Hà Nội
23°C / 22-25°C

Vì sao Bộ VHTTDL đề nghị cho dịch vụ chèo thuyền kayak hoạt động trở lại?

Thứ ba, 00:00 11/04/2017 | Xã hội

GiadinhNet - Dịch vụ chèo thuyền kayak là dịch vụ đặc thù, hấp dẫn, góp phần đa dạng hóa sản phẩm du lịch Hạ Long, tạo nên danh tiếng cho vịnh Hạ Long...

Như Báo Gia đình & Xã hội đã thông tin, ngày 29/3, UBND TP. Hạ Long (Quảng Ninh) có quyết định dừng hoạt động dịch vụ chèo kayak trên vịnh Hạ Long bắt đầu từ ngày 1/4/2017, vì những hạn chế, tổn tại bất cập của dịch vụ đang ưa thích này.

Theo lý giải của TP. Hạ Long, việc tổ chức kinh doanh dịch vụ chèo kayak không thực hiện niêm yết giá hoặc không thực hiện theo giá đã niêm yết, có biểu hiện “chặt chém” khách du lịch làm ảnh hưởng đến môi trường kinh doanh du lịch trên vịnh Hạ Long.

Trong khi, tại Quyết định số 1139/QĐ-UBND ngày 27/4/2015 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Quy hoạch chi tiết Bảo tồn và phát huy giá trị di sản Vịnh Hạ Long đến năm 2020 thì hoạt động chèo kayak chưa được quy định.


Hiện nay vịnh Hạ Long có trên 1.400 thuyền kayak đang hoạt động. Ảnh: TL

Hiện nay vịnh Hạ Long có trên 1.400 thuyền kayak đang hoạt động. Ảnh: TL

Theo tìm hiểu của PV Báo Gia đình & Xã hôi, khi nhận được thông báo cấm dịch vụ chèo thuyền trên Vịnh, nhiều doanh nghiệp du lịch đã chịu ảnh hưởng nặng nề như xin lỗi du khách hay hủy tour, đền tiền...

Trên các diễn đàn du lịch và phản ánh trên truyền thông, các doanh nghiệp du lịch chuyên tour khách quốc tế cho rằng việc cấm khai thác dịch vụ chèo thuyền kayak trên vịnh Hạ Long là một việc làm thiếu chuyên nghiệp.

Đây là loại hình du lịch khám phá và trải nghiệm luôn hấp dẫn với du khách nước ngoài. Dịch vụ này cũng từng được tạp chí uy tín National Geograpic bầu chọn vịnh Hạ Long là 1 trong 25 điểm chèo kayak thú vị nhất thế giới.

Liên quan đến vấn đề này, hôm nay (11/4), Bộ Văn hóa Thể thao Du lịch có công văn số 1449/BVHTTDL-TCDL gửi UBND tỉnh Quảng Ninh về quản lý hoạt động kayak trên vịnh Hạ Long.


Công văn của Bộ VHTTDL đề nghị tỉnh Quảng Ninh

cho phép dịch vụ chèo thuyền kayak hoạt động trở lại. Ảnh: Đ.Tuỳ

Công văn của Bộ VHTTDL đề nghị tỉnh Quảng Ninh

cho phép dịch vụ chèo thuyền kayak hoạt động trở lại. Ảnh: Đ.Tuỳ

Tại công văn nói rõ, dịch vụ chèo thuyền kayak là dịch vụ đặc thù, hấp dẫn, góp phần đa dạng hóa sản phẩm du lịch Hạ Long, tạo nên danh tiếng cho Vịnh và những trải nghiệm thú vị cho du khách trong và ngoài nước.

Đối với các tổ chức, cá nhân không thực hiện niêm yết giá hoặc không bán theo giá đã niếm yết, TP. Hạ Long cần tăng cường công tác quản lý, hướng dẫn các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ trên thực hiện các quy định của Nhà nước nhằm đảm bảo an toàn cho khách du lịch, thay vì dừng hoạt động chèo thuyền kayak như hiện nay.

Bên cạnh đó, việc ban hành một chính sách, quy định mới cần có lộ trình trong khoảng gian trước từ 3 - 6 tháng để doanh nghiệp biết, điều chỉnh chương trình và công bố cho khách du lịch.

Cho nên, Bộ VHTTDL đề nghị UBND tỉnh Quảng Ninh xem xét, có biện pháp quản lý hiệu quả, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp tiếp tục cung cấp dịch vụ kayak trên vịnh Hạ Long, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của khách du lịch.

Đức Tuỳ

Đức Tuỳ
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Người đàn ông để lại nhẫn cưới, điện thoại rồi nhảy xuống sông

Người đàn ông để lại nhẫn cưới, điện thoại rồi nhảy xuống sông

Xã hội - 5 giờ trước

GĐXH - Tại hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện một đôi dép, chiếc áo, điện thoại và một nhẫn cưới do nạn nhân để lại.

Lừa đảo đưa 9 người dân ở Bắc Kạn sang Úc làm việc, một đối tượng quê Hải Dương bị bắt

Lừa đảo đưa 9 người dân ở Bắc Kạn sang Úc làm việc, một đối tượng quê Hải Dương bị bắt

Pháp luật - 7 giờ trước

GĐXH - Do nợ nần, Đoàn Văn Trung quê ở Hải Dương lập tài khoản zalo thường xuyên đăng tải hình ảnh về công việc ở Úc với mức thu nhập cao. Khi nạn nhân tin tưởng và chuyển tiền thì chiếm đoạt.

Bắc Kạn: Vận chuyển pháo hoa thuê với giá 2,2 triệu đồng, một đối tượng bị phạt 5 năm tù

Bắc Kạn: Vận chuyển pháo hoa thuê với giá 2,2 triệu đồng, một đối tượng bị phạt 5 năm tù

Pháp luật - 8 giờ trước

GĐXH - Vận chuyển pháo hoa với số lượng lớn từ Cao Bằng về Thái Nguyên với giá 2.200.000 đồng, một bị cáo bị xử phạt 5 năm tù giam.

TPHCM chỉ đạo nóng sau vụ trẻ mầm non bị tát, ngồi đè lên bụng, nhét đồ ăn

TPHCM chỉ đạo nóng sau vụ trẻ mầm non bị tát, ngồi đè lên bụng, nhét đồ ăn

Giáo dục - 8 giờ trước

Ngày 24/4, Sở Giáo dục và Đào tạo TPHCM có văn bản chấn chỉnh hành vi vi phạm đạo đức nhà giáo sau vụ bạo hành tại Lớp Mẫu giáo Tí Bo.

Sơn La: Mưa đá phủ trắng ruộng nương, đường sá, gây thiệt hại lớn

Sơn La: Mưa đá phủ trắng ruộng nương, đường sá, gây thiệt hại lớn

Thời sự - 9 giờ trước

GDXH - Trận mưa đá lớn ở xã Lóng Luông và Xuân Nha, huyện Vân Hồ, Sơn La bao phủ đồi núi, ruộng nương gây thiệt hại nặng.

Phát hiện, tạm giữ 3,5 tấn đường kính không rõ nguồn gốc xuất xứ

Phát hiện, tạm giữ 3,5 tấn đường kính không rõ nguồn gốc xuất xứ

Pháp luật - 9 giờ trước

GĐXH - Quá trình thực hiện nhiệm vụ, lực lượng của Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Bình phát hiện, tạm giữ 3,5 tấn đường không rõ nguồn gốc xuất xứ.

3 học sinh dựng hiện trường tự tử khiến nhiều lực lượng mò dưới kênh suốt nhiều giờ

3 học sinh dựng hiện trường tự tử khiến nhiều lực lượng mò dưới kênh suốt nhiều giờ

Xã hội - 9 giờ trước

GĐXH - Nhận được thông tin nghi có học sinh tự tử trên kênh N2 (địa bàn xã Sơn Thành, huyện Yên Thành, Nghệ An) các lực lượng chức năng đã khẩn trương xuống kênh để mò tìm suốt nhiều giờ.

Phát tán video ‘nhạy cảm’ khi người yêu cũ có bạn trai mới: Hành vi đê hèn

Phát tán video ‘nhạy cảm’ khi người yêu cũ có bạn trai mới: Hành vi đê hèn

Pháp luật - 10 giờ trước

GĐXH - Bực tức vì người yêu cũ có người yêu mới, Thức đã phát tán video "nhạy cảm" lên mạng xã hội với mục đích trả thù.

Chủ tịch Hà Nội yêu cầu công an làm rõ vụ 2 phóng viên bị hành hung khi tác nghiệp

Chủ tịch Hà Nội yêu cầu công an làm rõ vụ 2 phóng viên bị hành hung khi tác nghiệp

Pháp luật - 10 giờ trước

GĐXH - Trong quá trình tác nghiệp ghi nhận vụ cháy nhà xưởng trên địa bàn xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, Hà Nội, 2 phóng viên thuộc 2 cơ quan báo chí đã bị một nhóm đối tượng lăng mạ, hành hung.

Dự án tàu điện không ray được đề xuất triển khai tại Hà Nội có gì đặc biệt?

Dự án tàu điện không ray được đề xuất triển khai tại Hà Nội có gì đặc biệt?

Đời sống - 10 giờ trước

GĐXH - Tàu điện không ray là một loại hình vận tải hành khách công cộng mới được đề xuất áp dụng vào mạng lưới giao thông công cộng thành phố Hà Nội. Tàu không chạy trên đường ray truyền thống mà thay thế bằng đường ray ảo với công nghệ hiện đại.

Top