Hà Nội
23°C / 22-25°C

Vật phẩm phong thủy năm Bính Thân: Đặt đá thạch anh ở đầu giường để hóa giải tình yêu

Thứ ba, 08:00 19/01/2016 | Xã hội

GiadinhNet - Trên thị trường vật phẩm phong thủy đang có rất nhiều món đồ nếu nhìn qua không mấy ấn tượng nhưng nghe giới thiệu từ những người bán hàng, khách sẽ khó lòng từ chối.

 


Chiếc vòng phong thủy được cho là đeo vào sẽ chung thủy cả đời. Ảnh: Đ.A

Chiếc vòng phong thủy được cho là đeo vào sẽ chung thủy cả đời. Ảnh: Đ.A

 

Những vật phẩm được “thổi” sự kỳ bí như vòng ngọc trai, đá thạch anh hồng, đôi thiên nga trắng hoặc đôi uyên ương bằng thạch anh hồng... sẽ cải vận cho những cặp đôi đang ở tình thế “hung” thành “cát”?

Vòng ngọc trai thành... “thần tình yêu”?!

Đến một số cửa hiệu bán đồ trang sức, vật phẩm phong thủy, tại đây những người bán nắm bắt được mong muốn của khách hàng rất nhanh. Người lớn tuổi sẽ thường được tư vấn mua phong thủy sức khỏe; khách trung niên được tư vấn chọn mua phong thủy tài lộc; thanh niên được tư vấn các vật phẩm tốt cho tình yêu, hôn nhân...

Khi thấy chúng tôi đang ngắm nghía chiếc vòng ngọc trai tại cửa hiệu trang sức, vàng bạc đá quý Phú Thông, đường Cầu Giấy (Hà Nội), chị bán hàng đon đả: “Vòng tay phong thủy ngọc trai mang đến những điều tốt lành, hóa giải vận hạn, biến hung thành cát đấy em”. “Em thấy nó chẳng có gì khác những chiếc vòng ngọc trai bình thường bán trên thị trường”, chúng tôi vặn lại. “Vòng của chị là trai tự nhiên, xịn 100% mà chỉ người đeo mới cảm nhận được sự tự tin, tràn đầy sức sống, giải trừ vận xấu, đem lại may mắn, hanh thông trong mọi việc nhất là tình yêu”, chị bán hàng “nổ” một tràng.

Chúng tôi lại để mắt đến vật phẩm đá thạch anh hồng, chị bán hàng nói những lời rất lọt tai: “Thạch anh hồng là đá của tình yêu, tăng cường năng lượng tích cực cho tình yêu và hôn nhân. Đặt nó ở đầu giường ngủ của vợ chồng để tránh các mối bất hòa có thể xảy ra, giúp tăng cường sự tự tin và khả năng sáng tạo, giúp ngủ ngon, không mơ hoảng, giúp phục hồi trí nhớ. Thạch anh hồng còn có tác dụng với các bệnh hệ thần kinh, tim mạch, chống stress, dập cơn nóng giận, phiền muộn”. Chị chủ hàng báo giá, viên đá thạch anh này là 1,5 triệu đồng.

Không chỉ các cửa hàng phong thủy nhộn nhịp cảnh mua bán các vật phẩm phong thủy tình yêu, hôn nhân mà nhiều trang bán vật phẩm phong thủy trên mạng cũng nhận được nhiều like, comment, đặt mua hàng... Nhiều người đã đặt mua qua mạng với mong muốn năm mới chuyện tình yêu, hôn nhân sẽ tốt đẹp hơn.

Vẫn cãi nhau dù đã đặt chim uyên ương

Bạn Nguyễn Huyền Trang, 27 tuổi, Khu đô thị Linh Đàm, phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, Hà Nội chia sẻ: “Tôi mới kết hôn hơn 2 năm nhưng cuộc sống vợ chồng không được như ý. Cách đây nửa năm, tình cờ lên mạng tôi bắt gặp thông tin về sản phẩm đôi uyên ương thạch anh hồng, giá 1,2 triệu đồng có thể cải “hung” thành “cát” (biến xấu thành tốt đẹp) trong hôn nhân, chỉ cần mua và đặt nó trên đầu giường mọi chuyện sẽ được giải quyết. Đang trong cơn bấn loạn không biết chia sẻ cùng ai, đọc được thông tin này tôi như người chết đuối vớ được cọc”.

“Tôi được nhân viên bán hàng tư vấn, uyên ương là một loài chim kỳ lạ, chung thủy số 1 trong tự nhiên. Khi trưởng thành, con trống sẽ tìm cho mình một con mái để tạo thành một đôi. Sau khi có đôi, lúc nào chúng cũng bay cùng nhau, mỗi con một cánh chắp lên cánh nhau mà bay. Nếu một con không may mất đi, con còn lại sẽ chẳng bao giờ cất cánh nữa, sẽ ở vậy nhớ thương suốt đời, không đi tìm con khác thay thế. Trong phong thủy, uyên ương là biểu tượng của tình yêu son sắt, chung thủy vợ chồng, sự bền vững keo sơn trong hôn nhân”, Huyền Trang kể lại.

Cũng theo Huyền Trang chia sẻ, sau khi mua sản phẩm này về và đặt trên đầu giường như hướng dẫn, cả tháng trời tình cảm vợ chồng vẫn không có chuyển biến tốt, Trang thắc mắc với nhân viên tư vấn thì được giải thích, cần nhiều thời gian để “linh ứng”. Nhưng 5 tháng qua đi tình cảm càng ngày càng tệ, chồng chị đã công khai có người khác. Có lần ngủ chồng chị chẳng may cụng đầu vào một con uyên ương, đã phát cáu và “chiến trận vợ chồng” lại xảy ra.

Trong vai khách hàng đặt mua chim uyên ương qua trang www.vatphamphongthuy223..., chúng tôi bày tỏ không đủ tiền sẽ mua trước một con thì nhân viên bán hàng cho biết bắt buộc phải đặt cả đôi, tình cảm vợ chồng mới gắn bó bền chặt. Lúc đó, chúng tôi có hỏi vặn vậy là đôi uyên ương chỉ bán cho những người có gia đình? Nhân viên này cho hay, bán cả cho người độc thân vì nếu còn độc thân uyên ương sẽ giúp tìm được hạnh phúc lứa đôi. Nhân viên bán hàng này còn giới thiệu, chúng tôi có thể mua “Đôi thiên nga trắng”, giá 2,1 triệu đồng cũng sẽ giúp tình yêu thành vĩnh cửu. Vì chim thiên nga là biểu tượng cho tình yêu tinh khôi và chung thuỷ vì tập tính ghép đôi suốt đời của loài chim này.

“Phong thần” cho vật phẩm để móc túi khách

Một số chuyên gia phong thủy được hỏi đều cho biết, phần lớn những người tìm đến các cửa hiệu bán vật phẩm phong thủy đều là những người coi đó là "bùa hộ mệnh" hoặc chơi theo phong thủy để mong gặp được may mắn, thuận lợi. Nắm được thóp khách hàng, nhiều người đã mặc sức “hét giá, phong thần” cho các vật phẩm của mình.

Ông Nguyễn Mạnh Linh, Phòng Phong thủy, Đại học Xây dựng Hà Nội chia sẻ: “Theo tôi, điều này xuất phát từ mong muốn bán được hàng và “bắt thóp” khách hàng nên người bán hàng sẽ căn cứ vào tâm lý khách để đoán mò và phán bậy. Nếu như mua một vật phẩm được cho là phong thủy mà mọi thứ tốt lên thì không cần phải quảng cáo, lăng xê nhiều mà tự thân nó sẽ bán chạy, bán đắt như tôm tươi”.

“Điều này hoàn toàn phụ thuộc vào tâm lý của mỗi người. Có người mua một vật phẩm gì đó ở cửa hàng phong thủy đeo vào tay hay đặt trên bàn, trong phòng ngủ thấy an tâm, tâm lý luôn thoải mái và lúc nào cũng nghĩ mọi thứ đang đi theo đúng mong muốn của mình thì có thể cuộc sống của họ tốt lên. Còn khi đeo hoặc sử dụng thấy mọi thứ vẫn vậy thậm chí tệ hơn thì bản thân vốn dĩ nó đã như vậy rồi. Đây chỉ là chiêu quảng cáo, kích cầu còn thực chất phong thủy không phải như vậy. Phong thủy thúc đẩy dòng chảy năng lượng của khí hoặc năng lượng để đạt được hạnh phúc và sự giàu có, thịnh vượng chứ không đơn thuần chỉ dựa vào một vài vật phẩm như vậy”, ông Linh khuyến cáo.

Theo GS.TSKH Phan Trường Thị, thị trường phong thủy phần lớn vẫn phục vụ nhu cầu biếu tặng vì vậy, người bán hàng thường “phong thần” cho các vật phẩm, họ không ngần ngại “tô son, vẽ phấn” lên những cục đá chỉ có giá vài trăm ngàn đồng để rồi bán với giá cao ngất ngưởng.

Đông An - Thế Minh/Báo Gia đình & Xã hội

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Cảnh báo giả danh Chi cục thuế thành phố Huế để lừa đảo

Cảnh báo giả danh Chi cục thuế thành phố Huế để lừa đảo

Pháp luật - 1 phút trước

GĐXH - Bằng thủ đoạn làm giả giấy mời của Chi cục thuế TP Huế, đồng thời giả cán bộ thuế gọi điện, kết bạn zalo, cung cấp đường link và hướng dẫn nộp quyết toán thuế, các đối tượng lấy cắp thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng để chiếm đoạt tài sản.

Tỉnh Quảng Trị và T&T Group hợp tác chuyển đổi năng lượng - tăng trưởng xanh với Tập đoàn SK (Hàn Quốc)

Tỉnh Quảng Trị và T&T Group hợp tác chuyển đổi năng lượng - tăng trưởng xanh với Tập đoàn SK (Hàn Quốc)

Xã hội - 9 phút trước

Ngày 24/4, tại Seoul (Hàn Quốc), với mục tiêu nhằm củng cố và tăng cường quan hệ hợp tác về đầu tư, thương mại và tăng trưởng xanh tại tỉnh Quảng Trị, UBND tỉnh Quảng Trị, Tập đoàn T&T Group và SK E&S (Hàn Quốc) đã ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác về đầu tư, thương mại, chuyển đổi năng lượng và tăng trưởng xanh.

Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay thứ Năm ngày 25/4/2024

Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay thứ Năm ngày 25/4/2024

Xã hội - 28 phút trước

GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Năm ngày 25/4/2024: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.

Tìm khóa học hè rèn luyện cho con, một phụ huynh ở Hà Nội bị lừa 600 triệu đồng

Tìm khóa học hè rèn luyện cho con, một phụ huynh ở Hà Nội bị lừa 600 triệu đồng

Pháp luật - 29 phút trước

GĐXH - Lên mạng xã hội Facebook để tìm cho con khóa học hè về "rèn kỹ năng, tăng trải nghiệm" cho con một phụ huynh ở Thanh Xuân, Hà Nội bị các đối tượng lừa chiếm đoạt 600 triệu đồng.

Cận cảnh những hiện vật quý trong chiến dịch Điện Biên Phủ được giới thiệu tại Hà Nội

Cận cảnh những hiện vật quý trong chiến dịch Điện Biên Phủ được giới thiệu tại Hà Nội

Đời sống - 1 giờ trước

GĐXH - Hơn 300 hình ảnh, tài liệu, hiện vật tiêu biểu phản ánh về trận quyết chiến chiến lược Điện Biên Phủ năm 1954 đang được trưng bày tại Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam, trong đó có nhiều hiện vật lần đầu được giới thiệu đến công chúng.

Ngày mai (26/4), hàng triệu tài xế được hỗ trợ kịp thời nếu gặp sự cố trên cao tốc

Ngày mai (26/4), hàng triệu tài xế được hỗ trợ kịp thời nếu gặp sự cố trên cao tốc

Đời sống - 1 giờ trước

GĐXH - Đại diện Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết, đường dây nóng tiếp nhận thông tin ùn tắc, sự cố... trên cao tốc sẽ chính thức hoạt động từ 26/4.

Đường dây đánh lô đề qua mạng với số tiền hơn 700 triệu đồng/ngày

Đường dây đánh lô đề qua mạng với số tiền hơn 700 triệu đồng/ngày

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Để đối phó với lực lượng chức năng, các đối tượng sử dụng sim rác, tài khoản không chính chủ để giao dịch trong đường dây đánh bạc.

Danh sách 12 khu vực tuyển sinh vào lớp 10 công lập tại Hà Nội, thí sinh và phụ huynh lưu ý

Danh sách 12 khu vực tuyển sinh vào lớp 10 công lập tại Hà Nội, thí sinh và phụ huynh lưu ý

Giáo dục - 2 giờ trước

GĐXH - Theo hướng dẫn tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2024-2025, Sở GD&ĐT Hà Nội công bố toàn thành phố có 12 khu vực tuyển sinh. Dưới đây là danh sách 12 khu vực tuyển sinh vào lớp 10 công lập tại Hà Nội.

Bị tai nạn lao động, người lao động được hưởng những chế độ, quyền lợi gì?

Bị tai nạn lao động, người lao động được hưởng những chế độ, quyền lợi gì?

Đời sống - 3 giờ trước

GĐXH - Tai nạn lao động là tai nạn gây tổn thương cho bất kỳ bộ phận, chức năng nào của cơ thể hoặc gây tử vong cho người lao động, xảy ra trong quá trình lao động. Mức hưởng chế độ tai nạn lao động hiện nay được quy định thế nào?

Ông Trần Quí Thanh bị phạt 8 năm tù

Ông Trần Quí Thanh bị phạt 8 năm tù

Pháp luật - 3 giờ trước

Theo HĐXX, bị cáo Trần Quí Thanh chiếm đoạt số tiền lớn, nhưng có nhân thân tốt, phạm tội lần đầu, có nhiều đóng góp cho xã hội, khắc phục một phần thiệt hại...nên tuyên phạt 8 năm tù.

Top