Hà Nội
23°C / 22-25°C

Vật phẩm phong thủy năm Bính Thân: Muốn khỏe chỉ cần đeo… vòng tay?

Thứ sáu, 08:20 15/01/2016 | Xã hội

GiadinhNet - Chỉ là những chiếc vòng đeo tay bình thường, nhưng sau khi được người bán giới thiệu như là những chiếc “bùa” cho sức khỏe, mang lại may mắn… nhiều người đã không ngần ngại bỏ ra số tiền khá cao để được sở hữu nó. Các chuyên gia cảnh báo, người mua phải rất cẩn trọng, nếu không sẽ bị lừa.

 

Chiếc vòng đá được cho là phong thủy có giá 500.000 đồng. Ảnh: Đông An
Chiếc vòng đá được cho là phong thủy có giá 500.000 đồng. Ảnh: Đông An

Giá cao vút vì được biến thành “bùa sức khỏe”

Tại một cửa hàng trên phố Trần Nhân Tông (Hà Nội), thấy chúng tôi muốn chọn một chiếc vòng phù hợp với tay và dễ kết hợp trang phục, người bán hàng tư vấn: “Vậy là các bạn chưa tường về phong thủy rồi. Muốn tốt cho sức khỏe, thuận buồn xuôi gió mọi chuyện thì đeo vòng tay cũng nên kết hợp với phong thủy. Một chiếc vòng làm đẹp cho tay, lại hợp phong thủy sẽ tốt hơn nhiều”. Người bán hàng giải thích: “Khi sử dụng các loại vòng đeo tay phong thủy, các bạn sẽ hạn chế gặp phải những tai nạn và rủi ro bất ngờ, giải trừ các luồng khí độc xâm nhập vào cơ thể. Mỗi loại đá khác nhau thì lại có các tác dụng phong thủy đối với sức khỏe khác nhau. Có những loại tốt cho hệ thần kinh, não bộ… nhưng cũng có những loại lại tốt cho hệ tim mạch”(?).

Sau khi hỏi chúng tôi về tuổi, tháng sinh… người bán hàng bấm đốt ngón tay, nhẩm một lúc rồi phán: “Bạn mệnh Hỏa - Thiên thượng hỏa nên nhất thiết phải đeo vòng tay phong thủy. Chiểu theo sự vận chuyển của âm - dương ngũ hành trong vũ trụ, năm nay bạn gặp may mắn trong việc mua bán nhà cửa, tậu được cơ sở vật chất khang trang, tạo được nhiều của cải cất trữ sau này. Nhưng năm nay, chịu cảnh “nội phục binh, ngoại tướng quân”, có nghĩa là có người ganh tỵ, nói xấu sau lưng… nên đeo những loại vòng này sẽ tốt cho hệ thần kinh, não bộ”. Sau đó, người bán hàng này giới thiệu cho chúng tôi một số vòng đeo tay phong thủy có giá từ 300.000 - 500.000 đồng/chiếc. Trong khi đó, theo quan sát của chúng tôi thì những chiếc vòng này chất liệu bằng bột đá thông thường, giá bán tại các quầy lưu niệm khoảng 70.000 - 150.000 đồng/chiếc.

Đến một cửa hàng khác cùng tuyến phố này, chúng tôi cũng được tư vấn rằng nên mua vòng đeo tay hợp với mệnh của mình. Nhân viên cửa hàng này tư vấn, vòng đeo tay theo phong thủy có màu sắc phù hợp với cung mệnh của người sử dụng sẽ đem lại sức khỏe, may mắn, tiền tài, trường thọ cho chủ nhân. Đeo vòng mới thấy được tác dụng thần kỳ của nó, như giúp cải thiện các mối quan hệ, hài hòa hơn trong cuộc sống. Vòng giúp tăng khả năng phân tích, tư duy, sự tập trung trong công việc, học tập.

Nhân viên bán hàng này cũng bấm tay, nói như “tiên tri”: “Theo quy luật ngũ hành, Thổ sinh Kim, đất bao bọc và nuôi dưỡng kim loại, vì thế người mệnh Kim nên sử dụng các loại đá phong thủy tự nhiên có màu của đất, như màu vàng, nâu đất… để có sức khỏe dồi dào, hoặc các màu tương đồng như: trắng, ghi xám, xanh lá cây. Kim sinh Thủy nên người mệnh Kim cũng có thể sử dụng các loại trang sức có màu nước như xanh da trời, xanh lục. Hỏa khắc Kim nên tuyệt đối tránh dùng các loại trang sức có màu đỏ, màu hồng hay màu tím và màu cam. Các loại trang sức phong thủy phù hợp với người mệnh Kim nhất là đá thạch anh vàng, đá mã não vàng hoặc trắng...”.

Chị Nguyễn Thị Ngọc Anh (ở phố Lê Duẩn, Hà Nội), đang chọn mua vòng phong thủy tại một cửa hàng trên phố Hà Trung tỏ ra khá sành sỏi về hàm ý của những chiếc vòng này thì chia sẻ: “Tôi mệnh Hỏa nên chọn đeo các loại trang sức thuộc hành Mộc có màu xanh lá cây, xanh ra trời sẽ tốt cho tài lộc và danh vọng. Nếu đeo vòng có tông màu thuộc hành Hỏa như tím, đỏ, cam hồng sẽ mang lại nguồn năng lượng dồi dào, gia tăng sức khỏe, đam mê và sự may mắn. Mệnh của tôi tuyệt đối tránh đeo các loại đá có màu đen, xám hoặc xanh da trời vì đó là màu sắc của hệ Thủy, sẽ dập tắt lửa (Hỏa). Tôi cũng được tư vấn nên đeo các loại vòng tay làm từ đá ruby, garnet, thạch anh hồng hoặc ngọc lục bảo. Tùy theo tuổi đá và độ cứng mà nó có giá từ 1,5 – 3 triệu đồng/chiếc”.

Đừng để bị lừa vì tin mù quáng

 

Con tỳ hưu bằng đột đá cũng được bán tới 100.000 đồng do gắn mác phong thuỷ.
Con tỳ hưu bằng đột đá cũng được bán tới 100.000 đồng do gắn mác phong thuỷ.

Ông Nguyễn An, người nghiên cứu về phong thủy và là chủ một hệ thống bán vật phẩm phong thủy tại Hà Nội cho rằng, vòng đeo tay làm từ các loại đá quý tự nhiên chỉ nên coi là vật phẩm mang lại cảm tưởng bình an, hạnh phúc…  cho tâm lý người sử dụng. Chưa có công trình khoa học, tài liệu nào nói về tác dụng chữa bệnh của các loại vòng đeo tay này.

Một nhà nghiên cứu về phong thủy lâu năm (đề nghị không nêu tên) cũng cho rằng, nếu vòng đeo tay có thể làm được bùa hộ mệnh, trừ được tà khí, giảm mệt mỏi, chữa được các bệnh… thì người bị đau ốm không cần đến bệnh viện mà chỉ cần mua vòng để đeo là giải quyết được mọi vấn đề. Đây là cách quảng cáo gian dối, không đúng sự thật. Người tiêu dùng nên thận trọng vì rất dễ bị lừa.

Chuyên gia phong thủy, KTS Phạm Cương cũng cho rằng, ông không dùng những vật phẩm kiểu như vòng đeo tay để tư vấn phong thủy cho khách hàng. Bởi phong thủy là một học thuyết cổ, xoay quanh các vấn đề của gió và nước trong tự nhiên nên ông thường tư vấn phong thủy cho lĩnh vực xây dựng nhà cửa như: hướng đón ánh sáng, gió, lưu thông không khí…

Vật phẩm phong thủy năm Bính Thân: Gắn mác may mắn, tài lộc… “chiêu độc” rút hầu bao Vật phẩm phong thủy năm Bính Thân: Gắn mác may mắn, tài lộc… “chiêu độc” rút hầu bao

GiadinhNet - Cận Tết Bính Thân, trên thị trường và các trang mạng xã hội đang rao bán nhan nhản các loại vật phẩm phong thủy được gắn hàm ý tốt đẹp khiến người mua khó có thể chối từ. Thậm chí, có người sẵn sàng chi cả chục triệu đồng để rước về một “em” khỉ chỉ để… đặt trên bàn.

Đông An/Báo Gia đình & Xã hội

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Loạt vụ xâm hại khiến trẻ mang thai: Bất ngờ với thủ phạm

Loạt vụ xâm hại khiến trẻ mang thai: Bất ngờ với thủ phạm

Pháp luật - 1 giờ trước

Không ít vụ xâm hại tình dục trẻ em trong thời gian qua xảy ra khi nạn nhân chưa đầy 16 tuổi. Đa số thủ phạm đều là những “gương mặt thân quen” như hàng xóm, cha dượng, người thân trong gia đình…

Hai đợt gió mùa Đông Bắc dồn xuống, miền Bắc có mưa rét?

Hai đợt gió mùa Đông Bắc dồn xuống, miền Bắc có mưa rét?

Thời sự - 1 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, tuần tới thời tiết ở miền Bắc sẽ dịu hơn do có hai đợt không khí lạnh tràn về. Trời có thể có mưa, nhiệt độ cao nhất trong ngày sẽ ở mức hơn 30 độ.

Nghi vấn thiếu nữ 15 tuổi bị sát hại rồi chôn lấp thi thể trong vườn chuối

Nghi vấn thiếu nữ 15 tuổi bị sát hại rồi chôn lấp thi thể trong vườn chuối

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Cơ quan chức năng TP. Hải Phòng và huyện An Dương đang phối hợp tiến hành xác minh điều tra làm rõ vụ án mạng khiến một thiếu nữ 15 tuổi tử vong. Đáng chú ý, thi thể của nạn nhân được chôn lấp tại khu vực vườn chuối...

Tin sáng 20/4: Cận cảnh voi rừng 'bẻ' cây làm cầu vượt để thoát qua hàng rào điện; cha già bật khóc khi tìm được con trai thất lạc 43 năm

Tin sáng 20/4: Cận cảnh voi rừng 'bẻ' cây làm cầu vượt để thoát qua hàng rào điện; cha già bật khóc khi tìm được con trai thất lạc 43 năm

Xã hội - 2 giờ trước

GĐXH - Clip ghi lại cảnh voi rừng ở Đồng Nai bẻ cây làm cầu vượt để thoát qua hàng rào điện; cụ ông 87 tuổi ở Quảng Bình đã được kết nối, nói chuyện với người con trai thất lạc cách đây 43 năm qua ứng dụng video.

Hải Dương: Xe ô tô con bất ngờ lao xuống sông Sặt, tài xế tử vong

Hải Dương: Xe ô tô con bất ngờ lao xuống sông Sặt, tài xế tử vong

Xã hội - 11 giờ trước

GĐXH - Khi chạy tới cổng tỉnh ủy Hải Dương, xe ô tô do ông H. điều khiển bất ngờ lao qua vỉa hè rơi xuống sông Sặt khiến tài xế tử vong.

Phát hiện một cửa hàng bán vàng giả nhãn hiệu Chanel

Phát hiện một cửa hàng bán vàng giả nhãn hiệu Chanel

Pháp luật - 11 giờ trước

GĐXH - Cửa hàng kinh doanh vàng giả nhãn hiệu Chanel tại huyện Diễn Châu (Nghệ An) vừa bị lực lượng chức năng lập biên bản đề nghị xử phạt số tiền 85 triệu đồng.

Bắt giữ nhóm đối tượng lừa kết hôn với người Trung Quốc để chiếm đoạt quà sính lễ

Bắt giữ nhóm đối tượng lừa kết hôn với người Trung Quốc để chiếm đoạt quà sính lễ

Pháp luật - 13 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn tinh vi, nhóm đối tượng đã tạo dựng màn kịch lừa kết hôn với người Trung Quốc để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Hình ảnh 'kinh hoàng' tại các chợ tự phát ở Hà Nội

Hình ảnh 'kinh hoàng' tại các chợ tự phát ở Hà Nội

Đời sống - 14 giờ trước

GĐXH - Chợ tự phát (chợ cóc, chợ tạm) đang mọc lên dày hơn ở nhiều khu đông dân cư tại các đường phố Hà Nội. Con đường nơi có chợ cóc họp thường xảy ra tình trạng ùn tắc giao thông, mất vệ sinh, gây ô nhiễm môi trường và ảnh hưởng đến sức khỏe người dân xung quanh.

Hà Nội: Tuyến buýt nhanh BRT hoạt động ra sao trước ngày bị "khai tử"

Hà Nội: Tuyến buýt nhanh BRT hoạt động ra sao trước ngày bị "khai tử"

Đời sống - 15 giờ trước

GĐXH - Mặc dù được đầu tư hơn 1 nghìn tỉ đồng, thế nhưng sau nhiều năm hoạt động, tuyến xe buýt nhanh BRT Kim Mã - Yên Nghĩa vẫn chưa đáp ứng được kỳ vọng về giảm thiểu ùn tắc. Vừa qua, UBND TP Hà Nội đã có đề xuất "khai tử" tuyến buýt nhanh BRT để thay bằng đường sắt đô thị.

Đau lòng hai chị em ruột bị đuối nước thương tâm trong ngày nghỉ lễ

Đau lòng hai chị em ruột bị đuối nước thương tâm trong ngày nghỉ lễ

Xã hội - 16 giờ trước

GĐXH - Ra đầm nuôi trồng thủy sản của người thân chơi, thấy em bị ngã xuống nước, chị gái đã lao xuống cứu em. Do không biết bơi, cả 2 chị em cháu D. bị đuối nước.

Top