Hà Nội
23°C / 22-25°C

Vì sao “Cô Ba Sài Gòn” giành giải Cánh diều Vàng?

Thứ ba, 19:00 17/04/2018 | Giải trí

GiadinhNet - Lễ trao giải Cánh diều 2018 diễn ra tối 15/4 tại Nhà hát Lớn Hà Nội đã khiến không ít người thắc mắc: Phim “Em chưa 18” giành hai giải quan trọng là Đạo diễn xuất sắc và Nam chính xuất sắc nhưng lại không phải là phim chiến thắng? Trong khi đó, “Cô Ba Sài Gòn” chỉ giành được giải Biên kịch xuất sắc. Vậy điều gì khiến “Cô Ba Sài Gòn” của Ngô Thanh Vân chiến thắng?


Cảnh trong phim “Cô Ba Sài Gòn”.     Ảnh: TL

Cảnh trong phim “Cô Ba Sài Gòn”. Ảnh: TL

Dấu ấn Ngô Thanh Vân

Với 15 năm tổ chức, nhưng theo nhà biên kịch Trịnh Thanh Nhã (thành viên Ban Giám khảo hạng mục Phim truyện truyền hình), đây là lần đầu tiên Cánh diều vàng có một tiêu chí rõ nét: “Đề cao tác phẩm điện ảnh, phim truyền hình có dấu ấn sáng tạo trong nghệ thuật thể hiện, mang đậm bản sắc dân tộc, giàu giá trị nhân văn và đạt hiệu quả xã hội tích cực”. Từng làm giám khảo trong nhiều năm của Cánh diều Vàng, nhà biên kịch Trịnh Thanh Nhã cho rằng, đây là điều rất đáng khen của BTC năm nay. Nó không chỉ giúp giám khảo dễ dàng trong việc chấm giải mà quan trọng hơn là trả cho điện ảnh Việt Nam một tấm “căn cước” khi ra thế giới.

Theo nhà biên kịch Trịnh Thanh Nhã: “Từ trước đến nay, mỗi khi hội nhập với quốc tế, phim của Việt Nam rất khó nhận diện tính bản sắc. Nếu có thì tính bản sắc cũng rất yếu. Ví như phim “Đảo của dân ngụ cư” cũng tham gia tranh giải năm nay, cảm giác như là phim của… Liên Hợp Quốc. Nhân vật chính là ông chủ người Hoa, rồi có cả người Khmer (nhân vật Miên do Nhan Phúc Vinh đóng), có cả người theo đạo Hồi (nhân vật Ahmed do Hoàng Nhân đóng). Những năm trước, tôi rất tiếc cho phim Áo lụa Hà Đông, Thiên mệnh anh hùng… Kịch bản tốt, tính dân tộc sắc nét nhưng tiêu chí mỗi năm một khác nên khi vào giải, nó không đạt. Tôi cũng đề xuất nên có giải đặc biệt, nếu trong trường hợp một phim có giá trị nhưng chẳng may không đúng với tiêu chí của giải”.

Nói về việc, vì sao phim “Em chưa 18” giành hai giải quan trọng là Đạo diễn xuất sắc và Nam chính xuất sắc nhưng chỉ giành Cánh diều Bạc, nhà biên kịch Trịnh Thanh Nhã cho rằng: “Phim “Em chưa 18” có kịch bản chặt chẽ, diễn xuất của diễn viên tốt nhưng áp với tiêu chí thì nó không phù hợp. Nhưng tôi nhớ, khi phim được trao Bông sen Bạc, cũng có ý kiến than thở rằng: “Điện ảnh Việt Nam chỉ được đến thế thôi sao?”. Cá nhân tôi cũng thấy, “Em chưa 18” nhỉnh hơn “Cô Ba Sài Gòn”. Tuy nhiên, mỗi giải có một tiêu chí riêng và với một giải thưởng mang tính quốc gia thì yếu tố để hội nhập rất được đề cao. “Cô Ba Sài Gòn” dù chất lượng nghệ thuật chưa hẳn đã tròn trịa nhưng nó mang dấu ấn dân tộc và dấu ấn cá nhân rất rõ nét. Trong lúc rất nhiều đạo diễn đi theo xu hướng thương mại, giải trí thì Ngô Thanh Vân đã kiên định với dòng phim tôn vinh giá trị văn hóa dân tộc, từ “Tấm Cám chuyện chưa kể” và đến bây giờ là “Cô Ba Sài Gòn”. Cô ấy rất có ý thức xây dựng dấu ấn cá nhân thông qua tác phẩm chứ không phải chủ trương chọn xu hướng đó để tranh giải. Rõ ràng, với xu thế hội nhập như hiện nay, việc đề cao bản sắc dân tộc sẽ rất có lợi thế. Ít nhất là nó mang tính nhận diện. Trong khi đó, rất nhiều phim của Việt Nam hiện nay khi mang công chiếu ở nước ngoài, hoặc là không biết phim của đất nước nào, hoặc là nhầm với phim của nước khác chứ chưa nói đến việc hay hay dở”.

Cũng với tiêu chí ấy, nhưng “Thương nhớ ở ai” giành giải thưởng ở hạng mục phim truyền hình được cho là thuyết phục hơn hẳn. Trong số các phim tranh giải ở hạng mục này, “Thương nhớ ở ai” thực sự nổi bật về chất lượng, đề tài cho đến diễn xuất. Đạo diễn Lưu Trọng Ninh đã chọn một đề tài khó và khá nhạy cảm là cải cách ruộng đất để đặc tả những phận người trong bối cảnh nông thôn Việt Nam thế kỷ trước. Bộ phim đã giành được rất nhiều giải, gồm: Phim truyền hình xuất sắc, Đạo diễn xuất sắc (Lưu Trọng Ninh và Bùi Thọ Thịnh), Nam diễn viên phụ xuất sắc (Jimmy Khánh), Quay phim xuất sắc (Hoàng Tích Thiện).

Lễ trao giải buồn tẻ

Dù thu hút rất nhiều nghệ sĩ, ngôi sao điện ảnh, truyền hình đến tham dự và trao giải nhưng nhìn chung, Cánh diều Vàng diễn ra khá buồn tẻ. Những người được lên trao giải chỉ nói theo kịch bản mà không có sự kết nối, tung hứng hay giao lưu với khán giả. Một số giải thưởng quan trọng nhưng diễn viên không đến nhận giải, như Trương Minh Quốc Thái (nam diễn viên chính xuất sắc thể loại phim truyền hình- phim “Tử thi lên tiếng”); Kiều Minh Tuấn (nam diễn viên chính xuất sắc thể loại phim điện ảnh- phim “Em chưa 18”); đạo diễn, nhà sản xuất Ngô Thanh Vân và dàn diễn viên phim “Cô Ba Sài Gòn” cũng không có mặt, ngoại trừ đạo diễn Kay Nguyễn.

Điều đáng tiếc nữa là, dù nhận được giải thưởng danh giá nhưng người đại diện lên nhận giải ăn vận khá tuềnh toàng, tóc tai cẩu thả, không đúng với không khí trang trọng của một buổi trao giải mang tầm quốc gia. NSND Đặng Nhật Minh từng tâm sự rằng, nghệ sĩ Việt vì thiếu xem trọng hình ảnh mỗi khi xuất hiện trước công chúng mà khi tham dự các Liên hoan phim Quốc tế thường rơi vào hoàn cảnh “tẽn tò” chỉ vì không tuân thủ quy định về trang phục. Họ quy định rất rõ, nữ mặc dạ hội và nam đều phải mặc comple, áo sơ mi trắng đính nơ đen. Đoàn nghệ sĩ Việt có lần không thể vào tham dự Lễ trao giải chỉ vì thiếu cái nơ ở cổ áo. Trong khi đó, xem Lễ trao giải ở nước mình, nếu như các nữ nghệ sĩ rất chịu khó đầu tư trang phục thì không ít các nam nghệ sĩ ăn vận như đang ở trường quay.

Sự buồn tẻ còn được “tiếp tay” thêm bởi không khí của Lễ trao giải. Có nghệ sĩ cảm thán, “Chưa ở đâu lười vỗ tay như ở Việt Nam”. Có những hạng mục được trao gần như chỉ có vài người khích lệ. Ngay giải thưởng cao nhất là Cánh diều Vàng, chủ nhân lên nhận giải rồi mà ở dưới khán đài mãi mới thấy tiếng vỗ tay lẹt đẹt vang lên.

Các giải thưởng Cánh diều 2018

Phim điện ảnh

Cánh diều Vàng: Cô Ba Sài Gòn; Cánh diều Bạc: Em chưa 18, Cô gái đến từ hôm qua; Bằng khen: Dạ cổ hoài lang, Mẹ chồng, Đảo của dân ngụ cư; Đạo diễn xuất sắc: Lê Thanh Sơn (Em chưa 18); Nam diễn viên chính xuất sắc: Kiều Minh Tuấn (Em chưa 18); Nữ diễn viên chính xuất sắc: Nhã Phương (Yêu đi, đừng sợ); Nam diễn viên phụ xuất sắc: Nhan Phúc Vinh (Đảo của dân ngụ cư); Nữ diễn viên phụ xuất sắc: Midu (Mẹ chồng); Quay phim xuất sắc: Lý Thái Dũng (Đảo của dân ngụ cư); Biên kịch xuất sắc: Kay Nguyễn - A Type Machine (Cô Ba Sài Gòn); Họa sĩ thiết kế xuất sắc: Trịnh Thiên Thanh (Yêu đi, đừng sợ); Âm thanh xuất sắc: Đỗ Trung Nhân, Nguyễn Trọng Thanh (Ngày mai Mai cưới); Âm nhạc trong phim xuất sắc: Đức Trí (Dạ cổ hoài lang); Diễn viên triển vọng: Hà Mi (Cô gái đến từ hôm qua).

Phim truyền hình

Cánh diều Vàng: Thương nhớ ở ai; Cánh diều Bạc: Lặng yên dưới vực sâu, Sống trong bóng đêm, Tử thi lên tiếng; Bằng khen: Lẩn khuất một tên người; Đạo diễn xuất sắc: Lưu Trọng Ninh, Bùi Thọ Thịnh (Thương nhớ ở ai); Nam diễn viên chính xuất sắc: Trương Minh Quốc Thái (Tử thi lên tiếng); Nữ diễn viên chính xuất sắc: Xuân Văn (Lẩn khuất một tên người); Nam diễn viên phụ xuất sắc: Trung Anh (Người phán xử), Jimmii Khánh (Thương nhớ ở ai); Nữ diễn viên phụ xuất sắc: Thanh Hương (Người phán xử); Biên kịch xuất sắc: Lê Anh Thúy (Tử thi lên tiếng); Quay phim xuất sắc: Hoàng Tích Thiện (Thương nhớ ở ai).

Các giải thưởng khác

Phim tài liệu: Ngày về (Phạm Thanh Hùng); Quay phim xuất sắc ở phim tài liệu: Huỳnh Bá Phúc, Xuân Truyền (Đời cỏ); Phim hoạt hình: Người anh hùng áo vải (Phùng Văn Hà); Đạo diễn phim hoạt hình: Phùng Văn Hà (Người anh hùng áo vải); Họa sĩ chính phim hoạt hình: Nguyễn Thị Hồng Linh (Bí mật những đứa trẻ); Phim ngắn: Vô diện (Nguyễn Phan Thảo Đan); Công trình nghiên cứu lý luận, phê bình điện ảnh: Giáo trình bậc đại học phim tài liệu (Trần Thanh Hiệp).

Minh Nhật

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Sắc vóc Phương Oanh ra sao ở những ngày cuối thai kỳ?

Sắc vóc Phương Oanh ra sao ở những ngày cuối thai kỳ?

Giải trí - 3 giờ trước

GĐXH - Phương Oanh mới đây diện đầm hoa dáng suông thoải mái thay vì diện trang phục ôm body như trước đây.

Sự thật phía sau màn xuất hiện chấn động của Phạm Băng Băng tại Thái Lan

Sự thật phía sau màn xuất hiện chấn động của Phạm Băng Băng tại Thái Lan

Thế giới showbiz - 4 giờ trước

Sự xuất hiện của Phạm Băng Băng trong lễ hội té nước Songkran của Thái Lan trở thành chủ đề nóng trên mạng xã hội. Theo truyền thông, nữ diễn viên Trung Quốc không nhận được sự ưu ái đặc biệt.

Nữ ca sĩ xứ Thanh nổi tiếng 'Làn sóng xanh' những năm 2000: 51 tuổi chưa một lần mặc váy cưới, tình duyên lận đận

Nữ ca sĩ xứ Thanh nổi tiếng 'Làn sóng xanh' những năm 2000: 51 tuổi chưa một lần mặc váy cưới, tình duyên lận đận

Giải trí - 4 giờ trước

GĐXH - Phương Thanh là nữ ca sĩ đình đám của những năm 2000 với nhiều ca khúc hay giành giải "Làn sóng xanh". Ở tuổi ngoài 50, chị làm mẹ đơn thân sau những cuộc tình trắc trở.

Cuộc sống của ca sĩ chuyển giới Lê Duy ra sao sau 7 năm chia tay chồng kém 13 tuổi?

Cuộc sống của ca sĩ chuyển giới Lê Duy ra sao sau 7 năm chia tay chồng kém 13 tuổi?

Giải trí - 5 giờ trước

"Xã hội có rất nhiều người cũng đi ở nhà thuê, có phải riêng mình tôi đâu. Tôi biết bằng lòng với những gì mình có", ca sĩ Lê Duy nói.

Rộ tin diễn viên Anh Dũng và con dâu tỷ phú Hoàng Kiều hẹn hò, Trương Ngọc Ánh lên tiếng giải oan

Rộ tin diễn viên Anh Dũng và con dâu tỷ phú Hoàng Kiều hẹn hò, Trương Ngọc Ánh lên tiếng giải oan

Giải trí - 8 giờ trước

GĐXH - Trương Ngọc Ánh mới đây đã có bài viết bày tỏ sự bức xúc khi có nhiều tin đồn thất thiệt về Anh Dũng và con dâu Hoàng Kiều. Cô phải lên tiếng để tránh những hiểu lầm.

Mai Thu Huyền tố phim bị chèn ép, chuyên gia: "Không thể đồng cảm"

Mai Thu Huyền tố phim bị chèn ép, chuyên gia: "Không thể đồng cảm"

Giải trí - 8 giờ trước

Mai Thu Huyền cho rằng phim mới ra mắt của cô bị chèn ép suất chiếu. Tuy nhiên, một số người không đồng tình với quan điểm này và cho rằng nữ nghệ sĩ "không có năng lực đạo diễn, sản xuất".

'Đóa hoa mong manh' của Mai Thu Huyền - Phim thế này sao bán được vé?

'Đóa hoa mong manh' của Mai Thu Huyền - Phim thế này sao bán được vé?

Giải trí - 9 giờ trước

GĐXH - Giành 9 giải thưởng quốc tế nhưng phim Đóa hoa mong manh của đạo diễn Mai Thu Huyền đang trở thành phim Việt có doanh thu thấp nhất của năm 2024 tính đến thời điểm này.

Tuấn Hưng gặp sự cố sức khỏe, xin 'bù đắp' khiến fan bất ngờ

Tuấn Hưng gặp sự cố sức khỏe, xin 'bù đắp' khiến fan bất ngờ

Giải trí - 11 giờ trước

GĐXH - Tuấn Hưng thông báo sẽ hoàn tiền vé cho những khán giả không chấp nhận sự cố sức khỏe anh gặp trong đêm nhạc mới đây. Đồng thời nam ca sĩ cũng có kế hoạch "bù đắp" cho fan bằng một đêm nhạc khác.

Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh 1 năm sau sinh con: "Chồng ủng hộ tôi trở lại showbiz"

Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh 1 năm sau sinh con: "Chồng ủng hộ tôi trở lại showbiz"

Giải trí - 12 giờ trước

"Thú thật, ở nhà chăm con nghe có vẻ rất nhàn nhưng cũng vất vả và gặp nhiều khó khăn nên ông xã luôn ủng hộ việc tôi quay trở lại showbiz khi con đã cứng cáp", Hoa hậu Việt Nam 2016 Đỗ Mỹ Linh nói.

Thân thế gây bất ngờ của chồng sắp cưới Midu: Tổng tài giàu có xứng tầm với cô dâu

Thân thế gây bất ngờ của chồng sắp cưới Midu: Tổng tài giàu có xứng tầm với cô dâu

Giải trí - 13 giờ trước

GĐXH - Midu mới đây đã khiến mạng xã hội xôn xao khi cô khoác lên mình chiếc áo cưới xinh đẹp. Thông tin Midu sắp lấy chồng khiến nhiều người tò mò về thân thế chú rể.

Top