ca nhạc hoặc xuất hiện ít nhiều trên truyền hình nhưng kỳ thực đó chỉ là vì “cơm áo gạo tiền” chứ không hoàn toàn vì đam mê. 4 năm “đóng băng” với những dự án âm nhạc, Hà Anh Tuấn cảm thấy sợ hãi đến hoang mang mọi thứ xung quanh, thậm chí không có nổi một giấc ngủ ngon.

“Trong 4 năm đó tôi vẫn đi hát nhưng để kiếm tiền là chính. Mỗi ngày tôi tự nhủ phải làm cái gì đấy, phải hát cái gì đấy nhưng rốt cuộc lại chả biết phải hát cái gì. Có hôm khi đang hát ở phòng trà với những bài nhạc xưa chợt trong đầu  tôi lóe lên suy nghĩ: Cuối cùng hình tượng và con đường âm nhạc của mình cũng sẽ kết thúc như thế này sao?”, Hà Anh Tuấn trải lòng.

Đối với Hà Anh Tuấn, 4 năm qua là quãng thời gian anh phải trải qua rất nhiều biến động trong cuộc đời với đầy sự dằn vặt, khó khăn và kiên cường. Anh gọi đó là “thời kỳ quá độ” của tuổi trẻ. Nhờ 4 năm đó mà anh phát hiện ra rằng, nếu không đi hát, mình sẽ rất “nhạt”. Và khi gặp ca khúc “Cuộc chiến” của nhạc sĩ trẻ Trần Trung Đức với ca từ cùng giai điệu như nói hộ lòng mình, Hà Anh Tuấn chợt bừng tỉnh, quyết định bắt tay thực hiện CD “Lava” (Dung nham) để ra mắt đúng dịp sinh nhật 31 tuổi của mình (17/12).

Lặng trầm vì quá cực đoan?

 

Hà Anh Tuấn không cho phép mình nợ thêm khán giả. 	Ảnh: TL.
Hà Anh Tuấn không cho phép mình nợ thêm khán giả. Ảnh: TL.

 

Nhìn lại quãng thời gian “đóng băng” với âm nhạc, Hà Trần thừa nhận một phần lý do là bởi mình quá cực đoan. “Tôi nhận ra mình cần phải học hỏi bạn bè, đồng nghiệp… cũng như xem lại tính cực đoan trong nghệ thuật. Bản thân tôi tự đặt ra câu hỏi mình phải làm sản phẩm để đông đảo mọi người hiểu, nghe được chứ không phải phục vụ cho sở thích cá nhân hay một bộ phận nhỏ công chúng. Bởi suy cho cùng, thành công của một người nghệ sĩ vẫn phải thể hiện được ở hai phương diện là sáng tạo nghệ thuật và đại chúng”, Hà Trần thổ lộ.

Hà Trần cho rằng, một người nghệ sĩ tiên phong bao giờ cũng phải chấp nhận những khoảng lặng trong cuộc đời âm nhạc. Trước đây, khi thấy một sản phẩm đầy tâm huyết làm xong mãi mới có người nghe trong khi những sản phẩm mang màu sắc thị trường lại rất dễ sống khi ra đời, cô đã bị sốc. Nhưng bây giờ Hà Trần đã nhận ra, người nghệ sĩ phải có sự thay đổi linh hoạt bởi trong những khát vọng muốn cống hiến, khai mở, sáng tạo… và phải tìm ra cách nào đó để tiếp cận công chúng số đông. Khi đó mới tạo được sức ảnh hưởng của mình, giúp người ta thích mình, có sự quan tâm hơn đến sản phẩm âm nhạc của mình. Đó là lý do Hà Trần ra mắt album “Tình ca qua thế kỷ 2” với những bài hát nhạc xưa vốn không phải cá tính của cô.

Riêng Hà Anh Tuấn thì lại tiết lộ, kể từ khi ra album  “Acous’84”,  “Cock-tail”, “Cà phê sáng”, anh vẫn chưa thấy thỏa mãn với âm nhạc của mình nên vẫn trăn trở về một “gu” âm nhạc văn minh, thành thị… Anh chấp nhận người ta nói mình cực đoan, kỹ tính không cần thiết. Thậm chí những dự án như thế sẽ không giúp anh kiếm được nhiều tiền, âm nhạc đó không thuộc về đại chúng nhưng khi nghe người ta nhận ra đó là Hà Anh Tuấn. Năm 27 tuổi, Hà Anh Tuấn quyết định thành lập một công ty riêng chuyên về truyền thông và giải trí để hỗ trợ mình thực hiện mong muốn đó. Tuy nhiên, thật đáng tiếc là khi công ty đi vào vận hành thì lại gặp phải rất nhiều rắc rối.

“Ngay khi bắt tay vào phát triển công ty, tôi đã vướng phải một khó khăn rất lớn. Tôi phải đương đầu với vấn đề tài chính, đầu tư, tìm kiếm thị trường… do mình nhìn cuộc đời quá màu hồng. Một người bạn nói với tôi rằng, may là sự việc xảy đến với bạn năm 27 tuổi, nếu nó xảy ra vào lúc 57 tuổi thì cuộc đời bạn đã không còn gì để tiếp tục nữa. Và tôi thấy điều đó quả là rất đúng. Bây giờ, tôi đang dần lấy lại những gì mình đã mất từ thất bại. Cú sốc tuổi 27 đó như một khoản đầu tư cho sự quá độ của tuổi trẻ…”, Hà Anh Tuấn bộc bạch.

“8 năm theo đuổi âm nhạc, tôi chưa thấy mình mất gì ngoài được. Cái được lớn nhất là tôi có một lượng khán giả trung thành, âm thầm theo dõi và chờ đợi tôi. Tôi nghĩ mình mắc nợ họ quá nhiều và không cho phép mình nợ thêm nữa. Với “Lava”, tôi đã trả được một món nợ…”, Hà Anh Tuấn tâm sự.

Hà Tùng Long

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
"Bao Thanh Thiên" Lục Nghị: Sở hữu chục triệu USD, hạnh phúc bên tình đầu

"Bao Thanh Thiên" Lục Nghị: Sở hữu chục triệu USD, hạnh phúc bên tình đầu

Giải trí - 9 phút trước

Với người hâm mộ, nam diễn viên Trung Quốc Lục Nghị là một ngôi sao kiểu mẫu khi có trong tay một sự nghiệp rực rỡ, khối tài sản đáng nể và gia đình ngập tràn hạnh phúc.

"Búp bê màn ảnh Trung Quốc" được khen xinh đẹp nhưng không nên... hát

"Búp bê màn ảnh Trung Quốc" được khen xinh đẹp nhưng không nên... hát

Giải trí - 4 giờ trước

Sở hữu lợi thế là ngoại hình xinh đẹp, trong trẻo, nhưng nữ diễn viên Trung Quốc Trương Dư Hi lại đối mặt với làn sóng phản đối khi góp mặt tại chương trình "Đạp gió 2024" vì khả năng ca hát hạn chế.

Midu ở tuổi 35: Được gọi là "phú bà" sống sang chảnh, sắp lấy chồng đại gia

Midu ở tuổi 35: Được gọi là "phú bà" sống sang chảnh, sắp lấy chồng đại gia

Giải trí - 15 giờ trước

Cuộc sống Midu được nhiều khán giả ngưỡng mộ. Cô có sự nghiệp thành công, cuộc sống sang chảnh và chồng sắp cưới được đồn đoán là doanh nhân thành đạt.

Nữ chính U80 của 'Lật mặt 7' tiết lộ catse 'chưa từng có'

Nữ chính U80 của 'Lật mặt 7' tiết lộ catse 'chưa từng có'

Giải trí - 15 giờ trước

GĐXH - "Thù lao có thể không cao so với người khác nhưng đây chính là catse cao nhất với tôi tính đến hiện tại”, diễn viên Thanh Hiền chia sẻ.

Hoa hậu Đền Hùng Giáng My khoe vóc dáng tuổi ngoài 50, ngồi 'ghế nóng' cuộc thi nhan sắc

Hoa hậu Đền Hùng Giáng My khoe vóc dáng tuổi ngoài 50, ngồi 'ghế nóng' cuộc thi nhan sắc

Xem - nghe - đọc - 15 giờ trước

GĐXH - Giáng My mới đây đã xuất hiện tại cuộc họp báo "Hoa hậu Du lịch Việt Nam" 2024. Nhan sắc tuổi 53 của chị gây chú ý.

Hôn nhân đời thực của em gái Cẩm Ly: Lấy chồng Việt kiều, 24 năm không con cái

Hôn nhân đời thực của em gái Cẩm Ly: Lấy chồng Việt kiều, 24 năm không con cái

Giải trí - 16 giờ trước

GĐXH - Minh Tuyết và chồng doanh nhân Việt kiều là cặp đôi nổi tiếng trong làng giải trí bởi cuộc hôn nhân hạnh phúc.

Huỳnh Anh Tuấn giới thiệu mỹ nhân U60 là vợ, còn đưa về quê nấu ăn ở chòi lá: Hóa ra là "hoa hậu" màn ảnh một thời

Huỳnh Anh Tuấn giới thiệu mỹ nhân U60 là vợ, còn đưa về quê nấu ăn ở chòi lá: Hóa ra là "hoa hậu" màn ảnh một thời

Giải trí - 17 giờ trước

Những clip nấu ăn ở quê của Huỳnh Anh Tuấn và Khánh Huyền nhận được nhiều sự quan tâm của khán giả.

Nghệ sĩ Trà My, Thanh Thanh Hiền trao yêu thương cho bệnh nhân

Nghệ sĩ Trà My, Thanh Thanh Hiền trao yêu thương cho bệnh nhân

Giải trí - 20 giờ trước

GĐXH - Chiều 26/4/2024, Trà My cùng các nghệ sĩ đã tham gia chương trình "Trao yêu thương 3" tại bệnh viện. Ngoài việc mang lời ca tiếng hát, chương trình còn tặng những phần quà ý nghĩa cho người bệnh đang điều trị.

2 nam NSND trải qua nhiều mối tình, đời vợ, tuổi xế chiều lại sống cảnh một mình

2 nam NSND trải qua nhiều mối tình, đời vợ, tuổi xế chiều lại sống cảnh một mình

Giải trí - 20 giờ trước

NSND Trần Nhượng và NSND Việt Anh đều lận đận trong chuyện tình cảm. Khi về già, họ chọn sống một mình.

Trương Minh Cường tái xuất sau thời gian dài bị trầm cảm trong phim mới của Lý Hải

Trương Minh Cường tái xuất sau thời gian dài bị trầm cảm trong phim mới của Lý Hải

Giải trí - 21 giờ trước

GĐXH - Diễn viên Trương Minh Cường về Việt Nam đóng 'Lật mặt 7: Một điều ước' sau thời gian dài trầm cảm và 12 năm không đóng phim.

Top