Hà Nội
23°C / 22-25°C

Vị bác sĩ trẻ có "duyên hiến máu" vào mùng 1 Tết

Thứ năm, 16:28 22/02/2018 | Y tế

GiadinhNet – Lần đầu tiên hiến máu là vào năm 2003, đến nay, BS Hoàng Chí Cương (SN 1983) đã 86 lần hiến máu, tiểu cầu cứu người.

BS Hoàng Chí Cương hiện đang công tác tại khoa Miễn dịch, Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương. Kể về lần đầu đi hiến máu, BS Cương tâm sự, đó là khi một người bạn thân của anh mắc ung thư máu, rất cần máu để chữa trị. Trường Đại học Y kêu gọi sinh viên hiến máu, chia làm 2 đợt, tổng cộng thu về 110 đơn vị máu.

“Dù đang là sinh viên năm 3 trường Y, nhưng hồi đó, nhận thức về hiến máu chưa như bây giờ. Bẵng đi phải 5 năm, tôi mới hiến máu lại lần thứ 3” – BS Cương chia sẻ.

Vậy là từ năm 2008 đến nay, năm nào BS Cương cũng đi hiến máu. Đặc biệt, qua xét nghiệm, bác sĩ cho biết tiểu cầu của anh rất cao và tư vấn anh nên hiến tiểu cầu. Cùng đó, BS Cương đăng ký tên mình vào danh sách “Ngân hàng máu sống” của Viện để khi nào cần, viện chỉ cần nhấc điện thoại là anh lập tức có mặt.

BS Hoàng Chí Cương

BS Hoàng Chí Cương

9 năm, BS Hoàng Chí Cương đã hiến máu, tiểu cầu tới 84 lần. Có lần anh hiến tới 2 đơn vị, tương đương 500ml. Trung bình mỗi năm anh tham gia hiến tiểu cầu từ 8-13 lần, do thời gian hồi phục sau khi hiến tiểu cầu nhanh hơn hiến máu toàn phần. Đặc biệt, đây là vị bác sĩ “có duyên” hiến máu vào mùng 1 Tết.

“Tiểu cầu chỉ bảo quản được 5 ngày. Trong khi mỗi dịp Tết, người dân được nghỉ dài từ 7-9 ngày, nếu không có lượng tiểu cầu được hiến thì bệnh nhân rất khan hiếm máu. Vậy nên, cứ được phân công trực Tết ở viện vào Mùng 1 Tết là tôi lại hiến tiểu cầu. Tết Mậu Tuất 2018 vừa rồi là lần thứ 4 tôi hiến tiểu cầu vào mùng 1 Tết” – BS Cương chia sẻ.

Vợ của BS Hoàng Chí Cương cũng là đồng nghiệp. Anh kể, từ đầu, khi chị chưa hiểu về công việc của anh, cũng như việc hiến máu của bạn trai, đã đến tận nơi tìm hiểu. Cuối cùng, chính BS Cương đã “truyền cảm hứng hiến máu” tới bạn gái, sau này là bạn đời của mình.

“Hồi đầu, vì lý do sức khoẻ nên vợ tôi chưa đủ điều kiện hiến máu. Sau này, khi “đủ chuẩn”, đến giờ cô ấy đã hiến máu được xấp xỉ 20 lần rồi” – BS Cương tâm sự.

TS Bạch Quốc Khánh (giữa) tham gia hiến máu tại chương trình Chào Xuân hồng 2018

TS Bạch Quốc Khánh (giữa) tham gia hiến máu tại chương trình Chào Xuân hồng 2018

Tại lễ hiến máu "Chào xuân hồng 2018" tại Viện được tổ chức vào ngày 22/2, BS Cương là một trong những tấm gương hiến máu kỷ lục được nhiều bác sĩ, cán bộ bệnh viện nhắc đến.

Tại Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương, việc tổ chức hiến máu ngay những ngày đầu tiên đi làm sau Tết đã trở thành hoạt động thường niên của Viện từ nhiều năm nay.

Người nhà người bệnh cũng tham gia hiến máu cứu người trong chương trình Chào Xuân hồng 2018

Người nhà người bệnh cũng tham gia hiến máu cứu người trong chương trình Chào Xuân hồng 2018

Rất nhiều bác sĩ, nhân viên y tế tại đây đã hàng chục lần hiến máu tình nguyện cứu người. Đơn cử như BS Nguyễn Triệu Vân (Phòng Đối ngoại và quản lý chương trình dự án). Vị BS có vóc dáng “khiêm tốn” nhưng đã từng hiến máu hơn 30 lần, trong đó đã từng cứu sống 2 trường hợp bệnh nhi bất đồng nhóm máu mẹ con.

Hay TS Trần Ngọc Quế - Giám đốc Trung tâm Tế bào gốc, người từng 25 năm tham gia hiến máu và phong trào hiến máu đã có 50 lần hiến máu. Anh chia sẻ, việc hiến máu vừa là quyền lợi và trách nhiệm của một bác sĩ với chăm sóc, cứu chữa bệnh nhân, vừa là trách nhiệm của người khoẻ mạnh với cộng đồng.

TS Bạch Quốc Khánh, Viện trưởng Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương cho biết: Hiện tại, lượng máu dự trữ của Viện còn khoảng hơn 9.500 đơn vị máu, đảm bảo nhu cầu cấp cứu và điều trị khoảng 10 ngày nữa. Việc tổ chức hiến máu ngay những ngày đầu tiên đi làm sau Tết đã trở thành hoạt động thường niên của Viện từ nhiều năm nay. Việc làm này thể hiện trách nhiệm của đơn vị đảm bảo cung cấp máu điều trị cho trên 150 bệnh viện khu vực phía Bắc, khắc phục tình trạng khan hiếm máu dịp Tết, tạo nên nét văn hóa làm việc thiện - hiến máu đầu năm sẽ may mắn cả năm.

Lễ hội Xuân hồng năm 2018 sẽ được tổ chức trong suốt 1 tuần liên tục (từ 4-11/3) với các điểm hiến máu tương ứng của Hà Nội tại Hà Đông, Thanh Oai, Sóc Sơn. Chính hội lần đầu tiên được diễn ra trong 2 ngày 10-11/3.

Võ Thu

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Bỗng dưng mờ mắt, phát hiện khối phình động mạch não "khổng lồ"

Bỗng dưng mờ mắt, phát hiện khối phình động mạch não "khổng lồ"

Y tế - 8 giờ trước

Sau khi lần lượt mờ 2 mắt, với thị lực gần như bằng 0, đi qua rất nhiều bệnh viện khám, nữ bệnh nhân ở Quảng Bình được xác định có khối phình động mạch não rất lớn.

Bé 3 tuổi bị que xiên thịt đâm xuyên lưỡi

Bé 3 tuổi bị que xiên thịt đâm xuyên lưỡi

Y tế - 12 giờ trước

GĐXH - Bệnh nhi nhập viện trong tình trạng chiếc que xiên thịt sắc nhọn đâm xuyên lưỡi.

Nam sinh lớp 8 bị đánh chấn thương sọ não hiện ra sao trong thời gian điều trị tại BVĐK Phú Thọ

Nam sinh lớp 8 bị đánh chấn thương sọ não hiện ra sao trong thời gian điều trị tại BVĐK Phú Thọ

Y tế - 19 giờ trước

GĐXH - Về tình hình sức khỏe của nam sinh bị đánh chấn thương sọ não khi chơi bóng rổ, đại diện Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ cho biết hiện tại, bệnh nhân vẫn hôn mê, thở hoàn toàn theo máy...

Sau bữa cơm cá, người phụ nữ ho, khó thở suốt 1 năm

Sau bữa cơm cá, người phụ nữ ho, khó thở suốt 1 năm

Y tế - 4 ngày trước

Xương cá rơi vào phế quản nhưng bà K.A không hề hay biết. Bị ho, khó thở kéo dài, bệnh nhân điều trị suốt 1 năm không đỡ.

Hội thảo báo cáo về kết quả khảo sát tính khả thi việc triển khai chương trình đào tạo nhân lực phục hồi chức năng tại Việt Nam

Hội thảo báo cáo về kết quả khảo sát tính khả thi việc triển khai chương trình đào tạo nhân lực phục hồi chức năng tại Việt Nam

Y tế - 4 ngày trước

GĐXH - Ngày 19/4 tại Hà Nội đã diễn ra Hội thảo báo cáo về kết quả khảo sát tính khả thi việc triển khai chương trình đào tạo nhân lực phục hồi chức năng tại Việt Nam do JICA phối hợp với Hội Vật lý Trị liệu Việt Nam tổ chức.

Bộ Y tế: Hàng trăm cán bộ ngành Y hiến máu cứu người hưởng ứng ‘Lễ hội Xuân hồng’ năm 2024

Bộ Y tế: Hàng trăm cán bộ ngành Y hiến máu cứu người hưởng ứng ‘Lễ hội Xuân hồng’ năm 2024

Y tế - 5 ngày trước

GĐXH – Hàng trăm đơn vị máu đã được tiếp nhận trong Chương trình hiến máu tình nguyện hưởng ứng “Lễ hội Xuân hội’ năm 2024 tại Bộ Y tế.

Hà Nội phát động tháng An toàn vệ sinh lao động, gần 200 công nhân được khám sức khỏe miễn phí

Hà Nội phát động tháng An toàn vệ sinh lao động, gần 200 công nhân được khám sức khỏe miễn phí

Y tế - 5 ngày trước

GĐXH - Ngày 19/4, UBND TP Hà Nội và Liên đoàn Lao động thành phố phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024.

Chơi đùa cùng bạn ở lớp, bé trai ở Hà Nội bị kính cứa đứt 2 cổ tay

Chơi đùa cùng bạn ở lớp, bé trai ở Hà Nội bị kính cứa đứt 2 cổ tay

Y tế - 5 ngày trước

GĐXH – Bệnh nhi bị đứt toàn bộ động mạch trụ, đứt thần kinh trụ và thần kinh giữa, đứt gân gấp cổ tay trụ, đứt gân gấp ngón 4 và 5 bàn tay trái.

Chó chết sau khi cắn chủ nhà, chuyên gia giải thích vì sao chó dại sau khi cắn người lại chết?

Chó chết sau khi cắn chủ nhà, chuyên gia giải thích vì sao chó dại sau khi cắn người lại chết?

Y tế - 5 ngày trước

GĐXH - Thực tế, kông phải việc cắn người sẽ khiến chó dại bị chết mà thực chất đây là biểu hiện xuất hiện vào giai đoạn cuối cùng trong quá trình phát bệnh của chó.

Bé gái chào đời với dây rốn quấn cổ 5 vòng

Bé gái chào đời với dây rốn quấn cổ 5 vòng

Y tế - 1 tuần trước

Bé gái nặng gần 3 kg, có dây rốn quấn cổ 5 vòng, ngôi ngược vừa được các bác sĩ phẫu thuật mổ lấy thai thành công

Top