Hà Nội
23°C / 22-25°C

Vì sao đa số người dân “chọn” cách tính điện một giá?

Thứ sáu, 10:56 10/07/2020 | Xã hội

GiadinhNet – Mặc dù hai phương án tính giá điện (cách tính một giá và bậc thang) mới đang được Bộ Công thương nghiên cứu nhưng đa số người dân hướng đến phương án tính điện một giá.

Hai phương án tính giá điện đang được Bộ Công thương nghiên cứu. Theo đó, người dùng điện sinh hoạt được lựa chọn cách tính một giá hoặc phương án tính giá điện bán lẻ theo biểu giá bậc thang sửa đổi (rút gọn từ 6 xuống còn 5 bậc).

Với phương án tính điện một giá thì người dùng điện sinh hoạt đều được tính theo một đơn giá, với đơn giá được xây dựng dựa trên giá điện bình quân là 1.864,44 đồng một kWh (chưa gồm thuế VAT). Người dùng điện chọn phương án giá điện nào thì sẽ được ngành điện áp dụng phương án đó, cho tới khi có biểu giá mới.

Mặc dù các phương án tính giá điện bán lẻ mới đang được Bộ Công thương nghiên cứu và chuẩn bị trình Thủ tướng, tuy nhiên, đa số người dân đều hướng đến phương án tính điện một giá. Bởi theo các ý kiến, cách tính giá điện bậc thang như hiện nay là dùng càng nhiều thì trả tiền càng nhiều.

Vì sao đa số người dân “chọn” cách tính điện một giá? - Ảnh 2.

Mặc dù hai phương án tính giá điện (cách tính một giá và bậc thang) mới đang được Bộ Công thương nghiên cứu nhưng đa số người dân hướng đến phương án tính điện một giá.

Điều này là hoàn toàn đi ngược với xu hướng kinh tế thị trường hiện nay là mua càng nhiều thì giá càng giảm. Thậm chí là có giá sỉ cho người dùng nhiều (mua nhiều). Vì vậy, giá điện cứ "quy" về một giá vừa dễ tính, vừa đảm bảo tính công khai, minh bạch và sòng phẳng.

Anh Nguyễn Sơn Tùng (34 tuổi, ở Liễu Giai, Ba Đình) thẳng thắn: "Tôi đồng ý với cách tính điện một giá. Làm kinh doanh hay hộ gia đình, giàu hay nghèo thì tính tiền điện cũng đều sòng phẳng. Ai dùng nhiều trả nhiều và dùng ít thì trả ít. Bởi nếu tính theo cách tính giá điện bậc thang hiện nay thì người nghèo có dùng đến 50 kWh (số) thì cũng chỉ tiết kiệm được khoảng 20.000 đồng. Trong khi đó, điều kiện sống của một gia đình ở mức trung bình hiện nay cũng cần phải có những vật dụng thiết yếu tủ lạnh, ti vi, điều hòa… mà sử dụng những vật dụng thiết yếu này thì lại mất đến hàng triệu tiền điện mỗi tháng".

Đồng tình với quan điểm của anh Tùng, chị Nguyễn Thị Hương Giang (37 tuổi, ở TP Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình) cho rằng: "Nếu người dùng không có khả năng chi trả nhiều thì hãy dùng ít đi, tiết kiệm theo khả năng chi trả. Còn cách tính điện theo biểu giá bậc thang thì dễ gây cho người dùng hiểu rằng, ngành điện đang nhập nhằng, gây khó hiểu và nhiều kẽ hở. Mà điển hình là thời gian qua, đã có quá nhiều vụ hóa đơn điện bỗng dưng tăng đột biến đến 300%".

Chị Giang cho rằng, với cách tính điện 1 giá thì sẽ hạn chế được tính toán sai, đơn giản và người dân dễ kiểm soát. Riêng với các đối tượng nghèo thì ngành điện lực nên có chính sách giảm riêng như giảm trực tiếp trên hóa đơn với những hộ có Giấy xác nhận hộ nghèo, cận nghèo. Như vậy, ngành điện vừa đảm bảo tính công khai, minh bạch, công bằng mà không bỏ lại người nghèo và không "kéo tuột" nhu cầu điện của đa số người dân.

Là doanh nghiệp sản xuất, nên mức dùng điện hàng tháng tại công xưởng của chị Châu (ở Nam Từ Liêm) rất cao. Vì vậy, chị Châu hoàn toàn ủng hộ cách tính điện một giá mà Bộ Công thương đang nghiên cứu.

Chị Châu cho biết, tính điện một giá với khối doanh nghiệp, bao gồm ngành sản xuất, công xưởng, cao ốc, văn phòng… thì chắc chắn, "nhóm" này sẽ được hưởng lợi. Bởi khi chi phí điện thấp thì hàng hóa sản xuất ra sẽ giảm bớt 1 khoản phí, giảm gánh nặng cho người tiêu dùng.

Hơn nữa, nếu doanh nghiệp "ăn nên làm ra" thì mới tạo việc làm cho người lao động, đời sống công nhân lao động nâng cao, đời sống xã hội phát triển…

Bảo Loan


Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Phát hiện thi thể nữ giới trên sofa tại căn hộ chung cư Hà Nội

Phát hiện thi thể nữ giới trên sofa tại căn hộ chung cư Hà Nội

Thời sự - 1 giờ trước

Chiều 26/4, ban quản lý tòa nhà ở phường Tây Mỗ, Nam Từ Liêm, Hà Nội, cùng lực lượng chức năng phát hiện thi thể một nữ giới nằm tại ghế sofa. Tình trạng của tử thi này đã "khô".

Chật vật rời Thủ đô: Về trước nửa ngày vẫn bị nhồi trên xe gần trăm người

Chật vật rời Thủ đô: Về trước nửa ngày vẫn bị nhồi trên xe gần trăm người

Xã hội - 2 giờ trước

"Đông khủng khiếp. Xe giường nằm nhưng trên xe phải chứa gần 100 người", chị Ngọc Mai (ở Bỉm Sơn, Thanh Hóa) chưa hết bàng hoàng khi nhắc về chuyến xe bão táp về quê chiều 26/4.

Vụ cá chết hàng loạt ở khe Rào Trường: Xử phạt chủ trang trại heo 155 triệu đồng vì gây ô nhiễm môi trường

Vụ cá chết hàng loạt ở khe Rào Trường: Xử phạt chủ trang trại heo 155 triệu đồng vì gây ô nhiễm môi trường

Đời sống - 2 giờ trước

GĐXH - Ông Phạm Ngọc Lợi, chủ trại heo công nghệ cao tại thôn Rào Trường, xã Vĩnh Hà, huyện Vĩnh Linh (Quảng Trị) vừa bị xử phạt 155 triệu đồng do xả thải gây ra sự cố môi trường.

Tin sáng 27/4: Giá vé máy bay Hà Nội - TPHCM giảm mạnh; Chỉ đạo của phòng GD-ĐT huyện vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo

Tin sáng 27/4: Giá vé máy bay Hà Nội - TPHCM giảm mạnh; Chỉ đạo của phòng GD-ĐT huyện vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo

Đời sống - 3 giờ trước

GĐXH - Các hãng hàng không tăng cường chuyến bay khiến giá vé máy bay chặng Hà Nội - TPHCM bắt đầu 'hạ nhiệt'; Sau sự việc học sinh lớp 6 đọc viết chưa thạo, phòng GD-ĐT huyện Minh Hóa đã yêu cầu trường tiểu học báo cáo kết quả học tập của học sinh này từ lớp 1 đến lớp 5...

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Pháp luật - 13 giờ trước

GĐXH - Để lừa các nhà đầu tư chuyển tiền, Hòa đã đưa các thông tin gian dối về việc Công ty TNHH Pros Land có hợp tác với các chủ dự án lớn, mua được các suất bất động sản với giá ưu đãi, suất đối ngoại. Đây chính là cái bẫy khiến gần 40 nạn nhân bị lừa.

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Đời sống - 13 giờ trước

Đổ xăng xong, tài xế H. lái xe đi nhưng đạp nhầm chân ga dẫn đến chiếc xe mất kiểm soát, gây tai nạn liên hoàn.

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Giáo dục - 13 giờ trước

Sau khi một học sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo được phát hiện, Phòng GD-ĐT huyện Minh hoá đã chỉ đạo các trường tiểu học, THCS rà soát chất lượng học sinh yếu kém.

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Đời sống - 15 giờ trước

GĐXH - Hàng loạt cây xanh ở ngõ 86 và 15 phố Duy Tân (phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội) bị cắt trụi cành lá dù thời điểm này chuẩn bị bước vào nắng nóng đỉnh điểm, khiến người dân tiếc nuối.

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 15 giờ trước

GĐXH - Chỉ trong một thời gian ngắn, Tâm Lộc Phát từ một công ty "bé xíu" bỗng nhiên "nổi đình, nổi đám" trên khắp các trang mạng xã hội bởi khả năng thu hút các nhà đầu tư trong việc huy động vốn...

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Pháp luật - 15 giờ trước

GĐXH - Cho rằng mẹ người tình ngăn cấm chuyện tình cảm, Hồ đã dùng dao sát hại người phụ nữ này. Trong cơn say máu, Hồ sát luôn người yêu rồi dùng dao tự đâm vào bụng mình để tự sát.

Top