Hà Nội
23°C / 22-25°C

Về làng có 20 bà mẹ đơn thân nuôi bầy con nhỏ lít nhít... 130 đứa

Thứ tư, 17:47 02/02/2022 | Xã hội

Ở Hải Phòng có một ngôi làng mà những người phụ nữ đơn thân sống với nhau, cùng nuôi dưỡng 130 đứa con hàng chục năm qua. Các mẹ đã luống tuổi mà bầy con nhỏ lít nhít vẫn ngày một nhiều thêm.

Về làng có 20 bà mẹ đơn thân nuôi bầy con nhỏ lít nhít... 130 đứa - Ảnh 1.

Làng trẻ em SOS Hải Phòng hiện đang nuôi dưỡng 130 trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, bé thì bị bỏ rơi, cháu thì mồ côi, không may mất đi sự chăm sóc của cha mẹ... Làng tổ chức theo mô hình sinh hoạt hộ gia đình, không gian sống rất sạch sẽ, thoáng đãng, ấm cúng.

Về làng có 20 bà mẹ đơn thân nuôi bầy con nhỏ lít nhít... 130 đứa - Ảnh 2.

Theo ông Đặng Duy Toản (Trợ lý Giám đốc Làng trẻ em SOS Hải Phòng), làng có 14 nhà gia đình mang tên 14 loài hoa và một nhà lưu xá thanh niên dành riêng cho các bạn nam từ 14 tuổi trở lên. Mỗi gia đình có một mẹ phụ trách nuôi dưỡng trẻ, ngoài ra còn có 6 dì làm nhiệm vụ hỗ trợ chung cho 14 gia đình.

Ngôi làng có 20 bà mẹ đơn thân nuôi bầy con nhỏ lít nhít với... 130 đứa

Về làng có 20 bà mẹ đơn thân nuôi bầy con nhỏ lít nhít... 130 đứa - Ảnh 3.

Là một trong những người đầu tiên làm việc tại làng từ ngày mới thành lập, bà Đỗ Thị Thắng (sinh năm 1960, quê ở xã Thanh Lương, huyện Vĩnh Bảo, TP Hải Phòng) đang nuôi dưỡng 8 trẻ trong nhà Hoa Cúc. Trong số đó có những bé còn rất nhỏ, chỉ mới 2 - 4 tuổi. Bà là người mẹ cao tuổi nhất, đã thừa tuổi về hưu nhưng làng chưa tìm được người thay thế nên vẫn tiếp tục công tác. Được biết, hiện nay các bà mẹ trong làng chủ yếu ở độ tuổi từ 35 - 45. Bên cạnh đó, có 5 bà mẹ ở độ tuổi từ 60 - 62, đủ tuổi nghỉ hưu nhưng vì làng thiếu nhân lực nên các mẹ vẫn tiếp tục làm việc cho tới khi tìm được người thay.

Về làng có 20 bà mẹ đơn thân nuôi bầy con nhỏ lít nhít... 130 đứa - Ảnh 4.

Các bà mẹ, bà dì được tuyển vào làng là phụ nữ đơn thân hoặc đã ly hôn, góa chồng, các bà mẹ có con riêng còn nhỏ hoặc con đã trưởng thành nhưng ở với ông bà hoặc bố. Chế độ đãi ngộ với các mẹ bao gồm tiền lương, tiền ăn và tiền trợ cấp của thành phố. Mức "lương" cụ thể trong thời gian đào tạo 6 tháng là gần 6,6 triệu đồng, còn khi chính thức làm mẹ là hơn 7,6 triệu đồng. Làng có nhà ở cho các bà mẹ đang làm việc và khi nghỉ hưu.

Về làng có 20 bà mẹ đơn thân nuôi bầy con nhỏ lít nhít... 130 đứa - Ảnh 5.

Theo ông Toản, chăm sóc trẻ là việc đòi hỏi phải có lòng từ tâm, chăm chỉ, kiên trì, khéo léo... Với trẻ em yếu thế, những yêu cầu đó càng đòi hỏi cao hơn. Mọi thành bại trong cuộc đời trẻ sau này phần lớn nằm ở sự nuôi dạy của các mẹ từ bé. Vì vậy, việc tuyển dụng các mẹ, các dì đều phải theo các tiêu chuẩn nghiêm ngặt. Người được tuyển dụng phải trải qua 6 tháng đào tạo, kiểm tra, đánh giá mới được làm chính thức, chưa kể hàng năm đều có những đợt đào tạo, tập huấn cùng chuyên gia. Lý giải về việc thiếu nhân sự, ông Toản cho biết, nhiều người được nhận vào làng nhưng chỉ được vài tháng, hơn năm lại xin nghỉ việc vì không chịu được vất vả. Hơn nữa, thị trường lao động giờ nhiều công việc để lựa chọn hơn nên nhiều người không theo đuổi được "nghề làm mẹ cả đời" này. "Hiện tại, chúng tôi vẫn đang tuyển dụng. Dù có thiếu người nhưng chúng tôi không thể phá vỡ các nguyên tắc để tuyển dụng theo kiểu "vơ bèo vạt tép" được" - ông Toản nói.

Về làng có 20 bà mẹ đơn thân nuôi bầy con nhỏ lít nhít... 130 đứa - Ảnh 6.

Các bé được nuôi dưỡng, giáo dục trong một môi trường giống gia đình, ai cũng nề nếp, biết phân công công việc với nhau. Gặp khách đến làng, các em đều chào hỏi lễ phép. Trong ảnh là Minh (học lớp 5, ở gia đình Hướng Dương) lau nhà sau khi bữa cơm trưa.

Về làng có 20 bà mẹ đơn thân nuôi bầy con nhỏ lít nhít... 130 đứa - Ảnh 7.

Không gian sống tại làng trẻ em SOS Hải Phòng nhiều cây xanh, sạch sẽ, thoáng đãng, tạo cảm giác nhẹ nhàng, bình an.

Về làng có 20 bà mẹ đơn thân nuôi bầy con nhỏ lít nhít... 130 đứa - Ảnh 8.

Các em thường vui chơi, vận động tại sân cỏ khu vực trung tâm, nơi sôi động nhất, luôn thường trực tiếng nói cười tại làng.

Về làng có 20 bà mẹ đơn thân nuôi bầy con nhỏ lít nhít... 130 đứa - Ảnh 9.

Ngày giáp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, trung tâm chiếu bóng Hải Phòng tổ chức chiếu phim thiếu nhi cho các em nhỏ trong làng giải trí.

Về làng có 20 bà mẹ đơn thân nuôi bầy con nhỏ lít nhít... 130 đứa - Ảnh 10.

Kể từ khi thành lập vào năm 1996, đến nay, làng trẻ em SOS Hải Phòng đã nuôi dưỡng khoảng 500 trẻ có hoàn cảnh đặc biệt, trong số đó có nhiều người khi trưởng thành đã trở thành giảng viên đại học, giáo viên, bác sĩ, giám đốc, ca sĩ...

Về làng có 20 bà mẹ đơn thân nuôi bầy con nhỏ lít nhít... 130 đứa - Ảnh 11.

Khu nhà ở dành cho cán bộ, nhân viên và các bà mẹ, bà dì sau khi về hưu.

Về làng có 20 bà mẹ đơn thân nuôi bầy con nhỏ lít nhít... 130 đứa - Ảnh 12.

Các gia đình trong làng trang hoàng đón Tết, cảm giác ấm cúng, bình an.

Về làng có 20 bà mẹ đơn thân nuôi bầy con nhỏ lít nhít... 130 đứa - Ảnh 13.

Ngày giáp Tết Nhâm Dần 2022, các bà mẹ, bà dì của làng tổ chức gói bánh chưng cho các con.

Về làng có 20 bà mẹ đơn thân nuôi bầy con nhỏ lít nhít... 130 đứa - Ảnh 14.

Vào các năm trước khi dịch Covid-19 chưa bùng phát, mỗi dịp cận Tết, học sinh các trường học trên địa bàn TP Hải Phòng đến tham quan, giao lưu với mọi người trong làng.

Về làng có 20 bà mẹ đơn thân nuôi bầy con nhỏ lít nhít... 130 đứa - Ảnh 15.

Là những đứa trẻ chịu nhiều thiệt thòi hơn các bạn cùng trang lứa, các em trong làng trẻ SOS Hải Phòng luôn nhận được sự quan tâm, yêu thương, khích lệ của các lãnh đạo, cán bộ và các mẹ, các dì để giúp các em có một cuộc sống hạnh phúc, ấm áp, đủ đầy nhất.

Về làng có 20 bà mẹ đơn thân nuôi bầy con nhỏ lít nhít... 130 đứa - Ảnh 16.

Những ngày giáp Tết Nhâm Dần 2022, nhiều tổ chức nhân đạo, từ thiện, thân nhân của các em nhỏ trong làng đến thăm, mang theo quà bánh, đồ nhu yếu phẩm để giúp làng vơi bớt khó khăn, có một cái Tết yêu thương, ấm lòng hơn. Trong ảnh, một em nhỏ được người thân hôn tạm biệt trước khi ra về.

Thủ tướng: Chăm sóc, nuôi dưỡng tốt nhất cho trẻ mồ côi do dịch COVID-19Thủ tướng: Chăm sóc, nuôi dưỡng tốt nhất cho trẻ mồ côi do dịch COVID-19

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu, thực hiện chăm sóc thay thế trẻ em mồ côi nói chung và trẻ em mồ côi do ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 nói riêng, bảo đảm trẻ em mồ côi được chăm sóc, nuôi dưỡng tốt nhất cả về thể chất và tinh thần, ưu tiên chăm sóc thay thế bởi người thân thích…

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Ô tô khách chở 40 công nhân lật ngang khi tránh xe máy ở Long An

Ô tô khách chở 40 công nhân lật ngang khi tránh xe máy ở Long An

Xã hội - 8 giờ trước

Nam thanh niên lái xe máy đột ngột băng ngang qua quốc lộ 1. Cùng lúc, xe khách chở 40 công nhân chạy đến né tránh khiến phương tiện này mất lái, lật ngang.

2 người thương vong sau vụ nổ ở khu công nghiệp

2 người thương vong sau vụ nổ ở khu công nghiệp

Xã hội - 9 giờ trước

Cơ quan chức năng đang điều tra, làm rõ vụ nổ xảy ra tại khu công nghiệp Cẩm Khê (Phú Thọ) khiến 1 người tử vong.

Nam Định: Sông, kênh mương xung quanh làng nghề tái chế nhôm đặc quánh, bốc mùi

Nam Định: Sông, kênh mương xung quanh làng nghề tái chế nhôm đặc quánh, bốc mùi

Đời sống - 9 giờ trước

GĐXH - Suốt thời gian qua tại làng nghề đúc nhôm tại thôn Bình Yên, xã Nam Thanh, huyện Nam Trực, tỉnh Nam Định đang “bức tử” hầu hết các sông ngòi, kênh mương, gây ảnh hưởng đến sức khoẻ người dân sinh sống nơi đây và các vùng lân cận.

Tên trộm ranh ma và tội ác kinh hoàng phía sau chiếc xe máy bí ẩn (P1): Người khách trọ

Tên trộm ranh ma và tội ác kinh hoàng phía sau chiếc xe máy bí ẩn (P1): Người khách trọ

Pháp luật - 10 giờ trước

GĐXH - Một ngày cuối tháng 1/2024, Công an quận Thanh Xuân (Hà Nội) nhận được tin báo về vụ mất trộm xe máy tại phường Thượng Đình. Khi tiến hành điều tra, phải mất rất nhiều công sức các anh mới tìm ra đối tượng. Tuy nhiên, vào thời điểm đầu tiên, chính các điều tra viên cũng không ngờ rằng, tên trộm xe máy ấy đang che giấu một hành vi tội ác ghê rợn.

24 người chết vì TNGT trong ngày đầu nghỉ lễ 30/4-1/5

24 người chết vì TNGT trong ngày đầu nghỉ lễ 30/4-1/5

Xã hội - 10 giờ trước

Tai nạn giảm trên cả 3 tiêu chí (số vụ, số người chết và bị thương) so với ngày đầu nghỉ lễ 30/4-1/5 năm ngoái.

Vụ phát hiện thi thể nữ giới trên sofa tại căn hộ chung cư Hà Nội: Bố mẹ nạn nhân đã đến nhận con

Vụ phát hiện thi thể nữ giới trên sofa tại căn hộ chung cư Hà Nội: Bố mẹ nạn nhân đã đến nhận con

Xã hội - 11 giờ trước

GĐXH - Vụ phát hiện thi thể nữ giới trên sofa tại căn hộ chung cư Hà Nội đã trở thành tâm điểm mạng xã hội trong 2 ngày gần đây. Diễn biến vụ việc đang được cập nhật.

Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay thứ Bảy ngày 27/4/2024

Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay thứ Bảy ngày 27/4/2024

Xã hội - 11 giờ trước

GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Bảy ngày 27/4/2024: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.

Tài xế ô tô ở TPHCM chờ kẹt xe đến cạn xăng trong ngày đi chơi lễ

Tài xế ô tô ở TPHCM chờ kẹt xe đến cạn xăng trong ngày đi chơi lễ

Xã hội - 12 giờ trước

Lượng xe trên đường Võ Nguyên Giáp, Mai Chí Thọ (hướng vào cao tốc) tăng cao, nhiều đoạn xảy ra ùn tắc. Một số phương tiện chờ lên cao tốc quá lâu dẫn đến cạn xăng, chủ xe mệt mỏi quay về.

Đoàn xe sang rước dâu dừng, đỗ giữa đường ở Hải Dương chụp ảnh

Đoàn xe sang rước dâu dừng, đỗ giữa đường ở Hải Dương chụp ảnh

Xã hội - 13 giờ trước

Một đoàn xe sang rước dâu ở Hải Dương đã dừng giữa đường để quay phim, chụp ảnh, gây mất an toàn cho nhiều phương tiện đi đường.

Thông tin mới nhất vụ lật thuyền trên sông Chanh làm 4 người mất tích

Thông tin mới nhất vụ lật thuyền trên sông Chanh làm 4 người mất tích

Xã hội - 13 giờ trước

GĐXH - Vào sáng nay, thi thể nạn nhân thứ 4 là chị Nguyễn Thị H (SN 1982) được lực lượng cứu hộ, cứu nạn tìm thấy tại khu vực cửa sông Bạch Đằng, gần cầu sông Chanh 2, cách vị trí lật thuyền khoảng 400m.

Top