Hà Nội
23°C / 22-25°C
6 kiểu người nên tuyệt đối kiêng bia để bảo vệ sức khỏe

6 kiểu người nên tuyệt đối kiêng bia để bảo vệ sức khỏe

Sống khỏe

GiadinhNet - Bia là hai loại đồ uống khá được yêu thích trong những ngày nắng nóng, tuy nhiên chúng lại không phải là loại đồ uống phù hợp với những người mắc bệnh.

Thanh niên 156kg hôn mê 27 ngày và "điểm đến" của những người dành cả thanh xuân để nhậu!

Thanh niên 156kg hôn mê 27 ngày và "điểm đến" của những người dành cả thanh xuân để nhậu!

Y tế

GiadinhNet - Một nam thanh niên 24 tuổi có sở thích uống rượu bia, ăn đồ nướng, nặng tới 156kg, đã hôn mê dài ngày vì viêm tuỵ cấp.

Quốc hội thông qua quy định “uống rượu bia không lái xe”

Quốc hội thông qua quy định “uống rượu bia không lái xe”

Xã hội

GiadinhNet - Ông Bùi Sỹ Lợi (Phó Chủ nhiệm Ủy ban Về các vấn đề xã hội của Quốc hội) chia sẻ về quy định “Đã uống rượu bia thì không lái xe” của Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia vừa được các đại biểu Quốc hội thông qua, ông đánh giá rất cao quyết tâm chính trị của Quốc hội, đồng thời ông thấy rất hạnh phúc, thở phào nhẹ nhõm...

Khi lái xe cấm uống rượu bia: Sức khoẻ, an toàn đã được đặt lên hàng đầu

Khi lái xe cấm uống rượu bia: Sức khoẻ, an toàn đã được đặt lên hàng đầu

Xã hội

GiadinhNet - ​Vậy là sau nhiều ngày bàn luận, Quốc hội đã biểu quyết thông qua Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia, trong đó có quy định nghiêm cấm hành vi uống rượu bia rồi điều khiển phương tiện giao thông. Ngay lập tức, trên nhiều diễn đàn, dư luận đã bày tỏ sự đồng tình, ủng hộ…

Nội dung "Đã uống rượu, bia thì không lái xe" vừa được Quốc hội chính thức thông qua

Nội dung "Đã uống rượu, bia thì không lái xe" vừa được Quốc hội chính thức thông qua

Xã hội

GiadinhNet - Trong ngày làm việc cuối cùng của kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIV, các ĐBQH đã biểu quyết thông qua Dự án Luật phòng, chống tác hại rượu, bia. Kết quả có 408/450 đại biểu đồng ý, chiếm 84,3%. Riêng nội dung "Đã uống rượu bia thì không lái xe" đã chiếm 77,27% biểu quyết thông qua.

Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội: “Các doanh nghiệp rượu bia làm sao lobby được gần 500 ĐBQH”

Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội: “Các doanh nghiệp rượu bia làm sao lobby được gần 500 ĐBQH”

Xã hội

GiadinhNet - Trước thắc mắc của báo giới về việc vừa rồi dư luận cho rằng có BĐQH được doanh nghiệp bia rượu mời đi du lịch, tham quan rượu bia ở Châu Âu, sau đó có những phát biểu đứng trên lập trường là ủng hộ phát triển của các doanh nghiệp rượu bia, ông Nguyễn Hạnh Phúc cho biết: “Các doanh nghiệp làm sao lobby được gần 500 ĐBQH!”.

Quy định “Đã uống rượu bia thì không lái xe” không được Quốc hội thông qua để đưa vào Luật

Quy định “Đã uống rượu bia thì không lái xe” không được Quốc hội thông qua để đưa vào Luật

Xã hội

GiadinhNet - Ý kiến biểu quyết của các ĐBQH về quy định "cấm điều khiển phương tiện tham gia giao thông khi trong máu hoặc khí thở có nồng độ cồn" không quá 50%. Như vậy, quy định này vẫn chưa được bổ sung vào Luật Phòng chống tác hại của bia, rượu.

Từ 1/6, tài xế toàn quốc có thể tự tra cứu vi phạm qua hình ảnh

Từ 1/6, tài xế toàn quốc có thể tự tra cứu vi phạm qua hình ảnh

Xã hội

GiadinhNet - Với phần mềm này, cảnh sát giao thông có thể biết giấy phép lái xe thật hay giả, cơ quan cấp biết giấy phép lái xe bao nhiêu lần tạm giữ, lái xe cũng có thể tự tra cứu vi phạm. Lái xe vi phạm những lỗi gì, có uống rượu bia, sử dụng ma túy hay không, sử dụng mấy lần... đều sẽ được công khai.

ĐBQH đề nghị bắt buộc có nhãn phụ, logo cảnh báo rượu bia có hại cho sức khỏe

ĐBQH đề nghị bắt buộc có nhãn phụ, logo cảnh báo rượu bia có hại cho sức khỏe

Xã hội

GiadinhNet - Trong sáng ngày 23/5, Quốc hội nghe trình bày báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự án Luật Phòng, chống tác hại của rượu bia. Một số ĐBQH đề nghị bắt cuộc có nhãn phụ hoặc logo cảnh báo trên sản phẩm rượu bia.

ĐBQH công bố “sốc”: 83% trẻ em được khảo sát từ 12 – 16 tuổi từng sử dụng đồ uống có cồn

ĐBQH công bố “sốc”: 83% trẻ em được khảo sát từ 12 – 16 tuổi từng sử dụng đồ uống có cồn

Xã hội

GiadinhNet - “Khi khảo sát nhóm trẻ em từ 12 đến 16 tuổi về các loại thức uống hiện nay mà các em thường dùng, thì có tới 83% ý kiến trong phần liệt kê đã nhắc nhiều đến một số đồ uống có cồn”, ĐBQH Phạm Thị Minh Hiền, Ủy viên Ủy ban Về các vấn đề xã hội của Quốc hội báo cáo.

Lan tỏa thông điệp “Đã uống rượu bia - Không lái xe”: Nói phải đi đôi với làm

Lan tỏa thông điệp “Đã uống rượu bia - Không lái xe”: Nói phải đi đôi với làm

Xã hội

GiadinhNet - Nhiều ý kiến cho rằng, đối với những trường hợp uống rượu bia tham gia giao thông bị phát hiện phải được công bố danh sách công khai, thu giữ bằng lái ngay lập tức. Bây giờ phải làm nghiêm, làm công khai, minh bạch để ai cũng sợ, không dám làm sai.

Uống rượu + lái xe  = tội ác

Uống rượu + lái xe = tội ác

Xã hội

GiadinhNet - Mấy ngày qua, cộng đồng rúng động, thương xót khi hai phụ nữ tử vong do một người lái xe say xỉn gây nên. Nỗi đau đó đã biến thành hành động khi đồng loạt nhiều người không chỉ lên án mà còn kêu gọi: “Đã uống rượu bia - không lái xe”.

Chuyên gia chỉ cách uống rượu bia mà không tăng đường huyết

Chuyên gia chỉ cách uống rượu bia mà không tăng đường huyết

Sống khỏe

Theo thống kê tại các bệnh viện lớn trên cả nước, thời điểm trước/trong và sau Tết Kỷ Hợi 2019, rất nhiều bệnh nhân nhập viện liên quan đến rượu bia. Trong đó, nhiều trường hợp cấp cứu trong tình trạng hôn mê sâu, đường huyết tăng cao hoặc hạ quá mức. Tuy nhiên, theo các chuyên gia y tế, người tiểu đường vẫn có thể uống rượu bia mà không gây nguy hại cho đường huyết nếu uống đúng cách.

Ma men đưa lối bệnh nhân "xông giường" cấp cứu, nơi "hot" nhất bệnh viện sáng đèn 24/24h ngày Tết

Ma men đưa lối bệnh nhân "xông giường" cấp cứu, nơi "hot" nhất bệnh viện sáng đèn 24/24h ngày Tết

Y tế

GiadinhNet - Nhiều bệnh nhân vào viện cấp cứu ngày Tết nồng nặc hơi men, lảm nhảm, kích thích. Rất đông trong số đó đã uống rượu bia trước khi lái xe. Phòng mổ luôn sáng đèn, bác sĩ vã mồ hôi, căng mình chạy đua giành sự sống cho người bệnh.

Bia và rượu, cái nào hại sức khỏe hơn?

Bia và rượu, cái nào hại sức khỏe hơn?

Sống khỏe

Nhiều người quan niệm uống bia ít gây hại cho sức khỏe hơn so với uống rượu.

Học người Nhật cách uống rượu bia không lo viêm đại tràng

Học người Nhật cách uống rượu bia không lo viêm đại tràng

Sống khỏe

Rượu bia là nguyên nhân trực tiếp gây ra rất nhiều căn bệnh nguy hiểm, đặc biệt là các bệnh về đường tiêu hóa mà tiêu biểu nhất là viêm đại tràng mạn tính. Nếu không được điều trị dứt điểm bệnh viêm đại tràng sẽ gây ra các biến chứng nguy hiểm như thủng đại tràng, trĩ, ung thư đại trực tràng…

Top