Hà Nội
23°C / 22-25°C

Vấn nạn buôn bán phụ nữ và trẻ em tại vùng biên: Những người hùng thầm lặng

Thứ ba, 14:43 26/12/2017 | Pháp luật

GiadinhNet- Với gần 278km đường biên giới giáp Trung Quốc, trong đó có gần 32 km là sông suối, dân số phân bố khá thưa thớt, Hà Giang được xem là một trong những điểm nóng về nạn buôn bán phụ nữ và trẻ em qua biên giới.

Bán cả người thân

Trong suốt loạt bài về tệ nạn buôn bán phụ nữ và trẻ em qua biên giới mà Báo Gia đình và Xã hội đã đăng tải trong các số báo trước, chúng tôi đã có nhắc nhiều tới những vụ án kinh hoàng, từng gây rúng động tỉnh Hà Giang trong một thời gian. Có những gia đình đã bị các đối tượng buôn người ra tay thảm sát tàn độc, để rồi cướp đi những đứa trẻ khi chỉ mới lọt lòng.

Nhưng vẫn còn đó những câu chuyện mà khi chúng tôi nghe được, đều có chung một cảm xúc là: Xót xa, thương cảm, chua xót nhiều hơn là phẫn nộ, căm giận đối với những người đã gián tiếp, tiếp tay cho những đối tượng buôn người đứng phía sau để điều khiển, giật dây.

Đấy là câu chuyện vào ngày 13/4/2013, tại thôn Tả Ván, xã Tả Ván, huyện Quản Bạ đã xảy ra vụ mua bán người sang bên Trung Quốc. Theo đó, đối tượng Cư Thị Chúa, SN 1969, trú tại thôn Tả Ván, đã có hành vi mua bán chính người em ruột của mình là chị Cư Thị Dợ, SN 1992, trú tại thôn Hòa Sơn, xã Thuận Hòa, huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang.

Chỉ vì ma lực đồng tiền cùng những lời dụ dỗ, những thủ đoạn xảo quyệt của những kẻ buôn người đứng phía sau đã khiến cho Cư Thị Chúa mất đi phần người bên trong mình, để rồi nhẫn tâm đẩy em gái máu mủ của mình vào chốn địa ngục.

Trong các cuộc trò chuyện với những người bạn bản địa mới quen trong chuyến hành trình về vùng biên, họ đã đôi lần nhắc tới những câu chuyện buôn bán người, mà trước nay tôi nghĩ chỉ có trong những câu chuyện cổ tích mà người lớn thường hay dùng để dọa trẻ con mỗi khi chúng hư. Rằng sẽ mang chúng bán cho người khác.


Hà Giang là một trong những điểm nóng của tệ nạn buôn bán phụ nữ và trẻ em. Ảnh: Tư liệu

Hà Giang là một trong những điểm nóng của tệ nạn buôn bán phụ nữ và trẻ em. Ảnh: Tư liệu

Nhưng giờ đây, tại chính nơi này, mảnh đất nơi địa đầu của tổ quốc đã từng xảy ra những vụ việc như thế: Những ông bố, bà mẹ thuộc đồng bào dân tộc ít người chỉ vì thiếu hiểu biết, trình độ dân trí còn thấp, họ đã bán đi chính những đứa con mang nặng đẻ đau của mình cho những đối tượng xấu.

Có những ông bố, bà mẹ tại các xã biên giới thuộc tỉnh Hà Giang từng quan niệm: “Con cái có sẵn ở trong người, sinh lúc nào cũng được, nhà nghèo, chẳng có con trâu mà cày ruộng, giờ bán bớt đi một đứa lấy tiền mua trâu để cày cấy, nuôi những đứa còn lại. Sau này muốn có thì lại đẻ thêm”.

Chung tay đẩy lùi tệ nạn

Trong mấy năm trở lại đây, vấn nạn buôn bán người qua biên giới tại Hà Giang đã giảm đi một cách đáng kể. Để có được thành tích đó, không thể nào phủ nhận được những đóng góp lớn lao, không biết mệt mỏi của lực lượng công an và bộ đội biên phòng tỉnh Hà Giang. Họ chính là cứu cánh cho những bà con dân bản ở những vùng xa xôi, hẻo lánh.

Hầu hết các vụ bắt cóc, buôn bán phụ nữ, trẻ em tại Hà Giang thường xảy ra ở những xã biên giới, trình độ dân trí còn thấp, mật độ dân cư thưa thớt. Những mục tiêu mà những kẻ buôn người thường nhắm tới thường là phụ nữ còn trẻ tuổi hoặc trẻ em, đặc biệt là các cháu bé trai dưới 5 tuổi.

Trong những vụ mua bán này thường có bàn tay cấu kết giữa những đối tượng ẩn mình trong nội địa và các đối tượng bên kia biên giới, nên công tác phòng chống và giải cứu của lực lượng chức năng gặp phải rất nhiều khó khăn. Mặt khác, thời điểm mà các đối tượng thường hay ra tay là vào đêm khuya vắng, khi mọi người đã ngủ say. Nhiều vụ việc, khi đã rồi, người dân mới phát hiện và đến cấp báo CQCA và bộ đội biên phòng thì đã quá muộn.

Với tinh thần làm việc khẩn trương, mưu trí, tất cả vì sự bình yên của tổ quốc vùng biên giới xa xôi, lực lượng CA và bộ đội biên phòng tỉnh Hà Giang đã tổ chức giải cứu thành công nhiều nạn nhân trong các vụ buôn bán người.

Theo tài liệu của cơ quan chức năng, ngày 9/4/2013, Đồn biên phòng cửa khẩu Thanh Thủy đã giải cứu thành công một phụ nữ Việt Nam bị bắt cóc, bán qua biên giới. Trước đó, đồn biên phòng đã nhận được đơn trình báo của một gia đình tại xã Quyết Tiến, huyện Quản Bạ về việc con gái của họ là chị Vàng Thị H. đã bị mất tích cách đó khoảng nửa tháng. Đến ngày 8/4, một người quen báo cho gia đình chị H. rằng, thấy chị xuất hiện ở bên kia Trung Quốc. Nghĩ rằng con gái mình bị bắt cóc bán qua biên giới, gia đình chị H. đã khẩn trương tới nhờ sự giúp đỡ của các cán bộ biên phòng.

Nhận được tin cấp báo của người dân, cán bộ đồn biên phòng Thanh Thủy đã khẩn trương triển khai lực lượng, điều tra, xác minh, làm rõ, đồng thời phối hợp với CA Trung Quốc để tiến hành công tác giải cứu cho nạn nhân.

Đến chiều ngày 9/4, chị Vàng Thị H. đã được lực lượng chức năng hai nước giải cứu thành công và trao trả lại cho gia đình trong niềm vui mừng khôn xiết của những người thân.

Nói về những kết quả trong công cuộc chống lại tệ nạn buôn bán phụ nữ và trẻ em ở vùng biên, phải kể tới vụ CA tỉnh Hà Giang triệt phá thành công một đường dây buôn bán người ra nước ngoài để hoạt động mại dâm với quy mô lớn vào tháng 6/2013. Ngày 10/6, Cơ quan cảnh sát điều tra – CA tỉnh Hà Giang đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 3 đối tượng: Đặng Thị Mai Anh, SN 1997, trú tại TP Hà Giang; Nguyễn Quỳnh Hương, SN 1987, sinh viên lớp Đại học tại chức trường Trung cấp Kinh tế Kỹ thuật Hà Giang, trú tại phường Minh Khai, TP Hà Giang và Nguyễn Thị Toàn, SN 1969, trú tại xã Thanh Thủy, huyện Vị Xuyên với tội danh mua bán người, mua bán trẻ em và tổ chức đưa người khác sang nước ngoài trái phép theo điều 119, 120 và 275 của Bộ luật hình sự.

Bên cạnh việc cương quyết ngăn chặn, triệt phá những đường dây, vụ việc liên quan đến việc mua bán người, bắt giữ các đối tượng xấu. Lực lượng CA tỉnh còn phối hợp với bộ đội biên phòng đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động về những biện pháp phòng chống, bảo vệ bản thân và gia đình trước những đối tượng xấu tới tận các thôn bản. Đặc biệt là các xã biên giới còn nhiều khó khăn.

Huyền Chi

Xuân Thắng
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Chia thừa kế thế nào khi sổ đỏ đứng tên hộ gia đình? Thông tin mọi người dân nên biết để đảm bảo quyền lợi của bản thân

Chia thừa kế thế nào khi sổ đỏ đứng tên hộ gia đình? Thông tin mọi người dân nên biết để đảm bảo quyền lợi của bản thân

Pháp luật - 6 phút trước

GĐXH - Theo chuyên gia, hiện nay tồn tại rất nhiều trường hợp quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (sổ đỏ) đứng tên hộ gia đình. Vì vậy, việc chia thừa kế khi sổ đỏ đứng tên hộ gia đình khác so với khi sổ đỏ đứng tên cá nhân.

Nguyễn Thanh Tuân, kẻ gieo rắc 'cái chết trắng' và kết cục đích đáng

Nguyễn Thanh Tuân, kẻ gieo rắc 'cái chết trắng' và kết cục đích đáng

Pháp luật - 7 giờ trước

GĐXH - Trong nhiều năm, khi công an triệt phá các đường dây ma túy lớn thì phát hiện một số đầu mối dẫn tới người tên Trăng (trú tại Lóng Luông, Vân Hồ, Sơn La). Trăng là ai mà đứng sau các hoạt động mua bán, vận chuyển ma túy số lượng lớn đến vậy?

Vụ truy sát trong đêm và phát súng giữa đèo (P cuối): Cuộc truy đuổi dọc đất nước

Vụ truy sát trong đêm và phát súng giữa đèo (P cuối): Cuộc truy đuổi dọc đất nước

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Qua khai thác chủ nhân chiếc xe ô tô màu đỏ đã xuất hiện tại nơi anh H bị sát hại vào tối 6/4/2017, Công an tỉnh Nam Định thấy nổi lên đối tượng Nguyễn Hoàng Linh (SN 1987, trú tại Nam Định). Linh là kẻ có tiền án cùng nhiều mối quan hệ xã hội rất phức tạp. Sau khi anh H tử vong, Linh cũng "biến mất" khỏi Nam Định.

Những trường hợp không có tên trong di chúc nhưng vẫn được hưởng tài sản thừa kế, mọi người dân nên biết để tránh bị thiệt thòi

Những trường hợp không có tên trong di chúc nhưng vẫn được hưởng tài sản thừa kế, mọi người dân nên biết để tránh bị thiệt thòi

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Theo chuyên gia, pháp luật hiện nay có quy định về những trường hợp tuy không có tên trong di chúc nhưng vẫn được hưởng tài sản thừa kế. Việc không phụ thuộc hoàn toàn vào nội dung của di chúc giúp bảo vệ quyền lợi của những người thừa kế, đặc biệt là khi di chúc có thể không được lập một cách công bằng và minh bạch.

Chuẩn bị phúc thẩm vụ siêu mẫu Ngọc Thúy tranh chấp tài sản với đại gia

Chuẩn bị phúc thẩm vụ siêu mẫu Ngọc Thúy tranh chấp tài sản với đại gia

Pháp luật - 1 ngày trước

Bản án sơ thẩm chia đôi khối tài sản giữa cựu siêu mẫu Ngọc Thúy và đại gia nhưng cả 2 người không chấp nhận phán quyết trên.

Nạn nhân của chiêu trò lừa đảo cài dịch vụ công giả mạo kể lại việc bị chiếm quyền điều khiển điện thoại

Nạn nhân của chiêu trò lừa đảo cài dịch vụ công giả mạo kể lại việc bị chiếm quyền điều khiển điện thoại

Pháp luật - 1 ngày trước

Sau khi 3 đối tượng mạo danh công an liên hệ yêu cầu cập nhật thông tin cá nhân trên ứng dụng dịch vụ công, chị H. (trú tại Hà Nội) cài đặt ứng dụng giả mạo theo đường link các đối tượng gửi và bị chiếm hoàn toàn quyền điều khiển điện thoại, "hack" tài khoản Facebook, Zalo...

Vụ truy sát trong đêm và phát súng giữa đèo (P1): Những gã giang hồ cộm cán

Vụ truy sát trong đêm và phát súng giữa đèo (P1): Những gã giang hồ cộm cán

Pháp luật - 2 ngày trước

GĐXH - Một đêm tháng 4/2017, đường Ngô Gia Tự (TP. Nam Định, tỉnh Nam Định) chìm trong những ánh đèn đường vàng oạch, mờ ảo. Từ phía góc khuất bất ngờ xuất hiện 1 người đàn ông loạng choạng, vừa chạy vừa lấy tay đè vào vết thương chảy máu xối xả. Trong đêm tối, vang lên nhưng tiếng hò hét, khuấy động cả một con phố nhỏ.

Những trường hợp cần sang tên sổ đỏ mà mọi người dân nên biết để đảm bảo quyền lợi của chính mình

Những trường hợp cần sang tên sổ đỏ mà mọi người dân nên biết để đảm bảo quyền lợi của chính mình

Pháp luật - 2 ngày trước

GĐXH - Theo chuyên gia, có thể hiểu sang tên sổ đỏ là việc thực hiện thủ tục đăng ký biến động đất đai. Những trường hợp phải thực hiện đăng ký biến động đất đai được quy định rất cụ thể tại Điều 133, Luật Đất đai 2024 (có hiệu lực từ 1/1/2025).

Thủ đoạn của ông trùm website 'lầu xanh' 'thiên địa' với hơn 19 triệu nội dung đồi trụy

Thủ đoạn của ông trùm website 'lầu xanh' 'thiên địa' với hơn 19 triệu nội dung đồi trụy

Pháp luật - 2 ngày trước

Qua khám xét nhiều địa điểm, công an phát hiện hàng triệu ảnh, truyện đồi trụy, nhiều file video đồi trụy, quan hệ tình dục trên diễn đàn “Thiên địa”.

Lừa cho thuê tàu thuyền, bán vật liệu, gã thanh niên Hải Dương chiếm đoạt hơn 300 triệu đồng

Lừa cho thuê tàu thuyền, bán vật liệu, gã thanh niên Hải Dương chiếm đoạt hơn 300 triệu đồng

Pháp luật - 2 ngày trước

GĐXH - Theo cơ quan công an, từ tháng 8/2022 đến tháng 4/2024, Cường đã lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của 7 người ở các địa phương trên cả nước với số tiền hơn 317 triệu đồng...

Top