Hà Nội
23°C / 22-25°C

Vã mồ hôi trông trẻ nghỉ hè

Thứ tư, 15:44 26/06/2013 | Gia đình

GiadinhNet - Hiện học sinh các cấp đang vào kì nghỉ hè. Tuy nhiên, nhiều gia đình vẫn chật vật tính kế quản con.

Vã mồ hôi trông trẻ nghỉ hè 1

Nhiều bố mẹ chật vật vì không biết gửi con ở đâu trong dịp hè. Ảnh minh họa

 
“Mẹ về giải quyết ngay thôi”
Đang làm việc, chuông điện thoại của chị Thanh Hiền (Linh Đàm, Hà Nội) reo ầm ĩ. Bên kia đầu dây, giọng con gái liến thoắng: “Mẹ ơi, cháo chín rồi, thơm đến mức điếc cả mũi, con không thể chịu nổi”. Nửa tiếng sau, chuông điện thoại của chị lại reo: “Bụng réo ác quá, con định ăn tạm nửa bát thôi. Nhưng mà ngon lắm, con đã ăn no căng cả bụng rồi ạ”. Chị Hiền kể, số là trường Chip (tên thân mật của con gái chị) đã nghỉ hè nên cháu phải ở nhà một mình. Hàng ngày, đi làm ở đâu chị cũng phải tha lôi con theo. Tuy nhiên, hôm đó chị có cuộc họp nên không thể mang con theo. Lần đầu tiên phải ở nhà không có mẹ, trước khi đi làm, chị dặn con gái: “Khi có tình huống gì khẩn cấp, điện thoại cho mẹ ngay nhé”. Và kết quả là, 2 tiếng sau, con gái chị phát hiện ra tình huống rất khẩn: Nồi cháo chín!

Tại TPHCM, Sở GD&ĐT thành phố đã có văn bản hướng dẫn về hoạt động hè đối với trẻ mầm non. Theo Phòng Giáo dục mầm non (Sở GD&ĐT TPHCM), Sở khuyến khích các trường tổ chức giữ trẻ dịp hè để tạo điều kiện cho phụ huynh học sinh. Tuy nhiên, nhà trường phải có trách nhiệm với học sinh, phải có các hoạt động vui chơi, vận động để trẻ phát triển năng khiếu chứ không dừng lại ở việc chỉ giữ và cho trẻ ăn. Ngoài ra, thực đơn cùng mọi chế độ ăn uống chăm sóc phải giữ nguyên nếp như trong năm học.


Chị Ngọc Lan (Ngọc Khánh, Ba Đình, Hà Nội) thì kể, chủ trương của chị là không cho con học thêm. Vì vậy, kỳ nghỉ hè 2 con của chị phải ở nhà chăm nhau cho bố mẹ đi làm. Thường ngày, trước khi đi làm chị nấu sẵn cơm và thức ăn cho các con. Sữa và hoa quả cũng được để ra từng ngăn cụ thể để các con biết mà sử dụng. Tuy nhiên, hai con chị vốn hay “hiềm khích” nên mẹ vừa lên cơ quan chưa ráo mồ hôi đã thấy điện thoại reo: “Mẹ ơi, cái Linh nó tu những hai hộp sữa rồi. Có nên cho em xem ti vi không mẹ, vì con đã cấm em chơi điện tử nên nó cứ lèo nhèo mãi”. Một lúc, cậu anh lại kiện: “Mẹ ơi, về giải quyết ngay thôi. Em Linh cho gì vào, tắc hết cả bồn rửa bát rồi mẹ ạ”…

Anh Lê Đức Hạnh (Hoàng Mai, Hà Nội) cũng đau đầu, phải cầu cứu bạn bè vì chuyện gửi 2 con ở đâu trong tháng hè. “Mình mở một công ty, làm từ sáng đến tối. Vợ mình làm kế toán cùng cơ quan nhưng nghỉ hè, vợ tuyên bố sẽ chia đôi: sáng chồng trông con, còn chiều là vợ. Mình làm theo ý vợ thì công ty phá sản mất vì công việc đang vào mùa khó khăn. Vợ mình và mẹ chồng bất hòa nên không gửi con về quê hoặc nhờ mẹ lên trông được. Mình muốn thuê người giúp việc nhưng vợ mình cũng không thích. Giờ đến tháng hè, mình không thể sắp xếp được với kiểu hai ca: sáng- chiều thế này”, anh Hạnh nói.

Nhiều trường tổ chức học hè

Để giữ con trong 2 tháng hè, một số gia đình chọn giải pháp gửi con về quê hoặc nhờ bố mẹ lên thành phố trông con. Tuy nhiên, để đáp ứng nhu cầu của phụ huynh, một số trường mở cửa đón trẻ cả trong thời gian nghỉ hè. Thông thường, các trường công lập, phụ huynh muốn gửi con, phải viết đơn tự nguyện xin học. Ở trường dân lập, phụ huynh vẫn được gửi con qua hè như bình thường.

Theo thông tin Trường mầm non Hoa Hồng (phường Nghĩa Tân, Cầu Giấy, Hà Nội), từ ngày 3/6, trường đã mở cửa đón trẻ. Phụ huynh nào muốn cho con học hè phải làm đơn xin học. Trường mầm non Mễ Trì (Từ Liêm, Hà Nội) cũng nhận trông trẻ ngay từ những ngày đầu tháng 6. Trong khi đó, các trường mầm non dân lập, thậm chí không có thời gian nghỉ hè. Cô Diệu Linh - Hiệu trưởng Trường mầm non Hoa Đô (Từ Liêm, Hà Nội) cho biết, do nhu cầu phụ huynh nên nhà trường tổ chức học cả 2 tháng hè cho học sinh. Trẻ ăn ở bán trú và đóng tiền học với mức phí như ngày thường. Thậm chí, nhiều bậc phụ huynh do đặc thù công việc phải về muộn, nhà trường cũng nhận trông trẻ đến 7h tối với mức phí thu thêm 10.000 đồng/tối. Trường Quốc tế Global (Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội) cũng thông báo đến các phụ huynh chương trình học hè kéo dài tới ngày 26/7. Trong đó, thời khóa biểu hè của học sinh mầm non tập trung nhiều vào các chương trình ngoại khóa.
 
Hạnh Nguyên
tranmenthuctap
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
'Sau khi kết hôn, có nên đưa lương cho vợ không?' Câu trả lời từ những người đàn ông có gia đình nhiều năm rất thực tế!

'Sau khi kết hôn, có nên đưa lương cho vợ không?' Câu trả lời từ những người đàn ông có gia đình nhiều năm rất thực tế!

Chuyện vợ chồng - 4 giờ trước

Theo bạn, sau khi kết hôn, người đàn ông có nên đưa tiền lương cho vợ không?

Nghiên cứu Đại học Harvard: Trẻ dùng điện thoại và không dùng điện thoại có sự khác biệt lớn ở 5 điểm, nghe xong cha mẹ cũng phải rùng mình

Nghiên cứu Đại học Harvard: Trẻ dùng điện thoại và không dùng điện thoại có sự khác biệt lớn ở 5 điểm, nghe xong cha mẹ cũng phải rùng mình

Nuôi dạy con - 5 giờ trước

GĐXH - Từ nghiên cứu có thể thấy cách dùng điện thoại phá hủy cuộc đời của một đứa trẻ là cho trẻ dùng một chiếc điện thoại không kiểm soát.

5 cung hoàng đạo nữ phú quý hơn người, không chỉ hôn nhân hạnh phúc mà tiềm lực kinh tế cũng 'không phải dạng vừa'

5 cung hoàng đạo nữ phú quý hơn người, không chỉ hôn nhân hạnh phúc mà tiềm lực kinh tế cũng 'không phải dạng vừa'

Gia đình - 5 giờ trước

GĐXH - Có một số cung hoàng đạo sinh ra đã được phúc báo, dường như được định sẵn để họ không phải lo cơm ăn áo mặc và luôn được yêu thương trong cuộc đời này.

Tử vi 12 cung hoàng đạo tuần mới: Bạch Dương có thể nhận được tiền thưởng, Cự Giải có nhiều cơ hội kiếm tiền

Tử vi 12 cung hoàng đạo tuần mới: Bạch Dương có thể nhận được tiền thưởng, Cự Giải có nhiều cơ hội kiếm tiền

Gia đình - 9 giờ trước

GĐXH - Hãy xem tuần mới của 12 cung hoàng đạo có gì đáng quan tâm nhé.

7 cách hàn gắn rạn nứt gia đình

7 cách hàn gắn rạn nứt gia đình

Chuyện vợ chồng - 10 giờ trước

Trí tuệ cảm xúc (EQ) là công cụ hiệu quả nhất để bạn vượt qua rạn nứt và củng cố mối quan hệ gia đình.

Nếu bạn lấy 5 con giáp này tuổi trẻ sẽ vất vả nhưng tuổi già giàu sang, phú quý, gia đình hạnh phúc ấm êm

Nếu bạn lấy 5 con giáp này tuổi trẻ sẽ vất vả nhưng tuổi già giàu sang, phú quý, gia đình hạnh phúc ấm êm

Gia đình - 1 ngày trước

GĐXH - Nhờ làm việc chăm chỉ nên vận mệnh của 5 con giáp này có sự thay đổi rõ ràng. Sự nghiệp ở tuổi trung niên bắt đầu phát triển, cuộc sống trở nên sung túc, là chỗ dựa vững chắc cho bạn đời.

Bị chồng ngoại tình 'trả về nơi sản xuất', con gái uất nghẹn trước phản ứng của mẹ đẻ

Bị chồng ngoại tình 'trả về nơi sản xuất', con gái uất nghẹn trước phản ứng của mẹ đẻ

Chuyện vợ chồng - 1 ngày trước

GĐXH - "Con có thật là con gái của mẹ không?" - cô hỏi, rồi xách vali bỏ đi.

5 cặp đôi cung hoàng đạo nếu ở bên nhau không giàu sang cũng phú quý, tài lộc nhân đôi

5 cặp đôi cung hoàng đạo nếu ở bên nhau không giàu sang cũng phú quý, tài lộc nhân đôi

Gia đình - 1 ngày trước

GĐXH - Nếu kết hợp với nhau, 5 cặp đôi hoàng đạo này không chỉ hạnh phúc viên mãn mà về mặt tài chính cũng có sự biến đổi không ngờ.

Top